Tại một hoang mạc trống trải, ngàn dặm xung quanh không có một bóng người, bỗng nhiên không gian nơi đây nổi lên ba động, nhiều khu vực cảnh tượng méo mó, qua nửa nén nhang thời gian mới dừng lại, cả hoang mạc im ắng như chưa hề có gì xảy ra.
Dị động vừa rồi do Diệt Chúng Sinh gieo xuống phúc địa, hiện tại phúc địa đã bành trướng hoàn tất, bản thân hắn cũng đã tiến vào bên trong. Từ khi tới đại lục này hắn tạm thời không cần dùng đến Tam Nương và hai đầu Hàn Tủy Tằm, nên để bọn chúng ở bên trong phúc địa tự chăm sóc lẫn nhau.
Ngay khi thấy A Diệt xuất hiện, ba gia hỏa này liền vui mừng nhào tới, sau đó chúng theo chủ nhân đi khắp mọi nơi trong phúc địa kiểm tra. Sinh cơ trong này phát triển rất tốt, cây cối sinh trưởng khắp nơi, rất nhiều kiến trúc đã mọc lên, đám mộc linh sinh sôi nảy nở không ít, biến phúc địa như một thế giới thu nhỏ.
Khi xuất hiện kế bên cây Dưỡng Tiên Thai, A Diệt đã không khỏi ngạc nhiên vì cái cây này lớn hơn khá nhiều, hình dạng thai nhi bên trong trái cây vàng mọng cũng trông rõ ràng hơn. Dựa vào tốc độ phát triển này, họ Diệt suy tính hai đứa bé bên trong sẽ chào đời trong khoảng 50 đến 80 năm sau, từ đó trên thế giới sẽ xuất hiện thêm hai nhân loại sở hữu Tiên nguyên mạch.
Đúng lúc này Ma Quân lên tiếng nói về một ý tưởng ma đạo: “Ngươi số hưởng thật đấy, hai thai nhi bên trong tiên thai này đều là nữ, sau này chúng chào đời ngươi chỉ cần nuôi chúng lớn lên đến mười mấy hai mươi tuổi, có thể dựa vào bí pháp ma đạo ta cung cấp, đoạt lấy nguyên âm của bọn chúng để tăng xác suất đột phá Hư Linh cảnh!”
Nghe vậy sắc mặt A Diệt không khỏi ghê tởm, hắn lên tiếng: “Nuôi chúng chừng ấy năm cũng chẳng khác gì con cái của ta, vậy mà ngươi còn bảo ta làm cái chuyện mất nhân tính đấy, đúng là sinh linh ma giới mà.”
“Ta đề xuất vậy ngươi đã không muốn thì thôi, có hai nữ nhân sở hữu Tiên nguyên mạch bên người, không biết tận dụng quả là ngốc, dù sao chúng cũng đâu phải máu mủ tình thâm gì với ngươi. Tốt nhất ngươi cứ giữ chúng bên người để dự phòng, sau này nếu dùng các phương pháp khác mà trùng kích bình cảnh thất bại, biết đâu phải dùng đến cách này.”
A Diệt vốn tính bỏ ngoài tai những lời đề nghị của Ma Quân, nhưng rồi hắn như nhớ ra gì đó, sắc mặt thập phần lo lắng hỏi: “Mau nói cho ta, bí pháp vận dụng nguyên âm của nữ tử có Tiên nguyên mạch, là chỉ có mình ngươi sở hữu, hay được lưu truyền ở nhiều nơi?”
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, Ma Quân cũng không bỡn cợt nữa mà đáp thẳng: “Loại bí pháp này chỉ có những thế lực đỉnh cao nhất tại ma giới sở hữu, cực kỳ ít truyền lưu, nếu không cũng không được gọi là bí pháp.”
Nghe câu trả lời chắc chắn này, A Diệt mới thở phào một cái, hắn chỉ sợ bí pháp này có truyền lưu tại nhân giới, nếu chẳng may rơi vào tay kẻ nào đó lợi hại trong gia tộc của Ngân Dạ, thì tiểu muội hắn rất có khả năng bị xâm hại.
Nguyên mạch là thứ đi theo con người cả đời, không thể chuyển đi hay di truyền, nhưng cũng có một vài bí pháp có thể lạm dụng nguyên mạch của người khác. A Diệt chỉ mong trưởng bối trong gia tộc Ngân Dạ đối tốt với nàng, đừng có dùng phương pháp gì đó nhắm tới Tiên nguyên mạch của nàng, làm tổn hại tới nàng ta.
