“Nói với hắn nếu là phương pháp lấy được từ Hắc Tháp thì không cần đâu.” A Diệt truyền âm đáp lời gã hòa thượng, bản thân thì chú tâm chiến đấu với hai địch thủ trước mắt. Thích Minh Tâm nghe vậy không hiểu vì sao lão già Dược Động Võ lại nói thế, nhưng cũng không chần chừ mà truyền đạt tới Cường Sát Quân Chủ.
Một đầu sư tử đạp bước trên không là linh thú của một tên nào đó, con mắt giữa mi tâm nó mở ra, một luồng quang mang bắn thẳng tới thân ảnh lão già cầm chiến đao đang vũ động. Lão ta chẳng có vẻ gì là hốt hoảng, nhanh nhạy triệu hồi ra một đầu trúc long ngăn cản thế công, rồi chỉ huy nó lao đi đè sư tử ra đánh.
“Lão Cường Sát đáp vật lão hứa đưa huynh không phải thứ lấy được từ Hắc Tháp, hơn nữa cấp độ của phương pháp đó không thua gì phương pháp của Hắc Tháp, không biết huynh có đồng ý không?” Lời nói của gã hòa thượng lại truyền tới bên tai A Diệt, khiến hắn trầm tư suy nghĩ trong thoáng chốc.
Hòa thượng Thích Minh Tâm tiếp tục truyền âm: “Lão Cường Sát còn nói huynh cứ yên tâm, tranh đấu giữa lão ta và những thế lực thù địch chỉ giới hạn trong phạm vi hạ vị, những tiền bối thượng vị sẽ không nhúng tay, mà trong hạ vị thì thực lực của Dược huynh không phải sợ ai cả, nên huynh hãy tự tin ra tay, chỉ cần không chết người là được.”
Truyền đạt lời này xong gã hòa thượng cũng không khỏi chấn kinh, chẳng lẽ vị bằng hữu mình mới quen là một Bỉ Ngạn cảnh vô địch, nhưng nếu như vậy hắn phải có danh khí cực lớn chứ. A Diệt sau một hồi đấu tranh tư tưởng, đành đánh liều chấp nhận cuộc giao dịch này, với hắn biện pháp thăng lên thượng vị là quan trọng nhất, có đắc tội với thế lực lớn hay không thì tính sau.
Lúc này kẻ đối diện chiến đấu với hắn nãy giờ chợt bùng phát sức mạnh, trường kích trong tay vang lên tiếng rồng ngâm, đâm ra một luồng công kích sắc nhọn như muốn chọc thủng không gian. Điều bất ngờ là lão già vung chiến đao dễ dàng chống đỡ, dư chấn bạo khởi mà thân ảnh lão ta vẫn chẳng hề hấn gì.
Đeo lên chiếc mặt nạ quỷ có tác dụng che đậy thuật nhìn xuyên thấu, A Diệt liền bung sức lao lên công kích hai kẻ đối diện, mái tóc hắn dần đổi màu vì Hoán Hình Quyết mất đi tác dụng do hắn dùng qua phân nửa thực lực.
Nhanh chóng đánh bay hai kẻ chiến với bản thân nãy giờ, A Diệt liền xoay người phi độn tới phía kẻ từng đấu với gã hòa thượng, công kích từ thanh chiến đao tung ra như bão tát mưa sa, qua vài hô hấp đã khiến kẻ này mất đi nửa cái mạng. Hai tên đang bị Thích Minh Tâm truy đuổi không khỏi cả kinh, chúng không ngờ lại có kẻ lợi hại như vậy, chiến lực rất có thể đã tiếp cận tới cấp Quân Chủ.
Một tên thả ra hai đầu linh thú, một loài hình dạng giống sói nhưng lại có thêm đôi cánh to lớn, hai đầu ma thú này vỗ mạnh song dực tạo nên cuồng phong quét bay sơn mạch, bên trong vô số tia pháp tắc bạo tạc nổi lên, trông cực kỳ đáng sợ.
Gã hòa thượng Thích Minh Tâm phun máu bay ngược ra sau, sắc mặt chấn động vì kẻ là chủ nhân của hai đầu ma thú đó có chiến lực tầng 7 Hắc Tháp, nãy giờ hắn đang giấu giếm mà thôi. A Diệt lại chẳng quan tâm, những luồng đao quang của hắn chém phăng cơn cuồng phong, bắn vọt tới gần hai tên địch thủ, bắt đầu triển khai công kích cường đại.
