Hàng ngàn phi kiếm trút xuống che phủ cả một khu vực lớn, tại đó có một thân ảnh như gió thoảng, di chuyển linh hoạt giữa không trung như vô hình, tránh khỏi toàn bộ công kích. Một trảo thủ vô thanh vô tức xuất hiện kế bên lão già họ Dược, chộp nhanh lấy cây lôi kỳ bắt mắt, nhưng ngay tức thì bị vô vàn điện quang công kích, lôi long gầm lên bổ nhào tới.
“Không cần cố gắng đánh trúng ngươi, chỉ cần để ngươi tự đưa mình vào nơi dễ đánh trúng là được.” A Diệt trong bộ dáng lão già cười khẩy, ngay khi đối phương muốn rút đi, hắn liền phóng thích mười mấy đạo kim ti công kích, vì khoảng cách quá gần nên Tề Thâu Quân Chủ không thể né kịp.
Thân ảnh tên đó hiện hình giữa hư không, trên người thấp thoáng một vòng quang tráo đang vỡ vụn vì trúng phải công kích mạnh mẽ. Hắn tức giận ném khối châu trong tay tới phía A Diệt, vì thần thức chủ nhân khối châu quá cao nên hắn không thể tạm thời cắt đứt liên lạc để cất vào giới chỉ, luôn cầm khối châu trong tay sẽ khiến thân pháp hắn ảnh hưởng, vì vậy hắn mới trả lại.
“Các hạ quả thực là một Quân Chủ, không ngờ khu vực đông bộ đại lục lại đột ngột xuất hiện một nhân vật lớn, số của lão Cường Sát quả nhiên chưa tận.” Nói xong câu này hắn thu lại sắc mặt hậm hực, rồi xoay người rời đi, hành động của hắn khiến một vài kẻ mới tới đây không cam lòng, truyền âm khuyên nhủ, nhưng cuối cùng vẫn chẳng khiến hắn quay lại đấu với A Diệt.
Thanh âm hắn ta từ xa lại vang tới: “Lần này biết có một vị Quân Chủ hộ pháp cho Cường Sát, nên đám Quân Chủ khác sẽ không đến nữa đâu, ta tới đây cũng chỉ là thăm dò thực hư của vị Quân Chủ mới mà thôi, giờ đã biết hắn có thực lực ngang hàng, sẽ không hề có ý định đánh đến cùng, đám các ngươi không cần nói gì hết nữa.”
Không ít kẻ cũng lục tục rời đi, chúng là những kẻ biết tiến thoái, Cường Sát Quân Chủ không rõ bị thương ở mức nào, thực lực giảm xuống bao nhiêu, giờ lại có thêm một vị Quân Chủ khác hợp tác, bọn chúng sao có thể là đối thủ chứ, tốt nhất không nên ở đây cho mất thời gian.
Nhưng cũng có một vài kẻ không cam lòng, thù oán giữa bọn chúng với Cường Sát Quân Chủ quá sâu, một vài tên còn truyền âm khuyên nhủ A Diệt không nhúng tay vào vụ này, chúng hứa sẽ dùng nhiều vật có giá trị để cảm tạ. A Diệt cũng phải suy tính một hồi, nhưng cuối cùng hắn vẫn từ chối, vì những thứ đám người kia có thể đưa ra còn xa mới bằng thù lao của lão Cường Sát.
Thời gian sau đó những người đảm nhiệm vai trò hộ pháp có nhiều thời gian nghỉ ngơi, vì kẻ thù của lão Cường Sát tới đây ngày càng ít, hơn nữa rất ít kẻ dám mở giao tranh. Đến năm thứ mười thì trên đảo tựa hồ không còn một bóng kẻ địch nào cả, chỉ có mười mấy thân ảnh đồng mình thi thoảng bay khắp đảo tuần tra.
Ngay khi kết thúc mười năm thời gian, các tu hành giả đồng minh lục tục rời đi, họ hộ pháp tại đây suốt chục năm trời, dốc sức chiến đấu mỗi khi có kẻ xâm nhập, như vậy đã coi như trả lại ân tình từng nợ Cường Sát Quân Chủ rồi. Ai nấy trước khi rời đi đều tới gặp A Diệt, khách khí chào tạm biệt hắn, củng cố mối quan hệ với vị Quân chủ này.
