Đến nội dung chính

Chương 491: Pháp tắc

admin 2.072 Chữ Cài Đặt

“Chết, sinh mệnh nào cũng phải chết, cái gì mà luân hồi, cái gì mà kiếp sau, đó chỉ là một cái cớ để chối bỏ cái chết mà thôi. Lá rụng về cội là cái thá gì chứ, khi lá vừa lìa cành thì cái lá đó đã coi là chết rồi. Luân hồi chuyển kiếp là gì chứ, người đó đâu có ký ức hay bất cứ thứ gì của kiếp trước, họ hoàn toàn là một người mới, mọi ký ức cũ đều đã chết thật rồi.”

“Có rất nhiều cách chết, trong giới tu hành này cách dễ thấy nhất và cũng là nhiều nhất, chính là bị giết. Bị kẻ khác giết, bị chủng tộc khác giết, bị hiểm nguy trong hiểm cảnh giết, hoặc cũng có thể bị chính sự ngu dốt của mình giết. Chết luôn đi đôi với giết, giết là hành động cân bằng thế gian, là thứ mà kẻ mạnh ban phúc cho kẻ yếu, là thứ tạo nên tên tuổi một cường giả.”
Luồng lôi quang hắc xích phi độn cực tốc thoát khỏi công kích của vô số tu hành giả, hắn luôn nhắm tới những nguyên sĩ hoặc yêu soái yếu kém, nháy mắt diệt sát bọn chúng, bàn tay như trảo quỷ móc lấy bỉ ngạn và yêu đan, nhét tất cả vào miệng nhai ngấu nghiến như thưởng thức mĩ vị.

Trong tình cảnh này ai nấy đều biết tên điên đó sẽ chết, nhưng không ngờ trước khi chết hắn có thể làm đến một bước này, kéo theo vô số người mất mạng. Hắn như hiện thân thần chết, đem tới nỗi kinh hoàng cho vô số tu hành giả nơi đây, ngay cả những kẻ có thể vận dụng pháp tắc cũng không dám trực tiếp đối mặt với hắn.

“Từ thái cổ đến nay, luôn có một đạo lý được toàn bộ sinh linh vận dụng, đó chính là giết, reo rắc tử vong cho kẻ khác, không một sinh linh nào không tuân theo quy luật này, tạo nên một đạo lý hết sức tự nhiên.” Thanh âm tự tâm vang vọng khắp đất trời, luồng lôi quang vẫn không ngừng hành động đoạt mạng kẻ yếu.
Cái miệng dính đầy huyết dịch đỏ tươi tanh tưởi, nhai nuốt những đóa hoa tàn cùng vụn yêu đan tĩnh mịch. “Đói bụng muốn no bụng phải giết con mồi, có kẻ địch uy hiếp phải giết kẻ địch để đảm bảo an toàn cho bản thân hoặc người thân, muốn có được toàn bộ tài sản của kẻ khác phải giết chết kẻ đó để có thể dễ dàng chiếm đoạt.”

“Đến thời nay, phàm nhân giết động vật để cải thiện bữa ăn, tu hành giả giết lẫn nhau để giải quyết ân oán, tranh đoạt bảo vật, thể hiện sức mạnh. Ngươi giết ta, ta giết ngươi, một vòng luẩn quẩn. Cường giả sinh ra từ những trận tử chiến thảm khốc, chính là kẻ giết được rất nhiều kẻ khác, kẻ yếu là những kẻ không giết nổi đối phương bị đối phương giết lại.”

“Thắng làm vua, thua bị giết. Chém chém giết giết, dẫn đến tử vong, chung quy lại cũng chỉ bởi vì để có thể thỏa mãn bản thân…” Trúng một đòn của Khởi Thi Quân Chủ, thân ảnh họ Diệt như diều đứt dây văng đi xa tít tắp, nhưng chẳng bao lâu đã dừng lại giữa không trung, hai tay dang rộng, ngẩng đầu cười lên điên dại.Ma Đế Nghịch Thần - Chương 491: Pháp tắc“Hahaha, đạo lý giết này đâu đâu cũng có, đời đời kiếp kiếp, một vòng tuần hoàn thôi thúc hết thảy chúng sinh. Chỉ tiếc là ta không có đủ lực, sức mạnh không đủ, không thể thỏa mãn tất sát đúng theo cái đạo lý tuyệt diệu là giết!”
Vô số công kích hơn cả bão tát mưa sa đổ dồn về thân ảnh tiều tụy của hắn, khiến hắn phải dốc lực bứt tốc rời khỏi địa phương cũ, nhưng vẫn không thể tránh khỏi tất cả đòn tấn công, trên thân chằng chịt thương tích.

