“Vút!” Tiếng phá không vang lên chói tai, hai đạo lưu quang điên cuồng phi độn, từ trên những tầng mây xuống tới hoang sơn đầm cốc, rạch ngang vô số địa hình, cuối cùng luồng quang mang phía sau cũng đã bắt kịp hào quang phía trước, cả hai đâm ầm vào vách núi, khiến cả ngọn sơn phong nguy nga rung chấn mạnh lên một cái.
Quang mang thu liễm, hiện ra hai thân ảnh nam tử, một tên thanh niên tuấn mỹ đang bóp chặt cổ một trung niên nhân cường tráng, dù cố giãy giụa thế nào thì gã trung niên cũng không thể thoát ra nổi. Ánh mắt tên thanh niên sắc lạnh như băng, thanh âm mang theo từng tia sát khí vang lên: “Không phải ngươi đang tìm kiếm ta à? Tại sao khi thấy ta lại vội vã bỏ chạy?”
Trung niên nhân liền hiện ra thần sắc liều chết, ấn ký phong chi pháp tắc được thôi phát toàn lực, khiến cuồng phong quanh đây nổi lên, như thể muốn bạo phát khí đãng để chết chung. Thấy vậy tên thanh niên hừ lạnh, tay còn lại hiện lên hư ảnh trảo rồng, đâm sâu vào trong bụng trung niên, rồi tức thì kéo ra đóa bổn nguyên bỉ ngạn cùng với cả đống ruột.
Tế hỏa phù bùng lên hỏa diễm, thiêu đốt toàn bộ huyết nhục cùng y phục của đối phương, chỉ để lại một cây hoa bỉ ngạn mọc trên vách đá, pháp tắc phong chi dần tiêu tan theo từng cơn gió. Đạo độn quang lục kim lập tức rời đi, tránh xa khỏi khu vực này, khả năng ẩn thuật rất cao minh khiến nhiều kẻ đang truy tìm phải bất lực.
A Diệt hiện giờ đã lấy lại hoàn toàn sức mạnh, nhưng cơ thể vẫn chưa bình phục hẳn. Da thịt vẫn còn nhiều nơi có sẹo bỏng, vì thương tích do ác hỏa gây ra phải hồi phục lâu hơn bình thường, mắt phải vẫn bị mù cho dù vết sẹo do đao đâm đã biến mất.
Khả năng tự chữa lành vết thương và tái tạo cơ thể của Bỉ Ngạn cảnh, không hề có tác dụng với mắt, vì mắt khác biệt hoàn toàn với các bộ phận khác. Nó không phải huyết nhục, không phải xương cốt, cũng chẳng phải huyết dịch, thậm chí mắt còn bị các tế bào chống ung thư trong cơ thể tấn công nếu bị phát hiện, nó như thể một bộ phận riêng lẻ của con người.
Muốn khôi phục lại mắt đối với tồn tại Bỉ Ngạn cảnh không hề khó, chỉ cần có các linh dược cùng kỳ mộc mang công dụng tái tạo nhãn cầu, những thứ này A Diệt có rất nhiều. Cái hắn thiếu là thời gian, muốn khôi phục mắt cũng phải ngồi im đàm tọa mấy ngày liền, hiện tại hắn lấy đâu ra chừng ấy thời gian chứ.
Trên đường phi hành tên thanh niên một mắt ra tay rất nhanh, diệt sát hết thảy những kẻ phát hiện hành tung của bản thân, dù có là kẻ vận dụng pháp tắc cũng không tránh khỏi cái chết. Chẳng bao lâu sau hắn đã đến địa phương ban đầu muốn đến, vùng thung lũng Hắc Ô, nơi ẩn chứa thứ có thể xóa đi toàn bộ tổn hại về căn cơ cho tu hành giả.
Vốn dĩ từ địa phương hắn bị phát hiện cho tới nơi đây, phải mất chừng một tháng rưỡi thời gian phi độn. Nhưng mấy ngày qua hắn luôn phải dốc toàn lực bay tốc độ cao nhất có thể, còn huyết tế bạo tốc một lần, nên dù trên lộ trình có đảo hướng nhiều lần thì sau vài ngày cũng đã tới nơi đây.
Nhanh chóng dựng lên một tòa pháp trận phòng bị cùng cảnh giới, thân ảnh hắn liền tiến vào bên trong thung lũng, với các thủ đoạn của hắn hiện tại thì khí độc hay đám ma thú tại nơi đây, chẳng có chút sức uy hiếp nào. Nhưng hắn không hùng hổ xông vào, mà ẩn thân âm thầm xâm nhập, tránh khiến đám ma thú có dị động làm đám người đang tìm kiếm hắn chú ý đến nơi đây.
