Một năm sau khi sự kiện lão tổ tông Thẩm gia mất tích, thì sự kiện lớn chấn động toàn thế giới khai màn, chính là các bí cảnh Tấn Đỉnh Quật trên toàn thế giới mở ra. Tiểu thế giới này có hơn mười đại châu, mỗi đại châu là một quốc gia, trong mỗi một đại châu đều có một bí cảnh Tấn Đỉnh Quật, cứ trăm năm sẽ đồng loạt khai mở một lần.
Đây là sự kiện lớn trên toàn thế giới, vì sau mỗi lần Tấn Đỉnh Quất khai mở sẽ có mười mấy tân tấn Bỉ Ngạn cảnh xuất hiện. Tài nguyên tại thế giới này thưa thớt, Hiển Hóa cảnh muốn đột phá Bỉ Ngạn cảnh cực kỳ khó, cách tốt nhất để đột phá Bỉ Ngạn cảnh là xông pha bên trong Tấn Đỉnh Quật, giành lấy thắng lợi chung cuộc, nhận quán đỉnh của bí cảnh, rồi lập tức đột phá.
Trong lịch sử tại thế giới này số Bỉ Ngạn cảnh có thể tự thân đột phá cực ít, chủ yếu phải dựa vào chức quán quân khi tranh đấu bên trong Tấn Đỉnh Quật. Như vậy cứ sau một trăm năm thì mỗi một đại châu sẽ có thêm một cường giả Bỉ Ngạn cảnh, hùng bá một phương, đủ sức mở ra thế lực lớn, trở thành cự đầu tại một đại châu.
Ngay khi Tấn Đỉnh Quật khai mở, hàng ngàn nguyên sĩ đã như thiêu thân lao đầu tới, xâm nhập vào bên trong động quật to lớn ấy. Điều kiện để có thể tham gia tranh đấu bên trong Tấn Đỉnh Quật, đương nhiên là tu vi phải đạt tới Hiển Hóa cảnh hậu kỳ, căn cơ vững chắc chứ không phải ngụy tu vi do dùng các thủ đoạn cưỡng ép tăng lên.
Tại đại châu thất, lúc này có một nhóm người thuộc Thẩm gia đến đưa tiễn năm mươi tộc nhân tham gia Tấn Đỉnh Quật, một trong số năm mươi người là tên thanh niên anh tuấn Thẩm Dương, người có tư chất cao nhất trong đồng lứa, cũng là người có hi vọng cạnh tranh quán đỉnh nhất.
Một lão già đưa mắt nhìn Thẩm Dương rồi nghiêm nghị lên tiếng: “Thẩm Dương con phải thật cố gắng, lão tổ tông mất đã khiến Thẩm gia ta suy bại, thời gian gần đây bị các thế gia lớn chèn ép chiếm đoạt rất nhiều địa bàn, con bằng mọi giá phải thành công tấn thăng Bỉ Ngạn cảnh, như vậy mới có thể cứu Thẩm gia ta.”
Thẩm Dương nghiêm túc gật đầu, y biết gánh nặng của gia tộc hiện tại đặt hết lên vai mình, năm mươi đồng tộc xung quanh có vai trò đi theo hỗ trợ hắn, bản thân hắn mới là chủ đạo. Hắn lên tiếng đáp: “Các vị gia lão yên tâm, Thẩm Dương ta sẽ dốc hết sức mình, phát dương quan đại tên tuổi của Thẩm gia!”
Đoàn người do Thẩm Dương dẫn đầu lập tức bay đến xâm nhập vào bên trong Tấn Đỉnh Quật, không chỉ có Thẩm gia mà các gia tộc lớn khác cũng đều đưa nhiều thành viên tới tham gia. Ai cũng mong muốn thế lực bản tộc thành công để có thêm một Bỉ Ngạn cảnh nữa, giúp gia tộc ngày càng phát triển, chiếm được nhiều địa bàn hơn.
Khi Tấn Đỉnh Quật sắp đóng lại thì A Diệt mới tiêu sái ngự khí chậm rãi bay tới, đa số mọi người không để ý hắn, nhưng trong hàng vạn người tập chung quanh bí cảnh thì cũng có người quen, một vài kẻ chỉ trỏ hỏi nhau liệu kẻ kia có phải Vương Hòe đã mất tích trong ngày đại hỷ của bản thân không.
Đôi mắt các nguyên sĩ Thẩm gia trừng lớn, khác với mọi người bọn họ biết Vương Hòe đã chết, chết dưới sự vây công của các tộc nhân Thẩm gia, kẻ dẫn đầu giết Vương Hòe đương nhiên là Thẩm Dương. Một gia lão Thẩm gia lên tiếng: “Không cần biết hắn là kẻ khác giả dạng hay là tiểu tử họ Vương thật, hắn chỉ có một thân một mình vào trong Tấn Đỉnh Quật sẽ chết mà thôi.”
