Vô số hào quang lấp lánh hội tụ, tạo ra thân thể Ngọc Quân Chủ, hắn vội vã bắn vọt đi muốn cứu nguy cho đồng bọn, nhưng ngay tức thì bị song long cản trở, kim trúc kiếm cùng thiên lôi gào thét lao lên vây khốn hắn. Tiếng gầm phẫn nộ vang lên, ánh sáng đa sắc mãnh liệt tuôn trào, dòng sông nhiều màu xuất hiện giữa hư không, phá tan mọi cản trở xung quanh.
Thân ảnh gã thiếu niên tuấn mỹ chớp nhoáng liên hồi, nhưng khi chỉ còn cách đối phương chừng mười dặm thì đột nhiên bị vô số pháp tắc khu vực công tới, chiến trường khu vực cũng theo đó thu nhỏ lại chỉ vây khốn một mình hắn. Ngọc Quân Chủ vội tế ra bảo cụ băng hỏa tướng, ra lệnh cho chúng tung ra công kích ẩn chứa pháp tắc băng hỏa phá vỡ khu vực.
Tiếng nổ lớn vang lên, uy năng từ khối lập phương có khu vực pháp tắc đã hết hiệu lực mà vỡ tan, Ngọc Quân Chủ thành công thoát khốn, nhưng con ngươi hắn co rút lại, vì hiện tại đã không còn kịp cứu người.
Kim Bình Mai bị A Diệt đạp trúng giữa bụng, cả hai bắn vọt đi với tốc độ rất nhanh, ngay sau đó khu vực chiến trường thu lại toàn lực đối phó Ngọc Quân Chủ, khiến nữ tử họ Kim càng bị đạp đi xa hơn, cả hai kéo một đường thẳng giữa trời dài mấy chục dặm.
“Đùng!” Cú chấn động mạnh nổi lên tại một địa phương xa, thân thể Kim Bình Mai bị ấn sâu xuống dưới lòng đất, hố đất xuất hiện với hình dạng ấn ký trúc long. Cho dù trên thân có vô số thủ đoạn hộ thể thì thân thể họ Kim cũng không thể chịu đựng được, khí tức sinh mệnh đã bị đẩy tới bờ vực tử vong, trong cơ thể còn có vài sợi tơ tử vong pháp tắc đang chờ đợi bạo phát.
Diệt Chúng Sinh đứng trên người nàng ta, ánh mắt băng lãnh hướng xuống nhìn đối phương, miệng hé mở hờ hững thanh âm: “Không muốn chết thì mau từ bỏ cuộc chơi đi, nếu không ta chẳng ngại vùi hoa dập liễu, tiễn ngươi một đoạn đường đâu!”
Nghe vậy Kim Bình Mai mỉm cười, miệng không ngừng tràn ra chất dịch màu hổ phách tựa hồ là máu, nàng ta nói: “Hi vọng ngươi sẽ là người đi đến cuối cùng, đoạt lấy cơ duyên của thế giới này, sau đó thành công vượt hạ tiến thượng. Ngươi làm được như vậy thì ta mới bớt tự trách bản thân, vì thua dưới tay thượng vị giả trong tương lai thì chẳng có gì phải xấu hổ cả!”
Bàn tay khôi lỗi lay lắt giơ lên, sau đó dùng lực bóp nát tấm Hằng Tổ Lệnh, thân ảnh Kim Bình Mai lập tức tan biến, chính thức rời khỏi cuộc chơi. Ánh mắt A Diệt nheo lại khi trông thấy một viên đá cũng tiêu biến theo thân thể họ Kim, đúng như hắn đoán nữ tử này sở hữu Đá Cam Tâm, vậy nên ngay khi bị uy hiếp tính mạng liền tình nguyện rút khỏi cuộc chơi.
“Không phải viên đá thần năng nào cũng có ích, nếu không biết cách vận dụng sẽ rất dễ bị những viên đá này kéo chân sau. Phụ khôi tộc vốn là chủng tộc có ý chí kém, giờ bị lòng cam tâm từ viên đá ảnh hưởng, tất nhiên dễ dàng từ bỏ những thứ rất khó theo đuổi.”
Tự mình lẩm bẩm, A Diệt chẳng tỏ ra vui mừng khi chính tay loại trừ một thủ lĩnh á tiên có đá thần năng, lúc này Ngọc Quân Chủ công tới ngay sau lưng, khí kình quét tới khiến mái tóc hắn bay phấp phới rồi từ đen chuyển sang bạc.
