Sau hơn một ngày mục tiêu lẩn trốn, trên khắp các châu vùng biên giới Thú Loạn Vực lúc này đã có thêm lượng lớn Bỉ Ngạn cảnh, hơn nữa vẫn chưa dừng lại, từ phương xa còn có vô số thân ảnh dần đổ dồn tới không thấy điểm cuối.
Khi thân thể Diệt Chúng Sinh phát ra quang mang chói lọi một lần nữa, hàng ngàn tu hành giả Bỉ Ngạn cảnh như thiêu thân lao đầu tới, vây bắt hắn không đường có thể chạy. Trên vùng bình nguyên vô danh rộng thênh thang, một tòa đại trận hiện hình, bạo phát uy năng kinh thiên, biến vùng bình nguyên đó trở thành vườn hoa bỉ ngạn đa sắc sặc sỡ.
Lúc này người ta mới kinh khiếp nhận ra một điều đáng sợ, mục tiêu truy bắt của bọn họ có trình độ chuẩn tông sư tại lĩnh vực pháp trận. Đại trận do hắn bỏ chút thời gian dựng lên, đã giết chết không dưới hai trăm nguyên sĩ Bỉ Ngạn cảnh cùng yêu soái, ngay cả những kẻ có thể vận dụng pháp tắc cũng mất mạng không ít người.
Bấy giờ trong tòa đại trận hoang tàn còn một vài thân ảnh tàn tạ, kẻ bắt mắt nhất trong số đó chính là lão già Tống May Rủi. Lúc này pháp tắc của lão ta đã bị ảnh hưởng nặng nề, một khối xúc xắc bị hủy, trên thân thương thế nghiệm trọng.
Từ xa có một thân ảnh bắn vọt tới, chiến đao trong tay kéo theo sức mạnh cường đại, nhắm thẳng tới lão. Họ Tống liền tung xúc xắc, đồng thời thôi động tấm nguyên phù phòng ngự, đây đã là cái cuối cùng của lão ta. Xúc xắc trên đầu lão ra bốn điểm, còn hư ảnh xúc xắc trên đầu đối phương ra năm điểm!
“Haha, không có hai xúc xắc để ngươi ăn gian, thì bây giờ sao ngươi có thể ra điểm hơn ta được!” Diệt Chúng Sinh cười gằn, Cuồng Long Chiến Đao gào thét bổ xuống, xé tan lớp quang tráo hộ thể của đối phương, cường mãnh trảm đôi thân thể già nua trước mặt, dù có bao nhiêu năng lực phòng ngự trong cái nhục thể cực hạn hạ vị đó, thì lưỡi đao vẫn có thể chém đôi.
Đây chính là kẻ vận dụng pháp tắc đạt đến chiến lực cấp ba đầu tiên bị A Diệt giết, tiếp theo đó hắn dang rộng đôi cánh, luồng hắc lôi bắn vọt tới vị trí những kẻ đang thoi thóp khác, nhanh chóng đoạt mạng bọn chúng.
Đột nhiên dị biến phát sinh, có hàng trăm cánh cửa động thiên xuất hiện bao quanh vùng bình nguyên này, trong mỗi một động thiên có cả chục thân ảnh bay ra, nhìn sơ qua cũng phải xấp xỉ một ngàn nhân ảnh phiêu phù đầy trời!
Trông thấy cảnh tượng đó, tâm thần A Diệt như rơi vào hầm băng lạnh lẽo, hắn không thể tin nổi bọn chúng lại có loại thủ đoạn chuyển tống số lượng lớn nhân thủ như thế. “Không phải mọi năng lực loại dịch chuyển đều vô tác dụng sao? Tại sao đám người này lại có thể mượn nhờ động thiên để cấp tốc tới đây?”
Trông thấy thần sắc kinh hãi của mục tiêu, một thanh niên nam tử cười lớn, hắn cũng là kẻ có chiến lực cấp ba trong những tên vận dụng pháp tắc. Hắn lớn tiếng: “Ngươi bất ngờ lắm phải không? Nói cho ngươi biết khi dựng lên đại trận tuyệt thế thì các vị tiền bối đã tính trước cả rồi, sao không chuẩn bị cho chúng ta thủ đoạn có thể miễn cưỡng dịch chuyển lượng lớn nhân thủ chứ!”
Nghe vậy họ Diệt đã hiểu ra, loại năng lực cấm dịch chuyển của đại trận cũng có giới hạn, đám thượng vị giả đó chuẩn bị vật phẩm vượt qua giới hạn ấy, phân phát cho một vài tên có chiến lực mạnh nhất, để có cơ hội chúng sẽ dùng tới. Cách này hiển nhiên có hiệu quả, chẳng phải bây giờ A Diệt đã nằm trong vòng vây của 1000 địch nhân rồi sao.
