Đến nội dung chính

Chương 555: Ngàn tàn

admin 2.011 Chữ Cài Đặt

Đôi chân đáp đất, người thanh niên thân hình tả tơi, y phục rách rưới, bộ dáng chật vật, lúc này lững thững bước đi giữa đường làng, gương mặt thất thần không quan tâm mọi người xung quanh. Hắn đi một mạch ra khỏi khu vực đông đúc nhất của ngôi làng, đến vùng ngoại ô, tiến lên một núi đất khá cao, trên đó có một ngôi nhà tranh đơn độc.

Giờ đây cứ mỗi một bước đi thì bề ngoài hắn lại biến đổi một chút, nét trẻ trung dần biến mất, thay vào đó là những nếp nhăn, những sợi tóc bạc, khí tức già nua tang thương như đã trải qua rất nhiều tháng năm.

Đi lên tới ngôi nhà tranh, đưa tay cầm lấy một chiếc ghế gỗ đem ra vách đất, người thanh niên nay đã già nua mệt mỏi ngồi xuống, hướng mặt đến ngôi làng nhộn nhịp phía dưới. Ánh mắt trở nên đục ngầu, lộ rõ sự tang thương, toàn thân giờ đã thoái hóa ngoài tám mươi tuổi, như một cụ già đang ngồi phơi nắng nhìn ngắm thế giới trong mấy năm cuối đời.
Mắt nhìn ngôi làng yên bình, người dân sinh sống hòa thuận, gia đình an lành, an tâm sinh sôi nảy nở đời qua đời. Rồi lại đưa mắt nhìn xuống hai bàn tay già nua nhăn nheo của mình, lão già bật cười, cười mà như khóc, nước mắt không ngừng trào ra.

Trong đầu lão lật lại trang sách về cuộc đời mình từ đầu, thuở nhỏ vô lo vô nghĩ, lần đầu trông thấy nguyên sĩ, liền ôm giấc mộng trở thành những thượng nhân cao cao đó, thỏa sức tung hoành thế gian. Niên thiếu gặp được một nguyên sĩ tán tu, người đó phát hiện nguyên mạch của hắn không tệ, liền thu nhận hắn làm đệ tử, hắn không chút chần chừ bỏ nhà ra đi, tâm hướng đến tu hành lộ.

Thanh niên, đột phá Hiển Hóa cảnh khi còn trẻ, có danh thiên tài, chiến lực càng thêm siêu quần, được vô số kẻ đồng trang lứa chú mục, dù là tán tu nhưng tên tuổi được rất nhiều đệ tử trong các thế lực lớn biết đến. Tráng niên thành công vượt qua bình cảnh cực kỳ lớn, trở thành tồn tại đứng ở cảnh giới cao nhất hạ vị, mang tên Bỉ Ngạn.
Hắn đã đạt tới cảnh giới mà sư phụ mình không với tới nổi, lúc đó sư phụ hắn rất vui, nhưng thọ nguyên ông cũng chẳng còn nhiều, hắn đã hiếu thuận phụ dưỡng sư phụ khoảng thời gian cuối đời.

Trước khi từ trần, sư phụ có nắm tay hắn, ánh mắt ôn hòa không còn vẻ thanh minh, ông nói với hắn: “Ta đi rồi con cũng đừng quá đau buồn, dù chỉ có một mình hãy cứ sống cho thật tốt, đừng vì thành tựu hiện tại mà bỏ bê tu hành. Bỉ Ngạn cảnh ngàn năm, nhưng rồi vẫn có điểm cuối, ta không muốn một ngày nào đó con giống như ta hiện giờ, già nua rồi lìa đời.”

Hai tay hắn nắm chặt bàn tay nhăn nheo của sư phụ, hắn khẩn thiết nói: “Người hãy yên tâm, con nhất định sẽ một đường vững tiến, Bỉ Ngạn cảnh không phải là điểm kết thúc của con đâu, con sẽ tiếp tục đột phá, cho tới khi thọ sánh đất trời!”
Nghe lời hứa của hắn sư phụ đã mỉm cười mãn nguyện, thanh thản từ trần, từ đó hắn càng thêm ý chí quyết tiến, không bao giờ ngừng nghỉ tu hành, tu vi tăng tiến cực kỳ nhanh. Sự nỗ lực cố gắng cùng kỳ ngộ liều mạng mà có được, đã giúp thực lực hắn tăng tiến đều đặn, ngộ ra được pháp tắc thuộc tầng khó luyện nhất.

