Đến nội dung chính

Chương 55: Ập Vào

admin 688 Chữ Cài Đặt

Trên xe, Tuấn Kiệt ngồi ghế phụ cạnh Hoàng Nhân đang lái, ánh mắt cậu ta đờ đẫn, khoé mắt còn ươn ướt thể hiện trạng thái tinh thần không ổn định. Hoàng Nhân ngồi cạnh cũng không biết nên cảm thấy đáng thương hay đáng trách.

Phía sau xe, Huỳnh Như cũng hoang mang nhìn nàng, dù hiểu sơ câu chuyện nhưng cô nàng vẫn còn nhiều thắc mắc, chuyện của sếp tại sao hai người lại dây vào?

“Kiều này! Sao anh Nhân kêu cậu bằng chị vậy?”

“Chứ gọi bằng gì?” Nàng chớp chớp mắt tỏ vẻ không hiểu.

“Ơ… Không phải…”

Nàng ngắt lời: “Hoàng Nhân nhỏ hơn tụi mình hai tuổi.”

Huỳnh Như tới giờ mới vỡ lẽ, quả thật từ lúc gặp cậu, cô nàng chưa từng hỏi tuổi, thấy cậu tự xưng anh thì cũng lịch sự gọi bằng anh. Mọi hôm Huỳnh Như cũng không để ý, đến hôm nay mới thấy lạ, cô nàng liếc nhìn sang ghế lái thì bắt gặp cậu cũng đang nhìn về sau qua gương phụ.
“Khụ…” Dù đang trong tình huống gấp rút nhưng Hoàng Nhân vẫn cảm thấy hơi ngại, quả thật lúc đó cậu cũng quên mất. Huỳnh Như thấy cậu chột dạ thì ném sang một ánh mắt cảnh cáo, tỏ vẻ cô nàng đang không vui.

Nàng nhìn hai người trao đổi ánh mắt thì biết trong chuyện này nhất định có mờ ám nhưng bây giờ không phải lúc để tra hỏi. Nàng quay sang nghiêm túc giải thích cho Huỳnh Như.

“Thật ra… Tôi và Ngân… Ở bên nhau.”

“Hả? Thật… Thật sự!”

“Ừm.”

Huỳnh Như cảm thấy hơi sốc, lại nhìn sang Hoàng Nhân, thấy cậu cũng nhẹ gật đầu thì cô nàng cũng há hốc.

“Vậy… Hôm đó cậu lén xem ảnh đàn ông sáu múi mà?” Huỳnh Như vẫn chưa tin được, dù mọi ngày có thường chọc ghẹo nàng nhưng để chấp nhận chuyện nàng thật sự thích con gái thì Huỳnh Như chưa chuẩn bị tâm lí.

“Cậu đó! Giật điện thoại mình mà không để ý người gửi là ai à? Bộ con gái thì không có múi bụng sao?” Nàng véo mũi Huỳnh Như.
“A… Rồi mình xin lỗi!” Cô nàng hét toáng lên, ôm lấy cánh mũi sưng vù.

Tuấn Kiệt nghe được đoạn hội thoại phía sau thì bàn tay càng dùng sức bấu chặt lên đùi, mong muốn cơn đau khiến bản thân thoát khỏi giấc mộng này.

…

Người của bà Bạch cuối cùng cũng lén lút vượt qua nhóm cảnh sát canh phòng, đến gần được nhà kho nhưng không thấy người mình cần tìm, chỉ thấy dưới mặt đất số lượng người bị thương không ít. Bốn người nháy mắt nhìn nhau, chia ra hai hướng có dấu chân nhiều nhất để đuổi theo.

Phía cảnh sát nhận được tin nhóm người hỗn chiến đang chia ra nhiều hướng thì lập tức phát động lệnh siết chặt vòng vây. Hai nhóm trang bị bảo hộ đầy đủ xông lên trước khống chế tất cả người đang nằm trên mặt đất, đồng thời chia ra nhiều hướng đuổi theo kể cả trong nhà kho.
“Nguy rồi! Cảnh sát ập vào rồi!” Một tên la lên.

Nhóm người ông Dương đi ngược xuống kho vũ khí, mỗi người trang bị một khẩu súng tốt và lượng đạn đầy đủ trước khi vào căn hầm bí mật.

“Cạch.” Cánh cửa căn hầm mở ra, bên trong là ba chiếc xe địa hình vừa đủ cho số lượng người ở đây. Sau khi tất cả lên xe, ông ta ra hiệu cho một tên thư sinh đeo kính, hai người trao đổi bằng ngôn ngữ gì đó mà những người còn lại nghe không hiểu.

Quay lại hướng xe của bà Bạch, nghe được tin cảnh sát phát động công kích, bà như ngồi trên chảo nóng không yên chỉ còn cách điều đi hai người đang ở ngoài xe bảo vệ mình tới chỗ cảnh sát cố gắn trì hoãn. Bà biết dù ông ta có trốn cũng không thể trốn lâu được, nhưng nếu để cô bị bắt cùng ông ta thì chắc chắn mọi chuyện sẽ rất tệ.