Địa phương cách tổng bộ Nguyên Ma Điện ngàn dặm, mưa máu rả rích tưới đỏ phế tích, thiên không chưa hết rung chấn, không khí vẫn còn hỗn loạn, mọi sinh vật trong ngàn dặm đều tuyệt diệt. Tám thân ảnh phiêu phù giữa không trung, một kẻ bị bảy tên khác vây ở giữa, ai nấy đều chi chít thương tích trên thân, máu tươi ướt đẫm y phục.
Gã thiếu niên Tần Không vẫn chưa hết chấn kinh với chiến lực của bảy kẻ đang bao vây mình, không biết thủ lĩnh của bọn chúng đã dùng thần thông gì, mà bảy thống soái này khi xuất toàn lực đều mạnh hơn bình thường gấp ba lần, bảy tên phối hợp ăn ý hoàn toàn địch lại Bạch Dực Quân Chủ hắn.
Hơn nữa hiện giờ chính Tần Không đang ở thế yếu, vì năng lượng trong thân thể hắn chỉ còn gần một thành, trong khi bảy kẻ xung quanh đang phục hồi trở lại, càng kéo lâu hắn càng bất lợi.
“Thủ lĩnh Dạ Vũ Phường cũng chỉ có thế, biết điều thì tự chặt đầu mình xuống đi, nếu không ta sẽ khiến ngươi phải chịu đau đớn đấy!” Thống soái đại binh nhất mỉm cười nói, ánh mắt tràn ra đầy sát khí, nghe vậy tên thiếu niên Tần Không càng thêm tức giận, hắn không ngờ có ngày mình bị đám hạ dân hạ giới uy hiếp.
Lúc này đại quân của hắn cũng có dấu hiệu khó tiêu, vì đại pháo muốn khai hỏa cần nuốt rất nhiều pháp lực tu sĩ, cổ bảo thôi phát cũng vậy, còn trận pháp của tổng bộ Nguyên Ma Điện thì có linh thạch bổ sung không dứt, tu sĩ Dạ Vũ Phường không thể so sánh.
Các Hóa Thần kỳ phe Dạ Vũ Phường đã thử dùng nhiều biện pháp ứng đối, như để quân đội tách ra thành nhiều nhóm nhỏ, hay toàn lực bay xa, cũng không thoát khỏi công kích của trận pháp tổng bộ bổn điện, vì vạn dặm quanh đây đều năm trong phạm vi công kích của những trận pháp đó.
Đến giờ hơn ngàn tu sĩ Dạ Vũ Phường còn sót lại đều đã mệt rã rời, tuy nãy giờ chỉ tổn thất mấy chục người, nhưng pháp lực đã tổn hao nghiêm trọng, nếu còn kéo lâu hơn nữa sẽ rất khó giữ mạng. Tần Không rất không cam lòng, Đá Dịch Chuyển vốn đã dùng được từ lâu, nhưng hắn muốn ít nhất phải giết được vài tên thống soái, nào ngờ đến giờ kẻ có nguy cơ bị giết nhất là chính hắn.
Bảy kẻ xung quanh đồng loạt xông tới, ai nấy đều vận dụng pháp bảo bản mệnh cùng cổ bảo lợi hại công lên thân gã thiếu niên Tần Không. Hắn ta tức giận gầm lên, dốc sức thi triển bí pháp độn không, thoát khỏi thế chết mà bảy thống soái vừa tạo ra, ngân quang do hắn hóa thành bắn vọt về hội hợp với tàn dư quân đội của mình.
Uy năng chuyển tống thạch được thôi phát, hơn ngàn thân ảnh giữa trời trong nháy mắt tiêu biến, khiến nhiều thống soái tức giận dậm chân. Mặc dù khi bày kế hoạch này, thủ lĩnh Dược Động Võ đã đoán trước đối phương sẽ bỏ chạy vào thời khắc cuối, nhưng các thống soái ở đây thấy sắp giết được đối phương mà lại để đối phương bỏ chạy được, trong thâm tâm cực kỳ không cam lòng.
Nhưng ở thời điểm này, Nguyên Ma Điện muốn một tiếng hót gáy vang trời, nên không thể để Dạ Vũ Phường còn tồn tại được. Từ khi Dạ Vũ Phường mới chuyển tống tới địa bàn Nguyên Ma Điện để xâm chiếm, thì A Diệt đã báo tin cho Trịnh Minh Châu, để nàng ta dẫn quân đội Mị Tinh Ổ âm thầm đi tới đánh chiếm địa bàn Dạ Vũ Phường.