“Tên này chẳng lẽ là Bỉ Ngạn cảnh vô địch?” Một kẻ cả kinh thốt lên, bản thân thi triển ra toàn bộ thủ đoạn chiến đấu. Tên còn lại chỉ huy hai đầu ma thú sói bắn cuồng phong tới phía đối phương, lực lượng pháp tắc nổi lên quét bay mấy ngọn núi.
Hòa thượng Thích Minh Tâm được một phen trợn mắt há hốc mồm, hắn không ngờ mình mời một nguyên sĩ làm đồng minh hỗ trợ bản thân trả ân tình, nào ngờ lại mời trúng một Bỉ Ngạn cảnh vô địch, loại tồn tại cực hiếm.
Cường Sát Quân Chủ là Bỉ Ngạn cảnh vô địch của năm quốc gia quanh đây, mười mấy quốc gia lân cận cũng từng có cấp Quân Chủ nhưng đều đã bị Cường Sát giết chết, nên chừng hai mươi quốc gia không hề có Quân Chủ thứ hai. Không ngờ giờ lại lòi đâu ra một tên Quân Chủ, hơn nữa thuộc phe đồng minh chứ không phải kẻ địch.
Phải biết địch nhân của Cường Sát Quân Chủ có Bỉ Ngạn cảnh vô địch, nhưng bọn chúng hoạt động tại các quốc gia cách đây rất xa, ngay khi biết tin Cường Sát trọng thương rồi chạy đến cũng mất vài tháng tới cả năm, ai ngờ mới qua chừng chục ngày đã có một Quân Chủ xuất hiện.
Chả mấy chốc A Diệt đã xử lý xong những kẻ xâm nhập vào khu vực bản thân cần bảo hộ, hòa thượng Thích Minh Tâm từ xa bay tới chắp tay kính cẩn, y nói: “Dược huynh che giấu thật sâu, không ngờ huynh là bậc cao nhân thâm tàng bất lộ như thế, có chiến lực Quân Chủ mà thời gian qua không để lộ chút nào.”
A Diệt vận dụng lại Hoán Hình Quyết rồi đưa tay gỡ bỏ chiếc mặt nạ, hắn cười nhạt đáp: “Do tại hạ không thích gây ra nhiều tai tiếng mà thôi, dù sao cũng chỉ là tán tu nay đây mai đó, không nên cứ đến nơi nào lại thể hiện bản lĩnh ở nơi đấy.”
“Dược nguyên huynh quả nhiên là người khiêm tốn, không cầu hư danh, khiến bần tăng rất ngưỡng mộ. Giờ huynh đã có thêm giao dịch với Cường Sát lão quái, thì bần tăng cũng có thể an tâm đưa huynh thù lao trước rồi.” Tuấn mỹ hòa thượng khách khí nói, bộ dáng rất nhún nhường, dù sao đối phương cũng là một vị Quân Chủ.
Nhân lúc chưa có thêm địch nhân tìm tới, hai người họ ngồi nghỉ ngơi tại đình viện, hòa thượng Thích Minh Tâm kiểm tra rồi thi triển năng lực chấn áp oán niệm, y không tiếc xuất ra rất nhiều phù lục phật gia, rồi chú tâm niệm kinh giúp tiêu trừ oán niệm trên người A Diệt.
Bản thân A Diệt trước đó đã mua rất nhiều thủ thuật cùng phù lục để che giấu sát nghiệp, còn oán niệm thì không che đậy được bao nhiêu, nay đã được hòa thượng này trợ giúp triệt để. Oán niệm rất dễ dính phải, nên có nhiều cũng không phải hiếm, nhưng sát nghiệp thì tuyệt đối không thể để lộ ra, nếu không sẽ bị những kẻ tự xưng chính đạo tìm tới độ hóa.
Sau khi dốc toàn lực tiêu trừ một phần oán niệm trên người A Diệt, Thích Minh Tâm liền đưa thêm cho hắn không ít pháp ngôn phật gia, mỗi cuốn nói về một lĩnh vực khác nhau. A Diệt biết tên này muốn lấy lòng mình, có giao thiệp tốt với một vị Quân Chủ ai mà chả muốn, hắn cũng chẳng chối từ mà nhận hết toàn bộ, biết đâu có thể dựa vào những thứ này để tiêu trừ dần sát nghiệp.
