Đến nội dung chính

Chương 57: Vụ Nổ Đánh Lạc Hướng

admin 899 Chữ Cài Đặt

“Các người là ai? Giơ tay lên!” Một đồng chí cảnh sát đứng trước nhóm sáu người, chỉa súng cảnh báo.

“Chúng tôi là vệ sĩ của bà Bạch, phụ trách dẫn đường cho cảnh sát lúc nãy.” Một người lên tiếng.

“Vậy sao các anh lại ở đây? Có gì để chứng minh.”

Năm người giơ tay lên, một người trong đó lấy trong túi bọn họ ra giấy tờ chứng minh và đồng thời giải thích bọn họ chỉ tình cờ đứng ở khu vực này. Dù sao thì chỗ này cũng khá xa vòng vây, thấy bọn họ hợp tác và cũng chứng thực được thân phận thì cảnh sát cũng không hỏi nhiều. Sau khi xác định hướng này không có người đi qua thì cảnh sát lập tức đuổi theo hướng ngược lại.

Sáu người nhìn nhau, sau khi đảm bảo rằng bọn họ đã rời khỏi thì lập tức quay đầu chạy về hướng ngược lại

“Ầm… Ầm…” Đột nhiên dưới chân phát nổ, sáu người đồng loạt văng ra xa, không ai hiểu chuyện gì xảy ra.
Có một vệ sĩ đứng xa nhất may mắn tránh khỏi, chỉ bị văng vào một gốc cây, anh ta vừa đứng dậy định kiểm tra đồng đội thì cảnh tượng trước mắt đập vào khiến anh đứng nghệch ra.

Có người bị thương ở chân đang kêu gào, có người đã đứt lìa cả cánh tay, tệ hơn là khu vực trung tâm chỉ còn một vũng chất lỏng màu đỏ bao phủ lấy thi thể một người khác…

Phía cảnh sát thì đang ở hướng ngược lại vì trước đó vài phút, bên kia cũng có một vụ nổ tương tự để đánh lạc hướng. Hơn hai phần ba lực lượng đang mai phục ở khu vực đó cũng bị thương một số ít, phần còn lại vừa mở được đường hầm nên theo chỉ đạo lập tức đuổi theo đồng thời chia một nhóm nhỏ phụ trách gỡ bom trong kho vũ khí.

Xe của Hoàng Nhân đang trên đường lên núi cũng gặp phải chấn động mà dừng lại. Bốn người xuống xe kiểm tra tình hình thì phát hiện phía trên không chỉ có đá vụn rơi xuống mà còn có bóng người đang bám vào cành cây đưa ra phía trên.
Sau một tiếng nổ vang vọng, lớp đất đá dày đặc lại rơi xuống kèm theo tiếng thét chói tai.

Âm thanh quen thuộc khiến bốn người sững sờ, Hoàng Nhân nhận ra người đang rơi xuống là chị mình thì lập tức chạy tới.

“Ầm.” Cậu đỡ được cô nhưng vì khoảng cách rất xa khiến trọng lực đè nặng lên người làm cậu mất thăng bằng ngã xuống.

“ANH HAI…” Cô gào lên khàn cả giọng, không quan tâm mình đang đè lên ai, chỉ muốn ngay lập tức bò lên lại vách núi.

Cảnh tượng làm cả ba người sững sờ, cô một thân quần áo tả tơi, vết thương chồng chất, hai tay cố với về phía trước, móng tay bấu vào sỏi đá đến bật ra. Chờ đến khi cô hét lên một lần nữa rồi phun ra một ngụm máu, ngất xỉu lên người Hoàng Nhân thì ba người mới sực tỉnh.

“Em… Sao… Sao vậy?” Tuấn Kiệt đỡ cô ngồi dậy, kiểm tra mạch đập trên cổ, may mắn dù yếu nhưng vẫn còn thở.
“Khụ… Khụ… Anh tránh ra!” Cơn đau dưới bụng vừa giảm Hoàng Nhân liền đẩy Tuấn Kiệt ra, cậu muốn bế cô nhưng vừa bị chấn thương không thể dùng sức.

“Để cậu ấy cho tôi.” Nàng ở cạnh im lặng từ nãy giờ cũng lên tiếng, dù hơi mất sức nhưng nàng vẫn thành công đỡ cô lên với sự trợ giúp của Huỳnh Như.

Chỉ vỏn vẹn thời gian chưa đầy vài phút, nàng như một lần trãi qua cảm giác chết đi sống lại. Lại một lần thấy người mình yêu chịu tổn thương mà chẳng giúp được gì còn trở thành điểm yếu cho cô ấy. Có lẽ trong khoảng khắc đó nàng đã rất muốn mình sẽ trở nên cường đại, mạnh mẽ tới mức có thể tiêu diệt tất cả những mầm mống tai hoạ của cô ngay từ trong cốt lõi. Một ý niệm vừa chạy ngang, nàng lắc đầu xua đuổi, chuyện cấp bách nhất bây giờ là cô phải được cứu sống, nhất định cô phải sống. Hai hàng lệ của nàng cuối cùng cũng rơi xuống khi đỡ được cô vào xe, nàng nhẹ nhàng lau sạch mặt cô, kiểm tra và sử lí sơ qua những chỗ bị thương.

Tuấn Kiệt vừa bị đẩy sang một góc, lặng lẽ nhìn bóng lưng họ rời đi, trong lòng tràn ngập sự hối hận xen lẫn mất mát.

“Anh… Nhân có sao không?” Bấy giờ Huỳnh Như mới để ý đến sắc mặt cậu tái nhợt vì bị thương khi đỡ cô lúc nãy.

“Không sao đâu, mọi người giữ chặt nha.” Nói xong, cậu đạp mạnh ga, chạy hết tốc độ về hướng bệnh viện gần nhất. Vì quá vội vã nên không ai để ý đến phía trên vẫn còn người.

Vách núi chịu sự chấn động cũng vừa kịp đổ xuống khi chiếc xe rời đi, Tuấn Kiệt vẫn thẫn thờ ngồi ở đó, suýt nữa đã bị đá đè trúng. Cậu ta ngước mặt nhìn lên, trong đầu thầm đưa ra một quyết định…