Năng lực của loại bảo vật cưỡng ép chuyển tống lượng lớn nhân thủ này, chỉ có khoảng cách dịch chuyển trong vài châu mà thôi, xa không bằng một Vực rộng lớn. Nên phải qua vài ngày khi đã có lượng lớn nhân thủ tới các châu lân cận mục tiêu, họ mới có thể sử dụng thủ đoạn lợi hại ấy, dẫn đến cảnh tượng 1 với 1000 như lúc này.
Thần thức A Diệt đảo nhanh qua, nơi đây không có một tên Bỉ Ngạn cảnh vô địch nào, tựa hồ Hỏa Diễm Quân Chủ tìm kiếm tung tích của hắn tại địa phương cách đây vài châu, nên mới không thể theo chuyển tống tới đây được. Nhưng hắn cũng chẳng hề vui mừng, vì chỉ cần lượng địch nhân ở đây, đã đủ khiến hắn bị nghiền chết rồi!
Trong một ngàn địch nhân, có chừng năm chục kẻ được Tổ chi pháp tắc công nhận, đại viên mãn gần hai trăm kẻ, đại thành xấp xỉ ba trăm, số còn lại là tiểu thành. Ai nấy bộc phát sức mạnh, như thiên tướng giáng trần, thi triển công kích phô thiên cái địa đổ dồn tới một thân ảnh duy nhất giữa bình nguyên hoa bỉ ngạn.
Thời khắc sinh tử đã tới, A Diệt còn chưa kịp đi đến địa phương mong muốn, để tiến hành cách thức có khả năng giúp hắn thoát khỏi tình thế bị vây bắt, thì đã bị một ngàn địch nhân đồng cảnh giới bất ngờ bao vây, dồn hắn vào tử lộ.
Hắc Vũ Dực không ngừng vỗ mạnh, luồng hắc lôi di chuyển linh hoạt tránh né vô số công kích tìm tới, hắn điên cuồng tấn công những kẻ yếu muốn phá vỡ vòng vây, nhưng tất cả biện pháp đều vô dụng. Đối đầu với số lượng địch nhân áp đảo bậc này, mọi thần thông của hắn đều vô tác dụng, cho dù là chiêu thức mạnh nhất cũng chẳng thể đoạt mạng ai cả.
Mỗi khi công kích cường đại của A Diệt như sóng cuộn biển gầm ập tới, thì mấy chục thân ảnh gần nhau liền liên hợp thần thông, tạo ra quang tráo phòng ngự cực mạnh, chặn lại công kích của hắn, dù hắn có mạnh đến đâu cũng không thể chống lại cùng lúc mấy chục người hợp lực.
Thân ảnh cô độc lạc lõng của hắn như miếng mồi ngon trước một đàn kiến đông đúc, đám kiến thi nhau tranh giành miếng mồi, với số lượng đông đảo thì mỗi con chỉ cần cắn một cái cũng đủ khiến miếng mồi tiêu tan.
Tên thanh niên tóc bạc điên cuồng công kích một tổ hợp mười mấy nhân ảnh trước mắt, dù có chết hắn vẫn cố kéo theo nhiều người nhất có thể. Trong lòng cơn tuyệt vọng ngày càng tăng, trước đó hắn còn tự nhủ sẽ không chết để thực hiện lời hứa với Nhan Như Ngọc, mang theo tầm nhìn của nàng ta tru du khắp thế gian, vậy mà giờ đây lại sắp phải bỏ mạng nơi này.
Ma lực gần cạn, hắn lại chuyển sang nguyên lực tiếp tục công kích, mọi nguyên kỹ phô ra hết, mọi bảo cụ đều vận dụng, mọi thủ đoạn không giữ lại mà bung phát, khiến địch nhân đã phải bỏ mạng không ít người.
Đột nhiên ánh mắt họ Diệt trợn trừng, đầu vô thức cúi xuống, trông thấy một bàn tay khô cốt quỷ dị trồi ra từ bụng hắn, trong tay cầm đóa bổn nguyên bỉ ngạn lục kim đang dần héo úa. Lúc này địch nhân xung quanh bỗng nhiên dừng lại hành động, vì một kẻ đáng sợ đang ở ngay phía sau mục tiêu, chính là một gã Bỉ Ngạn cảnh vô địch.
Thủ đoạn ẩn thân của tên này rất cao minh, ngay cả A Diệt không chú tâm dò xét cũng chẳng thể nhìn ra, vừa rồi trong trạng thái điên cuồng công kích kẻ địch tứ bề, đã bị kẻ này một đòn đắc thủ. Gã nam tử khô gầy như khúc củi, nước da ngăm đen nhăn nheo, tại nhiều nơi được quấn vải băng tối màu như xác ướp, lúc này rút cánh tay về, trong lòng bàn tay còn có vài cánh hoa tàn.
Khô gầy nam tử liếc nhìn gần ngàn người xung quanh rồi hừ lạnh một cái, thanh âm bất mãn vang lên: “Vốn ta chẳng định ra tay, nhưng ai ngờ các ngươi vô dụng thế, qua bao lâu vẫn chưa hạ được mục tiêu.”