Thời gian sau đó những kẻ tới đây thăm dò vẫn đều đặn không dứt, nếu chúng ở khu vực khác dò xét A Diệt sẽ chẳng để tâm, nhưng một khi tiến vào khu vực của hắn thì sẽ ngay lập tức ra mặt ngăn cản. Dần dà tin tức đã truyền ra, nói trong những kẻ hộ pháp cho Cường Sát Quân Chủ, có một gã Bỉ Ngạn cảnh vô địch.
Trưởng lão của ba thế lực đỉnh tiêm tại Ngô Quốc thời gian rảnh đều bay tới bái phòng A Diệt, muốn kết một phần thiện duyên, bản thân A Diệt cũng chẳng chối từ, hắn trong bộ dáng lão già Dược Động Võ hiền hòa ôn hậu, kết giao với toàn bộ những người tới chơi.
Đại Hắc Tháp, Bá Lôi Âm Tự, Chúng Ma Môn, giờ đây A Diệt đã có giao tình với cả ba thế lực này, dù không tính là sâu nhưng cũng là quen biết, mai này hành sự ở Ngô Quốc sẽ dễ dàng hơn. Xa thì chưa nói chứ gần thì đã có lợi ích rồi, hắn nhận được không ít lệnh bài sử dụng truyền tống trận tại các thành trì lớn, thứ mà không phải cứ muốn là có được.
Vài năm trôi qua, A Diệt đã phải ra tay mấy chục lần, tất cả đều toàn thắng, đẩy lui được kẻ địch. Nhưng tới năm thứ tám thì hắn đã gặp phải trở ngại lớn, vì một trong những kẻ tới hòn đảo này thăm dò là Bỉ Ngạn cảnh vô địch, danh hiệu Tề Thâu Quân Chủ.
“Dược huynh hãy cật lực bảo vệ đồ trên người, kẻ đó chính là đệ nhất trộm cắp tại đại lục chúng ta đấy!” Thích Minh Tâm truyền âm nhắc nhở, ngữ khí có vẻ rất hoảng sợ, nghe vậy A Diệt không khỏi nhíu mày quan sát kẻ đối diện, không ngờ có kẻ luyện thâu chi pháp tắc tới mức nổi danh như thế.
Tên đó là một năm tử bề ngoài ba mươi tuổi, dung mạo tương đối anh tuấn, mặc y phục bó sát để di chuyển có thể linh hoạt hơn, thân thể phát ra loại khí tức rất gần gũi, không ai lần đầu trông thấy mà nghĩ hắn là một tên ăn trộm cả.
Thân ảnh Tề Thâu Quân Chủ biến mất, đôi con ngươi A Diệt trừng lớn vì tốc độ của đối phương quá nhanh, thần thức hắn đã khóa chặt mà thiếu chút nữa để tuột mất. Thân ảnh tên đó lấp lóe tại nhiều nơi, hòa thượng Thích Minh Tâm cách A Diệt không xa cảm giác đối phương tới gần, liền xuất ra tích trượng vũ động thần thông đâm thẳng tới phía trước.
Kim quang lóe lên, đòn công kích đánh vào khoảng không, khi Thích Minh Tâm rút tay về liền trợn mắt khó tin vì trong tay hắn chỉ còn cái cán trượng. Ngay sau đó hắn liền hét lớn lên một tiếng, vì áo cà sa cùng vô số trang sức trên thân đều mất sạch, trên ngón tay cũng mất đi một vài giới chỉ.
Diệt Chúng Sinh không thể giữ lại thực lực, hắn thôi phát bộ ba bảo cụ lôi thuộc tính trong tay, tạo ra một vòng bảo vệ bằng thiên lôi, được lôi long khổng lồ uốn lượn bao quanh. Không biết bằng cách nào đối phương có thể vượt qua lớp phòng hộ này, tiếp cận được A Diệt, nhưng ngay sau đó liền bị hắn tung đao trảm ra một đòn lạnh lẽo sắc bén.
Thân ảnh Tề Thâu Quân Chủ xuất hiện giữa không trung, bàn tay phải có một vết chém sượt qua, hiện đang chảy máu, ánh mắt hắn nghiêm túc nhìn tới phía A Diệt, vì đó là kẻ có thể đánh trúng mình. Họ Diệt cũng đang cả kinh, Tụ Lôi Châu đã bị đối phương lấy mất, vậy mà hắn chỉ kịp gây ra chút thương thế nhỏ lên người tên đó.