Các tộc nhân Thẩm gia ai nấy gật đầu đồng ý, một gã trung niên phụ họa: “Tên này nếu là Vương Hòe thật thì quá ngu, đã thoát được một kiếp giữ được cái mạng nhỏ khi bị Thẩm Dương thiếu gia nhắm tới, vậy mà giờ vẫn vào bí cảnh tìm chết.”
Tại một địa phương khác có một nhóm người cũng đang chú ý đến A Diệt, đây đều là những kẻ từng tu hành trong cùng một thế lực với Vương Hòe, chỉ là họ cũng chẳng quá thân thiết với tên đó, thậm chí có nhiều kẻ khi trước còn căm ghét Vương Hòe vì cưới được vợ đẹp.
Mặc dù nhiều người quen có cả bạn lẫn địch phát hiện ra hắn, nhưng không một ai bước ra gây khó dễ hay ngăn cản cả, vì sự kiện bí cảnh Tấn Đỉnh Quật này rất linh thiêng đối với nguyên sĩ trong tiểu thế giới. Không ai được phép cản trở những nguyên sĩ muốn tham gia bí cảnh, nếu không sẽ phạm vào đại kỵ lớn bị vô số kẻ khác phì nhổ.
Một đường thuận lợi bay tới một trong vô số lối vào xung quanh Tấn Đỉnh Quật, A Diệt giơ tay chạm vào lớp kết giới ngăn trước cửa, cả thân thể hắn lập tức biến mất tại ngoại giới. Xuất hiện tại một vị trí bất kỳ trong động quật rộng lớn, A Diệt chậm rãi phi hành dò xét xung quanh, sát khí hắn trực trào tràn ra từ khóe mắt.
Ở trong này cắt đứt tất cả mọi liên hệ với ngoại giới, hắn có thể thỏa sức đồ sát tại đây, không sợ có kẻ mạnh chạy tới ngăn cản khiến hắn phải tiêu hao pháp tắc để xử lý. Sát nghiệp cùng oán niệm đi theo hắn tới đây, sau một khoảng thời gian đã bị hắn luyện hóa thành một phần nội tình của mình, giờ hắn chỉ muốn được giết càng nhiều người càng tốt, thỏa thích tắm máu.
Lúc này một tin tức đột nhiên xuất hiện trong não hải A Diệt, giải thích về luật chơi bên trong Tấn Đỉnh Quật này, thực ra chẳng có luật lệ nào cả. Có hơn ba ngàn nguyên sĩ tiến vào bí cảnh, họ phải tàn sát lẫn nhau cho đến khi chỉ còn một người sống sót duy nhất, người đó sẽ là quán quân nhận được quán đỉnh, khả năng đột phá Bỉ Ngạn cảnh thành công tăng lên gấp mấy chục lần.
Trong động quật có khu vực an toàn, ra khỏi khu vực an toàn nguyên sĩ Hiển Hóa cảnh chắc chắn phải chết. Khu vực này sẽ thu hẹp theo thời gian, sau một tháng sẽ biến mất hoàn toàn, vì vậy trong vòng một tháng phải tìm ra kẻ chiến thắng.
Để tránh bị giết, nguyên sĩ có thể hô lớn từ bỏ tranh đoạt quán đỉnh, khi nói lên câu đó bản thân sẽ được chuyển tống ra ngoài. Đây là lý do mà các thế lực phái đến rất nhiều nguyên sĩ để trợ giúp người có tiềm năng nhất, sau khi diệt sạch đỉnh nhân, những người cùng hội sẽ chủ động từ bỏ để được đá ra khỏi động quật, người duy nhất còn ở bên trong sẽ thành công nhận được quán đỉnh.
Khi vừa chạm trán ba nguyên sĩ lạ mặt, A Diệt đã lập tức xuất ra thanh chiến đao Huyền giai, thân ảnh bắn vọt tới công kích những tên đó, hắn vừa cười sung sướng vừa ra tay toàn lực. Ba gã địch nhân dù phối hợp với nhau quần công tên điên này, nhưng chả mấy chốc đã bị diệt sát, cùng có tu vi Hiển Hóa cảnh hậu kỳ nhưng chênh lệch thực lực lớn đến khó tin.
Giống như năm xưa hình chiếu của các thượng vị giả bị đại trận Chúng Sinh Bình Đẳng giảm tu vi xuống ngang với A Diệt, nhưng chiến lực họ thể hiện ra vẫn mạnh hơn gấp ba lần so với Quân Chủ bình thường, A Diệt lúc này cũng như thế. Thân là kẻ có chiến lực vô địch hạ vị, còn cao hơn tất cả Quân Chủ, cho dù tu vi hiện tại chỉ là Hiển Hóa cảnh cũng có chiến lực chạm tới Bỉ Ngạn cảnh.
