Tại thành trì nguy nga, trong một con hẻm lớn là khu vực sinh sống của rất nhiều phàm nhân nghèo khổ, lúc này có một nhóm nguyên sĩ cấp thấp tới đây phân phát đồ ăn cùng thuốc thang cho dân chúng. Nhóm nguyên sĩ này tựa hồ thường xuyên tới những nơi bần cùng như thế này từ thiện, vì những người dân ai nấy đều quen mặt bọn họ, tôn bọn họ như thần linh.
Một gã trung niên tóc hoa râm là đội trưởng của nhóm nguyên sĩ, đang phân phát từng bọc thuốc cho hàng người trước mặt, mắt hắn vô tình đảo đi trông thấy một lão già đang nhìn mình tại một tửu lâu cách đó không xa.
Trung niên nhân liền gọi một người trẻ tuổi tới làm thay việc của mình, còn bản thân thì rời đi tới phía tửu lâu đó, khách khí ngồi xuống cùng bàn với lão già. Đưa tay tiếp nhận tách trà lão già rót cho, trung niên nhân mỉm cười lên tiếng: “Không ngờ lại gặp được Dược nguyên huynh ở đây đấy.”
A Diệt trong bộ dáng lão già đáp lời: “Lão phu cũng không ngờ Vương nguyên hữu thân là trưởng lão cấp cao của Chúng Ma Môn, lại chấp nhận biến mình thành nguyên sĩ cấp thấp, cùng đám tiểu bối đi từ thiện trong phàm trần đấy.”
Trung niên họ Vương này là một trong những trưởng lão của Chúng Ma Môn, mà A Diệt gặp mặt trong thời gian hộ pháp cho Cường sát Quân Chủ, từ khi rời khỏi hòn đảo đó tới nay mới chỉ trôi qua vài tháng.
Sau khi nghe lão già trước mặt nói, trung niên nhân liền cười nhạt đáp: “Tại hạ làm vậy để thư giãn sau những lần bế quan tu luyện thời gian dài mà thôi, cũng là hòa nhập vào đám đệ tử trong thế lực, xem thử cuộc sống hàng ngày của bọn chúng như thế nào.”
Đưa mắt nhìn tới những nguyên sĩ trẻ tuổi đang phân phát thức ăn cùng thuốc thang cho dãy người đông nghịt, họ Vương tiếp tục nói: “Cái gì là phật? Cái gì là đạo? Chính là như những gia hỏa đó chứ đâu, cứu khổ cứu đói, gần gũi với dân chúng, không tự cao về thân phận bản thân, như vậy mới là phật đạo thực sự.”
“Chứ không phải ngồi tiềm tu trên những nơi cao thượng, cách xa phàm trần, nghiên cứu kinh thư, tạo ra những kinh văn trí hướng cao xa, rồi tự nhận đó là phật, là đạo.” Nói rồi y uống cạn tách trà, lão già đối diện thì trở nên trầm ngâm, Chúng Ma Môn bị các thế lực ngang hàng gọi là tà phái, mà nhìn qua hành động của họ còn thấy giống chính phái hơn cả đạo gia.
Nhìn lão già đối diện, trung niên họ Vương lại nói: “Có vẻ như Dược huynh đang dạo bước hồng trần nhỉ, nếu là vậy huynh có thể tới những chi nhánh đào tạo phàm nhân của Chúng Ma Môn, nơi đó có các gia hỏa ngoại môn đệ tử dạy võ công cho phàm nhân, có thể giúp huynh nhìn thấy nhiều điều mới lạ.”
A Diệt gật đầu, hắn mua hai vò rượu giá cao nhất tại tửu lâu này, đưa cho trung niên đối diện một vò, sau đó đứng dậy rời đi, khi đi thanh âm hắn còn vọng lại: “Đa tạ lời nhắc nhở của nguyên hữu, giờ lão phu xin cáo từ.”
Thấy thân ảnh lão già biến mất, trung niên nhân chẳng nói gì liền mở nắp vò rượu rồi tu một hơi cạn sạch, trong lòng nghĩ thầm: “Vị Quân Chủ này hành tung bất định như vậy, nếu có ý tốt thì không sao, nhưng nếu có ý xấu thì biết bao sinh linh sẽ lâm vào nguy hiểm! Chỉ tiếc hiện tại các vị tiền bối đều đang chuẩn bị cho kỳ chiến trường ngoại vực sắp tới, không có tâm lực để ý đến một hạ vị giả.”
