Đến nội dung chính

Chương 98: Câu Chuyện Của Thuỳ Vân

admin 1.218 Chữ Cài Đặt

Thuỳ Vân xuất thân từ một gia đình bình thường, nhà có ba chị em nhưng vì tính cách quái gỡ của ba chị mà gia đình chẳng được trọn vẹn. Ba chị từng được mệnh danh là một kỹ sư thiên tài nhưng sau một vụ tai nạn do sơ suất của công ty mà thần trí bất ổn. Lúc đó họ chỉ bỏ lại một số tiền bồi thường rồi dùng quyền lực làm lắng xuống mọi chuyện.

Mẹ chị vì không chịu được người chồng cứ điên điên dại dại mà bồng theo hai đứa em song sinh còn trong tả lót đi tìm bến đỗ mới. Nhà nội ban đầu dù chẳng có điều kiện mấy nhưng vẫn vì mang ơn ba chị ngày trước mà mỗi người góp chút cơm gạo qua ngày. Dần dần, họ cũng bắt đầu xa lánh nhà chị, năm đó chị vẫn đang học cấp hai. Là độ tuổi lẽ ra phải sống vô ưu, lại phải hàng ngày làm thêm hai, ba công việc. Vừa kiếm tiền đóng học phí, vừa phải lo cơm áo ngày hai bữa cho ba. Có những hôm ba lên cơn mất kiểm soát rồi đánh người lạ vô cớ, chị phải chạy vạy khắp nơi để bồi thường cho người ta. Cứ thế mà nợ nần chồng chất, nhưng đó vẫn chỉ là khởi đầu.
Ngày hôm đó lúc chị đang ngủ thì bỗng cảm nhận được một bàn tay to lớn đang bịt chặt lấy miệng mình. Thuỳ Vân theo phản xạ muốn vùng vẫy thì lại phát hiện người trước mặt là ba. Ba dùng tay ra hiệu chị im lặng, ánh mắt ông lúc đó hệt như lúc ông còn tỉnh táo vậy.

“Con gái… Đừng lên tiếng.” Giọng ba khàn đục, ngắt quãng, cố nén sự run rẩy trong đó.

“Dù có nhìn thấy hay nghe thấy gì cũng không được lên tiếng.”

Cuối cùng bên ngoài cũng vang lên tiếng bước chân dồn dập đến gần. Ba lặng lẽ rơi hai hàng nước mắt, dúi mạnh vào tay chị vật gì đó rồi khởi động công tắc. Chiếc giường gỗ bình thường chị đang nằm lại lập tức tách đôi, bên trong làm bằng chất liệu đặt biệt, nhẹ nhàng bao bọc lấy chị.

“Giúp ba xin lỗi mẹ con nhé! Ba yêu con…” Đó là những lời cuối cùng Thuỳ Vân nghe thấy từ ba mình.
Khi cánh cửa giường chỉ còn một đốt tay là hoàn toàn đóng lại, chị lại nghe thấy tiếng cánh cửa lớn bị phá tan. Sau đó là rất nhiều tạp âm khác, có cả tiếng nước, tiếng súng nhưng không một âm thanh từ ba chị. Cảm giác run sợ lấn chiếm dần trong tâm trí, một đứa trẻ mười mấy tuổi đầu chỉ biết cắn răng rơi từng giọt nước mắt sợ hãi.

Vài phút sau, Thuỳ Vân cảm thấy xung quanh bỗng nhiên trở nên nóng dần, cuối cùng hoảng loạn ngất đi vì ngộp khói. Chỉ thấy lúc đó chiếc giường bỗng rung lắc dữ dội, bên ngoài lại vang lên tiếng xì xào không rõ.

Khác với suy nghĩ của Thuỳ Vân, chị tỉnh lại trong một căn phòng sang trọng chứ không phải ở bệnh viện như mình nghĩ. Trong tay vẫn nắm chặt chiếc hộp nhỏ mà ba mình đưa cho.

“Tỉnh rồi! Có cần gọi ngài ấy không?”
“Cậu đi đi! Tôi canh chừng.”