Nghĩ ngợi linh tinh một hồi hắn mới bình tĩnh lại, nhìn hai thai nhi trong trái tiên thai, hắn thầm nhủ bản thân sẽ nuôi dưỡng tốt bọn chúng trong tương lai, nhất quyết không có bất kỳ tà tâm nào với chúng, chỉ khi bản thân vô tạp niệm với người khác, thì mới có quyền mong người khác vô tạp niệm với tiểu muội của mình.
Sau khi tưới cây, hắn liền bay trở về cung điện tại trung tâm phúc địa, bế quan nghiên cứu hai vật mà Cường Sát Quân Chủ đã đưa cho. Vật thứ nhất tất nhiên là quyển trục ghi phương pháp vượt hạ tiến thượng đẳng cấp tốt, vật thứ hai là một tấm lệnh bài bạch ngọc, không biết được làm bằng chất liệu gì mà cực kỳ cứng, với thực lực của A Diệt hiện giờ cũng không thể phá hủy.
Nhìn vào tấm lệnh bài trong tay A Diệt không khỏi cảm thán, hắn không ngờ trên đời vẫn còn có một người tốt như Áo Lạt hay còn gọi là Cường Sát Quân Chủ. Thứ này là một đại cơ duyên, có thể khiến Bỉ Ngạn cảnh tàn sát lẫn nhau để tranh đoạt tới nỗi đầu rơi máu chảy, vậy mà họ Áo tùy ý đưa cho hắn chỉ cần hắn hứa một lời.
Bạch ngọc lệnh bài có tên là Hằng Tổ Lệnh, chìa khóa để tiến vào Hằng Tổ bí cảnh, nơi cất chứa bảo vật kỳ chân giúp vượt hạ tiến thượng. Hằng Tổ bí cảnh vị trí không cố định, cứ 300 năm nơi đó sẽ mở ra một lần, đón nhận tất cả tu hành giả sở hữu Hằng Tổ Lệnh vào bên trong tranh đoạt cơ duyên, bí cảnh đó chỉ tiếp nhận Bỉ Ngạn cảnh được Tổ chi pháp tắc công nhận.
Hằng Tổ bí cảnh do cường giả ngoại tộc tạo ra, tuy không rõ vị cường giả đó làm vậy với mục đích gì, nhưng thực sự nhờ bí cảnh này mà sinh ra rất nhiều Hư Linh cảnh. Hằng Tổ Lệnh phân tán tại rất nhiều giới chứ không phải chỉ có ở nhân giới, vì vậy những tu hành giả có mặt trong bí cảnh sẽ thuộc vô số tộc quần khác nhau.
Áo Lạt đã kể lại rõ ràng về lại lịch của Hằng Tổ Lệnh cho A Diệt biết, sau khi nghe xong họ Diệt cực kỳ chấn động, không ngờ vật mà đối phương tùy ý ném cho mình lại giá trị lớn như thế. Họ Áo đưa lệnh bài này cho A Diệt, với một điều kiện duy nhất là Thái Sơ Quả trong Hằng Tổ bí cảnh, chỉ cần sau khi rời khỏi đó họ Diệt trả cho hắn một trái Thái Sơ Quả là được.
Vị Cường Sát Quân Chủ này tin A Diệt đến nỗi không cần hắn thề độc với phù lục, chỉ cần hắn lấy danh dự bản thân ra hứa một câu trước mặt hắn ta là được. A Diệt trước nay chẳng để tâm danh dự là cái thá gì hết, nhưng hắn thầm nhủ nếu có thể toàn mạng trở ra khỏi bí cảnh Hằng Tổ, chắc chắn sẽ đem một phần thu hoạch tới trả cho Áo Lạt.
Bản thân Áo Lạt không đích thân tham gia tranh đoạt trong bí cảnh Hằng Tổ, là bởi vì nơi đó sẽ mở ra trong khoảng 30 năm nữa, từ giờ cho tới lúc đó thương thế của họ Áo chưa chắc có thể khôi phục hoàn toàn. Hơn nữa thọ nguyên của hắn không còn nhiều, nếu sau đợt tranh đoạt bên trong bí cảnh mà hắn lại nhận thêm nhiều ám thương, thì lần trùng kích cuối cùng trong đời sẽ vô vọng thành công.
Thay vì tự thân vận động, liều mạng trong bí cảnh Hằng Tổ, thì Áo Lạt chọn cách đưa phần đại cơ duyên này cho một kẻ thực lực không kém. Làm vậy vừa để A Diệt nợ ân tình với mình, vừa để ngồi không mà vẫn nhận được Thái Sơ Quả nếu họ Diệt thành công sống sót trở ra.
