Hai đầu gối vô lực quỳ xuống, gã người đá không cam lòng, ánh mắt đầy sát ý nhìn tới thân ảnh khuyết nguyệt trước mặt. Khi thấy quang mang lóe lên, tựa hồ là chiêu thức dùng để kết liễu mình, tên người đá mới bình tĩnh lại rồi nhanh chóng lấy ra khối Hằng Tổ Lệnh, sau khi bóp nát toàn thân hắn liền biến mất khỏi thế giới này.
“Một thế lực lớn nữa bị loại, hiện tại trên toàn thế giới chỉ còn bốn thế lực lớn thôi, Nghịch Thiên Các và Nguyên Ma Điện đang đại chiến rồi, chúng ta cũng nên phân ra thắng bại đi Mị Tinh Ổ.” Ái Nguyệt Quân Chủ lạnh lẽo thanh âm nói, đại quân Càn Nguyệt Cung giăng kín khắp bầu trời bắt đầu rục rịch.
Trông thấy cảnh này Trịnh Minh Châu chỉ biết cười khổ, nàng không ngờ bản thân có đá thần năng, còn hợp lực với một thế lực lớn khác, vậy mà vẫn chẳng chống lại được Càn Nguyệt Cung, con quái vật này mới phô bày ra phân nửa quân đội đã khiến phe nàng và đồng minh tan tác.
Theo cái phất tay của Ái Nguyệt Quân Chủ, hàng vạn tu sĩ Càn Nguyệt Cung lập tức bổ nhào tới đại quân Mị Tinh Ổ, xâu xé bọn họ, như những con sói đói đang tranh giành một con thỏ nhỏ. Trịnh Minh Châu toàn lực thôi phát uy năng Đá Thất Bại, nhưng vẫn chẳng thể thắng nổi sức mạnh tuyệt đối, Mị Tinh Ổ chả mấy chốc không còn tên trên thế giới này.
Cho tới lúc sắp bị loại Trịnh Minh Châu vẫn căm tức thủ lĩnh Nguyên Ma Điện, trước đó họ đã hợp tác vài lần, còn ra quyết định bất kỳ bên nào gặp khó thì bên còn lại phải đưa quân hỗ trợ, thù lao tính sau. Nhưng lần này Mị Tinh Ổ của nàng bị đệ nhất thế lực nhắm tới, Nguyên Ma Điện lại chẳng có động tĩnh gì, không hề cử một chi tu sĩ nào tới trợ giúp.
Khi Trịnh Minh Châu liên lạc với Dược Động Võ, thì hắn lấy cớ rằng thế lực bản thân đang bận đối đầu với Nghịch Thiên Các, không thể phân quân đi xa cứu trợ Mị Tinh Ổ được. Lý do nhìn như hợp lý, nhưng họ Trịnh biết thời gian đó Nguyên Ma Điện và Nghịch Thiên Các chỉ đánh trận nhỏ mà thôi, phần lớn đại binh vẫn ngồi yên không có việc gì làm.
“Không hổ là chủng tộc xảo quyệt lừa lọc bậc nhất thế gian, ta thực sự hối hận khi giao hảo với hắn.” Thân ảnh nữ tử xinh đẹp Trịnh Minh Châu tiêu biến. Khi thất bại thì phần lớn sinh linh chỉ biết đổ thừa mà thôi, luôn tìm lý do để thoái thác, làm giảm thiểu cảm giác thất bại của bản thân.
Đúng thực Nguyên Ma Điện từng nhờ Mị Tinh Ổ hỗ trợ vài lần, nhưng lần nào cũng trả thù lao rất hậu hĩnh, chứ đâu có chiếm tiện nghi bao giờ. Lần này Mị Tinh Ổ lâm vào thế khó mà không thấy Nguyên Ma Điện tới hỗ trợ trả lại, liền đổ toàn bộ trách nghiệm lên thế lực đó, để làm dịu đi sự thất bại của bản thân.
Thêm một thế lực lớn bị gạch tên, một viên đá thần năng rời bỏ cuộc chơi, hiện tại trên toàn thế giới chỉ còn ba thế lực lớn, trở thành thế chân vạc thực sự. Thực chất còn tận năm thế lực, nhưng thế lực khá là Độc Trùng Quật đã đầu nhập dưới trướng Càn Nguyệt Cung, còn thế lực cực nhỏ Ảo Quy Hồ thì không biết trốn ở đâu, nhưng con kiến đó không đáng quan ngại.