Ma lực cùng diệt thần ma lôi điên cuồng bạo phát, thân ảnh tóc bạc nam tử nhanh hơn thiểm điện tránh khói cú đá của đối phương, ánh mắt Ngọc Quân chủ co rút bằng lỗ kim kích cỡ tương đương, trong đầu vội suy tính phương pháp ứng phó với kiểu dị biến này.
“Bốp!” Khuôn mặt Ngọc Quân Chủ lập tức biến dạng vì bị dáng một đòn Sâm La Lôi Quyền, nhưng hắn cũng không phải đèn cạn dầu, hai chân đang xoạc ngang liền bẻ ngược đầu gối lại, tung một đòn nốc ao lên lồng ngực khiến A Diệt hộc ra máu tươi.
Lông vũ trên hắc dực trong nháy mắt trở nên cứng cáp sắc bén, như song trảm bổ xuống, Tịch Diệt Dực Sát triển khai, khiến tên thiếu niên tuấn mỹ vội thi triển Mắt Ngọc Mày Ngài. Đôi mắt ngọc bạo phát hào quang khiến nơi không có ánh mặt trời như đến ban ngày, hư ảnh ngọc thạch câu phần lan tràn, cứng rắn chống lại trảm sát của đối phương.
Lạnh lẽo, sắc bén, dù toàn lực ứng phó thì thân thể Ngọc Quân Chủ vẫn trúng phải một phần năm công kích, khiến khí huyết hắn giảm mạnh, cơn đau truyền thẳng lên đại não làm hành động bị ảnh hưởng.
Bắt lấy thời cơ, hai chân A Diệt kẹp chặt cổ đối phương, xung quanh xuất hiện mười món bảo cụ sắc nhọn, tất cả gào thét đâm thẳng vào thân thể Ngọc Quân Chủ, pháp tắc tử vong hung hăng phá hoại khắp thể nội hắn ta.
Bổn nguyên pháp tắc của Ngọc Quân Chủ toàn lực tuôn trào, thổ chi pháp tắc nhanh chóng cường hóa nơi hiểm yếu trong thể nội, cố gắng cản lại tử vong pháp tắc. Kim chi pháp tắc thì nhảy ra bên ngoài, gắng gượng thao túng đám bảo cụ bằng kim loại, ngăn không cho chúng công kích mình.
Cái đầu Ngọc Quân Chủ vỡ tan làm A Diệt tuột xuống, hai tay hắn biến thành chân, còn hai chân hắn lại biến thành tay, cái đầu mọc ra dưới háng tức phần cổ khi đổi mới. Chân hắn lại kẹp chặt thân thể A Diệt, hai tay xuất ra đôi chùy thủ ngọc thạch hung hăng đâm tới, toàn thân họ Diệt lập tức bạo phát hắc lôi oanh tạc nơi này thành phế địa, thành công giãy thoát khỏi tên thiếu niên khó xơi này.
Ma khí càng bạo phát dữ dội hơn, A Diệt cười gằn nói: “Để ta cho ngươi nếm thử thần thông ta mới suy diễn ra. Biến Ma Độ Phật Quyết!”
Thân thể Ngọc Quân Chủ đột ngột bốc lên đầy ma khí, vừa rồi hai bên quần nhau cận chiến, nên hắn ta đã bị A Diệt truyền vào thân thể cả đống ma khí âm tà này. Ánh mắt Ngọc Quân Chủ đỏ ké, hắn gầm lên đầy đau đớn, ma khí lại càng bạo phát mạnh hơn, trông thân thể hắn lúc này như sinh linh ma tộc thực sự.
Hai bàn tay A Diệt chắp lại, miệng lẩm nhẩm phật ngữ, kim sắc hoa văn từ pháp ngôn Kim Cang Bất Hoại nổi lên, hóa thành một lớp phật mang bao phủ thân thể hắn, làm hắn cứ như một tượng phật bằng vàng đang phát ra hào quang thánh thiện.
“Hả? Ngươi là ma tộc, xem ra đã làm rất nhiều chuyện ác mới có đậm đặc ma khí quấn thân như thế, đã vậy để ta độ hóa ngươi.” A Diệt tỏ vẻ bất ngờ nhìn kẻ đối diện rồi nói, sau đó lập tức lao vọt tới, dùng sức mạnh phật môn áp chế thân thể ma tà của đối phương, tiến hành độ hóa theo cách hiểu của hắn.
