Đến nội dung chính

Chương 488: Bần hàn

admin 1.980 Chữ Cài Đặt

Quanh bí cảnh Khởi Huyền, có chừng trăm thân ảnh đang phiêu phù, giăng sẵn trận thế, một khi thấy mục tiêu chạy ra sẽ lập tức bao vây lại chặt như nêm cối. Kẻ có thực lực cao nhất tại đây chính là lão già Tống May Rủi và mỹ phụ Lâm Kỳ Thủ, họ không vào bên trong bí cảnh, vì trong đó đã có Hỏa Diễm Quân Chủ, tốt nhất nên ở ngoài này để đề phòng mục tiêu chạy ra.

Không ngoài dự đoán, với độ trơn trượt mà bản thân đã thể hiện ra, thì mục tiêu thành công chạy thoát khỏi Hỏa Diễm Quân Chủ, rời khỏi vùng trong bí cảnh Khởi Huyền. Vừa ra tới ngoại giới, Diệt Chúng Sinh đã biến sắc vì có vô số thân ảnh xung quanh, còn có khí tức pháp trận vây khốn, khiến hắn phải dùng toàn lực dựng lên trận cơ phá cấm.

Ngay khi thoát khỏi hàng tá pháp trận, A Diệt liền huyết tế trăm năm thọ nguyên, khiến độn tốc bạo tăng để lại một đường máu lôi điện giữa không trung. Hành động quả quyết của hắn khiến cả đám không kịp trở tay, có nhiều kẻ công kích với theo nhưng chẳng thể trúng nổi, lúc này ai nấy dùng tới các thủ đoạn tăng cao tốc độ phi hành, nhanh chóng đuổi theo mục tiêu.
Năm xưa trong bí cảnh Khôi Kim họ Diệt đã một lần tiêu hao 30 năm thọ nguyên, ban nãy vận dụng cây hồn đăng liền bị cắn nuốt 20 năm nữa, ngay vừa rồi huyết tế thêm trăm nắm, tổng cộng A Diệt đã tiêu hao đi 150 năm thọ nguyên, tuổi thọ chỉ còn có thể đạt tới 850.

Nhưng hắn chẳng còn lựa chọn nào khác, tràng cảnh lúc đó dù hắn có ở trạng thái đỉnh phong thì cũng cực kỳ nguy hiểm, chứ đừng nói đến bây giờ khi năng lượng đã tiêu hao gần như cạn kiệt. Hơn nữa con giòi trong đan điền đã đánh nứt quang tráo bảo vệ bổn nguyên bỉ ngạn, khiến thực lực hắn ảnh hưởng, nếu còn dây dưa thì có khả năng hắn sẽ mất sức mạnh giữa chừng.

Độn tốc của luồng huyết độn không thua kém gì tốc độ hành không của thượng vị giả, hơn xa tốc độ những kẻ truy đuổi, cho dù chúng có dùng nguyên phù độn thuật cũng không thể bắt kịp, vài tuần trà trôi qua đã chính thức mất hành tung mục tiêu. Hắc Vũ Dực là bảo cụ phi độn cực hợp nhất với ma lôi, có thêm sự tăng phúc của Phệ Hắc Giao đã nhận huyết tế, tất nhiên độn tốc rất kinh người.
Đến ngày hôm nay thì A Diệt đã áp chế thời gian thân thể lóe sáng, phải qua hơn một ngày thì thân thể mới phát quang một lần, chứ không phải liên tục như ngày đầu. Trong khoảng thời gian một ngày không bị phát hiện này, hắn phải toàn lực giải quyết con giòi trong đan điền, nếu không sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Vô số Bỉ Ngạn cảnh từ phương xa đổ dồn tới Thú Loạn Vực, chia thành từng nhóm tản đi khắp nơi trên vùng đất này tìm kiếm tung tích của mục tiêu, số lượng nhân thủ cực kỳ đông đảo. Họ Diệt hiện tại như con sói cô độc đang ẩn trốn liếm láp vết thương, tìm kiếm cơ hội lật mình, dù biết rõ điều này còn khó hơn lật trời.

……………….