Tại trung tâm thung lũng Hắc Ô, có một địa phương rộng chừng mười dặm không hề có khí độc bốc lên, thổ nhưỡng nơi này rất màu mỡ, cây cối sinh trưởng tươi tốt, trái ngược hoàn toàn với những khu vực khác trong thung lũng.
A Diệt đặt khối cự thạch đông kết thân thể Nhan Như Ngọc xuống trung tâm vùng đất, lập tức nàng ta liền được vô số hào quang vàng nhạt bao phủ, bắt đầu quá trình điều trị mọi tổn thương trong căn cơ.
Hai người truyền âm nói chuyện với nhau vài câu, chủ yếu Như Ngọc nói lời cảm tạ còn A Diệt khách khí cho là chuyện nhỏ. Nàng ta đâu hề biết rằng, trong vài ngày vừa qua tên thanh niên này đã phải trải qua vô số lần cửu tử nhất sinh, lâm vào tuyệt cảnh triền miên.
Kết thúc cuộc trò chuyện, họ Diệt bố trí một pháp trận ẩn hình, che giấu cự thạch chứa Nhan Như Ngọc đi, để nàng ta có thể điều trị ở đây trong thời gian dài mà không bị ai làm phiền. Còn bản thân hắn đi tới một chỗ cách đó không xa, ngồi xuống an tọa rồi đồng dạng hấp thu các hào quang vàng nhạt, chữa trị căn cơ tổn hao của bản thân.
Hắn tính điều tức khôi phục tại nơi này cho tới khi thân thể sắp lóe sáng, lúc đó hắn sẽ rời đi, để thiếu nữ Như Ngọc có thể an toàn ở đây, không bị kẻ nào phát hiện, cũng như che giấu địa phương cực tốt bên trong thung lũng Hắc Ô này.
Thời gian thuận lợi trôi qua, cơ thể A Diệt đã lành lại hơn phần nào, nhờ vào các loại kỳ chân dị thảo, trạng thái hắn ta cũng đã kéo lên tới đỉnh phong, không còn vẻ mệt mỏi nữa. Hắn bắt đầu xem xét bản đồ Thú Loạn Vực và một phần Hắc Phương Vực, tìm thử con đường đào tẩu, nhưng nhìn thế nào cũng chẳng có đường chạy thoát.
A Diệt biết những kẻ mà hắn đấu với chỉ là tuyến đầu tiên mà thôi, phía sau còn có vô số địch nhân như thế nữa, Bỉ Ngạn cảnh vô địch càng không ít. Nếu hắn dây dưa lâu cho tới hơn nửa tháng sau, thì nhóm hình chiếu thượng vị giả đầu tiên sẽ tới, lúc đó tình trạng của hắn càng thêm tồi tàn, kết cục duy nhất chính là bị diệt sát tàn bạo, vạn kiếp bất phục!
Chưa bao giờ A Diệt rơi vào tình huống hiểm nguy như lúc này, trên trời không cửa mà dưới đất cũng chẳng có lối, dù hắn có cố gắng giãy giụa như thế nào đi nữa, thì kết quả vẫn chỉ là chết mà thôi, chênh lệch giữa hắn và phe địch nhân quá xa vời.
Trong khi đang âm trầm vì tương lai mù mịt, tâm trí hắn chợt lóe lên một ý nghĩ rất viển vông, hắn suy tư về cách đó một hồi, cuối cùng cười khổ một cái rồi ném cái ý tưởng này đi. Nhưng nó cứ vương vẩn trong đầu hắn, khiến hắn luôn nghĩ tới, chẳng còn cách nào khác họ Diệt phải chú tâm suy tư tính toán về cách này thật tỉ mỉ.
“Nó có thể khả thi, nếu chuyện đó thực sự tồn tại, nhưng sao có thể chứ…” Miệng bất giác thì thào, A Diệt lắc lắc đầu, hai tay vò đầu bứt tai. Hồi lâu sau ánh mắt trở nên nghiêm túc, đầu ngẩng cao lên, lộ ra thần sắc kiên định nói: “Dù sao cũng sắp chết, làm liều một lần thôi, hơn nữa cũng chỉ còn duy nhất cách đó, nếu thành công ta sẽ giữ được tiểu mệnh của mình.”
Đã tìm ra mục đích, không còn là con ruồi bay loạn không có phương hướng nữa, khiến thần thái A Diệt tự tin hơn vài phần, mặc dù phương pháp hắn nghĩ ra thật sự viển vông.
