“Huỳnh Như, Huỳnh Như, em có sao không?”
Hoàng Nhân nhận được tin nhắn của cô hơn hai tiếng trước, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết theo lời dặn bỏ hết công việc chạy đến chỗ chung cư của nàng. Quãng đường từ chỗ cậu tới đây mất hơn nữa tiếng nhưng vì kẹt xe nên tới trễ, vừa tới nơi cậu đã dùng hết tốc lực chạy thẳng lên cầu thang thì bắt gặp Huỳnh Như ngất xỉu trong góc tường, bị một chiếc thùng giấy lớn che khuất. Nếu không phải cậu tinh mắt phát hiện chiếc vòng cô nàng hay đeo rơi ra một bên thì cậu đã chạy qua rồi.
“A…” Huỳnh Như từ từ mở mắt ra, theo phản xạ sờ tay tới chỗ đau phía sau gáy.
Hoàng Nhân cũng ngừng lay cô nàng, vội vã đỡ dậy rồi kiểm tra vết bầm, may mắn là không có gì nghiêm trọng.
Cậu vừa định để Huỳnh Như lại rồi chạy về hướng chung cư thì đã thấy nàng cũng đang chạy về phía này.
Hoàng Nhân hét lên: “Chị.”
“Huỳnh Như! Cậu có sao không?”
“Không! Cậu thì sao?”
Nàng vội đến bên cạnh kiểm tra, cảm thấy không có vấn đề gì mới quay sang nói chuyện với Hoàng Nhân.
“Ngân bảo cậu tới à?”
“Vâng! Xin lỗi em tới trễ, chị có sao không? Có thể kể lại tình hình giúp em được không?”
Sau khi nàng tường thuật lại mọi chuyện sơ qua, ba người tiến về phía căn phòng mà Tuấn Kiệt cùng hai người của cậu ta đang bị trói. Hoàng Nhân nắm lấy cổ áo Tuấn Kiệt, gặn hỏi từng chút, phải mất một lúc lâu sau cậu mới xắp xếp lại được những thông tin cần thiết và cũng hiểu sơ sự việc. Sắc mặt cậu tối lại, khoé mắt cũng ươn ướt, không một ai ở đây có thể cảm nhận được những gì cô đã và đang chịu đựng ngoài cậu cả.
“Cậu định đi đâu?” Nàng thấy Hoàng Nhân gấp rút chuẩn bị rời đi thì ngăn lại.
“Em… Hai người ở lại đây đi, em sẽ nhờ vệ sĩ đưa bọn họ đi.” Hoàng Nhân thở dài.
“Không được, tôi cũng phải đi.”
“Mình… Em… Em cũng đi.” Huỳnh Như xen vào.
“Nhưng mà…” Hoàng Nhân bối rối trước khí thế của nàng, cậu không biết làm sao để từ chối.
“Tôi cam kết không làm ảnh hưởng đến cậu, ngồi chờ trong xe cũng được.” Nàng lên tiếng.
Hoàng Nhân bất lực: “Thôi được rồi.”
“Đưa tôi theo.” Tuấn Kiệt lên tiếng, đôi mắt thất thần nhìn cậu.
Hoàng Nhân cau mày nhìn người con trai chật vật trước mặt, không trả lời.
“Tôi sẽ làm con tin… Được không?” Tuấn Kiệt lại lên tiếng, lần này là nói với giọng cầu xin.
…
“Vừa nãy em doạ anh hết hồn, lúc đi em mặc đồ thể thao, thay đồ khi nào vậy? Làm anh tưởng ai.”
Bạch Cảnh và cô kề vai tác chiến, nếu nói đánh một mình khá bất lợi thì bây giờ hai người họ như những con “quái vật” thật sự trên chiến trường. Chỉ riêng hai người đã dễ dàng hạ gục hơn hai mươi tên đuổi theo.
“Không xong! Phía trước đông quá.” Quân hét lên khi dọn đường phía trước.
Phía sau ba người quay lại thì thấy tốp người trong kho đã ùa ra, số lượng người bên mình quá ít, chẳng mấy chốc thể lực đã gần cạn hết, có người cũng đã nằm xuống.
“Coi chừng!” Cô hạ gục một tên đánh lén phía sau Bạch Cảnh.
“Bên này!” Quân nhanh chóng tìm thấy một hướng có cỏ mọc cao, không có ai đứng ra hiệu hai người chạy sang.
Phía nhà kho, ông Dương nhìn thấy đống hỗn loạn trước mặt thì nổi cơn thịnh nộ. Đang định đưa mắt tìm Tiểu Chỉ thì đã thấy người của mình dẫn cô ta đến trước mặt.
Ông cau mày: “Cô đi đâu vậy?”
“Tôi… Tôi đi vệ sinh.” Cô gái trẻ hay đi bên cạnh ông lên tiếng.
Ông chưa kịp nghi ngờ thì có một tên chạy đến báo cáo là cảnh sát đã bao vây xung quanh. Lần này mặt ông càng tức đến đỏ lựng.
“Khốn… Khốn thật! Tại sao bọn người ta cài cắm bên phía lũ cảnh sát không thông báo trước? Có nội gián hay sao hả?”
“Ông… Ông chủ bình tĩnh, giờ chạy trước rồi điều tra sau.” Tên đó run rẩy khuyên.
“Dạ đúng rồi đó, ngài đừng giận quá mất khôn mà ảnh hưởng tới sức khỏe.” Cô gái bên cạnh nhỏ nhẹ khuyên nhủ.
“Hừ! Vô dụng! Mở cửa hầm.” Ông ta đá một tên trút giận rồi ra lệnh.
“Vậy còn anh em đang đuổi theo chúng thì sao ạ?”
“Mặc kệ bọn nó! Đứa nào dám khai, tao cho cả nhà nó chôn cùng.”
Nói xong, ông ta được cô gái trẻ dẫn đi ngược lại về phía nhà kho, mấy tên đàn em gần đó cũng lập tức theo sau, chỉ những tên đang đuổi theo ba người bọn cô là vẫn chưa hay biết gì.