Họ Diệt hiện tại đã tới một phân bộ Chúng Ma Môn do các đệ tử ngoại môn của thế lực này cai quản, hắn trong trạng thái ẩn thân, đi tới gần sân luyện võ, nơi đây có hơn phân nửa là phàm nhân, đang được một vài nguyên sĩ huấn luyện võ thuật cùng binh cụ.
Không lâu sau ánh mắt hắn bị thu hút bởi khu vực huấn luyện vũ khí dạng chiến đao, một lão già Luyện Nguyên cảnh cao giai đang nghiêm túc truyền thụ đao pháp của bản thân, cho những nguyên sĩ thấp giai cùng các phàm nhân. A Diệt bước tới gần nghe lão già này giải thích từng thức đao cơ bản, rồi nhìn cả trăm người vung chiến đao bắt đầu diễn luyện.
Quan sát một hồi trong đầu hắn liền lóe lên cảm ngộ, ánh mắt trở nên sáng bừng, hắn hưng phấn lẩm bẩm: “Phải rồi, chính là những thức đao cơ bản, sau đó tổ hợp lại, tạo thành một môn đao pháp hoàn chỉnh, rồi dần dần luyện lên đến đỉnh cao. Phải rồi, chính là như thế, tại sao ta không hiểu ra từ sớm chứ?”
Hắn đã ngộ ra, lúc này sắc mặt cực kỳ hưng phấn, cảm xúc bất thường của hắn khiến không gian nơi đây ba động, trong không khí nổi lên từng trận gió lạnh sắc bén, khiến ngàn người nơi đây ai nấy kinh sợ.
Chốc lát sau A Diệt mới phát giác được tâm trạng bất thường của mình, liền thu liễm lại cảm xúc, sau đó rời xa khỏi nơi này tránh gây ảnh hưởng những sinh linh nhỏ yếu. Trên đường phi độn, hắn nhớ lại quá trình mình tiếp cận đạo pháp, bắt đầu sử dụng chiến đao.
Hồi trong kỳ Tam Nan hắn chỉ muốn có một món vũ khí vừa tay, khi thử qua không ít loại tại một lò rèn danh khí lớn, hắn đã chọn chiến đao, rồi quyết định loại vũ khí này sẽ đi theo mình cả đời. Nhưng lúc đó hắn không được cao nhân chỉ dạy, tất cả đao pháp đều là tự mày mò và học theo trong những điển tịch dùng đao.
Cơ sở không cao, không hiểu rõ từng thức đao cơ bản, dù kỹ năng phát triển lên rất nhiều, nhưng vì cơ sở ngay từ đầu đã kém, vì vậy cho đến tận bây giờ hắn vẫn không thể ngộ ra đao ý. Phải biết Bỉ Ngạn cảnh có chiến lực Quân Chủ đều đã đạt cực hạn mọi thứ mà mình am hiểu, hắn đã có chiến lực như vậy mà đao ý còn chưa ngộ ra, không khỏi thua chị kém em với các Quân Chủ khác.
Xuất hiện tại một vùng rừng núi hoang vu, xung quanh hơn trăm dặm không có một nhân loại nào, A Diệt xuất ra chiến đao, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu luyện lại từng thức đao pháp cơ bản. Hắn liên tục vũ động chiến đao, nâng cao thức đao lên tới cực hạn, rồi diễn hóa thành những môn đao pháp lợi hại, vượt xa vô số điển tịch dạy đao pháp trong các thế lực lớn.
Đao pháp A Diệt trước giờ cao cường điêu luyện chủ yếu là dựa vào tu vi thực lực, chứ thực ra cơ sở không đạt tới mức tốt nhất, dẫn tới phần ngọn không phát triển được quá cao, đao ý không ngộ ra được. Giờ hắn đang khai phá lại nền móng của tòa tháp lớn mà mình đã xây, củng cố lại khiến nền móng chôn sâu dưới lòng đất vững chắc hơn, giúp xây được tòa tháp cao hơn thật nhiều.
Đâm, chém, bổ, hất, vân, điểm, hoa, gạt, khều, quyệt, quét, trảm, mười hai thức cơ bản kết hợp tùy ý, sẽ tạo ra hàng vạn hàng ức chiêu thức khác nhau, muôn hình vạn dạng. Diệt Chúng Sinh dùng tâm cảm nhận đao, diễn luyện giữa hư không, đường đao trảm đứt không khí, chấn động thiên địa, một buổi trôi qua đã biến vùng đất này thành bãi hoang tàn.
