“Thủ lĩnh của các ngươi đâu? Hôm nay thủ lĩnh của bọn ta tự mình tới đây, vậy mà hắn dám không tới à?” Một gã yêu thú hóa hình gầm lớn với đại quân tu sĩ phía đối diện, nhưng những tu sĩ đó lại bỏ ngoài tai, tráng hán Khương Hoàn Nha khoanh tay trước ngực cười lạnh đáp: “Một ả đàn bà mà thôi, chẳng lẽ nghĩ mình mặt mũi lớn tới mức thủ lĩnh của chúng ta phải đích thân đón tiếp?”
“Hahaha!” Quân đội phe Nguyên Ma Điện cười lớn, khiến tu sĩ phe Nghịch Thiên Các khó chịu, sát khí nổi lên. Hai bên càng nhìn đối phương không vừa mắt hơn nữa, bầu không khí giương cung bạt kiếm căng thẳng, tu sĩ tế ra pháp bảo rục rịch muốn động.
Mấy ngày qua các chi quân đội nhỏ giữa hai phe không ngừng cọ xát, thù địch càng thêm sâu, ngày hôm nay là trận va chạm lớn lần đầu tiên giữa hai phe, mỗi bên dẫn tới hai đại binh tổng hơn 8000 tu sĩ.
Cái đáng chú ý là thủ lĩnh Liễu Bạch Phượng của Nghịch Thiên Các có mặt tại đây, khiến sĩ khí phe bọn chúng tăng cao. Nhưng phe Nguyên Ma Điện cũng chẳng sợ, vì bên bọn họ có phó thủ lĩnh Khương Hoàn Nha, kẻ đã đối chọi ngang tay với Tần Không, hơn nữa còn một mình tàn sát mấy ngàn tu sĩ Dạ Vũ Phường mà thủ lĩnh của bọn chúng chẳng thể làm gì.
Hai bên lúc này chỉ cần có thêm một lời không hợp sẽ lập tức động thủ, đột nhiên thân ảnh ngồi trên kiệu bay bước ra, xuất hiện trước mắt chúng sinh. Dung mạo của kẻ đó rất đẹp, toát lên một loại khí chất cao quý, chỉ cần là nam tử đều sẽ bị bị mị hoặc nhất là sinh mệnh loại huyết nhục.
Đó là một nữ tử chừng đôi mươi xinh đẹp tuyệt luân dung nhan thiên kiều bá mị, mái tóc trắng như tuyết tết lên cao giống tước phương, thân thể mềm mại khoác bạch bào lông vũ, nhìn qua đã biết bản thể của nàng ta là phượng hoàng bạc.
Pháp lực đột ngột nổi lên, nhiều tu sĩ dùng sức mạnh để áp chế dục hỏa trong người, vì khi vừa trông thấy Liễu Bạch Phượng mỉm cười khiêu gợi đã có rất nhiều kẻ không chịu được. Khương Hoàn Nha thần sắc âm trầm, hắn nghĩ thầm: “Bản thể nói đúng, nữ nhân này không dễ đối phó, giờ ả có đá thái độ, khiến mọi biểu cảm của bản thân đều đánh sâu vào tâm trí kẻ khác.”
Nữ tử bạch bào mở miệng lên tiếng, thanh âm khiến nhiều tu sĩ đang căng cứng toàn thân như tắm gió xuân ấm áp: “Thủ lĩnh Nguyên Ma Điện không đích thân xuất chiến thật khiến thiếp thân thất vọng, đã vậy thiếp thân sẽ bắt hết toàn bộ những tu sĩ này để vị đó ra mặt.”
“Cuồng ngôn, ngươi nghĩ mình mạnh đến mức đó sao, đừng quên tổng soái của bọn ta đang ở đây!” Nữ tử Đan Phương thống soái đại binh nhị quát lên, tiếng quát của nàng ảnh hưởng đến sĩ khí phe mình, khiến các tu sĩ phía sau đồng loạt bạo phát pháp lực, sẵn sàng chiến đấu.
Khương Hoàn Nha cảm thấy có gì đó bất ổn, vì nữ tử đối diện tự tin quá mức, nhưng hắn cũng không thể làm gì khác, đánh đến đâu hay đến đó thôi. Bầu không khí im ắng bị phá vỡ bởi cái phất tay của kẻ cầm đầu hai phe, vô số thần thông gào thét bắn ra, độn quang thi nhau phá không công tới đối phương, sức mạnh đủ mọi hình thái màu sắc không ngừng được phô diễn.
