Màn đêm phủ xuống, bao quanh căn phòng thuê trống trải. Hơi lạnh giăng thành một lớp sương mờ nơi ô cửa kính tầng cao, mỏng manh như chính tâm trạng nàng lúc này. Tiếng tim đập đều đặn vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng, nghe rõ đến lạ. Dường như khoảng cách giữa mọi thứ cũng chỉ bằng một lớp màng mỏng ấy, để nàng dẫu cố nhìn thật lâu vẫn chẳng thể thấy rõ…
Máy tính trên bàn vẫn sáng, ánh màn hình hắt ra thứ ánh sáng lạnh lẽo trong căn phòng yên tĩnh. Bên cạnh là một chiếc USB màu xanh bắt mắt còn cắm dở, như thể ai đó vừa rời đi vội vàng. Trên màn hình, từng dòng chữ hiện rõ trong file PDF, sắc nét đến tàn nhẫn, đâm thẳng vào lồng ngực nàng.
Di chúc điện tử. Ở góc phải, chữ ký số vẫn còn hiệu lực, nhỏ bé nhưng đủ khiến tay nàng run lên. Toàn bộ tài sản, quyền sở hữu, quyền thừa kế… tất cả đều ghi tên nàng, không sót một thứ gì. Người ấy đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ từ rất lâu, kể cả văn bản chuyển giao tài sản hợp pháp, chu toàn đến mức không cho nàng cơ hội nghi ngờ. Vậy mà bấy lâu nay, nàng vẫn cố chấp cho rằng mình đúng, vẫn lạnh lùng, vẫn chưa từng một lần thật sự đối mặt, để đến khi sự thật bày ra trước mắt, cảm giác hối hận mới muộn màng siết chặt tim nàng đến nghẹt thở.
Màn hình điện thoại vẫn đang mở ứng dụng ngân hàng, số dư cùng từng dòng chuyển khoản trên đó sáng đến chói mắt.
Hóa ra khi nàng nghĩ tất cả mọi người đều bỏ rơi mình, thì ở một nơi nào đó vẫn luôn có người tìm đủ mọi cách vươn tay chống lấy cho nàng một nửa bầu trời kia…
…
Tháng một, cận kề ngày giỗ đầu tiên của Bạch Cảnh, cả tập đoàn từ trên xuống dưới bận rộn chuẩn bị từ dự án Tết đến việc sắp xếp tiệc tùng. Cùng lúc đó ở một bệnh viện khác, có người đang lặng lẽ trút bỏ hơi thở cuối cùng, trên môi vẫn nở một nụ cười mãn nguyện…
Nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện, dù không ngoài dự đoán nhưng cô vẫn hít vào một trận khí lạnh. Một cơn khó chịu từ phổi lan tỏa ra khắp lồng ngực khiến cô ho mất kiểm soát. Từng hàng nước mắt đỏ sẫm chảy dài trên khuôn mặt càng ngày càng trắng bệch của cô, chảy ngang qua lớp quầng thâm bên dưới.
…
Sắp xếp xong mọi thứ, Hoàng Nhân định gọi cho cô hỏi khi nào về thì phát hiện không gọi được. Trong lòng cậu hơi bồn chồn nhưng vẫn cố suy nghĩ tích cực, có lẽ cô vẫn còn trên máy bay thôi.
Đến khi bữa tiệc bắt đầu, cô xuất hiện với vẻ mặt tiều tụy không che giấu. Trên tay, hai hũ tro cốt một mới, một cũ đặt cạnh nhau được bao bọc cẩn thận. Di ảnh bên trên khiến đám đông chết lặng.
Hoàng Nhân mấp máy môi, cảnh tượng trước mặt khiến cậu lảo đảo, cuối cùng chỉ có thể gục đầu, bờ vai rộng rãi run rẩy từng đợt liên hồi. Cậu đã tưởng tượng biết bao nhiêu cảnh đoàn tụ với chị mình, cớ sao hôm nay tái ngộ lại vừa là giỗ, vừa là tang…
Hoàng Nhân như một cỗ máy, mặc cho đám đông ồn ào, cũng không biết mọi thứ kết thúc từ khi nào. Đến lúc hoàn hồn lại thì cô đã rời khỏi đó từ lâu rồi. Một người thân tín của cậu chạy lại báo rằng cô bảo bản thân cần yên tĩnh một lúc, sẽ đến gặp cậu sau.
Cùng lúc điện thoại vang lên cắt ngang, cậu ra hiệu người kia lấy xe còn bản thân lại chăm chú nhìn vào số điện thoại đã lâu không thấy hiển thị trên màn hình.
Bên kia thấy cậu bắt máy nhưng không nói gì đành mở lời trước.
“Tôi là Kiều đây! Có thể mượn cậu chút thời gian được chứ? Xin lỗi đã làm phiền cậu.”
Hoàng Nhân cau mày chặt hơn, não bộ tiếp nhận quá nhiều dữ liệu bây giờ có chút đau. Dù thời gian qua cậu mất nhiều thiện cảm với nàng vì do nàng mà chị mình mới thành ra như vậy, nhưng lý trí nói cho cậu biết rằng nếu lần này cậu từ chối thì người khổ vẫn là chị cậu.
Cuối cùng hai người kết thúc bằng buổi hẹn một giờ sau nàng sẽ đến chỗ cậu.
…
Máy bay vừa đáp, nàng vuốt ve chiếc điện thoại trên tay, màn hình hiện ra một dãy số nàng đã đọc thuộc lòng nhưng mãi chẳng dám nhấn gọi. Một lúc lâu sau nàng mới sực nhớ ra mình có lưu số Hoàng Nhân. Kết thúc cuộc gọi nàng cũng tiện tay gửi cho Huỳnh Như một tin nhắn, lập tức bên kia liền gọi lại.
Trên xe, qua điện thoại Huỳnh Như vừa khóc vừa trách nàng không từ mà biệt, rồi cũng kể cho nàng nghe những chuyện xảy ra lúc nàng đi.
Nắm sơ qua tình hình hiện tại, nàng muốn hỏi thêm về cô nhưng xe đã dừng lại trước điểm đến, tài xế nhắc nhở nàng xuống xe.
“Được! Vậy thì hẹn cậu sau nhé! Tạm biệt.” Nàng ngắt máy, ánh mắt chăm chú nhìn vào nơi trước mặt. Sâu trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả.
Một tháng qua, nàng chưa từng dừng lại. Từ những làng mạc xa xôi đến thành phố biển trải dài, dạo bước trên sa mạc nóng rát, rồi lại tiếp tục tìm đến phương trời lạnh giá để ngắm cực quang nhảy múa giữa bầu trời đêm. Mặc cho cảm giác cô đơn ngày một len lỏi vào tâm hồn, bước chân của nàng dường như vừa đi vừa chạy. Một thứ gì đó thôi thúc nàng nhanh chóng trở về. Nàng biết trái tim mình đã một lần nữa được phủi đi lớp bụi mờ. Ấy vậy mà giờ đây, khi thật sự đứng lại nơi này, đôi chân ấy lại chậm chạp chẳng nghe lời.