Đến nội dung chính

Chương 552: Tận diệt

admin 1.963 Chữ Cài Đặt

Ngày thứ hai mươi bên trong bí cảnh Tấn Đỉnh Quật, chỉ còn lại duy nhất hai phe tồn tại. Một phe chỉ có một người, chính là kẻ khiến lượng nguyên sĩ sụt giảm nghiêm trọng, mới qua hai phần ba thời gian đã đến thời khắc quyết định, hắn ta sát nhân lãnh huyết biệt hiệu Huyết Họa Giả.

Bên kia là một nhóm trên ba mươi nguyên sĩ của Trịnh gia, gia tộc lớn mạnh nhất đại châu thất này, một gia tộc thâm căn cố đế có hai nguyên sĩ Bỉ Ngạn cảnh. Nhóm người Trịnh gia có thể sống đến hiện tại, trở thành đối thủ cuối cùng của A Diệt, đã cho thấy thực lực của bọn họ không hề tầm thường.

Ban đầu có năm nhóm nguyên sĩ thuộc các gia tộc lớn lượng nhân thủ vượt qua ba mươi, trong đó có hai nhóm do A Diệt toàn diệt là Ba gia và Thẩm gia, hai gia tộc còn lại đương nhiên bị diệt dưới tay Trịnh gia trước mặt.
Kẻ cầm đầu nhóm nguyên sĩ Trịnh gia là Trịnh Tinh Trần, một gã nam tử có bề ngoài ba mươi mấy tuổi, khí chất phong lưu phóng khoáng, gương mặt anh tuấn góc cạnh, là một nam tử đẹp trai điển hình. Hắn mỉm cười nhìn tên thanh niên đối diện, ánh mắt có phần kiêng kỵ đối phương nhưng không hề e sợ, hắn lên tiếng:

“Vương nguyên hữu phi phàm lợi hại, dùng sức một người diệt hai nhóm nguyên sĩ lớn, nhưng Trịnh gia ta mạnh hơn hẳn những nhóm kia, chúng ta có bí thuật liên hợp giúp cho tại hạ tạm thời sở hữu thực lực Bỉ Ngạn cảnh, còn có nguyên phù đẳng cấp đó nữa, nên tốt nhất hai ta không nên xung đột làm gì cả.”

A Diệt nghe vậy nheo mắt, trong lòng thầm run vì phấn khích, không ngờ trong đây cũng có kẻ thú vị như thế này, đủ sức đánh một trận đã tay với hắn. Trịnh Tinh Trần không nhìn ra biểu cảm của đối phương, hắn tiếp tục nói:
“Trịnh gia ta thế lớn, nguyên hữu đắc tội không phải ý hay, mà chúng ta cũng không muốn có thù với nguyên hữu. Vì vậy chúng ta sẽ bỏ ra số bảo vật lớn để nguyên hữu chủ động rời khỏi bí cảnh này, hơn nữa ta xin lấy danh dự ra đảm bảo, sau khi trở thành cường giả Bỉ Ngạn cảnh sẽ dốc lòng bảo vệ cho nguyên hữu, không để các thế lực thù địch động được vào nguyên hữu.”

“Ngươi nói đủ chưa?” A Diệt hờ hững hỏi, khiến thần sắc Tinh Trần cảm thấy không ổn, hơn ba chục người sau lưng hắn nhíu mày, cảm thấy tên Vương Hòe này đúng là không biết trời cao đất dày, dám đắc tội với đệ nhất gia tộc của một đại châu.

A Diệt xuất ra chiến đao, nguyên lực bộc phát, sát khí tuôn trào, hắn cười lớn quát: “Mau dùng bí pháp nâng cao thực lực lên đi tiểu tử, để cho ta được đánh đã tay một chút, sau đó ta sẽ cho đám ranh con các ngươi được yên nghỉ!”
Thân ảnh hắn lập tức bắn vọt về phía nhóm nguyên sĩ Trịnh gia, lời nói cuồng ngạo của hắn đã thành công chọc tức toàn bộ bọn họ. Cả đám định động thủ thì Trinh Tinh Trần liền ra lệnh thi triển bí pháp, hắn có cảm giác nếu chiến đấu theo cách bình thường thì phe mình sẽ tổn thất nhân thủ, cho nên tốt nhất ngay từ đầu dùng át chủ bài luôn.