Cho tới một ngày nọ trên đảo chỉ còn A Diệt và hòa thượng Thích Minh Tâm, thì ngọn núi nơi ẩn chứa động phủ của Cường Sát Quân Chủ mới nổi lên dị động, một cột máu bắn thẳng lên trời cao, tỏa ra khí tức sát phạt cường đại. Thân ảnh uy nghiêm bước ra từ cột máu, là một nam tử anh tuấn thần vũ, thân mang giáp phục, khí thế áp đảo hoàn toàn những hạ vị giả khác.
Giương mắt quan sát thân ảnh đó, hòa thượng Thích Minh Tâm cảm thán nói: “Cực mạnh nhưng lại kẹt tại hạ vị quá lâu, đột phá thất bại nhiều lần, khiến lão quái Cường Sát này tích lũy sức mạnh càng thêm thâm hậu, chưa một hạ vị giả nào cho ta cảm nhận được loại áp bách bậc này.”
Lão già A Diệt ở kế bên gật đầu, hắn từng bị mấy ngàn tu hành giả truy sát, trong thời gian đó từng gặp qua không dưới mười Bỉ Ngạn cảnh vô địch, nhưng chưa hề có ai đem lại cho hắn loại uy áp mãnh liệt này, như thể là kẻ vô địch trong vô địch.
Cường Sát Quân Chủ xuất hiện cách hai người không xa, ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc ở khoảng cách gần đối với A Diệt là bề ngoài tên này quá trẻ, một thanh niên hai mươi mấy tuổi. Nghe nói hắn ta đã sống chừng 900 năm rồi, hô mưa gọi gió trong giới hạ vị khiến ai nấy đều phải ngước nhìn, không ngờ thọ nguyên chẳng còn nhiều vậy mà vẫn có thể giữ được bộ dáng trẻ trung.
Hai bên khách khí chào nhau, thanh niên hòa thượng tận mắt thấy lão Cường Sát cùng vị bằng hữu mới quen gặp mặt, tươi cười chứ không nổi lên xung đột gì, hắn mới triệt để yên tâm, để lại cho A Diệt một đồng Kim Ngô rồi thong dong rời đi. Hắn biết tại đây không còn phận sự của mình nữa, cuộc giao lưu giữa hai Bỉ Ngạn cảnh vô địch hắn không xen vào được.
Hai thân ảnh chậm rãi đi tới một đình viện nhỏ giữa đầm cốc, ngồi xuống ghế đối diện nhau, Cường Sát Quân Chủ tên thật là Áo Lạt, lúc này hắn lấy từ giới chỉ ra một bình rượu và hai cái chén. Vừa rót rượu hắn vừa lên tiếng: “Trong hoàn cảnh nguy nan vừa qua, được các hạ đồng ý hộ pháp, chấn nhiếp kẻ có địch ý, giúp tại hạ an nhàn hơn rất nhiều đấy.”
“Cường Sát huynh khách khí rồi, nhận tiền của người làm việc cho người mà thôi.” A Diệt cười nhạt đáp lời, đưa tay tiếp nhận chén rượu, rồi cụm ly với người trước mặt. Hai chén rượu vừa chạm đã tỏa ra một luồng sóng giao động nhè nhẹ, nước trong chén đung đưa bất định, khí tức hùng hổ bạo phát từ hai người đang mỉm cười cụm ly.
“Ầm!” Dư chấn bạo khởi, đánh tan vài ngọn núi xung quanh, đất đá vỡ vụn rồi rải xuống đại địa khiến bụi đất bốc lên mù mịt, trăm dặm quanh đình viện nhỏ bé này đã trở thành bãi đất bằng phẳng không còn chút địa hình nào. Áo Lạt gật đầu nói: “Thực lực của các hạ không tệ, ta cảm giác thấy trong thân thể các hạ còn có ám thương, vậy mà bộc phát ra được chiến lực bậc này là rất tốt rồi.”
A Diệt lúc này đã hiện ra bộ dáng thực sự, là một gã nam tử tuấn mỹ gần ba mươi tuổi, hai bên tóc mai lất phất vài sợi hoa râm trông rất có phong độ. Hắn mỉm cười đáp: “Đâu thể sánh bằng Cường Sát huynh được, dù thực lực chưa lên đến đỉnh phong trước đây, cũng có thể sánh ngang tại hạ hiện giờ, nếu hai ta đều ở trạng thái đỉnh cao thì chắc chắn tại hạ kém hơn một đầu.”