Thời điểm cơ thể lóe sáng sắp đến, A Diệt liền tiến tới gần tảng cự thạch, tính chào tạm biệt thiếu nữ trong đó, hoặc cũng có thể là lời chào vĩnh biệt. Khi nghe hắn nói sẽ rời đi thời gian dài, Nhan Như Ngọc đã đưa ra một quyết định khiến A Diệt không khỏi bất ngờ, hắn không thể tin nàng ta lại chịu hi sinh như thế.
Thanh âm mềm yếu của thiếu nữ vang lên: “Tuy không biết lý do gì mà mắt của Diệt huynh lại thành ra như thế, nhưng chắc chắn vì để đưa muội tới đây huynh đã phải trải qua vô số nguy nan. Nay muội có thể dần chữa trị căn cơ ở đây đều là nhờ có huynh, nên muội muốn tặng huynh vật này để báo đáp phần nào.”
“Muội sẽ phải khôi phục ở đây trong thời gian rất là dài, vì vậy huynh hãy thay muội nhìn ngắm thế giới rộng lớn bên ngoài nhé. Chẳng phải huynh từng nói muốn đi khắp mọi nơi trên đại lục này, tìm kiếm người nào đó sao? Hãy đem theo tầm nhìn của muội, chút sức mọn của muội, đồng hành cùng huynh trên chặng đường kế tiếp!”
Thân ảnh xinh đẹp mềm mại trong tảng cự thạch chậm rãi chuyển động, tại phần đầu móng tay nổi lên một loại sức mạnh kỳ dị, ngọc thủ họ Nhan nâng lên cao móc lấy mắt phải của bản thân, rồi hướng tới phía trước khiến đồng tử Vạn Hoa Nhãn xuyên qua lớp kỳ thạch, xuất hiện ngay trước mặt A Diệt!
Mắt phải thiếu nữ tràn ra đầy máu tươi, con mắt ấy liền nhắm nghiền lại, ánh mắt còn lại của nàng nhìn thanh niên đối diện với vẻ trìu mến, môi mọng mỉm cười, thanh âm như gió xuân tiếp tục vang lên: “Đây là thỉnh cầu cuối cùng của muội đối với huynh, xin huynh đừng từ chối, từ giờ Vạn Hoa Nhãn đó chính là của huynh!”
Diệt Chúng Sinh nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt, trong lòng nổi lên vô số suy nghĩ lẫn lộn, qua một hồi lâu mới thở ra một hơi dài, đưa tay tiếp nhận Vạn Hoa Nhãn, nâng lên đặt vào mắt phải đang nhắm nghiền của bản thân, truyền nguyên lực ra bắt đầu quá trình ghép mắt.
Vô số kỳ mộc cùng linh dược tuyệt phẩm từ giới chỉ của A Diệt bay ra, theo ý niệm của hắn liền bao bọc kín tảng cự thạch trước mặt, truyền vô số dược chất đại bổ vào bên trong, giúp nàng ta cầm máu cũng như tái tạo một con mắt phải bình thường trong tương lai.
Vạn Hoa Nhãn một khi rời khỏi cơ thể chủ nhân chân chính, sẽ lập tức tự hủy trở thành con mắt bình thường. Nhưng lần này thì khác, nó được Nhan Như Ngọc từ tận đáy lòng chấp thuận, muốn nó đồng hành cùng chủ nhân mới, nên hiện tại A Diệt đã chính thức trở thành chủ nhân của con mắt phải Vạn Hoa Nhãn này.
Nghẹn ngào nói lời từ biệt, tên thanh niên mắt hai màu ngay tức thì rời khỏi đây, bỏ lại một thiếu nữ bơ vơ trong tảng cự thạch kỳ dị, được vô số hào quang bao phủ.
Luồng độn quang lục kim gào thét bay ra khỏi thung lũng Hắc Ô, trong lòng hắn vẫn không khỏi buồn bã xen lẫn những cảm xúc khó tả, thoáng chốc sau tia sáng phá không bắn đi xa tít, để vùng thung lũng này có thể yên ổn.
Đồng tử bích ngọc tại mắt phải của A Diệt thôi phát uy năng, nhìn rõ mọi cảnh tượng phía trước mấy trăm dặm, có thể xóa bỏ địa hình che chắn, quan sát rõ ràng từng gã địch nhân đang truy tìm bản thân mình.
A Diệt kiên nghị tự nhủ: “Như Ngọc, nếu muội đã có niềm tin đối với ta như vậy, thì ta nhất định phải sống sót, chắc chắn không thể chết trong cái tuyệt cảnh này được. Ta sẽ đem theo một phần tầm nhìn của muội, du ngoạn khắp mọi nơi trên thế giới rộng lớn này!”