Đến nội dung chính

Chương 508: Ngạo tiếu

admin 2.043 Chữ Cài Đặt

Thấy lão già tay cầm chiến đao hùng hổ muốn chiến, khí tức bộc phát mạnh mẽ, hai kẻ đối diện không khỏi kiêng kỵ, chúng có cảm giác thực lực của đối phương cao hơn bản thân, dù hai đánh một cũng chưa chắc làm khó được lão già đó.

“Tư Đồng Ba, nhiệm vụ của chúng ta tới đây là thăm dò Cường Sát Quân Chủ, nếu lão ta thực sự trọng thương thì ra tay đoạt mạng, giờ ở đây dây dưa với lão già này chỉ hao mòn năng lượng oan uổng mà thôi, hơn nữa còn đắc tội lão, tốt nhất nên giảng hòa.” Gã thanh niên gầy truyền âm cho đồng bạn kế bên, khiến gã tráng hán đang nổi lên chiến ý đành phải thu liễm lại.

Đúng lúc này có hai đạo độn quang từ phương hướng khác nhau bay tới, thân ảnh hiện ra tại hai phe, phía lão già A Diệt chính là thanh niên hòa thượng Thích Minh Tâm, còn phía hai kẻ đối diện là một lão già hòa thượng có thân hình mập mạp.
Vị hòa thượng mập có ngũ quan đoan chính, khí chất như cao tăng đắc đạo, sau khi nghe hai người kế bên truyền âm kể lại sự tình, lão liền tiến lên chắp tay rồi bày ra vẻ mặt áy náy nói: “Hai bằng hữu của bần tăng vô ý đắc tội thí chủ, hiện tại rất là hối hận, chỉ mong có thể bồi thường để xoa dịu cơn giận của thí chủ, không biết hai vị thấy như thế nào?”

“Hòa thượng kia là nguyên sĩ ngoại quốc, hơn nữa tới từ quốc gia rất xa, bần tăng chưa từng gặp bao giờ, cảm ứng qua khí tức cũng có thể thấy thuộc dạng không tầm thường.” Thích Minh Tâm truyền âm cho lão già kế bên, A Diệt vẫn giữ sắc mặt tức giận, làm vẻ suy tư rồi đáp: “Đang yên đang lành công kích ta, lão phu không phải dạng người ăn chay đâu, các ngươi có thể bồi thường cái gì?”

Hòa thượng mập phía đối diện tươi cười đáp: “Chỉ cần thí chủ đồng ý bỏ qua chuyện này, bần tăng và hai vị bằng hữu đây nguyện ý bỏ ra 50 nguyên thạch thượng phẩm, cùng một gốc linh dược tuyệt phẩm để bồi tội.”
Nghe vậy hai kẻ bên cạnh lão định nói gì đó nhưng thôi, dù sao trong lần hành động này lão hòa thượng mập được bổ nhiệm là kẻ cầm đầu. Hơn nữa thực lực của lão già mà họ vô ý mạo phạm quả thực rất mạnh, giờ còn có thêm một hòa thượng trẻ khí tức phát ra không tệ nữa, tốt nhất nên giải quyết mâu thuẫn trong ôn hòa.

Ai nấy lúc này đều hướng ánh mắt tới phía A Diệt trong bộ dáng lão già, chờ đợi câu trả lời của hắn, hắn liền làm bộ mặt hung ác không muốn chịu thiệt nói: “Lão phu không cần chút bồi thường đó, ban nãy người nào ra tay công kích lão phu, giờ đứng ra đây đỡ của lão phu một đòn, nếu qua đòn này mà không chết thì chuyện này coi như bỏ qua!”

Nghe vậy ai nấy đều bất ngờ, hòa thượng Thích Minh Tâm ở kế bên không ngờ vị bằng hữu mới quen này lại khẩu khí lớn như thế, chứng tỏ thực lực chân chính cao hơn mình khá nhiều. Lão hòa thượng bên kia khẽ nhíu mày trầm tư, thanh niên gầy không nói gì chỉ chú ý quan sát lão già đối diện, còn gã tráng hán thì lộ ra sắc mặt không muốn nhịn nữa, tiến lên phía trước.
“Là ta ra tay đấy, nếu không phải đang có sự vụ quấn thân thì ta cũng chẳng e ngại chiến một trận với các hạ đâu, giờ nếu các hạ đã muốn trả một đòn, ta không có gì để từ chối cả.” Tráng hán cứng rắn nói, chiến ý bừng bừng, bản thân hắn sở hữu chiến lực cấp hai, dù là kẻ chiến lực cấp ba cao cường cũng không thể một đòn hạ được hắn, hắn cảm thấy đối phương đang coi thường mình.