Thanh danh hắn ngày càng vang dội, ban đầu là một vùng, sau đó một phương lớn, rồi đến một quốc gia, cuối cùng phân nửa trên đại lục biết về hắn. Chiến lực hắn ngày càng trở nên đáng sợ, vô địch trong cảnh giới rồi tới vô địch trong vô địch, nhưng hắn không cần mấy thứ đó, thứ hắn cần là khả năng vượt hạ tiến thượng.

Hắn đã thử nhiều lần nhưng đều thất bại, đến tuổi trung niên, danh tiếng càng thêm lan xa, biệt hiệu ai nghe cũng sợ, thế nhưng vẫn chẳng thể thành công vượt qua đại bình cảnh. Tuổi xế chiều, vẫn không ngừng tích lũy nội tình rồi trùng kích vào đại bình cảnh, ý chí vẫn không hề lung lay, nhưng kết quả nhận được luôn là thất bại.

Cuối đời, mọi cố gắng, mọi hi vọng, mọi bảo vật tích lũy, mọi kinh nghiệm nhân sinh, cùng mọi cảm ngộ áo nghĩa, đều dồn hết cho lần trùng kích đại bình cảnh cuối cùng. Kết quả vẫn không thay đổi, dù đã cố đến mấy vẫn thất bại, bình cảnh ấy quá lớn, muốn vượt qua chẳng khác nào phàm nhân muốn lên trời, dốc cả đời nhận lại bằng không.

Bấy giờ lão già ngồi ngắm thế gian vào buổi chiều tà, nhìn người dân đi làm trở về sau một ngày mệt nhọc, nhưng luôn tươi cười vì đoàn tụ với gia đình, con cái chạy ra đón chào cha trở về. Nhân sinh như thế, nhưng lão năm xưa đã vứt bỏ, một mực cầu tu hành, cho tới khi sư phụ qua đời càng thêm cuồng tu hành, để rồi kết quả chẳng được như mong muốn.

Vùng đất trước mắt chính là quê hương nơi lão sinh ra vào ngàn năm trước, dù ngôi làng hiện tại đã không còn là ngôi làng lão biết, nhưng giờ đây khi đến giai đoạn cuối đời lão lại trở về ngắm nhìn cố thổ, nơi chôn rau cắt rốn của mình.

Lão cười đắng chát thì thào: “Đã từng khí thịnh, đã từng vang danh, đã từng sở hữu thực lực phi phàm, đã từng đứng trên đỉnh hạ vị gieo rắc nỗi sợ cho vô số tu hành giả. Nhưng như vậy thì sao? Theo thời gian dần trôi, thọ nguyên ngày càng giảm, danh thế có lớn đến mấy cũng chỉ là phù du sớm nở tối tàn, đến bây giờ hóa thành một lão già gần đất xa trời vô lực chờ đại hạn tới.”

“Haizz..” Lão già thở dài, thân thể ngày càng lão hóa hơn, lão giờ đây đã mất đi một số chi giác, ngồi im bất động trên ghế, đôi mắt đục ngầu cố gắng nhìn ánh sáng thế gian cuối ngày. Cánh tay già nua cố nâng lên, dốc chút sức lực cuối cùng điểm hai chỉ, đẩy ra toàn bộ pháp tắc cùng thiện nghĩa đã cảm ngộ, điều động chúng dung nhập vào thiên địa nơi đây, bảo vệ ngôi làng bé nhỏ trước mắt.

“Ta mượn thương thiên hai lượng mực, họa mình thiên tư họa truyền kỳ, giấc mơ trường tồn mơ thượng lối, thất bại tâm lão thọ dần tàn. Ta trả nhân gian hai hai nét mực, nét họa thiên nét họa địa, họa thiên mưa thuận gió hòa, họa địa tươi tốt mùa màng bội thu.”

Tiếng bước chân vang lên ngày một lớn, một gã nam tử gần trung niên dung mạo bình thường, bế trên tay hai nữ hài tử, lúc này đứng sững lại khi gần tới ngôi nhà tranh trên mỏm đất cao. Mắt hắn trầm lặng nhìn ra vách đất, gương mặt không chút biểu cảm, hai nữ hài tử được hắn bế tò mò về quang cảnh nơi đây, đôi mắt long lanh hồn nhiên dò xét mọi thứ.

Cuối cùng ánh mắt của hai nha đầu này dừng trên cái ghế gỗ tại mép vách đất, ngay phía trên cái ghế có một cây hoa bỉ ngạn rất đẹp, đóa hoa to lớn, cánh hoa nhiều màu, tản mát hương thơm ngào nạt, còn phát ra ánh sáng huyền ảo, khiến hai nha đầu muốn tới gần nhìn cho rõ.