Ba mươi mấy nguyên sĩ Trịnh gia bắt cùng một loại pháp quyết, hào quang phát ra từ thân thể tất cả bọn họ truyền thẳng vào thân thể Trịnh Tinh Trần, khiến khí tức hắn tăng lên đột biến. Gã ta gầm lớn, nguyên lực hùng hổ bạo phát, sức mạnh hắn đã biến đổi về chất, trở thành nguyên sĩ ngụy Bỉ Ngạn cảnh.

Ngón tay phải hắn nãy giờ luôn kẹp chặt một tấm phù, lúc này huyễn hóa thành thanh đao to lớn sắc bén, đây chính là một món bảo cụ Địa giai được nguyên phù mô phỏng. Có được sức mạnh tạm thời của Bỉ Ngạn cảnh, cùng với bảo cụ cấp Địa giai, Trịnh Tinh Trần tự tin thập phần, hắn lập tức xông lên ngạnh kháng thế công của đối phương.

Trịnh Tinh Trần đã sử dụng năng lực này ba lần, nên thời gian qua bên trong bí cảnh người ta gọi hắn bằng biệt hiệu Tân Bỉ Ngạn, nói hắn là kẻ có khả năng trở thành Bỉ Ngạn cảnh cao nhất.

Bấy giờ Tân Bỉ Ngạn và Huyết Họa Giả đã đối bính vũ khí, đại đao cùng chiến đao va chạm, tia lửa điên cuồng tóe ra, sức mạnh hai bên hung hăng công kích lẫn nhau. A Diệt xuất ra thêm hai món bảo cụ đánh thẳng đối phương, thấy vậy Tinh Trần thúc lên quang tráo từ bảo vật hộ chủ, sau đó không ngừng vũ động đại đao bổ chém kẻ đối diện.

Hai người tức thì giao đấu kịch liệt, tiếng kim loại va chạm vang lên không ngớt, qua một khoảng thời gian thần sắc Tinh Trần đã cả kinh, vì hắn vạn lần không ngờ đối phương có thể đánh ngang tay với mình lâu như thế, hơn nữa chẳng có chút vẻ gì là gắng sức cả.

“Tiểu tử ngươi được đấy, mau gia tăng lực đạo để ta thỏa mãn hơn đi!” A Diệt tỏ vẻ thỏa mãn cười gằn nói, thế công càng thêm mạnh mẽ như sóng cuộn biển gầm, khiến Tinh Trần phải thối lui liên tục. Cảnh tượng này làm đám người Trịnh gia ai nấy đều trợn mắt kinh hãi thất sắc, không ai ngờ Trịnh Tinh Trần làm đến bước này mà Vương Hòe vẫn có thể đánh cân sức.

Ba mươi mấy nguyên sĩ Trịnh gia lúc này co cụm một góc, quanh thân có các quang tráo phòng ngự, còn bản thân thì toàn lực truyền sức mạnh cho Trịnh Tinh Trần. Để đầu lĩnh có thể sở hữu sức mạnh ngang với Bỉ Ngạn cảnh, các nguyên sĩ Trịnh gia phải thời thời khắc khắc đứng bất động tại chỗ truyền sức mạnh, không được có hành động khác.

“Ngươi là quái vật sao? Tại sao chiến lực của ngươi lại đáng sợ như thế? Trịnh Tinh Trần kinh khiếp hỏi, lúc này hắn không còn dám dây dưa lâu nữa, liền lấy ra một tấm nguyên phù rồi thúc phát. Tấm phù hóa thành luồng hào quang dung nhập lên lưỡi thanh đại đao trong tay Tinh Trần, ngay sau đó hắn toàn lực bổ ra một đòn thần thông cường đại.

A Diệt mặt không đổi sắc, vung tay ném ra một tấm nguyên phù, chính là tấm phù của Thẩm gia, không biết hắn dùng cách gì mà vừa ném tấm phù ra đã lập tức thôi phát được, không cần bắt pháp quyết hay cần thời gian tụ lực.

Tấm phù huyễn hóa thành một đầu kim điểu to lớn là thần thông thành danh của lão tổ tông Thẩm gia, cự điểu gào thét lao lên đối bính trực diện với luồng đao quang bán nguyệt, cú va chạm khiến không gian ba động nhè nhẹ.

Mọi khi tung ra uy lực của Bỉ Ngạn cảnh khiến không gian rung chấn, Trịnh Tinh Trần luôn bình tĩnh thưởng thức loại tư vị cường giả này, nhưng hiện giờ thì không, bởi vì đối thủ quá đáng sợ. Hắn đã không ít lần thầm nghĩ liệu đối phương có phải lão quái Bỉ Ngạn hay không, nhưng liền tự bác bỏ ngay sau đó vì Bỉ Ngạn cảnh không thể nào tiến vào bí cảnh Tấn Đỉnh Quật.