Khi quân đội Dạ Vũ Phường thảm bại trước Khương Hoàn Nha, cả đám dịch chuyển tới tổng bộ Nguyên Ma Điện, thì Mị Tinh Ổ đã tức thì bạo khởi, nhanh chóng san bằng Dạ Vũ Phường, dù sao thì một đại binh phòng vệ địa bàn không thể nào chống lại hàng sáu đại binh xâm chiếm.
Trong châu lục tổng bộ Nguyên Ma Điện tọa lạc, không có biện pháp truyền tin từ phương xa tới, mà xung quanh địa bàn Dạ Vũ Phường lại đang xảy ra chiến tranh lớn, không ai để ý đến thế lực bổn phường cả, vì vậy cũng chẳng có thủ lĩnh nào biết để báo tin qua Hằng Tổ Lệnh cho Tần Không.
Lúc này khi lam quang thu liễm, quân đội tàn tạ cùng Tần Không hiện hình tại tổng bộ Dạ Vũ Phường, thì đã bị quân đội hùng hậu phe Mị Tinh Ổ bao vây. Ác chiến diễn ra, nhưng không cần quan chiến cũng biết Mị Tinh Ổ sẽ thắng, vì Dạ Vũ Phường đã là đèn cạn dầu, dù ở sân nhà cũng chẳng thể lật bàn nổi, chỉ khiến thời gian đại bại giảm chút mà thôi.
Nữ tử Trịnh Minh Châu không phải Quân Chủ, nhưng Tần Không đã cạn kiệt năng lượng, sao có thể là đối thủ của họ Trịnh, chưa kể nàng ta còn sở hữu đá thần năng. Địa bàn thế lực Dạ Vũ Phường rất nhanh đã thuộc về Mị Tinh Ổ, Nguyên Ma Điện không nhúng chàm đến tận nơi đó, vì địa bàn hai bên cách nhau rất xa.
Không lâu sau kết quả của cuộc chiến đã truyền ra, Nguyên Ma Điện từ thế lực thấp điệu trốn ở một góc, trở thành một trong năm thế lực mạnh nhất trên toàn thế giới. Bị ba thế lực lớn có địa bàn rộng hơn bản thân xâm chiếm, vậy mà có thể xóa sổ cả ba, trong đó có tin tình báo tiết lộ hai trong ba thế lực sở hữu đá thần năng vậy mà vẫn bại, đủ thấy Nguyên Ma Điện mạnh như thế nào.
Qua trận chiến này thì ai nấy đều biết đã có tổng cộng năm viên đá thần năng bị loại, đó là: Lừa Dối, Xui Xẻo, May Mắn, Cam Tâm, Dịch Chuyển.
Kẻ sở hữu đá lừa dối bị loại sớm nhất, thế lực của hắn tan rã trong một trận loạn chiến giữa bốn thế lực lớn. Tiếp tới là tên có đá xui xẻo, hắn bị kẻ có đá may mắn triệt hạ, không biết vì lý do gì nhưng có không ít kẻ đã chính mắt trông thấy. Nửa năm sau thế lực của kẻ sở hữu đá may mắn bị Càn Nguyệt Cung san bằng, Ái Nguyệt Quân Chủ chính diện đánh bại kẻ có khí vận tề thiên đó.
Cách đây không lâu hai thế lực sở hữu đá dịch chuyển và đá cam tâm, cùng một thế lực lớn nữa công chiếm Nguyên Ma Điện, kết quả ai cũng đã biết, thế là hai viên đá đó cũng bị hủy. Hiện tại chỉ còn năm viên đá, đó là: Sức Mạnh, Thái Độ, Thành Công, Thất Bại, Trí Tuệ.
Trong đó có bốn viên đá đã được các thế lực xác nhận rõ chủ nhân là ai, còn đá trí tuệ thì phần lớn đều cho rằng thủ lĩnh Nguyên Ma Điện nắm giữ, dù sao cũng toàn các tu hành giả sống mấy trăm năm, sao có thể không nhìn vào biểu hiện của các thế lực mà đoán ra được cơ chứ.
Trước ngày đại chiến diễn ra trên địa bàn Nguyên Ma Điện, thì xa góc bên kia thế giới đã có thêm hai thế lực bị loại, ngày hôm sau Ngọc Cốc, Quan Khôi Phủ, Dạ Vũ Phường lần lượt rời đi. Đêm hôm đó một thế lực có địa bàn gần Dạ Vũ Phường bị loại, ngày hôm sau lại một thế lực ở gần trung tâm bản đồ đi nữa, đến khi tin tức đại thắng của Nguyên Ma Điện lan tràn thì lại có thêm bốn thế lực tan rã.