Cùng lúc đó tại tổng bộ Nguyên Ma Điện, Diệt Chúng Sinh một mực nhốt mình trong mật thất tu luyện, dốc sức nghiên cứu phương diện binh trận, muốn tăng trình độ lên cấp đại sư. Nếu hắn có truyền thừa binh trận đại sư, thì đã sớm tiến lên cảnh giới đó rồi, nhưng ở thế giới này không có truyền thừa bậc đó, hắn chỉ biết tự khai phá con đường mới, nên tất nhiên không hề dễ.
Mắt hắn tức thì mở ra, miệng lẩm bẩm: “Hóa thân của ta truyền về tin tức nói rằng Liễu Bạch Phượng tự mình xuất chiến, ả ta có tính toán gì vậy? Lại còn muốn bắt toàn bộ quân đội của ta để khiến ta phải đích thân ra mặt, xem ra ả đã đoán ra ta đang dựa vào đá trí tuệ để nâng cao trình độ binh trận.”
Nói rồi hắn lại nhắm mắt tiếp tục tìm tòi suy tính rồi loại suy, hắn tin vào thân ngoại hóa thân của mình, không sợ thế lực Nghịch Thiên Các đó đắc thủ. Trừ phi Càn Nguyệt Cung đột ngột xuất hiện, thì hai đại binh của hắn mới có khả năng bị bắt. Nhưng hiện nay thế lực đệ nhất đang giằng co với hai thế lực lớn khác, làm gì có tâm lực đưa quân tới đây nhúng tay vào trận chiến giữa Nguyên Ma Điện và Nghịch Thiên Các.
“Trước khi phái hai đại binh đi ta đã chuẩn bị cho họ rất đầy đủ, nếu Nghịch Thiên Các không có chiêu gì quá đột biến, thì không thể làm khó được quân đội của ta đâu.”
Tại chiến trường, lúc này khói lửa chiến tranh đã lan rộng cả vạn dặm, tu sĩ không ngừng ác chiến, đại pháo một khi tích tụ được năng lượng liền khai hỏa. Trên tầng trời cao hai thân ảnh đang giao thủ, dù không quá kinh thiên động địa, nhưng mỗi đòn tung ra đều muốn lấy mạng đối phương.
“Kỳ thực thiếp thân không muốn đấu với quý điện đâu, tất cả là do lão quái Ái Nguyệt Quân Chủ ép buộc, Khương huynh chẳng lẽ không tin lời thiếp thân nói sao?” Vừa đánh họ Liễu vừa tỏ vẻ bất đắc dĩ nói, thấy vậy Khương Hoàn Nha cảm giác đối phương rất thật lòng, có lẽ thực sự thế lực của nàng ta bị Càn Nguyệt Cung ép buộc, không thể không đưa quân tới đây gây sự với bổn điện.
“Phì, ta thiếu chút nữa bị đá thái độ ảnh hưởng!” Khương Hoàn Nha chợt quát lớn lên, giơ đôi cự phủ khiến chúng gia tăng trọng lực, sau đó hoành không nện xuống thân ảnh mềm mại tuyệt sắc ngay trước mặt.
Ngọc thủ Liễu Bạch Phượng đưa lên, lấy nhu khắc cương, ngân sắc yêu lực huyễn hóa thành lông vũ phượng bồng bềnh, khiến họ Khương như đánh vào cục bông, uy lực nhanh chóng giảm xuống. Lúc này nữ tử trước mặt hóa thành một đám lông vũ bay đi khắp nơi, nhưng hô hấp sau đã xuất hiện phía sau gã tráng hán đen đúa, vung cước vụt tới đầu hắn.
Thân thể hắn ta chợt biến đổi, từ cơ thể huyết nhục trở thành song sắt kim loại, ngay khi chân ngọc đối phương đá tới liền tuôn trào hóa thành một lồng giam nhỏ, vây khốn họ Liễu bên trong. Pháp tắc tử vong nổi lên, đan xen trên những song sắt trực chờ công kích kẻ bị vây nhốt.
Pháp tắc phân tán được Bạch Phượng vận dụng điêu luyện, thân thể ngọc ngà tan biến thành vô số lông vũ bạch sắc, rơi ra từ khe hở trên lồng giam, dù bị những sợi tơ tím công kích vẫn chẳng biến đổi gì, y như những lông vũ bình thường.
Các song sắt hội tụ lại, biến hóa ra gã tráng hán da đen cao lớn, hắn nhìn những lông vũ khắp bầu trời rồi nói: “Đừng tưởng ta không biết ngươi đang câu giờ chờ viện binh tới, ngoài mặt thế lực ngươi chỉ hành quân hai đại binh từ địa bàn xa xôi tới đây, nhưng thực chất trong tối còn có ba đại binh bí mật theo sau, ngươi nghĩ lượng tu sĩ lớn như thế có thể giấu được à?”