Dù biết đối phương có suy tính, thì A Diệt vẫn rất cảm kích Áo Lạt, tấm lệnh bài Hằng Tổ này là thứ hắn cần nhất lúc này. Phương pháp vượt hạ tiến thượng chỉ là một trong những thứ cần thiết, cái quan trọng nhất vẫn là kỳ chân dị thảo, bảo vật cùng linh đan, mà những thứ đó bên trong Hằng Tổ bí cảnh đều có đủ.
Cất tấm lệnh bài bạch ngọc vào giới chỉ, A Diệt tự nhủ: “Trong 30 năm tới phải khôi phục tu vi hoàn toàn, đồng thời tu luyện nâng cao thực lực, tốt nhất là có thể chiến thắng được đối thủ ở tầng 9 Hắc Tháp.”
Hắn lại cầm lấy quyển trục ghi phương pháp vượt hạ tiến thượng, tên là Hồng Trần Song Song Sát Nghiệp, phương pháp cực kỳ cao minh, nhưng cũng có phần nguy hại sinh linh. Đọc kỹ lại một lượt, A Diệt quyết định sau này khi toàn mạng ra khỏi Hằng Tổ bí cảnh, sẽ làm theo phương pháp này, dù sao đây cũng là phương pháp có chút tác dụng đối với cấp Quân Chủ.
Qua vài ngày suy ngẫm đồng thời tu hành, A Diệt liền xuất quan, hắn cảm thấy trong thời gian ngắn muốn đánh bại được đối thủ tại tầng 9 hắc tháp, thì bản thân phải ngộ ra đao ý, mà muốn ngộ ra đao ý không phải cứ ngồi xếp bằng tu luyện là ngộ ra được.
Vừa ra ngoài hắn đã thấy một trận nháo động, không hiểu sao trong phúc địa xuất hiện rất nhiều ma chơi đang đùa nghịch, sự hiện diện của bọn chúng khiến rất nhiều mộc linh kinh hoàng hoảng sợ. Tam Nương và hai đầu Hàn Tủy Tằm đang truy bắt rồi công kích đám ma chơi, nhưng tất cả đòn công kích đều xuyên qua thân thể bọn chúng.
Trông thấy đám ma chơi ấy, A Diệt không khỏi cảm thán trong lòng, giờ hắn mới triệt để hiểu vì sao vùng hoang mạc này không có bất kỳ một thành trì nào, nhiều âm hồn như thế ai mà dám cư ngụ chứ. Đến cả phúc địa ngăn cách hoàn toàn với ngoại giới, vào ban đêm vẫn có ma chơi xuất hiện bên trong, đủ hiểu đám sinh linh âm gian này có thể xâm nhập bất kỳ nơi nào trong địa bàn của chúng.
A Diệt liền chấn tĩnh lại đám người dưới trướng, hắn nói những ma chơi này không có uy hiếp, chúng xuất hiện chỉ là cảnh cáo những sinh linh dương gian dám cư ngụ tại đây mà thôi, qua thêm vài hôm nữa nếu nhóm A Diệt không rời đi, thì mới có kẻ mạnh thực sự xuất hiện.
Sáng hôm sau đợi cho đám ma chơi biến mất toàn bộ, A Diệt kiểm tra lại bên trong phúc địa một lượt, không phát hiện ra có thứ gì nguy hiểm hắn mới thoát ra ngoại giới, thu lại phúc địa khỏi không gian vùng hoang mạc này, hóa phúc địa thành một khối cầu rồi cất vào trong giới chỉ.
Hắn phi độn đi nhìn ngắm thế gian, rồi lại tới những thành trì tìm kiếm cảm ngộ đao ý. Hắn đọc qua rất nhiều điển tịch và hầu hết đều ghi rằng mỗi khi gặp phải bình cảnh, hãy ra ngoài dạo chơi, đừng một mực bế quan trong phòng kín, vì chỉ có vô số cảnh tượng nhân sinh ngoài thế giới rộng lớn mới giúp tâm thần tu hành giả biến hóa phong phú.
A Diệt tham quan rất nhiều thành trì, ngay cả thế lực giang hồ trong giới phàm nhân hắn cũng nhìn qua, quả thực ngộ ra thêm không ít thứ mà trước giờ không để ý. Nhưng muốn dựa vào những thứ nhỏ nhặt này để ngộ ra đao ý là quá xa vời, hắn cần thêm chất xúc tác mạnh hơn.