“Giết, sẽ dẫn đến chết. Tử vong là loại khái niệm khiến toàn bộ sinh linh e sợ, dù là súc vật không có tư duy, theo bản năng cũng sợ hãi tử vong. Ta, không đủ lực giết, nhưng đủ lực chết, nguyện tế thân trở thành hiện thân tử thần, đem tới tử vong tịch diệt cho những kẻ khác, không cầu an ổn, chỉ cầu sát cơ, hahaha!”

Trông thân ảnh huyết nhân xuất hiện tại một khoảng trời nào đó tránh khỏi vô số công kích, rồi lại ngẩng cao đầu cuồng tiếu nói năng linh tinh, khiến gần ngàn người có mặt tại đây không khỏi ý kỵ, bất giác tránh xa tên điên đó khỏi bị hắn kéo theo làm đệm lưng.

Gã nam tử khô gầy danh xưng Khởi Thi Quân Chủ tức giận lên tiếng: “Hừ, cái đạo lý giết và chết của ngươi nghe chẳng vào đâu cả, ở đó mà hồ ngôn loạn ngữ cái gì, mau thành thật chịu chết đi!”

Hắn liền bắn vọt tới lân cận mục tiêu, song thủ vung mạnh, tạo ra đầu quỷ to lớn gầm lên rung chấn tứ phương, như cuồng long hạ thủy hung hăng bắn tới thân ảnh huyết nhân nhỏ bé. Trước công kích cường đại ấy, Diệt Chúng Sinh chẳng hề tránh né, đôi cánh vẫn khép chặt, quanh thân nổi lên một loại giao động kỳ dị đang mạnh lên nhanh chóng.

“Oành!” Đột nhiên thủ cấp quỷ khổng lồ phát bạo giữa chừng, khiến kẻ thi triển ra nó là Khởi Thi Quân Chủ cũng không hiểu chuyện gì vừa phát sinh. Trước con mắt kinh ngạc của tất cả tu hành giả có mặt tại đây, vô số sợi tơ pháp tắc tử sắc được sinh ra, vô vàn hoa văn thần bí nổi lên bao phủ khắp đất trời, một cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ.

Toàn bộ tu hành giả đều không thể cử động, tạm thời bị đông kết tại chỗ, vì ngay cả không gian nơi đây cũng đã đóng băng, thời gian trì trệ không chảy. Hư không khai mở, hư ảnh một tồn tại vĩ đại giáng lâm, khí tức phủ xuống khiến tất cả tu hành giả nổi lên cảm giác con kiến đối mặt với thần linh.

Thân ảnh tử sắc hùng vĩ cao hơn vạn trượng, cúi đầu nhìn xuống huyết nhân nhỏ bé, lúc này hắn ta vẫn đang dang rộng vòng tay, đầu ngẩng cao, ánh mắt ghim chặt lên hư ảnh trước mặt. Đơn thủ khổng lồ của tồn tại vĩ đại chợt động, chậm rãi điểm chỉ ngón trỏ xuống Diệt Chúng Sinh, thanh âm uy nghiêm từ xa xưa truyền về thực tại:

“Hài tử, ngươi đã có được sự công nhận của ta!”

Vô vàn sợi tơ pháp tắc tử sắc đổ dồn tới mi tâm họ Diệt, hoa văn pháp tắc lưu chuyển quanh thân hắn, cung cấp cho hắn vô tận cảm ngộ về pháp tắc trong một tích tắc. Quang mang bừng sáng rồi tức thì thu liễm, để lại trên mi tâm hắn ta ấn ký chữ Tử lấp lóe tử quang, tản mát ra giao động pháp tắc nồng đậm.

Xong việc, hư ảnh Tổ chi pháp tắc Tử Vong liền tiêu tan, hàng vạn tinh quang tan biến theo cơn gió thổi tới, giao động pháp tắc trên khắp vùng không gian rộng lớn dần lắng xuống, thời không lưu chuyển ổn định trở lại.

Bấy giờ ai nấy đều có thể hoạt động như thường, nhưng nhất thời lại cả kinh trước một màn vừa diễn ra trước mắt, Khởi Thi Quân Chủ kinh hãi thốt lên: “Không thể nào… ngươi sao có thể cảm ngộ được tử vong pháp tắc chứ? Tồn tại hạ vị làm sao vận dụng được loại pháp tắc hàng đầu này!”

A Diệt lúc này quay đầu nhìn tới tên nam tử khô gầy đó, ánh mắt hờ hững sắc mặt vô cảm, thân thể xoay lại chậm rãi bước tới phía đối phương. Vô số thi thể không lành lặn từ dưới mặt đất bay lên, xếp thành đường đi cho hắn ta tiến bước giữa hư không, thân ảnh cô độc nay đã có thêm một loại uy áp vô hình.

