Thời gian trôi qua tại làng Cận Hồ rất yên bình, sức sống thịnh vượng, mùa màng thuận lợi, thời tiết ôn hòa, người dân khỏe mạnh ít ốm đau, nhân sinh hồng trần cuồn cuộn. Ngồi tựa trên chiếc ghế dài tại hành lang y điếm, vị y sư Dược Hảo Nhân lộ ra nét mặt thanh thản, nhâm nhi tách trà trong tay, nhìn ngắm người dân qua lại trên đường, sinh hoạt thường nhật.
Đột nhiên trong nhà chạy ra hai bóng người nhỏ nhắn, chính là Minh Nguyệt và Diệu Hàm, hai tiểu thí hài này đã năm tuổi, hoạt bát lanh lợi, xinh xắn đáng yêu, mỗi người cầm theo một bức tranh mới vẽ xong đem tới khoe trước mặt A Diệt. Minh Nguyệt phấn khởi lên tiếng: “Nghĩa phụ mau xem này, bức tranh làng ta con vẽ có đẹp không?”
“Con vẽ cung điện trong vùng đất bí mật, nó nguy nga cao lớn chứ không thấp bé như những ngôi nhà trong làng này.” Diệu Hàm cũng khoe bức tranh của mình, vùng đất bí mật trong miệng nàng chính là bên trong phúc địa. A Diệt đưa ánh mắt hiền từ nhìn hai nhi nữ, thấy sắc mặt mong chờ của chúng, hắn liền cầm lấy hai bức tranh.
Nét vẽ trẻ thơ, hình vẽ bình thường, nhưng lại khiến A Diệt nhớ tới tranh của tiểu muội hồi nhỏ, hắn gật đầu rồi đặt hai bức tranh xuống mặt bàn kế bên, đưa tay xoa đầu hai nhi nữ, mỉm cười ấm áp khen: “Rất đẹp, hai con đều có thiên phú hội họa, không những vẽ đẹp mà còn thổi hồn vào bức tranh, ta đánh giá rất cao đấy.”
Nghe lời khen của hắn, hai tiểu thí hài vui mừng nhảy nhót, sau đó trèo lên người hắn mỗi người ngồi trên một cái đùi, hướng ánh mắt nhìn xuống con đường làng đang có nhiều người đi lại. Nha đầu Minh Nguyệt tò mò hỏi: “Sao chiều hôm nào nghĩa phụ cũng ngồi đây nhìn đường làng thế? Con không phát hiện ra điểm thú vị nào cả.”
A Diệt ôm hai nhi nữ, nghe Minh Nguyệt hỏi hắn mở miệng chậm rãi đáp: “Hai con còn quá nhỏ, chưa hiểu thú vui ta nhìn thấy đâu, việc của hai con là ngoan ngoãn học tập, không được cãi lời nghĩa mẫu, cũng không được đánh nhau.”
Minh Nguyệt gật đầu ngoan ngoãn, sau đó như nhìn như không tới người trạc tuổi kế bên, Diệu Hàm trừng mắt với nàng ta một cái rồi ngẩng đầu nói với A Diệt: “Nghĩa phụ cứ yên tâm, chúng con rất ngoan, thời gian người bận chữa bệnh cho bệnh nhân chúng con đã biết phụ việc giúp nghĩa mẫu, đôi lúc con trêu đùa Minh Nguyệt một chút chứ không phải đánh thật đâu.”
“Như vậy thì tốt.” A Diệt hiền từ nói, mắt vẫn nhìn đường làng, hai tay đùa nghịch với hai nhi nữ ngồi trong lòng. Diệu Hàm có khuynh hướng hay dùng vũ lực, Minh Nguyệt lại không thích động tay chân, nên trước giờ thi thoảng lại bật khóc vì bị Diệu Hàm đánh, nhưng hai nha đầu này làm lành rất nhanh, bình thường rất thân nhau ít khi tách xa.
Càng lớn gương mặt cả hai càng khác biệt, dù đều là môi hồng răng trắng, đôi mắt long lanh to tròn, xinh xắn dễ thương, nhưng mỗi người mang một nét đẹp riêng, không ai nhìn hai nha đầu này mà cho rằng chúng là song sinh.
Thời gian qua A Diệt đã dùng các chân tài bổ dưỡng tẩy lễ cho Diệu Hàm và Minh Nguyệt vài lần, để Tiên nguyên mạch không phát triển thành bệnh giống như tiểu muội hắn năm xưa. Giờ đây dù còn lâu mới đến tuổi có thể tu hành, nhưng nhị nữ đã biểu hiện ra thiên tư kinh người, học một hiểu mười, được dạy qua thứ gì một lần là từ đó không bao giờ quên.