Gã thanh niên gầy định nói gì đó nhưng thôi, còn lão già hòa thượng tuy cũng cảm thấy khẩu khí của A Diệt quá trớn, nhưng vẫn có cảm giác bất an, sau khi Tư Đồng Ba dứt lời lão liền hỏi: “Xin hỏi đỡ đòn của các hạ được sử dụng bảo cụ cùng những thần thông phòng ngự chứ?”

A Diệt khí thế dâng trào, hắn cười khẩy đáp: “Ngoại trừ né tránh và các bảo vật phù lục thượng vị, tất cả những thứ khác đều được sử dụng.”

Nghe vậy lão hòa thượng cùng thanh niên gầy thở phào an tâm, còn gã tráng hán lại càng thêm tức giận, vì cho rằng bản thân bị xem thường, nhưng tất nhiên hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn của bản thân để đỡ đòn từ lão già đáng ghét kia. Lúc này A Diệt đã bay lên cao, thanh chiến đao bộc phát khí tức sát phạt đáng sợ, lưỡi đao đổi thành huyết sắc.

Ba thân ảnh thối lui ra xa, nhường phạm vi rộng lớn cho hai người, lão già A Diệt đã tụ lực lên lưỡi đao, còn tráng hán họ Tư đang gồng mình tạo ra vô số lớp phòng ngự. Họ Diệt cười khẩy trong lòng, dù bản thân không được vận dụng quá phân nửa tổng thực lực, vì vượt qua ngưỡng đó sẽ khiến Hoán Hình Quyết mất đi tác dụng, thì hắn vẫn tự tin hạ được tên cấp hai nhỏ bé này.

Bỉ Ngạn cảnh vô địch mạnh hơn cấp ba đỉnh cao gấp nhiều lần, nói gì một tên cấp hai tầm thường, dù chỉ dùng năm thành công lực, cũng đủ nghiền nát đối phương, giết gà dọa khỉ. Chiến đao trong tay A Diệt hung hăng bổ xuống, tạo ra một vệt đao quang huyết sắc gào thét xé trời trảm tới vị trí đối phương, lực lượng pháp tắc tử vong nổi lên khiến ai nấy lạnh gáy.

Tư Đồng Ba cảm nhận được sự uy hiếp mãnh liệt, hắn vội thúc lên áo giáp cùng mức hộ thể cao hơn, trước người hiện ra ba tấm thuẫn bảo cụ đồng loạt thôi phát uy năng, toàn thân ở bên trong hư ảnh cự tượng phát tán hắc ám pháp tắc.

“Xoẹt!” Đao quang huyết sắc cường đại trảm qua cự tượng, lập tức chẻ đôi tất cả, nguyên khí hắc ám tán loạn, khiên bảo cụ đứt đôi rơi rụng, thân ảnh tráng hán bị tách ra làm hai khiến máu tươi phun trào dữ dội, khí tức tụt xuống rất nhanh.

“Đồng Ba!” Tên thanh niên gầy hoảng hốt thốt lên, vội vã bay tới thi triển thủ đoạn trị thương, đồng thời xuất từ giới chỉ ra vô số kỳ chân dị thảo. Lão hòa thượng cảm ứng thấy họ Tư còn được giữ lại một hơi thở, liền âm thầm thở phào trong lòng, rồi hướng đến phía lão già A Diệt chắp tay nói: “Đa tạ thí chủ đã hạ thủ lưu tình, không biết quý tính đại danh của thí chủ là gì?”

A Diệt thu lại chiến đao, hắn không giết đối phương là vì không muốn đắc tội thế lực mạnh mẽ mà bản thân còn không biết tên, hơn nữa bị sát nghiệp quấn thân phải hạn chế sát sinh. Lúc này nghe lão hòa thượng hỏi liền cười nhạt đáp: “Lão phu tên Dược Động Võ, tán tu nay đây mai đó mà thôi, chẳng có đại danh gì cả.”

Thấy đồng bạn hạ xuống kế bên mình, hòa thượng Thích Minh Tâm vẫn chưa hết kinh sợ trong lòng, y không ngờ chiến lực của vị bằng hữu mới quen lại mạnh như thế, ước chừng tầng 7 Hắc Tháp. Thái độ của ai nấy đối với A Diệt lúc này đều có kính ý hơn, vì kẻ có chiến lực tầng 7 Hắc Tháp rất hiếm có và đáng gờm, không nên trêu chọc.