Ấn ký pháp tắc trên mi tâm A Diệt ngày càng phát ra quang mang chói mắt hơn, giao động pháp tắc tràn ra mãnh liệt, áp đảo hoàn toàn các khí tức pháp tắc quanh đây. Một vài kẻ như đã đoán ra hành động kế tiếp của hắn, sắc mặt trở nên kinh hãi tột độ, bấy giờ họ đã hiểu ra kẻ trước mắt đã trở thành một tồn tại hoàn toàn khác.

Khởi Thi Quân Chủ thần sắc khó coi, ngữ khí trở nên hòa hoãn nói: “Ngươi bình tĩnh lại, nếu ngươi làm vậy thì tổn thất của các liên minh chúng ta sẽ rất lớn, ngươi sẽ không được yêu ổn đâu…”

Nói xong câu này, nam tử khô gầy lại cảm thấy bản thân mình vì hoảng loạn mà thốt ra lời quá ngu, tên đó đã bị dồn vào chỗ chết suốt thời gian qua rồi, giờ còn có thứ gì khiến hắn sợ hơn được nữa chứ, hắn và phe đồng minh của mình hoàn toàn lâm vào cục diện không chết không thôi.

Lúc này Diệt Chúng Sinh đã đứng lại, đơn thủ giơ lên, ánh mắt băng lãnh tràn ra sát khí như muốn hóa thành thực chất, tử vong pháp tắc giao động cuồng bạo. Tay hắn búng một tiếng, hờ hững thanh âm như phán quyết của tử thần, đem tới sự kết thúc cho tất cả tu hành giả nơi đây, khiến những kẻ may mắn nhặt lại một mạng kinh khiếp suốt đời.

“Tuyệt Diệt!”

Theo tiếng quát của hắn, tử vong pháp tắc che trời ngập đất nổi lên, pháp tắc mà bản thân hắn có thể thôi động, đã cộng hưởng với toàn bộ tử vong pháp tắc của Tổ chi còn vương lại nơi đây, tạo nên một thần thông đoạt mạng cường đại, diệt sát hơn chín trăm tu hành giả đẳng cấp cao nhất hạ vị!

Trong nháy mắt toàn bộ sinh linh tử vong, thi thể rơi rụng xuống đại địa, vô vàn bỉ ngạn hoa đơm trồi nảy lộc, không cam lòng mất mạng trong tuyệt vọng. Trên không trung, chỉ có Khởi Thi Quân Chủ là không bị ảnh hưởng, bởi hắn cũng là Bỉ Ngạn cảnh vô địch. Còn có vài ba thân ảnh chật vật hiện hình, đây là những kẻ có thủ đoạn bảo mệnh cấp Hư Linh, thân phận không hề tầm thường.

Những kẻ còn sống ai nấy kinh hãi thất sắc, trông thấy ánh mắt như tử thần của đối phương quét tới, cả đám vội vã xoay người dốc hết sức phi độn bỏ chạy. Thân ảnh Diệt Chúng Sinh chợt động, hắc dực mạnh vỗ, nhanh chóng tiếp cận rồi tiêu diệt từng tên, cho dù ai nấy đều có chiến lực cấp ba cũng không thể sống sót trước công kích ẩn chứa tử vong pháp tắc của hắn.

“Hôm nay là ngày bổn Quân Chủ xưng bá, các ngươi mau dùng mạng mình để làm quà chúc mừng ta đi!” Tên thanh niên tóc bạc với gương mặt dính đầy máu tươi cười gằn lên tiếng, thanh âm như tử thần khiến toàn bộ tu hành giả lạnh buốt sống lưng.

Khởi Thi Quân Chủ lúc này đã lấy lại bình tĩnh, chuyện đã xảy ra rồi hắn chẳng thể nào cứu vãn nổi, chuyến này tổn thất quá lớn khiến các liên minh suy giảm nhân thủ đáng kể. Hắn quay đầu nhìn tới phía sau, lúc này Diệt Chúng Sinh đã diệt sát tên cuối cùng, miệng đang nhai bổn nguyên bỉ ngạn, máu từ miệng chảy xuống đáy cằm rồi rơi rụng nhỏ giọt.

Gã nam tử khô gầy nổi lên đầy chiến ý, hắn ta lớn tiếng nói: “Tử Vong Quân Chủ, hiện giờ một mình ta không thể làm gì ngươi, nhưng cũng không thể để ngươi có thể thong dong rời đi, sau khi lạm sát ngàn tu hành giả của liên minh bọn ta, vì vậy hãy đường hoàng chiến với ta một trận!”