Tại biên giới lãnh địa Nguyên Ma Điện, hai quái vật hắc ám đang đè đánh tứ linh, hai quái vật này được tử kim châu truyền pháp lực phụ thể, giúp chiến lực tăng thêm vài thành, đủ sức lấy ít đập nhiều, giày xéo bốn sinh vật khổng lồ của Nghịch Thiên Các.
Trên trời cao hai thân ảnh đang dây dưa lẫn nhau, một bên chủ yếu tránh né vì phải phân tâm duy trì uy năng khối châu trong tay, một bên dốc sức tấn công muốn cắt đứt thần thông binh trận tăng phúc này.
Đột nhiên Liễu Bạch Phượng đứng sững lại giữa trời, thần sắc trở nên khó coi, ánh mắt phân tâm như đang tiếp nhận thông tin gì đó. Thấy vậy Khương Hoàn Nha đứng lại cách đó không xa, cười đắc ý hỏi: “Sao vậy? Các hạ đang giận dỗi vì không bắt được ta à?”
Nghe vậy nữ tử tuyệt sắc chẳng thèm đáp lại, nàng lấy ra một khối ngọc giản trống sao chép tin tức vừa nhận được trong tấm phù lực kỳ dị, sau đó ném ngọc giản về phía họ Khương. Không phát giác trong ngọc giản ẩn chứa nguy hiểm, gã tráng hán liền giơ tay bắt lấy, sau đó đưa thần thức vào bên trong dò xét, thoáng cái sắc mặt hắn đã trở nên âm trầm.
Liễu Bạch Phượng liền truyền âm ra lệnh tứ linh phân giải, đại quân ngừng chiến đấu, rút lui khỏi địa bàn Nguyên Ma Điện. Khương Hoàn Nha ngừng phát động khối châu tử kim, truyền âm lệnh cho hai quái vật hắc ám phân giải, toàn bộ tu sĩ ngừng công kích phe địch, lấy ổn định trận hình làm đầu.
Bóp nát ngọc giản, họ Khương cảm thán nói: “Không ngờ Càn Nguyệt Cung mạnh như thế, có thể nhanh chóng hạ hai thế lực lớn khác. Đến thời điểm này thì thế lực lớn nào cũng có nội tình cực kỳ hùng hậu, vậy mà cả hai liên thủ vẫn bại chóng vách trước con quái vật kia.”
Tuyệt sắc nữ tử phía đối diện nói: “Hiện tại chỉ còn ba thế lực lớn chúng ta, giờ hai ta đả sinh đả tử là điều ngu ngốc nhất, bất kỳ phe nào chiến thắng cũng sẽ thiệt hại, Càn Nguyệt Cung vốn đã mạnh lại càng thêm nhàn nhã khi đối phó phe đó.”
Nàng nói thêm: “Trước đó khi biết Mị Tinh Ổ bị Càn Nguyệt Cung nhắm tới, sau đó Mị Tinh Ở hợp tác với Lục Thạch Sơn chống lại đệ nhất thế lực, thiếp thân nghĩ dù yếu thế thì họ vẫn có thể trụ được lâu dài, nào ngờ chỉ sau vài ngày đã bị xóa sổ hoàn toàn.”
“Hiện nay thế lực hai ta hợp tác mới có khả năng đối đầu trực diện với Càn Nguyệt Cung, nếu chỉ một đấu một, chắc chắn sẽ bị con quái vật đó đè bẹp!” Liễu Bạch Phượng dùng ánh mắt thành khẩn hướng tới họ Khương, thấy ánh mắt của nàng tên tráng hán có chút tâm động, nhưng hắn cố nhịn xuống vì cho rằng bản thân đang bị đá thái độ ảnh hưởng.
Hắn đáp: “Chuyện này để bản thể của ta tính, ta chỉ là một phân hồn nhỏ tách ra mà thôi, khả năng tính toán kém xa bản thể. Nhưng khả năng cao bản thể sẽ đồng ý hợp tác với quý các, vì đúng thực như các hạ nói nếu một đấu một với con quái vật đó chỉ có kết cục bị đè bẹp.”
Hai bên nói thêm vài câu rồi trở về đại quân phe mình, ra lệnh lui binh, trở về lấy lại sức, chuẩn bị cho vòng đấu cuối cùng tại thế giới này. Nhiều tu sĩ ban đầu không hiểu sao lại ngừng đánh, nhưng khi biết được thế cục hiện giờ trên toàn thế giới, liền cảm thấy không đánh nữa là rất chính xác.