A Diệt dán một tấm phù lên thân, hắn ta lập tức hóa thành luồng độn quang phi độn cực nhanh, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt đối phương, chiến đao trong tay bạo phát khí tức sát phạt bổ chém không ngừng. Trịnh Tinh Trần phải toàn lực ứng phó, hắn không muốn dây dưa thêm vì bí thuật của gia tộc không duy trì được lâu, ngay lúc này hắn liền thúc ra nguyên kỹ mạnh nhất.

“Hào Quang Tinh Trần!”

Đôi mắt Trịnh Tinh Trần bạo phát quang mang, không ngừng lóe lên liên tục, mỗi một cái lóe sáng là một lần gây sát thương, lần sau mạnh hơn lần trước. Hắn ta toàn lực thi triển thân pháp tránh khỏi công kích của A Diệt, mắt luôn nhìn chằm chằm hắn ta, những lần lóe sáng đầu A Diệt không cảm thấy bao nhiêu uy hiếp, nhưng từ lần thứ mười trở lên đã có thể khiến hắn đau.

Không khí đảo loạn, vách đá sụp đổ, cỏ cây úa tàn, những nơi ánh sáng từ mắt Trịnh Tinh Trần chiếu tới đều không còn sinh cơ. Đến lần sáng thứ hai mươi đã khiến A Diệt hộc máu mồm, hắn không ngờ tại tiểu thế giới này lại gặp được một loại chiêu thức kỳ dị như thế, quả nhiên ở đâu cũng có người không tầm thường.

“Nên kết thúc rồi.” A Diệt bạo tốc lao thẳng tới đối phương, lúc này tốc độ của hắn được độn thuật phù gia trì, không sợ đối phương trốn thoát khỏi lòng bàn tay. Trịnh Tinh Trần cả kinh nhưng chẳng thể chạy nổi nữa vì tốc độ đối phương quá áp đảo, bấy giờ đã là lần lóe sáng thứ 26, khiến mắt mũi miệng A Diệt tuôn trào đầy máu tươi, xương trong người nứt gãy.

“Xoẹt!” Đường đao ẩn chứa đao ý mang theo vô vàn oán niệm trảm xuống, phá nát hoàn toàn quang tráo hộ thể từ bảo vật của Trịnh Tinh Trần, bổ đôi cơ thể hắn ta, khiến kẻ có biệt hiệu Tân Bỉ Ngạn cứ thế mất mạng khi chưa đạt tới tu vi như danh hiệu.

Nhìn vào con mắt hõm sâu xuất ra đầy huyết dịch, A Diệt hiện tại mới biết chiêu thức vừa rồi địch nhân thi triển là thủ đoạn cá chết lưới rách, chấp nhận hi sinh đôi mắt để đánh bại đối thủ, tiếc rằng đối thủ của hắn không phải Hiển Hóa cảnh bình thường.

Ánh mắt chảy máu tươi của A Diệt liếc tới phía ba mươi mấy nguyễn sĩ Trịnh gia, khiến bọn chúng lập tức lạnh hết cả sống lưng, tâm như chìm vào hầm băng. Hiện tại bọn chúng đang trong giai đoạn yếu ớt, vì đã truyền năng lượng cùng sức mạnh cho đầu lĩnh, đây là một trong những nhược điểm bí thuật của Trịnh gia.

Thân ảnh A Diệt lao vọt vào giữa nhóm người Trịnh gia, bắt đầu mở cuộc tàn sát cuối cùng, huyết tinh tưới khắp người hắn, như dã thú hoang dại đang tắm máu con mồi. Cuối cùng chỉ có vài kẻ kịp nói lời bỏ cuộc toàn mạng rời khỏi bí cảnh, số còn lại đều trở thành những cỗ thi thể lạnh lẽo, nằm dưới lưỡi đao của Huyết Họa Giả, cũng chính là quán quân tại lần Tấn Đỉnh Quật mở ra này.

Luồng hào quang từ trời cao chiếu thẳng xuống thân thể A Diệt, cột sáng nhấc hắn bay lên cao, chất đại bổ đổ thẳng xuống tiến hành quá trình quán đỉnh. Sắc mặt dính đầy máu tươi của A Diệt tỏ ra sảng khoái, hắn liếm láp miệng rồi bắt đầu tiến vào quá trình trùng kích bình cảnh, kết thành Bỉ Ngạn.