Tết thanh minh đã đến, khắp trốn phàm trần tổ chức lễ hội, phàm nhân vui vẻ ăn tết mỗi năm chỉ có một lần. Dù cho giới tu hành đang có cơn đại chấn lớn, sẽ được ghi vào sử sách trong tương lai, thì đối với giới phàm nhân lại chẳng có ảnh hưởng gì, chỉ là thi thoảng sẽ có thanh âm phá không từ trên những tầng mây truyền xuống trần gian.
Trên ngọn núi nằm tại ngoại thành một thành trì trung lưu, có vô số ngôi mộ đang được quét dọn, người người nhà nhà đến thăm cúng tổ tiên, bầu không khí náo nhiệt toàn ngọn núi. Đến đêm tối, nơi đây vắng tanh trái ngược với khung cảnh lúc sáng, nhưng vẫn còn một thân ảnh di chuyển tại nơi này, xung quanh đầy rẫy ngôi mộ.

Thân ảnh đó lao tới phía trước một ngôi mộ, hai tay vội vàng chộp lấy đĩa đồ ăn được phàm nhân đặt lại nơi đây sau chuyến tảo mộ. Hắn ta ăn ngấu nghiến những đồ ăn ít ỏi dính đầy bụi đất này, ngay khi ăn hết liền bổ nhào tới ngôi mộ khác, tiếp tục càn quét thức ăn.

Tiếng gầm gừ của một con chó gần đó vang lên, nó cực kỳ tức giận khi thấy kẻ dám tranh thức ăn của mình, hàng năm chỉ có duy nhất ngày này là con người bỏ đầy thức ăn tại nơi đây thôi. Kẻ đang nhai thức ăn dính đầy cặn đất, đưa tay nhặt một mẩu đá rồi phi thẳng tới phía con chó, trong nháy mắt đã khiến thân thể con chó bị thủng một lỗ từ đầu thẳng đến đuôi.

Không để ý thi thể con chó, tên này tiếp tục chạy tới những ngôi mộ khác, nhặt nhạnh thức ăn, điên cuồng cho vào miệng, thỏa mãn cơn đói sau hơn trăm năm không còn cảm nhận được. Ánh sáng mờ ảo từ vầng khuyết nguyệt chiếu xuống, soi sáng thân ảnh hắn ta, là một gã nam tử bị mù một mắt, làn da bỏng nặng, trên thân chằng chịt thương tích, y phục nhuộm đỏ.

Người này còn ai ngoài Diệt Chúng Sinh, hiện tại hắn hoàn toàn như một người phàm, ngay cả thân thể cũng bị tụt xuống xác phàm chứ không thoát phàm như trước. Thủ đoạn của thượng vị giả không hề đơn giản, khác hẳn với những lần bị mất đi sức mạnh nguyên sĩ trong các bí cảnh, vì những lần đó cho dù không sử dụng được năng lực tu hành giả, thì nhục thể của hắn vẫn rất bất phàm.

Hiện tại trong đan điền vỡ vụn của hắn, hai đóa bỉ ngạn lục kim cùng hắc xích đã bị một lớp hôi sắc dịch phong tỏa, cắt đứt hoàn toàn quá trình cung cấp năng lực. Chất dịch hôi sắc còn truyền đi khắp các kinh mạch trong người hắn, ăn mòn nhục thể thoát phàm, biến cơ thể này thành cơ thể của phàm nhân thực sự.

Đột nhiên thần sắc A Diệt lộ ra sự nhói đau, vì tại một nơi nào đó trong người hắn, đầu Phệ Hắc Giao đang ác chiến với giòi bọ, cố gắng đẩy lui nó ra khỏi cơ thể chủ nhân. Nhưng thứ đó đúng như giòi trong xương, cực kỳ lì lợm, dù bị điên cuồng công kích vẫn gắng gượng bám trụ trong người họ Diệt, cố gắng phá hoại các bộ phận trong cơ thể hắn.

“Đã qua gần nửa ngày kể từ khi ta trốn thoát rồi, còn chừng 7 canh giờ nữa thân thể sẽ phát quang, trong khoảng thời gian này bằng mọi giá phải phá giải phong ấn, lấy lại được sức mạnh.” Nghĩ đoạn, hắn liền tiếp tục thúc giục Phệ Hắc Giao công kích ác liệt hơn nữa, dù có gây thêm tổn thương nội thể của mình, hắn đều mặc kệ.

