Tiểu thế giới vô danh, tại đại châu thất, bí cảnh Tấn Đỉnh Quật nổi lên dị động mãnh liệt, trung tâm bí cảnh chiếu thẳng lên thương khung một cột sáng hoàng kim óng ánh, báo hiệu cho thế gian biết đã có thêm một cường giả khai sinh.
Động tĩnh lớn như vậy của bí cảnh thu hút sự chú ý của vô vàn nguyên sĩ, nhiều kẻ không biết những chuyện xảy ra bên trong đều thập phần bất ngờ, vì hiện tại mới qua hai phần ba thời gian mà đã có quán quân rồi, sớm hơn tất cả các lần khác trong lịch sử rất nhiều.
Quanh bí cảnh có bảy thân ảnh xuất hiện phiêu phù giữa trời, nhìn thấy họ tất cả các nguyên sĩ đều cung kính thi lễ, bởi vì bảy người đó chính là cường giả Bỉ Ngạn cảnh, những kẻ đứng trên đỉnh đại châu thất. Trong bảy người này có năm người là trụ cột của gia tộc hoặc thế lực lớn, hai người còn lại là tán tu không gây dựng thế lực.
Họ có mặt ở đây ngoài mặt là chào đón tồn tại ngang hàng thứ tám trong đại châu này, nhưng thực ra muốn xem hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào, dám tàn sát hết tộc nhân của họ, không để ai vào trong mắt. Bảy Bỉ Ngạn cảnh chỉ có hai tán tu cảm thấy thú vị với quán quân Tấn Đỉnh Quật, năm người khác thì cảm thấy bị xúc phạm, nổi lên ý thù địch.
Khi A Diệt tàn sát các nguyên sĩ, ngay cả nguyên sĩ thuộc thế lực lớn hắn cũng không để tâm, thì chuyện này cao tầng những thế lực đó đều đã biết. Hắn ta dù sao cũng chỉ có một mình, sao có thể ngăn cản tất cả nguyên sĩ bỏ cuộc để được chuyển tống ra ngoài cơ chứ, nên tin tức về hắn luôn luôn bị rò rỉ ra ngoài.
Thiếu chủ, thiên tài hoặc các hạt giống của gia tộc thế lực lớn, đều bị A Diệt không kiêng nể gì diệt sát, dù đã báo ra thân phận, chuyện này là đánh vào mặt mũi các lão tổ tông Bỉ Ngạn cảnh. Hiện tại chỉ có duy nhất người của Thẩm gia không dám đến gần bí cảnh, vì gia tộc họ không còn cường giả Bỉ Ngạn cảnh, đi lên chất vấn tân tấn Bỉ Ngạn cảnh chẳng khác gì tìm chết.
Trước ánh mắt đổ dồn của vô số nguyên sĩ, một thân ảnh xuất hiện phía trên bí cảnh, đây chính là vị cường giả thứ tám của đại châu này. Hắn là một tên nam tử thanh niên bề ngoài ưa nhìn, dung mạo không quá xuất chúng, mặt mũi cùng y phục loang lổ vết máu, ánh mắt như cường thú quét nhìn thế gian.
Bảy gã Bỉ Ngạn cảnh chấn động cả kinh, vì khi bọn họ bị đối phương quét mắt qua liền cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, như thể đối phương chỉ cần một ý niệm cũng có thể tiêu diệt họ. Cả đám lập tức bình tĩnh lại, sau một hồi truyền âm qua lại thì lão già có tuổi đời cao nhất lên tiếng, lão là kẻ có tu vi Bỉ Ngạn cảnh đại viên mãn duy nhất tại đại châu này.
“Lão phu là Trịnh Tòng Thanh tổ tông của Trịnh gia, trước hết xin chúc mừng nguyên hữu thành công đột phá Bỉ Ngạn cảnh, trở thành tồn tại ở cảnh giới cao nhất thế giới. Tiện đây lão phu muốn thay mặt tất cả các nguyên hữu có thế lực, muốn hỏi các hạ một điều, rằng các hạ tại sao lại không kiêng nể gì tàn sát lượng lớn hậu nhân của chúng ta?”
Lão già vừa dứt câu đã toát ra khí thế bức người, mấy kẻ xung quanh cũng tỏ thái độ, chỉ có hai tán tu là không quá quan tâm, dùng ánh mắt nghi hoặc dò xét A Diệt, muốn nhìn xem hắn lợi hại chỗ nào mà có thể tạo cảm giác áp bách cho chúng.