“Cú Đấm Giác Ngộ!” Kim phật A Diệt dáng từng cú đấm nặng nề lên gương mặt tuấn mỹ đến cả nữ nhân cũng phải ghen tị của Ngọc Quân Chủ, chỉnh sửa thẩm mỹ giúp hắn. Vì bị ma khí điên cuồng làm loạn trong thân thể, mà bổn nguyên pháp tắc lại đang bận đối phó những loại công kích khác, nên hiện giờ tên thiếu niên chỉ biết nằm im chịu trận.
“Tên khốn tự biên tự diễn, ta mà thoát ra được sẽ dốc sức đánh lại ngươi! Một tên ma tu khốn nạn như ngươi sao lại học được pháp ngôn phật gia chứ? Là tên đầu trọc khốn kiếp nào truyền cho ngươi…” Còn chưa nói dứt câu Ngọc Quân Chủ đã bị đánh cho bất tỉnh, thấy vậy A Diệt mới dừng tay, hắn chắp tay nghiêm nghị nói: “Thí chủ có vẻ như đã giác ngộ.”
Ma khí trên thân đối phương cùng phật quang trên thân A Diệt cùng lúc tiêu tan, tay họ Diệt xuất ra Hằng Tổ Lệnh rồi giơ tới gần đối phương, qua hai hô hấp thì tấm lệnh bài từ trong giới chỉ đối phương đã bị hút ra, một tay A Diệt lập tức bắt lấy rồi bóp nát, khiến Ngọc Quân Chủ đang bất tỉnh bị đá khỏi thế giới này.
Lúc này khi trông thấy quốc gia được dùng làm vùng chiến trường của ba thủ lĩnh đã không còn chấn động, các tu sĩ mới thở phào một hơi. Chiến đấu đẳng cấp hàng đầu á tiên quá đáng sợ, họ chỉ lo dư uy lan rộng ra mấy quốc gia lân cận, hại chết bao nhiêu sinh linh vô tội.
Bấy giờ chưa cần trông thấy người chiến thắng trở về, thì ai nấy đã đều biết được kẻ mỉm cười cuối cùng là ai, tất nhiên là Dược Động Võ thủ lĩnh Nguyên Ma Điện. Vì đại quân tu sĩ Ngọc Cốc và Quan Khôi Phủ ngay vừa rồi đã trở thành quân đội vô chủ, tức là thủ lĩnh của bọn họ đã chết hoặc bị đá khỏi thế giới này.
Thủ Lĩnh Nguyên Ma Điện phá không bay tới, hắn lớn tiếng chiêu mộ tàn binh hai thế lực lớn vừa đối đầu, liền nhận được sự tán thành của hơn chín thành tu sĩ phe địch. Dù sao họ gia nhập thế lực á tiên cũng là muốn thực hiện hóa mục đích được phi thăng tiên giới, giờ thế lực cũ không còn, họ tất nhiên sẽ đi theo thế lực đã thắng thế lực cũ.
Chỉ có một phần nhỏ tạo thành thù địch với phe Nguyên Ma Điện mới không đồng ý, có thể do đồng bạn hoặc người thân của họ bị tu sĩ dưới trướng A Diệt giết, hoặc cũng có thể vốn không ưa nhau từ trước, nói tóm lại kiểu gì cũng có một số kẻ không đồng ý, muốn đi tìm thế lực khác để đầu nhập.
A Diệt mỉm cười hiền hậu, ra lệnh cho mấy ngàn tu sĩ mới gia nhập giết các tu sĩ không chịu quy hàng để lập công, chẳng bao lâu sau đã quét sạch phản động, thành công thôn tính quân đội và toàn bộ nội tình của hai thế lực lớn.
Thủ lĩnh Dược Động Võ bắt đầu phân công quân đội chia binh nhiều đường, nhanh chóng tản ra chấn thủ khắp mọi nơi trên địa bàn của mình. Nháy mắt thôn tính hai thế lực, địa bàn bành trướng hơn gấp gần bốn lần, sao không khiến hắn đau đầu cơ chứ.
Phân bộ Nguyên Ma Điện gần vùng xảy ra chiến tranh nhất có một đại quân hùng hậu trở về, những tu sĩ Kết Đan kỳ phụ trách hậu cần không khỏi kinh ngạc với cơn rung chấn ngày càng lớn, một tên hốt hoảng thốt lên: “Ơ động đất à?”
“Không phải, đấy là quân đội phe ta đang tăng lên!” Một gã tổng chỉ huy Nguyên Anh kỳ vừa về tới mỉm cười giải đáp thắc mắc, theo ngay phía sau là đại binh mấy ngàn tu sĩ trông cực kỳ uy vũ.