Đến nội dung chính

Chương 551: Đối lập

admin 2.092 Chữ Cài Đặt

Đại chiến tức thì nổ ra, một bên là bốn mươi mấy nguyên sĩ Thẩm gia, bên còn lại chỉ có duy nhất một người, hiện giờ hắn là nỗi sợ của vô số người bên trong bí cảnh này. Trông thấy kẻ vừa xuất hiện cùng với khí tức của hắn ta, Thẩm Dương trợn mắt khó tin, vì đây không nghi ngờ gì chính là Vương Hòe hàng thật giá thật, hắn là địch nhân đối đầu thời gian rất dài nên không thể nhầm được.

“Đúng là ngươi Vương Hòe! Không ngờ ngươi không những sống lại mà thực lực cũng tăng cao đáng kể như thế, ngươi rốt cuộc có bảo bối hay huyền cơ gì?” Thẩm Dương quát lớn, truyền âm chỉ huy nguyên sĩ bản tộc bao vây đối phương lại, ai nấy tế xuất bảo cụ nhăm nhe công kích.

“Haha, kẻ sắp chết thì biết nhiều để làm gì chứ!” A Diệt trong thân phận Vương Hòe cười lớn, toàn thân bộc phát nguyên lực dữ dội, chiến đao bốc lên khí tức sát nghiệp ghê rợn, ngay sau đó lao bừa đến một phương hướng điên cuồng công kích nguyên sĩ ở phía đó.
“Hừ, chúng ta có gần năm mươi người mà phải sợ một tên tiểu tử điên khùng sao?” Một gã nguyên sĩ khá lớn tuổi quát lên, rồi lập tức thi triển nguyên kỹ đánh đến A Diệt, nghe vậy mấy kẻ khác liền xông lên theo, họ tự tin về số lượng của phe mình.

Nhưng đám nguyên sĩ Thẩm gia rất nhanh đã trở nên khiếp sợ, vì chiến lực của kẻ trở về từ cõi chết rất kinh thế, kỹ năng ứng biến linh hoạt, dù bị mười mấy người cùng lúc công kích hắn vẫn có thể bình yên né tránh rồi phản công dữ dội. Mắt thấy nguyên sĩ phe mình bị áp đảo, Thẩm Dương không khỏi kinh sợ, trong lòng tự hỏi sao Vương Hòe lại có thể trở nên mạnh bất ngờ như thế.

Chiến đao trong tay A Diệt trảm ra một đường đao mang hắc ám dài cả dặm, khí tức sát phạt phát tán khiến ai nấy lạnh hết cả sống lưng, lông tóc dựng đứng. Những lớp quang tráo hộ thể dễ dàng bị xé tan, mười mấy nguyên sĩ Thẩm gia bị đao mang quét qua lập tức mất mạng, tràng cảnh này đánh mạnh vào thị giác từng kẻ chứng kiến.
Xung quanh A Diệt có không ít kẻ bao vây nhưng bấy giờ không ai dám lao lên, họ có cảm giác số đông không còn an toàn nữa. Thẩm Dương cố gắng chấn tĩnh lại, hắn quát lớn: “Các ngươi đứng trơ ra đó làm gì? Còn không mau thi triển Thẩm Gia Liên Hợp Trận!”

Cả đám nguyên sĩ nghe vậy nhao nhao kết ấn, cùng lúc đó Thẩm Dương bắn vọt đi muốn lấy tấm nguyên phù đã bị đánh văng xa, hắn nghĩ một khi bản thân thành công thôi phát tấm phù này thì địch nhân mạnh đến đâu cũng chắc chắn phải chết.

Bay chưa được nửa đường thì hắn đã nghe thấy những tiếng kêu thất thanh, ngữ khí đau đớn vang vọng khắp nơi, Thẩm Dương liếc mắt nhìn lại liền cả kinh, vì Vương Hòe đã xông vào giữa ba mươi mấy nguyên sĩ tung hoành không chút cố kỵ, đã có rất nhiều kẻ bị hắn giết.

“Hắn là quái vật sao?” Thẩm Dương thì thầm một câu, dốc toàn lực bắn tới chỗ tấm nguyên phù. Cùng lúc đó phía sau hắn mạng người như cỏ rác ngã xuống, vô số bảo cụ cùng thần thông bay ngập trời, nhưng chẳng thể làm gì nổi A Diệt, thân pháp hắn rất linh hoạt, trên người còn có bảo vật hộ chủ cao cấp, như một kẻ bất khả xâm phạm.
Chiến đao liếm máu những nguyên sĩ Thẩm gia cuối cùng, cứ thế bốn mươi mấy người đồng giai đã ngã xuống dưới tay A Diệt, mắt hắn liếc nhìn bóng lưng tên Thẩm Dương, ngay sau đó thôi phát một tấm phù bạo tốc đuổi theo hắn ta.