A Diệt lúc này mới bừng tỉnh sau khi đột phá cảnh giới, mặc dù đã trải qua giai đoạn này một lần nhưng vẫn không khỏi si mê, ban nãy khi ý thức dung hòa vào thiên địa hắn đã tận dụng cơ hội đó để giải đáp một vài thắc mắc, giờ càng hiểu thêm về áo nghĩa đại đạo.
Đôi mắt hắn thanh tịnh, nhìn qua bảy nguyên sĩ đồng cảnh giới xung quanh, miệng nhếch lên ngữ khí khinh thường nói: “Mấy con kiến kêu gào cái gì, chết hết đi cho ta, đại châu này ngoài ta ra không cần thêm Bỉ Ngạn cảnh, từ giờ đại châu thất chính là đại bản doanh do một mình ta nắm quyền!”
Sợi tơ pháp tắc như tia điện tím lóe lên, cảnh tượng khó tin diễn ra trước mắt vô vàn nguyên sĩ, trở thành cảnh in sâu nhất vào tâm trí họ cho đến cuối đời. Bảy vị cường giả Bỉ Ngạn cảnh cao cao tại thượng đột ngột vô lực rơi xuống, khi tiếp xúc với mặt đất liền thịt nát xương tan, khí tức sinh mệnh biến mất hoàn toàn.
Trong khi các tộc nhân thế gia lớn trợn mắt thất kinh không dám tin, những nguyên sĩ bình thường đang dụi mắt vì nghĩ bản thân nhìn nhầm, thì thanh âm của A Diệt được khuếch đại vang vọng trăm dặm quanh đây.
“Ta là Vương Hòe, đệ nhất Bỉ Ngạn cảnh, cũng là Bỉ Ngạn cảnh duy nhất tại đại châu thất này, từ giờ đại châu này thuộc quyền cai quản của ta, toàn bộ các tài nguyên cao cấp đều phải cống lên cho ta, ai không phục ta sẽ diệt sát toàn tộc!”
Toàn trường chấn động, các nguyên sĩ còn chưa kịp phản ứng vì khó tiêu hóa thông tin kinh thiên này, thì A Diệt đã động thủ, diệt sát toàn bộ người của các gia tộc, thế lực lớn, huyết tẩy toàn bộ những mầm mống tai họa mà đám Bỉ Ngạn cảnh đã chết để lại.
Trong ngày hôm đó đã có vô số nguyên sĩ đầu nhập dưới trướng A Diệt, tán tu và ma tu là nhiều nhất, nhất là những kẻ có thù với các gia tộc lớn. Theo lệnh của A Diệt, đại bản doanh các thế gia hay thế lực lớn đều bị vô vàn nguyên sĩ bao vây rồi toàn diệt, xóa bỏ hết thảy, lập lại từ đầu.
Đại châu thất phong bế tin tức, cũng phong bế con đường liên thông với các đại châu khác, tiến hành chỉnh đốn, chờ ngày xuất đầu lộ diện với diện mạo cực kỳ mới. Giờ đây cả đại châu này đã do một tay A Diệt trưởng quản, không kẻ nào dám trái lệnh hắn, vì một khi trái lệnh sẽ bị tuyệt diệt toàn tộc, nhìn tộc nhân các gia tộc lớn trước đó giờ bị huyết luyện thành một biển máu là đủ hiểu.
Sau khi chấn chỉnh ổn định thế lực dưới trướng, A Diệt mới bế quan củng cố cảnh giới, đồng thời luyện biển máu thành các thủ đoạn chiến đấu cho tương lai. Giờ đây kẻ hắn cần quan tâm là các sinh vật thủ hộ ở thế giới này, chứ nguyên sĩ thì đã không có ai là đối thủ của hắn.
Bỉ Ngạn cảnh có thể câu thông với thiên địa, cảm ngộ pháp tắc, nên pháp tắc tử vong của hắn không còn là nước không nguồn. Hiện tại dù tu vi chỉ là Bỉ Ngạn cảnh tiểu thành, nhưng chiến lực của A Diệt đã là cấp ba trong những kẻ vận dụng pháp tắc, ở tiểu thế giới này đúng nghĩa vô địch thiên hạ.