Có thể coi A Diệt trong cơ thể Vương Hòe là Hiển Hóa cảnh vô địch, ngay cả khi gặp phải Bỉ Ngạn cảnh hắn cũng chẳng sợ gì cả, vì hắn còn có át chủ bài là pháp tắc tử vong. Thời gian trôi qua A Diệt nhanh chóng tạo nên uy danh trong động quật rộng lớn này, nhiều kẻ cứ thấy hắn là cắm đầu cắm cổ chạy.
Dù nhiều kẻ biết hắn tên Vương Hòe, nhưng họ không gọi tên thật của hắn, mà gọi hắn là Huyết Họa Giả, kẻ tắm máu nguyên sĩ, gặp người nào liền lao vào đoạt mạng người đó, chém giết như một tên điên không có lý trí.
Dần dà ác danh của hắn đã truyền đến tai nhóm nguyên sĩ Thẩm gia, Thẩm Dương cực kỳ bất ngờ về tin tức này, hắn không tin Huyết Họa Giả là Vương Hòe, cho rằng đó là một kẻ có dung mạo tương tự Vương Hòe, hoặc là chủ động cải trang thành tên đó.
Nhóm người Thẩm gia cũng đã tạo nên uy danh trong động quật, họ đã giết rất nhiều nguyên sĩ khác, trở thành một trong những nhóm nguyên sĩ đáng sợ nhất bí cảnh. Kẻ dẫn đầu là Thẩm Dương cũng đã có biệt hiệu, gọi là Huyết Lãnh, một kẻ máu lạnh ra tay tàn độc, không từ thủ đoạn để giành được chiến thắng.
Chỉ mới trôi qua một tuần mà lượng nguyên sĩ bên trong động quật đã giảm đi phân nửa, tốc độ sụt giảm này nhanh hơn nhiều so với những lần trước đây. Nguyên nhân lớn nhất dẫn tới tình trạng này đương nhiên là Vương Hòe biệt hiệu Huyết Họa Giả, hắn điên cuồng chém giết, ngay cả một nhóm nguyên sĩ mười mấy người cũng không tránh khỏi tan tác dưới tay hắn.
Phạm vi vùng an toàn bên trong động quật ngày càng thu hẹp, một vài nguyên sĩ Thẩm gia dạo gần đây hoang mang lo lắng, vì sợ lúc nào đó Vương Hòe sẽ nhảy ra công kích họ bất thình lình. Bọn họ ai cũng biết Thẩm Dương có thù rất sâu với Vương Hòe, trong số những người này đương nhiên có chín kẻ lúc trước cùng Thẩm Dương quần công giết chết Vương Hòe.
Thấy sĩ khí đồng tộc giảm xuống mỗi khi nghe thấy tin tức về Vương Hòe, gã Thẩm Dương liền lớn tiếng nói: “Các ngươi cũng quá coi trọng hắn ta rồi, ta không biết hắn dùng thủ đoạn gì mà tạo nên được ác danh vang dội như thế, nhưng các ngươi nghĩ một mình hắn có thể uy hiếp được bốn mươi mấy người chúng ta sao?”
Nghe vậy các nguyên sĩ Thẩm gia đều cảm thấy có lý, không ít người nâng cao tinh thần, Thẩm Dương lúc này lấy ra một tấm phù lục, khiến các tộc nhân trông thấy không khỏi cả kinh xen lẫn vui mừng. Thẩm Dương thu hết biểu hiện của mọi người vào mắt, thần sắc hắn trở nên đắc ý tự tin, hắn nói:
“Đây chính là nguyên phù ẩn chứa thần thông của lão tổ tông, đừng nói một tên Vương Hòe, cho dù có là nhóm nguyên sĩ thế lực lớn khác tới đây ta cũng có thể một kích tiêu diệt toàn bộ, như vậy các ngươi còn lo sợ gì nữa chứ?”
Thấy sĩ khí chiến giả bản tộc tăng cao, Thẩm Dương gật đầu hài lòng, nhưng đúng lúc này biến cố phát sinh. Một luồng quang mang hắc ám từ xa bắn vọt tới đánh lên bàn tay Thẩm Dương, khiến tấm nguyên phù trong tay văng đi xa, toàn bộ nguyên sĩ Thẩm gia lập tức kéo căng tinh thần.
Giọng nói âm lãnh của Vương Hòe vang lên bên tai bốn mươi mấy nguyên sĩ Thẩm gia ở nơi này: “Gia gia của các ngươi đến rồi đây, đám ranh con còn không mau nạp mạng!”