“Khi sống, cả cuộc đời ngươi đã rực rỡ như ánh bình minh, giờ chết, ngươi cũng đẹp đẽ như hoa bỉ ngạn, cuộc đời ngươi như vậy cũng coi như trọn vẹn…” Diệt Chúng Sinh thì thào trong lòng, thần sắc u buồn, xoay người rời đi, hai nữ hài tử được bế theo không muốn nhưng không dám lên tiếng, vì chúng nhận ra nghĩa phụ hiện giờ tâm trạng không được tốt.

Bóng lưng A Diệt rời đi, bỏ lại nơi đây ngôi nhà tranh đơn độc, cùng cái ghế gỗ hướng mặt tới ngôi làng nhỏ, đóa bỉ ngạn đẹp đẽ phía trên sẽ trường tồn tại đây, thủ hộ cho ngôi làng này. Kể từ đây, truyền kỳ về Cường Sát Quân Chủ đã kết thúc, thêm một người từng là vì sao lấp lánh đặt nét mực cuối cùng tại thế gian.

A Diệt chậm rãi bước đi giữa đường làng, tâm trạng vẫn âm trầm, Diệu Hàm cùng Minh Nguyệt nhìn nhau không nói gì, nhưng cả hai đều hiểu ý đối phương, rằng ngày mai sẽ cùng nhau tới chỗ cây hoa bỉ ngạn đẹp đẽ đó.

Chúng đâu biết nơi Cường Sát Quân Chủ từ trần thuộc ngôi làng khác, cách làng Cận Hồ gần trăm dặm. Lúc này nhìn A Diệt như đang bước đi bình thường, nhưng thực ra đang phi độn trở về, chỉ là mắt phàm của hai nha đầu không nhận ra mà thôi, họ vẫn đang thấy khung cảnh làng Cận Hồ từ ảo ảnh do A Diệt tạo ra.

Không lâu sau ba cha con đã về tới nhà, A Diệt đóng của y điếm sớm hơn mọi khi, rồi nằm trầm tư trên ghế dài. Diệu Hàm cùng Minh Nguyệt đi tắm, chúng vẫn một vẻ hồn nhiên như mọi ngày, còn Tam Nương khi biết chuyện thì cũng chẳng nói gì, nàng biết cái chết của vị kia khiến chủ nhân nhận phải đả kích, thậm chí lòng tin giảm đi.

“Ta nhất định sẽ vượt qua thôi, ta có rất nhiều bảo vật, còn có Hằng Tổ gia hỗ trợ, bằng mọi giá phải thành công vượt qua!” A Diệt chợt ngồi bật dậy rồi thốt lên, vẻ âm trầm trên nét mặt đã giảm đi đáng kể, lấy lại lòng tin cho bản thân.

Bữa tối, có nhiều món mà hai nữ hài tử thích, bọn chúng vui vẻ gắp thức ăn liên tục. A Diệt nhìn hai nhi nữ, trong lòng càng thêm tự tin, hắn không chỉ cảm ngộ hồng trần, hóa thân thành y sư thiện lương cứu giúp phàm nhân, mà còn là một người cha tốt, hết mực chăm lo gia đình, cảm ngộ về nhân sinh ngày càng tăng cao.

Sáng hôm sau, Diệu Hàm với Minh Nguyệt dắt tay nhau ra khỏi nhà từ sớm, có vẻ chúng muốn tìm địa phương chiều hôm qua nghĩa phụ đi đến, nơi đó có một cây hoa bỉ ngạn rất đẹp. Tam Nương mở y điếm, rồi bày biện đồ đạc chờ đợi bệnh nhân, còn A Diệt thì vươn vai trước cửa đón chào ánh bình minh đầu ngày mới, sau đó đi dạo một vòng chào hỏi dân làng.

Mắt hắn nhìn thương khung, mỉm cười ấm áp, vầng thái dương đã ló dạng đông, trời xanh mây trắng, cảnh tượng an lành. Cho tới hai năm sau, thì bầu trời vẫn như vậy, dù đôi lúc có giông bão, nhưng rồi ngày mai sẽ nắng, bầu trời rồi sẽ đến ngày trở lại vẻ trong lành, mây trắng tô điểm giữa biển trời xanh.

Hiện giờ Diệu Hàm và Minh Nguyệt đã tròn mười tuổi, đủ tuổi để tu hành, A Diệt quyết định để Tam Nương dạy dỗ chúng trong những bước đi đầu trên tu hành lộ, tương lai khi trọng sự của bản thân hoàn thành, hắn sẽ đích thân dạy hai nhi nữ.