Cơn đói cồn cào dâng lên, A Diệt như con sói đói vơ vét sạch đồ ăn thờ tại những ngôi mộ trên ngọn núi này. Hắn không ngờ có ngày bản thân lên voi xuống chó đến mức độ này, đã thế thân thể vẫn rất đau, những thương tích không thể tự động khôi phục khiến hắn phải chịu đau âm ỉ trong thời gian dài.

Giữa trưa hôm sau, vô số luồng thần niệm đã quét xuống thành trì này, đa số đều không phát hiện ra kẻ nào bất thường, nhưng một vài tên tinh ý đã nhận ra điểm lạ. Có một tên phàm nhân mình đầy thương tích, dù chùm kín áo bào rách rưới, ngồi ăn xin trong một con hẻm nhỏ, thì trông thân ảnh hắn vẫn có chút khác biệt với toàn bộ người còn lại trong thành.

Một lão già thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, lão hung hăng áp bàn tay xuống phía thành trì, lập tức hư ảnh một cự thủ hắc ám gào thét vỗ xuống, đánh nát tòa thành trở thành một bãi phế tích, toàn bộ sinh linh mất mạng. Cho dù là thành chủ, nguyên sĩ mạnh nhất thành có tu vi Hiển Hóa cảnh trung kỳ, thì trước cú vỗ đó cũng tức thì hóa thành một bãi máu đặc sệt.

Trông thấy tử khí nồng nặc bốc lên, tên ăn xin có vấn đề tựa hồ đã mất mạng, khiến lão già này mất đi sự hoài nghi, bay đi nơi khác tìm kiếm mục tiêu. Nhưng còn chưa bay được bao xa thì trong đầu lão bất ngờ phát ra tiếng truyền âm băng lãnh của ai đó: “Chỉ là một tên Bỉ Ngạn cảnh tiểu thành mà dám phách lối như thế, xem ra ta phải dạy tiểu tử ngươi một bài học rồi!”

Khí tức đáng sợ áp bách tới, khiến lão già này kinh khiếp không thôi, một thân ảnh thình lình xuất hiện trên đầu lão ta. Tùy ý áp bàn tay xuống, một cự thủ hư ảnh lập tức được ngưng tụ, phá không áp xuống phía lão, dù lão ta có tế ra toàn bộ thủ đoạn bảo mệnh cũng chẳng có chút lực phản kháng nào.

“Ầm!” Một hố sâu hình bàn tay to lớn xuất hiện ngay kế bên tàn tích thành trì, giữa cái hố đó là một bãi máu tanh hôi. Tên thanh niên tuấn mỹ không thèm liếc nhìn phía dưới một cái, ánh mắt đảo tới vài nơi, có không ít kẻ đã cảm ứng thấy động tĩnh nơi đây, hiện giờ đang cấp tốc phi độn tới để dò xét.

Thân ảnh Diệt Chúng Sinh chợt lóe liền tiêu tan, chả mấy chốc đã nổi lên thảm sát tại nhiều nơi, không ít Bỉ Ngạn cảnh đi lẻ đột ngột mất mạng, chẳng chút sức phản kháng, có tên còn chưa kịp trông thấy mặt kẻ địch như thế nào thì đã bị xé tan người.

Không lâu sau A Diệt trốn vào bên trong một hang động sâu dưới lòng đất, từ canh giờ trước hắn đã thành công ép con giòi ra khỏi cơ thể, khiến nó lập tức tiêu tan khi tiếp xúc với ngoại giới. Nhưng quá trình chờ đợi dịch hôi sắc tiêu tan để lấy lại sức mạnh, cũng mất một khoảng thời gian, thế nên hắn mới giả làm ăn xin trốn trong thành trì để dần khôi phục.

Nào ngờ còn chưa khôi phục được bao nhiêu, đã bị một đòn bất ngờ khiến cả tòa thành bị san bằng, hàng vạn sinh mạng con người mất đi, khiến hắn không khỏi tức giận. Hành động này đối với tà tu là cực kỳ bình thường, trong nhận thức của đa số tu hành giả, được chết dưới tay Bỉ Ngạn cảnh là phúc phận mười tám đời tích góp của đám phàm nhân kia.

Ngồi xếp bằng đàm tọa trong hang động u tối, hắn tiếp tục quá trình triệt tiêu số chất dịch hôi sắc còn lại. Thân thể đang dần tự chữa lành thương thế, nguyên lực cùng ma lực được giải phóng ngày một nhiều hơn, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ thành công lấy lại toàn bộ sức mạnh vốn có.