Thời gian sau đó A Diệt bế quan chú tâm gia tăng các thủ đoạn, đại châu thất sau một cuộc đại thanh trừng thì cũng đã bình ổn lại, hiện tại trở thành một đại châu độc lập, phong bế với bên ngoài.
Nhân giới, làng Cận Hồ, tại y điếm của vị y sư Dược Hảo Nhân ngày hôm nay có một chuyện chấn động, chính là hắn ta đã nhặt được hai đứa trẻ rồi nhận làm con nuôi, hắn còn lấy một nữ tử về làm vợ để cùng nhau chăm sóc hai nhi nữ này.
Tin tức này khiến các nữ tử trong làng cảm thấy mất mát, vì người đại từ đại đức như Dược y sư đã lập gia đình, họ không còn cơ hội nữa. Những người khác thì không khỏi chấn động, vì bao năm qua Dược y sư luôn một thân một mình, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên nên lập gia đình, không ngờ đùng một cái hắn có hai nhi nữ, rồi không biết kiếm từ đâu về một lão bà lạ mặt.
Người đóng vai vợ của A Diệt đương nhiên là Tam Nương, nàng hiện tại đã dịch dung thành một phụ nhân dung mạo bình thường, tuổi tác xấp xỉ A Diệt, được giới thiệu là láng giềng tại quê hương của lang quân mình.
Hai nha đầu Minh Nguyệt và Diệu Hàm nay đã ba tuổi, nên A Diệt quyết định cho chúng xuất hiện tại ngoại giới, tiếp súc với nhân sinh hồng trần, để tuổi thơ của chúng được trọn vẹn như những đứa trẻ khác.
Ban đầu hắn tính để Tam Nương đóng vai bảo mẫu được hắn thuê về chăm sóc hai đứa con nuôi, nhưng về sau hắn lại cho nàng đóng vai tân nương tử của mình, hắn làm vậy để những bà mai không đến gây phiền phức cho mình nữa.
Hai hài nhi ngày càng trở nên dễ thương, lanh lợi hoạt bát, dung mạo không giống nhau một chút nào, tính cách cũng khác biệt. Lúc này chúng đang ngồi yên trên ghế để A Diệt cùng Tam Nương bón cháo, nhìn đôi phu thê chăm sóc hai đứa con nuôi chu toàn như thế, một lão già ngồi cách đó không xa mỉm cười.
Lão già này là trưởng làng tiền nhiệm, sau khi nhường lại chức trưởng làng cho hài tử thì tiêu dao hơn rất nhiều, thi thoảng lại tới đây chờ A Diệt có thời gian rảnh thì đánh cờ. Trước đây lão mắc một căn bệnh nan y khó chữa dứt điểm, nhưng sau khi điều trị bằng thuốc của A Diệt nửa năm thì khỏi hoàn toàn, từ đó lão càng thêm kính phục vị y sư còn tương đối trẻ này.
“Nhìn Dược y sư chăm nom nhi nữ như thế này khiến lão phu cảm thấy thế gian thật đẹp, tre già măng mọc, phát triển đời đời.” Lão già cảm thán một câu, A Diệt đặt bát cháo đã hết xuống bàn rồi đi tới ngồi đối diện lão già, tay lấy từ ngăn kéo ra hộp cờ, mỉm cười đáp: “Nhân sinh luôn có những điều tuyệt diệu, kể cả bàn cờ của chúng ta cũng ẩn chứa đầy điều đáng suy ngẫm.”
“Haha, Dược y sư nói đúng lắm.” Lão già cười nói vui vẻ, lão thực chất rất mê đánh cờ, trình độ cao siêu, trong làng chỉ có A Diệt đủ sức đánh cờ ngang tay với lão. Trong lúc hai người đánh cờ, thì Tam Nương bế hai nhi nữ đi dạo, cho chúng nhìn ngắm khung cảnh bình dị tại ngôi làng nay, nơi sẽ gắn bó với tuổi thơ của bọn chúng.
Nhân sinh thú vị, thiện ác đồng ngộ, muốn có đủ cảm ngộ nhân sinh để tiến vào quá trình trùng kích đại bình cảnh, phải thấu hiểu áo nghĩa thế gian, cân bằng thiện ác. Phương pháp cảm ngộ của A Diệt đang trong quá trình thực hiện, bước đầu đã rất thành công, hứa hẹn một tương lai phát triển thuận lợi.