Hai người mặc áo blouse trắng trò chuyện xong thì một người lập tức chạy biến, người còn lại thì tiến đến định kiểm tra nhưng Thuỳ Vân đã lập tức ngồi dậy cảnh giác.

“Ba tôi đâu! Khụ… Khụ.” Chị gằn giọng, cơn khô nóng lập tức truyền lên từ cổ họng.

Một bác sĩ tiến lại gần ra hiệu cho chị bình tĩnh lại, không lâu sau thì cánh cửa lại mở ra, lần này bà Bạch xuất hiện rất nhanh.

“Ta là người ba cháu ủy thác, từ bây giờ cháu sẽ được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của ta. Có thể đưa chiếc hộp đó cho ta chứ? Đó là thứ ba cháu để lại cho ta.” Bà hiếm khi dùng giọng điệu hòa nhã như vậy.

Thuỳ Vân vừa nói vừa gào lên: “Bà là ai chứ? Làm sao tôi có thể tin bà? Tôi muốn gặp ba.”

Sau một lúc lâu dằn co, bà Bạch dùng mọi cách thuyết phục nhưng không được. Cuối cùng bà đành phải đưa ra bản ghi âm cuộc giao dịch giữa hai người.

Nội dung đại khái là ba của Thuỳ Vân từng là người của ông Dương, vì những phát minh của ông có sức ảnh hưởng không hề nhỏ mà bị ông ta để mắt tới. Dần dần ông ta không còn hài lòng với những thứ vụn vặt nên đã đưa ra tối hậu thư, ép buộc ba Thuỳ Vân phải chế tạo cho mình những thứ vũ khí có sức công phá lớn hơn. Tất nhiên ông biết đó là gì nên đã không đồng ý. Không ngờ vì thế mà ông Dương lấy tính mạng cả nhà ông ra đe dọa. Bất đắc dĩ ông đành phải đưa ra một phần bản thiết kế của mình, sau đó thì giả vờ làm nổ phòng chế tạo để bản thân bị thương gần đầu rồi giả vờ mất trí, điên dại sống qua ngày.

Chỉ vậy thì làm sao qua mắt được con cáo già ấy, cứ mỗi lần ông Dương cử người đến thăm dò là ông lại lên cơn. Hết đánh đập bọn chúng rồi cứ vậy nhìn đứa con gái mình yêu chiều hết mực lại vừa khóc vừa xin, cố moi móc đống tiền lẻ ra đền cho bọn chúng. Lòng ông đau đớn hơn ai hết nhưng ông cũng hiểu, nếu bây giờ không làm vậy thì cả hai cha con đều chẳng thể sống được. Nhiều lúc ông chỉ muốn đứa con này cũng như mẹ nó, dứt khoát rời đi thì tốt biết bao. Ông cũng sẽ không vướng bận gì mà kết liễu bản thân, chấm dứt chuỗi ngày đau khổ này.

Cuối cùng ông quyết định nhân lúc không ai phát hiện lén liên lạc với bà Bạch. Nhờ bà xắp xếp cuộc gặp gỡ rồi hứa chỉ cần bà chịu chăm sóc con gái ông đến tuổi trưởng thành thì ông sẽ đưa ra bản thiết kế gốc và ghi âm tự thú, kể lại tội lỗi của ông Dương cho bà.

Kết quả là khi ông trở về đã thấy bất thường, ông dùng điện thoại bà Bạch đưa gửi tín hiệu cầu cứu. Không bao lâu sao thì người của ông Dương ập vào, có lẽ do ông ta đánh hơi được gì đó nên quyết định diệt khẩu.

Sao khi khi ông giấu Thuỳ Vân đi thì bị bọn chúng bắt lại tra khảo dã man, khi người của bà Bạch tới thì chỉ còn lại khung cảnh chẳng ai dám nhìn thẳng.

Cuối cùng dưới sự gào khóc điên dại của Thuỳ Vân, bà thành công trao đổi chiếc hộp đổi lấy đám tang hoàn chỉnh cho ba cô.

Chiếc hộp ấy được bà gửi cho cảnh sát nhưng vì bằng chứng quá ít lại tránh bức dây động rừng nên chuyên án kéo dài đến tận bây giờ.