Vài năm tại thế giới này hắn đã xâm nhập vào không ít thư phòng của các nguyên sĩ Bỉ Ngạn cảnh, đồ trên người hắn đa phần đều thuộc cấp độ đó, nên đối phó với đám Hiển Hóa cảnh đương nhiên dễ dàng.

Thẩm Dương khua tay nắm lấy tấm nguyên phù, tâm thần lúc này mới cảm thấy an tâm, hắn xoay người lại muốn thúc phát tấm phù diệt sát kẻ địch không đội trời chung, nhưng vừa quay lại đôi đồng tử của hắn đã co rút. A Diệt đã tới ngay trước mặt hắn, chiến đao trong tay rít gào bổ xuống, xoẹt một tiếng chém cụt cánh tay cầm lá phù của Thẩm Dương.

“Aaaa…” Thẩm Dương đau đớn thét gào, thiên tài Thẩm gia hắn đã bao giờ phải chịu đau như thế này, A Diệt cách không thu lấy tấm phù, hắn gật đầu hài lòng rồi cất vào giới chỉ. Ánh mắt như độc thú liếc tới kẻ đang kêu gào, vẻ anh tuấn trên gương mặt giờ đã trở nên vặn vẹo.

A Diệt đâm mạnh vũ khí, tức thì một luồng hào quang tam sắc tuôn trào bao phủ thân thể Thẩm Dương, lưỡi đao đâm tới chỉ đẩy văng hắn ta chứ không gây ra được sát thương. A Diệt nheo mắt rồi lẩm bẩm: “Là bảo vật hộ chủ cấp Bỉ Ngạn, xem ra lão nhi Thẩm cái gì Thanh kia rất quan tâm tên tiểu tử này đấy.”

“Rất tiếc ngươi gặp phải ta, đối với ta thủ đoạn của Bỉ Ngạn cảnh tiểu thành cỏn con chẳng là cái thá gì cả.” A Diệt bắn vọt truy theo Thẩm Dương, thấy vậy hắn ta thuận thế cưỡi bảo cụ phi hành cấp tốc bỏ chạy, nhưng tốc độ đâu thể so sánh với A Diệt được chứ, vài hô hấp trôi qua đã sắp bị bắt kịp.

Thẩm Dương hoảng loạn quát lên: “Vương Hòe ngươi điên rồi sao? Ta là thiên tài Thẩm gia đấy, ngươi mà giết ta thì Thẩm gia không tha cho ngươi đâu! Hãy tha cho ta một mạng, ta thề từ giờ trở đi ân oán giữa ta và ngươi xóa bỏ hoàn toàn, thê tử của ngươi ta cũng sẽ thả tự do.”

Kẻ phía sau chẳng hề lên tiếng, hai tay hắn cầm chắc chiến đao, truyền đao ý cùng vô vàn oán niệm lên lưỡi đao, sau đó tung ra một đòn công kích cường đại. Đao quang gào thét bắn vọt lên, trước sự kinh hãi tột độ của Thẩm Dương đao quang rơi thẳng lưng hắn, sự sắc bén của lưỡi đao dần trảm nát quang tráo tam sắc hộ thể, oán niệm trào ra hỗ trợ ăn mòn.

Trong vô số oán niệm đó, có một oán niệm mang hình hài Vương Hòe, với ý chí báo thù mãnh liệt, lúc này toàn sức công phá quang tráo cấp độ Bỉ Ngạn. Cảm giác nguy hiểm cực độ vừa lóe lên trong đầu Thẩm Dương, thì cũng là lúc thủ đoạn hộ thân bị phá, đao quang quét qua khiến hắn chết lặng, lạnh lẽo, sắc bén, nhanh như chớp lướt qua.

Cánh tay còn lại của hắn cụt mất, không phải do A Diệt chém không chuẩn mà là cố ý không giết hắn chết ngay, lúc này thân ảnh A Diệt đã xuất hiện trước mặt Thẩm Dương. Hắn ta mỉm cười nhưng rơi vào mắt Thẩm Dương lại là dã thú nhe răng, thời khắc sinh tử hắn liền quên đi đau đớn mà lên tiếng hết lòng cầu xin, chỉ cần được sống thì bảo hắn làm gì cũng được.

“Kẻ thân thể này căm thù nhất chính là ngươi đấy, chỉ cần giết ngươi thì ta có thể điều khiển cơ thể này thuận lợi hơn, vậy nên ngươi chết đi!” A Diệt hờ hững lên tiếng đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của Thẩm Dương. Tay cầm đao của hắn vung qua vung lại, chém đứt dần chân cùng bả vai của Thẩm Dương, hành hạ khiến tên này kêu lên thảm thiết không muốn sống nữa.