Hai người uống cạn rượu trong chén rồi đặt xuống bàn, ngay khi vừa bỏ tay ra hai cái chén liền hóa thành bột mịn, Áo Lạt lấy ra hai cái chén khác rồi tiếp tục nói: “Dù sao tại hạ cũng muốn kết giao ngang hàng với nguyên hữu, ta hạ tên thật là Áo Lạt, không biết quý tính của các hạ là gì?”
“Diệt Chúng Sinh, Dược Động Võ, Hảo Nhân, nhiều tên lắm, Áo huynh muốn gọi như thế nào cũng được.” A Diệt cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch rồi đáp, nghe vậy họ Áo gật gật đầu, uống cạn chén rượu trong tay rồi lấy từ giới chỉ ra một quyển trục, đẩy nó bay tới trước mặt người đối diện.
“Đây là một phương pháp giúp vượt hạ tiến thượng rất không tệ, trăm năm trước ta lấy được trong một vùng bí cảnh cấp cao, thiếu chút nữa mất đi cái mạng nhỏ. Thứ này có tác dụng với cấp Quân Chủ như chúng ta đấy, giờ nó thuộc về Diệt huynh đệ như đã hứa.”
Nghe kẻ đối diện nói vậy, trong lòng A Diệt càng thêm rạo rực, hắn cố gắng chấn tĩnh rồi đưa tay lấy quyển trục về, không hề khách sáo mở ra bắt đầu tìm hiểu, càng xem mắt hắn càng trừng lớn, tâm thần không thể cưỡng lại nổi những huyền diệu bên trong quyển trục này.
Vài canh giờ sau A Diệt mới cuộn lại quyển trục, nhìn nam tử đối diện lên tiếng cảm thán: “Không ngờ lại là như thế, tốt xen lẫn xấu, vừa an nhàn cảm thụ hồng trần, vừa độc ác gia tăng sát nghiệp, cho dù có là sinh linh quá độ như đám Quân Chủ chúng ta vẫn sẽ có rất nhiều công dụng.”
Áo Lạt gật đầu đáp: “Quả thực phương pháp này rất xuất sắc, chỉ có điều muốn thực hiện cũng khá là mất thời gian, không dưới một đời người mới có thể hoàn thành. Nhưng cũng chỉ là phương pháp gia tăng thêm xác suất thành công mà thôi, ta chẳng phải cũng làm theo mà vẫn thất bại rồi sao? Thất bại lần thứ năm…”
A Diệt nghe vậy âm trầm không nói gì, đột phá thượng vị trở thành cường giả Hư Linh cảnh rất khó, bọn họ là Bỉ Ngạn cảnh vô địch muốn đột phá càng thêm khó, trăm người không được một. Cứ nhìn kẻ trước mặt là biết, thiên tài tu luyện tại đại lục này, ba trăm tuổi đã đạt đỉnh tất cả, vậy mà vẫn chẳng thể đột phá, từ đó tới nay đã thất bại tổng cộng năm lần rồi.
Áo Lạt ném bình rượu tới gần A Diệt, bản thân hắn lấy ra một bình mới rồi tu ừng ực, khiến rượu tràn ra ướt hết cổ áo, hắn cười cay đắng nói: “Cái gì là vô địch dưới thượng vị, cái gì là kỳ tài mấy ngàn năm có một, cái gì là thợ săn Quân Chủ? Suy cho cùng cũng chỉ là một con kiến mà thôi, dưới thượng vị tất cả đều là sâu kiến!”
Gật đầu, A Diệt đồng dạng tu thẳng bình rượu rồi nói: “Nhớ lại năm xưa khi mới đột phá lên Bỉ Ngạn cảnh, ta đã tự tin tới nhường nào, cảm nhận thứ sức mạnh cường đại trong người, liền tự cao tự đại cho rằng không ai có thể cản bước, bản thân sẽ tự do tru du khắp thiên hạ…”
“Nhưng sau khi trải qua vô số chuyện, nếm cay đắng nhiều lần, ta mới hiểu rõ đối với những cường giả thực sự trên thế giới, ta vẫn chỉ là sâu kiến, nếu có điểm khác biệt thì Bỉ Ngạn cảnh là con kiến lớn hơn chút mà thôi, vẫn chẳng là cái thá gì trong giới tu hành cả. Haha một con kiến, một con kiến không biết trời cao đất dày.”
Dưới đình viện nhỏ nằm giữa một vùng đất hoang tàn không có cây cối núi rừng, hai thân ảnh cười mà như khóc trò chuyện, vừa uống rượu vừa kể lại quá trình trưởng thành của bản thân, một hành trình gian nan để leo lên tới độ cao này, cực đỉnh hạ vị.