Ba cô gái ngoại quốc xinh đẹp nhanh chóng thu hút sự chú ý của những vị khách khác. Vài người cố ý đến gần bắt chuyện nhưng đều bị từ chối, dần dần cũng chỉ còn lại ba người trong quán.
Rượu cũng qua mấy vòng, gương mặt ai nấy cũng mang một tầng ửng đỏ.
Giọng Thùy Vân chầm chậm, đều đặn vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng. Không hiểu sao lại bắt đầu lời kể bằng cuộc đời của chính mình.
Hai người còn lại cũng dần chìm vào ký ức đó, vô thức lại đặt mình vào trong để cảm nhận.
Lau nhẹ giọt lệ chực trào, Thùy Vân đặt tay lên tay người bên cạnh. Hai người kia dù im lặng nhưng vẫn đỏ hoe cả vành mắt.
“Xin lỗi vì làm mất thời gian nãy giờ. Những điều tôi nói không phải để được đồng cảm hay gì cả, chỉ là muốn mọi người hiểu động cơ sau này của tôi. Tôi mong cô hãy nghe tiếp phần còn lại, xong rồi hãy đưa ra quyết định cuối cùng cũng không muộn. Chúng ta đều là người lớn cả, có những thứ không phải lúc nào tai nghe mắt thấy cũng là thật. Được không?”
Nàng không đáp, môi mím chặt không trả lời nhưng cũng không có ý định rời đi.
Thuỳ Vân lại tiếp tục kể về bệnh tâm lý của cô, rồi lại tới vì sao cô lại hận bà Bạch đến vậy. Vốn dĩ lúc tai nạn năm đó sảy ra bà Bạch đã điều hết bác sĩ giỏi để cứu chữa cánh tay cô nhưng vì cùng lúc lão Bạch cũng bị người khác thừa cơ ra tay nên bà không dám mạo hiểm chuyển viện. Lúc đó cô sắp ngất, chỉ nghe được đoạn đầu nên suy nghĩ không đúng, cộng thêm sau này hai người đó chưa từng thẳng thắng với nhau mà hiểu lầm lại lớn thêm.
Việc này thì cũng chỉ không lâu trước đó Thuỳ Vân mới có cơ hội ngồi lại tâm sự với cô. Lúc đó cô đã khóc rất nhiều, hầu như lần đầu tiên Thuỳ Vân lại thấy được một mặt của cô như vậy.
Cô cũng nói ra hết nỗi lòng, từ chuyện nhìn thấy mẹ nàng đến chuyện bản thân lén lút gửi tiền cho nàng rồi bị phát hiện rồi giam lỏng. Thật ra lúc ấy bà Bạch chỉ có ý định cảnh cáo cô chứ không muốn làm khó dễ nàng. Chỉ tại cô quá cứng rắn, rồi lại thêm chuyện của Thuỳ Vân làm cô tự trách đến mức để bản thân sa ngã vào thù hận.
Ngày ấy khi cả hai rơi xuống lầu, vốn dĩ Thuỳ Vân được cô che chở nên không bị thương nhiều, chỉ là ngất xỉu rồi được đưa đi. Cũng lúc đó mà bị phẫu thuật thẩm mỹ biến thành gương mặt giống bà Bạch bảy, tám phần. Sau khi tỉnh lại thì bắt đầu nhiệm vụ được giao, tiếp cận ông Dương. Quả nhiên khi thấy khuôn mặt đó, ông đã không do dự bỏ ra số tiền lớn chuộc Thuỳ Vân về từ đám buôn người do bà Bạch sắp xếp. Cứ vậy làm tình báo cho bà Bạch đến tận bây giờ mới biết bà ấy đã xắp xếp một “cái chết” như vậy cho mình. Làm tăng thêm hiểu lầm của cô với bà, khiến cô tự trách cũng như Ngọc Thuỳ lại hận cô rồi gây ra những chuyện khó mà tha thứ.
Giác mạt của cô lúc bấy giờ đã chuyển biến xấu vì nhiều lý do, chỉ là cùng lúc có người hiến tặng nên bà Bạch nhân lúc đó mà cấy ghép vào. Mọi chuyện trùng hợp đến chẳng ngờ, người hiến tặng lại mang màu đồng tử giống hệt Thuỳ Vân. Tro cốt mà cô liều mạng trộm về nước cũng là của người kia.
Lần gặp lại của cô và Thùy Vân là lúc cô đến tìm ông Dương để thương lượng, lúc đó vì quá bất ngờ cộng thêm sợ bị bại lộ nên Thùy Vân cố gắng tránh né tầm mắt cô. Chờ khi cô rời đi thì lại tìm cách gửi thông báo cho bà Bạch nhưng không được vì ông ta quá cảnh giác. Cứ vậy mà tạo ra vô số cục diện biến hóa sau này…
Lúc đầu đúng là bà Bạch có mục đích riêng khi nhận nuôi bốn người, nhưng sau này bà ấy đã dần thay đổi. Có lẽ đã từng làm mẹ thật sự nên bản năng không cho phép bà lại tiếp tục thương tổn những “đứa con” của mình. Nhưng trớ trêu thay khi bà nhìn lại mới phát hiện ra bản thân đã không còn có thể cứu vãn được những sai lầm đó nữa.
“Vậy rốt cuộc ai là con ruột của bà ấy?” Nàng cắt lời, có lẽ nàng vẫn đủ tỉnh táo để hiểu câu chuyện.
Bà hận ông Dương như vậy chắc chắn sẽ không giữ lại đứa con của kẻ thù, vì vậy chắc chắn đó không phải là Bạch Cảnh. Huống chi là tuổi tác của anh không thể nào trùng khớp. Rồi một cái tên khác hiện lên trong đầu khi nàng cố xâu chuỗi sự việc từ những lần cô liều mạng nhận hết tất cả về mình như đang bảo vệ ai đó.
Ánh mắt nàng và Thùy Vân chạm nhau, Ngọc Thuỳ nhìn thấu suy nghĩ của đối phương, biết nàng đã tự đoán được nên đành chuyển chủ đề.
“Có lẽ cô cần một lần nói chuyện với cậu ấy, thông tin cậu ấy giữ nhiều hơn tôi. Đây là tất cả mọi thứ tôi có thể nói.” Nói đoạn, Thuỳ Vân nén lệ, đưa tay lau nước mắt cho cô gái đang khóc nức nở bên cạnh.
“Xin lỗi!” Ngọc Thuỳ bật thốt, đây là lần đầu tiên Ngọc Thuỳ dám đối mặt với sai lầm của bản thân, cũng như cảm giác tội lỗi cuộn trào khi nhìn lại những gì mình đã gây ra.
Nàng biết bản thân không có tư cách nhận lời xin lỗi này thay người khác, chỉ im lặng suy tư.
Hai người mười ngón đang chặt đặt lên bàn, thấy nàng nhìn sang, Thuỳ Vân đặt lên môi Ngọc Thuỳ một nụ hôn mạnh mẽ rồi dứt ra. Hình xăm bông tuyết ẩn hiện trên cánh tay, đến đây nàng cũng hiểu được cô và Thùy Vân là trong sạch. Cũng hiểu vì sao cô lại một mực chọn chiếc ghim cài áo bông tuyết trong tang lễ Bạch Cảnh cùng sự day dứt mỗi khi nhìn vào.
Có lẽ do mẹ nàng hận chuyện cô đã không giúp bà nên cố tình thêm thắt. Nhưng những lời bà nói cũng hơn một nữa là sự thật, nàng nắm chặt chiếc usb trong túi áo, lại một ly rượu nữa rót thêm vào dạ dày.