Trên đường trở về tổng bộ, Khương Hoàn Nha đã truyền những tin tức này thông qua tâm trí chi giao cho bản thể, A Diệt sau khi nhận được cũng chẳng có vẻ gì là bất ngờ, kết quả này hắn đã sớm tính ra, hiện tại quan trọng nhất vẫn là đặt chân lên cảnh giới đại sư binh trận lĩnh vực.
Trình độ của hắn đang tăng lên từng ngày, dù hiện tại tốc độ không quá nhanh nhưng không bao giờ dậm chân tại chỗ, điều này cực kỳ có lợi. Vì sự chăm chỉ này mà A Diệt đã sáng tạo ra rất nhiều thần thông tăng phúc cho quân đội bổn điện, khiến chiến lực đơn lẻ hay quần thể của các tu sĩ đều tăng lên, không sợ lấy ít địch nhiều.
Đã qua một năm Khương Hoàn Nha đáng lẽ ra phải đến thời kỳ thoát lực, thực lực chân chính trở lại như xưa, nhưng vì trình độ của A Diệt tăng lên từng ngày, nên hiện tại họ Khương có thể giữ chiến lực bá đạo này cả chục năm, điều này khiến các tu sĩ bổn điện càng có thêm niềm tin vào thủ lĩnh của mình.
Cả thế giới chợt vụt tắt toàn bộ ngọn lửa chiến tranh, rơi vào giai đoạn tích lũy nội tình, gia tăng căn cơ, khai thách tài nguyên chuẩn bị cho vòng chiến cuối cùng. Nếu đánh nhanh thắng nhanh thì không sao, nhưng nếu ba thế lực lớn giằng co lâu dài thì thể nào cũng tiêu tốn cực nhiều năng lượng, vì vậy khai thác linh thạch tài nguyên là không thể thiếu.
Tướng quân không được phép để binh lính đói, đạo lý đơn giản này Ái Nguyệt Quân Chủ tất nhiên phải hiểu, lão ta cũng thu toàn bộ quân đội trở về địa bàn chính như hai thế lực lớn khác, rồi phát lệnh tích cực khai thác tài nguyên, tích lũy nội tình.
Thủ lĩnh Nguyên Ma Điện và Nghịch Thiên Các gần đây thông qua Hằng Tổ Lệnh liên lạc với nhau rất nhiều, chủ yếu bàn bạc kế sách đối phó với Càn Nguyệt Cung. Dù không hoàn toàn tin tưởng đối phương, nhưng ít ra mục tiêu hợp lực đối đầu với Càn Nguyệt Cung của họ là thật, nên có thể tạm gác sự đề phòng mà để lộ ra chút nội tình bản thân, tìm biện pháp kết hợp lẫn nhau.
Cho tới vài tháng sau thì trận chiến trực diện giữa ba thế lực lớn mới diễn ra lần đầu tiên, địa điểm là trung tâm châu lục 369, nơi đã từng xảy ra rất nhiều trận xung đột lớn. Ba bên đưa đội quân hùng hậu đến nơi này, hiện giờ họ cũng chẳng cần để nhiều quân ở địa bàn chấn thủ nữa, vì ngoài họ ra còn đâu thế lực lớn rình xâm chiếm địa bàn khi chủ vắng nhà.
Mỗi thế lực có chừng hai vạn tu sĩ, không rõ có phải toàn bộ hay chưa, nhưng số lượng này đã xem như cực kỳ nhiều rồi. Càn Nguyệt Cung, Nghịch Thiên Các, Nguyên Ma Điện, tam phương đối mặt lẫn nhau, đại diện cho sức mạnh, thái độ và trí tuệ, như phi tiễn đã căng sẵn trên dây cung, có thể bộc phát bất kỳ lúc nào.
Cách vùng chiến trường tương đối xa, thế lực Độc Trùng Quật đang quan sát, thủ lĩnh thế lực này là Trục Trùng đã lập khế ước với Ái Nguyệt Quân Chủ, nên không thể phản bội được, chỉ biết thở dài nhìn các đại anh tài thể hiện.
Tại một địa phương khác cách chiến trường không quá xa, có một nhóm nhỏ tu sĩ chưa tới trăm thân ảnh, đứng trước nhất là một tên thanh niên, hắn giương mắt quan sát ba đại binh khí thế ngút trời, ánh mắt trở nên ngoan lệ, miệng lẩm bẩm: “Đánh đi, đánh đến lưỡng bại câu thương đi, rồi sau đó ta sẽ nhảy ra tiêu diệt toàn bộ, trở thành kẻ chiến thắng sau cùng!”