Thu lại chiến đao, A Diệt bay đi tìm nơi thích hợp để gieo xuống phúc địa, thời gian rảnh sẽ ra ngoài nâng cao đao pháp, không tin không thể thành công. Đối với những nguyên sĩ thấp giai muốn luyện từng thức đao cơ bản đến đỉnh cao là rất khó, chứ đừng nói là toàn bộ các thức đao và đao pháp tổ hợp, nhưng A Diệt hiện tại đã là Bỉ Ngạn cảnh cực hạn, với cường độ nhận thức của hắn thành công không quá khó.
Chẳng bao lâu sau phúc địa đã bành trướng tại tường kép không gian song song với một vùng tịnh thổ, nơi đây đã bị A Diệt xua tan khí âm gian, sẽ không còn có cảnh tượng sinh linh âm gian xuất hiện trong phúc địa về đêm nữa. A Diệt vừa tu hành nâng cao tu vi cơ bản, vừa thường xuyên ra ngoại giới ở những vùng hoang dã diễn luyện đao pháp, thời gian bất giác trôi qua rất nhanh.
Một buổi sáng khi đang trên đường bay tới Hắc Tháp, A Diệt đột nhiên phát hiện một sinh vật âm gian to lớn ngoi lên từ hồ nước rộng, nó chỉ nổi mỗi phần đầu lên phía trên mà đã cao hơn mười trượng, bộ dáng trông rất ghê rợn, có khả năng phun ra huyết trùng từ trong miệng.
Đàn huyết trùng sau khi ăn qua vài phàm nhân tại ngôi làng gần đó, khiến vô số người kinh sợ, thì sinh vật dưới hồ nước mới lớn tiếng nói, thanh âm nó vang vọng khắp ngôi làng: “Hỡi đám sinh vật tầm thường, từ giờ ta sẽ là thủy tề cai quản toàn bộ nguồn nước cũng như ngôi làng của các ngươi.”
“Các ngươi muốn được sống yên ổn, thì mỗi tháng phải hiến tế lên một đôi đồng nam và đồng nữ, nếu không ta sẽ cho làng của các ngươi gặp hạn hán, sau đó bị huyết trùng gặm nhấm sạch sẽ!”
Dân làng ai nấy hoang mang vô cùng, nhiều tráng hán dũng cảm xông lên muốn tiêu diệt yêu ma quỷ quái, nhưng chỉ cần cái đầu lớn há miệng phóng ra khí đỏ nhạt, liền khiến thân thể đám phàm nhân phân hủy, chết bất đắc kỳ tử.
Trên trời cao họ Diệt vừa lúc bay ngang qua, hắn trông thấy cảnh tượng này thì không khỏi lắc đầu, chuyện tâm linh tại đại lục này có rất nhiều, phàm nhân ở nhiều nơi cũng rất mê tín, tạo cơ hội cho vô số sinh linh độc ác tại âm gian đưa một phần cơ thể tới đây để kiếm ăn.
Ngón tay điểm chỉ, một luồng đao quang vô thanh vô tức trảm xuống, không khí đứt lìa, cái đầu khổng lồ cũng theo đó chia hai, lực lượng cường đại trong luồng đao khí phá hủy hoàn toàn nội thể của sinh vật to lớn đó. A Diệt khoát tay, thả xuống hồ nước một tấm phù, chấn áp lỗ hổng liên thông âm gian, khiến phần còn lại của sinh vật kia tại âm gian không thể theo lối này tới dương gian nữa.
Thấy thứ sinh vật đáng sợ đột nhiên bị tách thành đôi rồi tiêu tan, nước hồ trở nên bình lặng, người dân trong làng sau một phen kiểm tra liền hô hào mừng rỡ, vì thủy tề đã thực sự không còn nữa. Cùng lúc đó A Diệt đã phi độn đi xa, qua vài ngày mới đến được Hắc Tháp nằm giữa một con sông lớn, dây leo đã bao phủ cả tòa tháp.
“Tòa tháp tại giáp này trông còn cũ kỹ hơn tòa tháp đầu tiên ta tiến vào nữa.” Đánh giá một câu, A Diệt liền tiến vào bên trong, vừa bước qua cửa bản thân hắn liền được chuyển tống lên tầng 9, trước mắt đối thủ đang được thiết lập.
Thanh âm già nua của khí linh vang lên: “Chào người tham gia Hảo Nhân, mấy chục năm rồi không gặp, có vẻ như ngươi đã gia tăng thực lực, mới tự tin tới đây tái chiến đối thủ ở tầng 9 nhỉ?”
A Diệt mỉm cười, tay xuất ra chiến đao, ánh mắt tràn đầy tự tin đáp: “Đúng vậy, lần này ta chắc chắn sẽ hạ được đối thủ, thu lấy thứ giúp vượt hạ tiến thượng của Hắc Tháp!”