Tổng cộng 11 thế lực bị loại trừ, chỉ còn lại 19, nhưng chiến tranh vẫn đang lan tràn, nhất là khu vực mà Càn Nguyệt Cung bành trướng, chiến đấu ngày nào cũng diễn ra. Mười chín thế lực còn trụ lại có 17 là thế lực lớn, hai thế lực còn lại là trường hợp đặc biệt, đó là một thế lực khá chủ động làm thuộc hạ của Càn Nguyệt Cung, còn một thế lực cực nhỏ của Mặc Thảm Tang đang trốn ở đâu đó.
Thời gian kế tiếp Nguyên Ma Điện lại tiến vào trạng thái phong bế, vì đùng một cái địa bàn rộng hơn gấp gần bốn lần, đương nhiên khiến thế lực này phải phân công lại từ đầu, tốn thời gian phân bố quân chấn thủ. Nhưng hiện giờ không còn kẻ nào dám khinh thường con sói nham hiểm này nữa, vì chiến lực y bày ra quá bá đạo.
Diệt Chúng Sinh giao lại toàn bộ công việc quản lý thế lực cho thân ngoại hóa thân và bảy thống soái, từ khi chiến đấu kết thúc hắn luôn một mực bế quan trong mật thất. Hắn đang suy tính cải tiến thần thông tăng phúc lực lượng, bảy thống soái dưới trướng hắn có thể đánh lại Tần Không chính là nhờ môn thần thông này.
Hơn nữa phần lớn thời gian hắn giành nghiên cứu phương diện binh trận, vì ở thế giới này có đá trí tuệ trợ giúp, hắn mới có khả năng nâng cảnh giới kiêm tu lên nhanh chóng. Nếu có thể đạt tới binh trận đại sư, thì A Diệt tự tin dốc toàn lực có thể địch lại con quái vật Càn Nguyệt Cung.
Giữ thế im lặng chờ phát giống như Nguyên Ma Điện còn có một vài thế lực khác, nhưng không phải ai cũng muốn vậy là được, vì thấp điệu quá sẽ bị kẻ khác đưa quân tấn công. Thế lực của A Diệt vẫn bình an cho tới khi có thêm năm thế lực bị loại, thì mới có vài thế lực nhắm tới, thi thoảng điều đến một vài chi quân đội công chiếm những địa bàn ở xa tổng bộ bổn điện.
Càng xa tổng bộ thì lực lượng chấn thủ càng mỏng, nên có một vài nơi Nguyên Ma Điện đã để rơi vào tay thế lực khác, nhưng thủ lĩnh và các thống soái đều chưa có mệnh lệnh gì, nên các tu sĩ cấp dưới đành nhịn xuống, đợi sau này sẽ đòi lại gấp nhiều lần.
A Diệt mặc kệ mấy con linh cẩu khều bới cơm thừa canh cặn của mình, sói lớn chỉ giương nanh khi có hổ báo tìm tới, chứ những loài động vật nhỏ bé như linh cẩu thì không đáng để ra tay.
Gần một năm trôi qua, mọi tiêu hao trong trận chiến trước đó với hai Quân Chủ của A Diệt mới khôi phục lại hoàn toàn. Lúc này trên toàn thế giới chỉ còn bảy thế lực, gồm năm thế lực lớn, một thế lực khá đầu nhập dưới trướng Càn Nguyệt Cung, và một thế lực cực yếu không biết trốn ở xó xỉnh nào.
Nguyên Ma Điện cũng không ngồi yên được nữa, vì họ đã ở im quá lâu, các thế lực khác không thể để thế lực này ngư ông đắc lợi được, vậy nên một thế lực cực mạnh đã bắt đầu triển khai công kích quy mô nhỏ với bổn điện.
Nghịch Thiên Các chủ động khiêu khích, A Diệt cũng chẳng e ngại mà phái thêm quân đội đi đánh trả những chi nhỏ tu sĩ của đối phương. Hắn kiêng kỵ Liễu Bạch Phượng thủ lĩnh Nghịch Thiên Các nhất, nhưng không có nghĩa hắn sợ, nếu đã có ý muốn khai đao với thế lực của hắn, thì hắn chẳng ngại va chạm tới cùng.
Tuy nhiên họ Diệt cũng rất đề phòng, phái người đi giám sát nhất cử nhất động gần đây của đệ nhất thế lực Càn Nguyệt Cung. Vì Nghịch Thiên Các cùng Càn Nguyệt Cung đã từng hợp tác một lần, nên hắn không thể không đề phòng được, nếu hai ông lớn này lại bắt tay để đối phó với Nguyên Ma Điện của hắn, thì sẽ là tràng cảnh thập phần khó khăn.