Ngồi chơi cùng nghĩa phụ một hồi, hai nha đầu mới nhảy xuống cùng nhau chạy đến chỗ khác nô đùa, lúc nào cũng mang vẻ mặt vui tươi vô lo vô nghĩ. Tới bữa cơm hai nhi nữ ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế cao, ăn uống thức ăn bình thường cùng A Diệt và Tam Nương, hiện giờ chúng đã được ăn thực phẩm bình thường, chứ không phải chỉ riêng kỳ chân dị thảo như lúc nhỏ.
Thời gian tiếp tục trôi không đợi ai bao giờ, làng Cận Hồ vẫn một khung cảnh, có lúc sẽ phát sinh sự kiện mới mẻ, nhưng rồi sẽ quay trở lại quỹ tích ban đầu. A Diệt chuyên tâm hành y cứu người, tâm không lo chuyện trong giới tu hành, không quan tâm đến tu luyện công pháp hay nâng cao tu vi, hàng ngày hoạt động như phàm nhân bình thường.
Hắn đã làm không ít việc thiện từ tâm, cứu được vô số người, thời gian dần trôi những hành động đó từ có chủ đích thành tùy tâm không cần kết quả. Ban đầu A Diệt cứu chữa miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, cứu người khi gặp hoạn nạn, là muốn nâng cao cảm ngộ hồng trần, tích lũy thiện tâm, nhưng giờ hắn không còn có suy nghĩ như thế nữa, cứ thấy người gặp nạn thân thể liền chủ động cứu giúp.
Sống không màng thế sự, hòa nhập với phàm thế, có hai nhi nữ để quan tâm chăm sóc như gia đình thực sự, giúp A Diệt bản thiện dần dung nhập hoàn hảo vào tầng lớp thấp nhất thế giới, không chút bài xích.
Vài năm sau trong một con hẻm vắng tại vùng trong làng Cận Hồ, có một đám trẻ hơn mười người, tuổi tác từ sáu tới mười, đang tập chung lại nói gì đó với đứa trẻ ngồi trên thùng gỗ cao. Một nam hài tử khua tay múa chân kể lể: “..Hắn đã đoạt lấy kẹo hồ lô của tổng cộng ba thành viên trong bang chúng ta, hành động đó là không để bang chúng ta vào trong mắt, mong bang chủ ra tay.”
“Cầu mong bang chủ ra tay.” Những đứa trẻ khác đồng loạt hô lên, trong số họ có một vài kẻ có vết bầm trên mặt, dường như bị người đồng lứa đánh. Trên thùng gỗ cao, một nữ hài tử xinh xắn mặc hắc y đẹp đẽ ngồi nghiêm nghị, nàng chính là Diệu Hàm, bang chủ của đám trẻ ranh trong phạm vi năm chục nhà quanh đây.
Đám trẻ rất sợ Diệu Hàm, vì sức đánh đấm của nàng ta rất ghê gớm, hơn nữa một câu không hợp sẽ dùng nắm đấm ngay. Chiến tích lớn nhất của Diệu Hàm là đánh gục một nam hài tử trên mười tuổi, rồi lột quần của hắn ném lên ngọn cây cao, thành tựu như thế mới có thể trở thành bang chủ của đám ranh con này.
Hiện tại sắc mặt Diệu Hàm tỏ vẻ không vui, khiến đám trẻ phía dưới cúi đầu không dám nhìn thẳng, nàng lên tiếng: “Một tên vô danh tiểu tốt chuyên cướp vặt mà cũng phải để ta ra tay, các ngươi chẳng phải quá vô dụng sao? Ta sẽ phái một trong các phó bang chủ đi giải quyết, ngươi đi Bạch Khương, thực lực của ngươi chắc đánh lại tên đó đấy.”
Ngón tay mảnh khảnh chỉ xuống một nam hài đồng chừng chín tuổi, thấy vậy Bạch Khương liền áy náy đáp: “Bang chủ xin thứ tội, từ ngày mai ta phải đi học rồi, tối đến còn phải làm bài tập nữa, không có thời gian đi kiếm tên kia đâu, mong bang chủ giao việc này cho người khác.”
“Được rồi, vậy ta cắt chức phó bang của ngươi.” Diệu Hàm gật đầu lên tiếng, khiến sắc mặt Bạch Khương tỏ ra mất mát, mắt đẹp Diệu Hàm liếc tới một nam hài tử tám tuổi ngang với nàng, mở miệng phân phó: “Vậy thì ngươi đi Chương Trụ, ta thấy…”
Nàng còn chưa nói hết câu thì cả đám đã nghe thấy tiếng gọi của một phụ nhân từ ngoài hẻm truyền vào, tên nam hài tử Chương Trụ béo mập vội nói: “Mẫu thân gọi ta về ăn cơm rồi, các ngươi ở lại chơi vui nhé.”