Rất nhiều kẻ nghe vậy bất mãn, nhưng không nguyện mở miệng phản bác làm chim đầu đàn, tên thanh niên có chiến lực cấp ba sắc mặt không vui nói: “Khởi Thi Quân Chủ, mục tiêu đang trong giai đoạn bùng sức cuối đời, chúng ta không muốn tổn hao nhân thủ nên mới dây dưa lâu dài, đó gọi là chiến thuật bảo toàn nhân thủ chứ không phải vô dụng như lời ngươi nói!”
“Ngươi dám cãi lại ta?” Ánh mắt sắc bén của khô gầy nam tử nhìn thẳng tới kẻ vừa lên tiếng, khí tức áp bách bao phủ thân ảnh tên kia, khiến hắn ta toát đầy mồ hôi. Đúng lúc này mỹ phụ Lâm Kỳ Thủ đứng ra khuyên giải, dù sao đám Bỉ Ngạn cảnh nơi đây là nhân thủ trong rất nhiều liên minh, nên xảy ra xích mích là điều không thể tránh khỏi, phải có nàng lên tiếng hòa giải.
Không ai để ý tới bờ môi mục tiêu đang mấp máy, hiện tại ai cũng nghĩ hắn bị Khởi Thi Quân Chủ tấn công, giờ sinh mạng đang thoi thóp, chả bao lâu nữa sẽ mất mạng, nhiệm vụ của họ đã coi như hoàn thành. Việc quan trong hiện giờ họ cần làm là thể hiện sức nặng của liên minh mà bản thân đại diện, để sắp tới sẽ được chấm công lao nhiều hơn.
Trong lòng Diệt Chúng Sinh dần nổi lên cơn điên mãnh liệt, bổn nguyên bỉ ngạn thuần nguyên đã bị hủy, hiện giờ trong đan điền hắn chỉ còn bổn nguyên bỉ ngạn thuần ma. Không có thuần nguyên áp chế, mất đi trạng thái cân bằng, khiến ma lực lan đi khắp kinh mạch hắn, khí tức ma tà dần dâng trào!
“Ầm!” Trước con mắt kinh hãi của vô số thân ảnh nơi đây, toàn thân mục tiêu bạo phát khí tức ma lực lăng lệ, đem theo một loại áp bách như từ ma giới xa xưa truyền tới. Tóc bạc phấp phới, đôi đồng tử một ngọc bích một huyết sắc lúc này lóe lên tinh quang, hoa văn ma quỷ hiện lên khắp da thịt, đại biểu một ma tu chân chính hình thành.
“Trên thế gian này, bất kỳ sinh mệnh nào, dù thấp kém hay cao thượng, chung quy cũng đều phải chết. Phàm nhân phải chết, tu hành giả cũng phải chết, nếu an phận sẽ chết già, còn không sẽ chết do bị kẻ khác giết!” Lời lẩm bẩm còn chưa dứt, ma dực sau lưng A Diệt đã vỗ, hiện tại đôi cánh đó to hơn gấp đôi lúc trước, phía trên có đầy rẫy hình thù ma tà kì dị.
Lôi quang hắc xích tốc độ cực nhanh, lấp lóe vài cái đã đoạt mạng cả chục gã Bỉ Ngạn cảnh! Lúc này tay hắn đâm sâu vào đan điền một gã đại viên mãn, lôi ra đóa bổn nguyên bỉ ngạn, rồi cho vào miệng nhai ngấu nghiến với vẻ mặt thỏa mãn, máu tươi tràn ra từ miệng trông rất kinh dị.
“Tên khốn, chết đi cho ta!” Khởi Thi Quân Chủ phẫn nộ gầm lớn, thân ảnh hóa thành đạo ma quang bắn vọt tới phía mục tiêu, nhưng thân ảnh A Diệt lập tức thoắt ẩn thoắt hiện, chả mấy chốc đã phiêu phù tại địa phương khác cách rất xa vị trí cũ.
“Mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé, cá bé ăn tôm tép, đây chính là quy luật của thế giới này. Ta chỉ là cá bé, nhưng đám tôm tép các ngươi càng nhỏ bé hơn nữa, nên hãy chấp nhận bị ta ăn đi!” Vừa nói hắn vừa quét ngang song dực, chém bay thủ cấp mấy gã địch nhân xung quanh, tay nhanh chóng moi lấy những đóa bỉ ngạn về nhồi nhét vào trong miệng!
Cảnh tượng nơi đây dần trở nên hỗn loạn, những Bỉ Ngạn cảnh thấp giai bắt đầu thối lui, phòng tuyến dần dà bị lung lay, toàn bộ bọn họ trở nên như vậy chỉ vì kiêng kỵ sự uy hiếp của duy nhất một thân ảnh đáng sợ.