Hai bên nói chuyện qua lại thêm vài câu, sau đó xoay người rời đi, trên đường trở về nơi tọa chấn tuấn mỹ hòa thượng khen A Diệt không ngớt. “Dược nguyên huynh đánh gã họ Tư kia trọng thương mất sạch chiến lực, vừa khiến hắn không thể ra tay trong nhiều năm, vừa giữ mạng hắn để tránh đắc tội với thế lực sau lưng, quả là cao minh.”

Họ Diệt mỉm cười, hắn nói: “Dù sao tại hạ cũng là tán tu, đâu thể mạnh bằng cả một thế lực được, khiến người ta trọng thương không thể gây khó trong chiến dịch lần này là được rồi. Nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận, ba người kia chỉ là một nhóm nhỏ mà thôi, hiện tại trên đảo đã có thêm nhiều nhóm người lạ mặt khác.”

Thích Minh Tâm gật đầu nói: “Ba người nhóm vừa rồi vì số lượng ít, nếu xung đột với hai ta sẽ không dư năng lượng đối phó Cường Sát Quân Chủ, vì vậy mới cười cười nói nói như thế. Nếu chúng ta đụng độ nhóm nhiều người hơn, thì chắc chắn sẽ xảy ra chiến đấu vũ lực, không thể tránh khỏi.”

Hai người tách ra bay lên hai đỉnh núi cao ngồi xếp bằng an tọa, thần thức dò xét xung quanh, nếu có kẻ đến gần phạm vi động phủ Cường Sát Quân Chủ, sẽ lập tức ra mặt ngăn cản. Đúng như hòa thượng trẻ đã nói, một khi bọn họ đụng độ nhóm đông nguyên sĩ, thì chúng sẽ lập tức dùng vũ lực để xông qua, chứ không cười nói ôn hòa.

Những kẻ dám tới đây đối phó Cường Sát Quân Chủ, tất nhiên đều là kẻ có thể vận dụng pháp tắc, từ khắp các nơi trên đại lục đổ xô tới. Lần này hai người A Diệt ngăn cản một nhóm năm người, họ thấy khí tức A Diệt hùng hồn đáng sợ, nên phân hai người đối phó hắn, một người nữa đối phó hòa thượng, hai tên còn lại vượt qua tiếp tục tìm kiếm mục tiêu.

Họ Diệt giữ chiến lực ở mức cao nhất trong cấp ba, đối phó với một cấp hai và một cấp ba bình thường, vẫn chiếm chút thượng phong. Dù đã để lọt hai kẻ, nhưng hắn cảm thấy mình bày ra nhiêu đây sức là quá đủ rồi, gã hòa thượng Thích Minh Tâm chỉ cầm cự được với một tên kia kìa.

Ân oán của người ta thì cứ để người ta tự mình giải quyết, hắn nhận lời hợp tác tới đây ra sức bậc này đã là tốt hơn so với dự tính của người ta rồi, hắn không muốn để lộ ra chiến lực Quân Chủ.

Ác đấu nổi lên ở nhiều nơi, khắp hòn đảo lúc này sơn băng địa liệt, thương khung rung chấn, không gian ba động. Phe nguyên sĩ muốn bảo vệ Cường Sát Quân Chủ có chừng mười mấy người, ai nấy đều có thực lực phi phàm, còn phe những kẻ muốn giết vị Quân chủ kia giờ đã lên đến hai mươi người rồi, mà số lượng vẫn đang dần tăng lên.

Hòa thượng Thích Minh Tâm đẩy lui đối thủ, sau đó nhanh hóng phi độn đuổi theo hai kẻ đã xâm nhập sâu bên trong vùng bản thân cần bảo vệ, dốc sức ngăn cản bọn chúng tìm kiếm mục tiêu. Lúc này bên tai hắn đột nhiên nhận được một luồng truyền âm, khiến thần sắc trở nên kinh ngạc, sau chốc lát khi bình tĩnh lại, hắn liền hướng đến phía A Diệt truyền âm.

“Dược nguyên huynh, lão quái vật Cường Sát nói là huynh vẫn chưa dốc toàn lực, lão ta đồng ý đưa cho huynh một phương pháp vượt hạ tiến thượng lợi hại mà mình có, nếu huynh có thể cản được tất cả địch nhân xâm nhập vào phạm vi hai ta đang bảo vệ!”