“Haha không hổ là thân ngoại hóa thân của thủ lĩnh Nguyên Ma Điện, nhưng biết rồi thì sao? Khương huynh có thể chống lại được à? Cho dù có trình độ binh trận sư cao cường, cũng không thể địch nổi năm đại binh tinh anh của Nghịch Thiên Các chúng ta đâu!” Giọng nói thanh thúy dễ nghe của Liễu Bạch Phượng vang lên ở khắp nơi, có vẻ nàng ta rất tự tin với quân đội của mình.
Không ngoài dự đoán của họ Khương, giao tranh diễn ra qua nửa nén nhang thì viện binh Nghịch Thiên Các đã chạy tới, hợp với đại binh ở đây, số lượng tu sĩ cùng đại pháo đã nhiều gấp ba lần phe Nguyên Ma Điện.
Lúc này binh pháp được triển khai, nghe nói Nghịch Thiên Các là thế lực lập được chiến công đầu trên toàn thế giới, nên binh pháp họ nhận được cao cấp hơn những thế lực khác, vì vậy nếu giao tranh bằng thần thông triệu hoán của binh pháp thì Nghịch Thiên Các luôn chiếm ưu thế.
Bốn thân ảnh khổng lồ đội trời đạp đất xuất hiện, cái đáng chú ý là chúng không có chung một hình dáng, mà khác hoàn toàn nhau, gọi là tứ linh binh pháp. Rồng, tước, hổ, rùa, bốn sinh vật khổng lồ bao vây hai đại binh phe Nguyên Ma Điện lại, coi những tu sĩ này như cá trong chậu.
Thống soái nhị và tam liền ra lệnh thôi phát binh pháp, các tu sĩ trong đại pháo đều bay ra ngoài cùng đồng đội bắt pháp quyết, hiện nay mỗi một đại binh phe Nguyên Ma Điện đều có thể triệu hoán lên một quái vật hắc ám, không như lúc trước phải hai đại binh hợp lại.
Hai quái vật hắc ám bị tứ linh bao vây, ngay sau đó bộc phát đại chiến giữa những gã khổng lồ, bất ngờ là sinh linh binh pháp phe Nguyên Ma Điện không hề bị ép xuống thế hạ phong. Ánh mắt Liễu Bạch Phượng trừng lớn, nàng khó tin thốt lên: “Đám tu sĩ đó chưa hề được thần thông binh trận sư tăng phúc, sao thực lực lại tăng cao như thế chứ?”
Nghe vậy Khương Hoàn Nha cười lớn đáp: “Ngươi nghĩ thủ lĩnh của bổn điện để các tu sĩ dậm chân tại chỗ mãi sao? Tất nhiên ngài ấy đã cho toàn bộ tu sĩ tu luyện thần thông tăng cường lực lượng binh pháp, giúp sinh linh triệu hoán ra có chiến lực mạnh hơn gấp ba tới bốn lần!”
Liễu Bạch Phượng kinh hãi không thôi, nàng biết thủ lĩnh Nguyên Ma Điện sở hữu đá trí tuệ, nhưng có thể dựa vào vật đó trong một vài năm mà tạo ra được loại thần thông này, quả thực quá khó tin.
Khương Hoàn Nha há miệng tế ra một khối châu tử kim, hắn vừa bấm quyết vừa cười đắc ý lên tiếng: “Hiện tại thế cục quân đội hai phe đang cân bằng, ngươi nghĩ sau khi ta dùng thần thông binh trận tăng phúc lên hai quái vật hắc ám kia, thì tứ linh của ngươi sẽ bị đánh thành cái dạng gì?”
Khối châu tử kim bạo phát quang mang, hai quái vật hắc ám phía dưới đột nhiên gia tăng lực lượng, khí tức trào ra áp bách bốn sinh vật xung quanh. Liễu Bạch Phượng không thể đứng nhìn đối phương được như ý, thân ảnh nàng chợt lóe liền xuất hiện ngay kế bên họ Khương, trường kiếm trong tay đâm tới, muốn giãn đoạn quá trình thi pháp của hắn.
Đơn thủ Khương Hoàn Nha lập tức giơ lên, hai ngón tay kẹp chặt lưỡi kiếm của Bạch Phượng, tay còn lại vẫn nhanh chóng bấm quyết khiến khối châu lưu chuyển, tăng phúc cho hai quái vật hắc ám phía dưới, áp đảo tứ linh.