Ba người chạy thẳng một đường không hề gặp chút trục trặc nào cho đến khi tới được vách núi phía dưới. Từ gốc độ này nhìn xuống đã có thể nhìn thấy con đường lớn lúc đầu ba người lái xe tới, nhưng nếu leo xuống trực tiếp thì khá nguy hiểm.
“Ha… Thật mệt! An toàn chưa nhỉ?” Quân lên tiếng, hai tay cậu ôm lấy một gốc cây gần đó để tựa vào, thở hồng hộc.
Hai người bên cạnh tình trạng cũng không khá hơn là mấy, ba người vừa chạy vừa đánh cũng hơn một giờ đồng hồ, mặt ai cũng tái nhợt đi.
“Chậc! Thể lực của cậu cũng chỉ có vậy!” Bạch Cảnh cố ý khiêu khích.
“Anh…”
“Thôi! Hai người đừng cãi nhau… Hình như vừa nãy em nghe được tiếng còi cảnh sát.” Cô lau đi vết mồ hôi trên trán rồi cắt ngang lời hai người.
“Cảnh sát? Ai báo?” Quân hỏi.
Ba người nhìn nhau khó hiểu, đồng thời lắc đầu phủ nhận.
“Rầm… Rầm… Bùm…” Tiếng nổ lớn vang lên không biết từ hướng nào truyền đến làm chấn động cả ngọn núi nhỏ.
“Gì vậy chứ?” Ba người đồng thanh, nhanh tay bám vào gốc cây gần đó để giữ thăng bằng.
Không biết là trùng hợp hay cố tình, vách đá bên cạnh bỗng nhiên rung lắc dữ dội, một đường hầm khổng lồ hiện ra trước mắt ba người, cảnh tượng hoành tráng không khác gì những bộ phim viễn tưởng.
“Cái… Cái quái gì…” Quân mất bình tĩnh thật sự, chỉ còn biết trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm vào bên trong.
Trên ngọn cây cao cách hướng cô đứng khoảng vài trăm mét đổ lại, một tên vệ sĩ đang dùng ống ngắm xác định cụ thể vị trí của cô. Dù vậy, khoảng cách khá xa khiến hắn ta không nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy cô đang đứng cùng hai người đàn ông không rõ mặt, có lẽ là vệ sĩ. Hắn tìm góc độ quan sát bán kính xung quanh cô, chắc chắn cô không gặp nguy hiểm, cũng không có kẻ địch gần đó thì lập quay lại con đường ba người đã đi qua, xoá sạch dấu vết.
Hắn bật máy phát tín hiệu bỏ túi, truyền thông báo tập hợp cho những người còn lại đồng thời gửi báo cáo an toàn cho bà Bạch.
Lúc này bà ngồi trên xe, vừa nhận được tín hiệu đã lập tức phát lệnh ngăn chặn cảnh sát đi về hướng đó, dựa vào tình hình được miêu tả bà nghĩ rằng chỉ cần trì hoãn đến lúc cảnh sát tập trung truy bắt ông ta thì sẽ lợi dụng thời cơ điều người đến đón cô sau. Bà không hề hay biết, Bạch Cảnh cũng đang ở đó, ba người đang lâm vào tình huống còn nguy cấp hơn nếu cảnh sát không tới kịp.
…
Trên xe của Hoàng Nhân lúc này không khí càng ngày càng đông đặt, mỗi người mỗi suy nghĩ riêng cho đến khi ra khỏi ngoại ô thành phố, tiến gần hơn đến chỗ ngọn núi.
Tuấn Kiệt hạ một chút cửa sổ xe, gió lạnh đêm khuya tạt vào mặt khiến cậu ta tỉnh táo đôi chút.
“Rốt cuộc, tôi phải cảm ơn cô nhỉ… Nhưng tôi… Không cam tâm.” Tuấn Kiệt dựa lưng vào ghế, lấy hai viên kẹo cao su trong túi bỏ vào miệng, quay đầu nhìn về phía nàng.
Thấy hành động đó của của cậu ta, nàng trầm ngâm một chút, bây giờ nàng mới chậm rãi đánh giá con người trước mặt. Từ phong cách ăn mặc đến vẻ ngoài điển trai, có gia thế lại có địa vị xã hội, quả thật là hình mẫu lý tưởng cho bao cô gái, đáng tiếc lại chôn mình vào một gốc cây…
“Không cần cảm ơn, vốn dĩ cậu ấy không thuộc về anh!”
Tuấn Kiệt cười giễu cợt: “Ha… Rốt cuộc thì tôi không hiểu, ngần ấy năm trời quen biết, sao tôi lại thua trong tay cô nhỉ? Nếu cô không xuất hiện, thì liệu rằng…”
“Sẽ không có nếu như đâu, đừng nói đến quan hệ hiện tại của hai người, anh vốn là người đến sau!” Hoàng Nhân chen ngang lời Tuấn Kiệt.
Nàng không đáp, chỉ nhìn vào mắt cậu ta, trực tiếp lấy từ túi áo khoác ra một hộp kẹo nhãn hiệu y hệt. Cơ hàm Tuấn Kiệt cứng lại khi thấy nàng thuần thục chia kẹo cho cô gái bên cạnh rồi cũng tự mình ăn hai viên.
Nàng lên tiếng: “Hoàng Nhân, ăn không?”
“Em cảm ơn!” Cậu đưa tay nhận lấy kẹo, cảm giác the mát nơi đầu lưỡi làm cậu tỉnh táo hơn.
Tuấn Kiệt không hỏi nữa, lặng lẽ quay đầu nhìn ra cửa sổ, nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
Trong lòng cậu ta lúc này lại thêm từng mảnh kính vỡ cứa vào, thì ra loại kẹo mà cậu ta luôn cố gắn nhưng không thể ăn được, lại có người có thể ăn từ tốn mà không thể hiện một chút biểu cảm khó chịu nào…