Nhìn theo bóng lưng hắn hớn hở chạy đi, Diệu Hàm tức giận nói với đám trẻ còn lại: “Lần sau gặp lại con heo đó các ngươi nhớ đè hắn xuống đánh mười roi cho ta!”
“Rõ.” Toàn bộ trẻ cả nam lẫn nữ đồng thanh hô, Diệu Hàm lúc này rơi vào trầm tư không biết nên cử tên nào đi xử lý kẻ cướp kẹo, ánh mắt vô tình liếc qua trước hẻm, sau đó đứng hình, toàn thân căng cứng.
“Các ngươi tự nghĩ cách giải quyết đi.” Nàng lập tức bật nhảy xuống khỏi thùng gỗ, chỉ để lại một câu cho đám trẻ rồi cắm đầu chạy ra khỏi con hẻm, hướng thẳng một thân ảnh người trưởng thành đang đứng bất động, kẻ đó không ai ngoài nghĩa phụ của nàng, Dược y sư thiện danh khắp làng Cận Hồ này.
Dừng lại trước mặt A Diệt, nữ hài tử thấp thỏm bất an hỏi: “Trời còn chưa tối sao nghĩa phụ lại đi tìm con vậy? Người đừng hiểu lầm, con chỉ đang chơi với các bạn thôi, không hề bày kế đi đánh nhau đâu, người cứ yên tâm.”
Nhìn bộ dáng thấp thỏm sợ bị roi vọt của Diệu Hàm, làm A Diệt bật cười, hắn đưa tay nắm lấy bàn tay nhi nữ rồi quay đầu chậm rãi bước đi, hắn nói: “Hôm nay ta có cảm giác bên ngoài không tốt, nên muốn tìm con với Minh Nguyệt về sớm, như vậy ta với nghĩa mẫu các con mới an tâm.”
Diệu Hàm âm thầm thở phào, nàng bước nhanh theo kịp bước chân nghĩa phụ, sau đó hỏi: “Sao hôm nay bên ngoài lại không tốt vậy ạ? Con chẳng cảm thấy khác ngày thường một chút nào.”
“Con chưa hiểu được đâu, chúng ta đi tìm Minh Nguyệt rồi về thôi, ở nhà nghĩa mẫu các con đã làm món thịt hầm các con thích rồi đấy.” A Diệt ôn hòa đáp, ánh mắt nhìn tới phương xa, phương hướng đem tới cho hắn cảm giác khó tả, xa xa theo hướng đó đang xảy ra chấn động kinh thiên, là thời khắc quan trọng của một tồn tại mạnh mẽ.
“Hi vọng ngươi sẽ thành công vượt qua cửa ải lớn này, Áo Lạt.” Trong lòng A Diệt thầm nhủ, bản thân dắt tay Diệu Hàm tới bờ hồ nước lớn, Minh Nguyệt lúc này đang phụ các thẩm trong làng giặt đồ, biểu hiện rất chăm chỉ.
Trông thấy A Diệt cùng Diệu Hàm, tiểu thí hài cố giặt xong nốt số vải trong chậu rồi trả lại cho một đại thẩm, sau đó chạy tới chỗ nghĩa phụ. Những phụ nhân đang giặt vải thấy A Diệt liền tươi cười chào hỏi, hiện giờ trong làng này A Diệt chính là một trong những nhân vật được người dân yếu quý nhất, ai cũng từng được hắn cứu chữa qua.
Nói chuyện xã giao với các phụ nhân đôi lời, sau đó A Diệt mỗi bên tay dắt theo một nữ hài tử, chậm rãi trở về nhà mình. Nhưng đi chưa được bao lâu thì hắn đứng sững lại, thần sắc biến hóa rất nhiều, không biết đang nghĩ gì. Nhìn thấy biểu hiện khác lạ của hắn, hai nhi nữ không khỏi tò mò, Minh Nguyệt nhẹ nhàng hỏi: “Nghĩa phụ sao vậy? Người cảm thấy không khỏe à?”
Mắt A Diệt chợt bình tĩnh, thở dài một cái thần sắc đã trở lại bình thường, hắn cúi xuống bế hai nhi nữ lên, mỗi người một bên, sau đó đổi hướng đi tới một khu vực khác trong làng chứ không phải nhà mình. Biết hai nhi nữ nghi hoặc hắn lên tiếng giải thích: “Ta vừa nhớ ra một chuyện cần kiểm tra, trước khi trở về ta phải đến đó nhìn qua một cái.”