Cuối cùng lưỡi đao làm một đường hình vòng cung trảm bay thủ cấp Thẩm Dương, máu tươi bắn lên xối xả như mưa, trông thấy cảnh này oán niệm của Vương Hòe trên thân A Diệt tiêu tan. Oán niệm của Thẩm Dương vừa sinh ra, đã bị A Diệt đưa lưỡi đao tới hút lấy, giờ đây hắn không sợ sát nghiệp cùng oán niệm quấn thân, mà muốn có càng nhiều càng tốt.

Huyết tẩy toàn bộ nguyên sĩ Thẩm gia trong bí cảnh, A Diệt liền bắn vọt đi, một khi có kẻ lọt vào tầm mắt hắn thì tên đó chắc chắn phải chết, tốc độ quát lên toàn bộ câu nói muốn rời khỏi đây, không thể nhanh bằng tốc độ vung đao của A Diệt được.

Nhân giới, làng Cận Hồ, bên trong phúc địa Nhất Đại, A Diệt nét mặt hiền từ ngồi xuống rồi dang rộng vòng tay, phía trước hắn có hai hài nhi kêu “ư a” rồi nhanh chóng bò tới, được hắn bế lên mỗi người một bên.

Hài nhi tóc trắng cười vui vẻ, đưa bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm lên xoa mặt A Diệt, khi được hắn cúi xuống thơm thì cười khúc khích. Còn hài nhi tóc đen thì mạnh mẽ hơn, hai bàn tay nắm lại rồi đánh lên mặt bên này của A Diệt, dù không đau nhưng hắn biết nha đầu này tính tình thích bạo lực, sau này lớn lên không quản kỹ chắc chắn sẽ gây ra nhiều rắc rối.

Hắn há miệng ngậm nắm đấm nhỏ bé của Diệu Hàm, nha đầu này thấy không lấy tay ra được liền kêu lên rồi giãy giụa, bộ dáng không muốn chịu phục. Minh Nguyệt ở một bên thấy vậy muốn giúp tỷ muội, hai tay đập đập lên ngực người đang bế mình, sắc mặt ra vẻ cầu xin A Diệt tha cho tỷ muội của mình.

Tam Nương đứng cách đó không xa chuẩn bị đồ ăn cho hai nha đầu, mắt nàng liếc nhìn rồi lên tiếng: “Không ngờ chủ nhân lại thích con nít như thế đấy, sao lúc trước không kết duyên với mấy mỹ nhân rồi sinh vài đứa?”

Đặt hai hài nhi xuống cũi, hắn bình thản đáp: “Tu hành gian nan, tử địch khắp nơi, thực lực thì yếu kém, có gia đình chỉ làm khổ họ. Hơn nữa ta có chấp niệm phải thực hiện, trước khi hoàn thành chấp niệm đó, ta sẽ không nghĩ tới những chuyện khác.”

Nghe vậy Tam Nương gật đầu không hỏi gì thêm, nàng rất hiểu chủ nhân mình vì nàng đã mộng về cuộc hành trình của chủ nhân, nhưng bản thân cũng không biết rõ động cơ tu hành của chủ nhân là gì, cơ bản vì nàng là khôi lỗi mới có linh trí nên không hiểu biết nhiều về tình cảm con người.

Lúc này nàng cầm theo hai đĩa bột đi tới, đưa cho A Diệt một đĩa, hai người bắt đầu bón hai nha đầu đang vùng vẫy trong cũi ăn, chúng dù nghịch ngợm nhưng mỗi khi ăn lại rất ngoan ngoãn.

Thức ăn của Minh Nguyệt và Diệu Hàm hiện nay được nghiền từ rất nhiều kỳ chân dị thảo, ăn thứ này hàng ngày thì kẻ bình thường sau này cũng thành tài, chứ không cần nói đến nguyên mạch kịch trần như hai nha đầu này.

Ở bên chăm sóc hai hài nhi hồi lâu, A Diệt mới trở ra xuất hiện tại ngoại giới, bản thân trong bộ dáng Dược y sư bắt đầu mở cửa khám bệnh. Sự nhã nhặn ôn hòa cùng trình độ y dược cao minh của hắn, khiến người dân trong làng ngày càng có nhiều hảo cảm hơn, lúc nào gặp hắn cũng niềm nở mặt mày.

Là một kẻ phân ra thành hai, cùng lúc cảm nhận hai sắc thái thế gian, cảm ngộ trái ngược hoàn toàn. Một người sống trong địa phương sinh cơ bừng bừng, nhìn ngắm hồng trần, cứu khổ cứu nạn, nuôi dưỡng măng non. Người kia sát phạt vô tình, tàn sát chúng sinh, tắm máu người người, cảm thụ sát nghiệp tuyệt diệu.