Nàng tỉnh dậy, kéo theo cả người đau nhức. Điện thoại bên cạnh được sạc đầy, hiển thị đã gần một giờ trưa. Bàn tay sờ soạn tấm ga giường mới bên dưới đã không còn hơi ấm của người nằm cạnh. Vải vóc ma sát trên người khiến nàng đỏ mặt nhớ lại chuyện đêm qua, nhanh chóng rời giường đi rửa mặt.
Vừa vệ sinh cá nhân xong đã thấy cô đứng trong phòng từ lúc nào. Trên tay là tấm ga cũ loang lổ vệt đỏ chói mắt, đã vậy còn in hằn mấy vệt nước khô chảy dài. Nàng hận không thể lập tức đập đầu vào gối mà ngất xỉu.
“Ừm! Cậu muốn ăn sáng trên này hay ở dưới?”
“Ở… ở dưới đi.” Nàng lắp bắp.
Cô nhìn điệu bộ thẹn thùng của nàng mà thầm cười trong bụng. Đợi cô ôm đống đồ đi khỏi, nàng mới thở phào một hơi, chống tay lên chiếc eo mỏi nhừ mà xoa nhẹ.
Lúc nàng ung dung bước xuống cầu thang đã thấy cô vào bếp, nấu cả bàn đồ ăn bày ra sẵn. Đủ loại mùi hương tranh nhau bay tới mũi làm bao tử nàng réo vang.
“Uống một chút đi.” Cô đặt ly sữa ấm trước mặt nàng, bản thân cũng ngồi xuống đối diện.
Suốt bữa ăn, hai người trò chuyện hòa hợp như trước kia, dần dần buông xuống những khúc mắc cũ. Nàng kể về hành trình dài đi đến những nơi mới lạ, còn cô chỉ im lặng lắng nghe, thi thoảng gắp cho nàng vài món nàng thích.
Lúc cô thu dọn chén bát thì Chí và Sâu cũng chơi đuổi bắt từ ngoài sân vào. Chí thấy cô liền mừng rỡ nhảy cẫng lên, còn phối hợp xoay vòng, bắt tay để xin ăn trong ánh mắt ngỡ ngàng của nàng.
“Ơ… Sao cậu làm được vậy?”
“Cậu đoán xem.” Cô cười, ánh mắt giảo hoạt nhìn nàng.
Nàng hết nhìn cô lại nhìn tới Chí, cuối cùng vẫn không thể chấp nhận suy đoán của mình.
“Nhưng rõ ràng trước đây mình đâu thấy nó ở cùng cậu?”
“Dì hai đưa nó đi khám bệnh định kỳ, lâu lâu sẽ gửi lại theo dõi một thời gian.” Cô giải thích.
Mặt nàng hết xanh lại đỏ, hồi tưởng lại khoảng thời gian gặp Chí.
“A.”
Cô bất ngờ bị véo mạnh hai má, có chút không tự chủ được, bổ nhào về phía nàng.
“Hóa ra cậu vẫn luôn theo dõi tôi.” Nàng bực bội, lực tay cũng thêm mấy phần.
“Còn không phải sợ người khác câu mất vợ sao? Nhưng rõ ràng cậu mang cún của tôi đi mất, bây giờ lại trách móc tôi.” Cô giả vờ kêu gào, thuận thế ôm nàng tựa vào ghế.
Được một lúc, nàng buông tay, xoa xoa chỗ đang đỏ.
“Đau lắm không?”
Cô lắc đầu, người vẫn ôm nàng không buông.
“Mình hỏi cậu chút chuyện được không?” Nàng dè dặt, sợ lại chạm vào nỗi đau của cô.
Cô không đáp, khẽ đặt nụ hôn lên môi nàng rồi gật đầu.
“Nhân bảo cậu đưa Quân cùng anh Cảnh đến đó.”
“Ừm.”
“Tại sao?”
“Bệnh viện gọi cho tôi, bảo tôi đến gặp cậu ấy lần cuối nhưng không kịp…” Cô thở dài, ánh mắt cũng trầm xuống vài phần.
Nàng nhẹ nhàng vòng tay qua, vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi.
“Mẹ cậu ấy trước khi mất từng nói với anh trai tôi thế này. Bà ấy chẳng sống được bao lâu, chỉ mong con mình hạnh phúc chứ chẳng mong có cháu bồng. Dù sao bà cũng không phải người mẹ tốt nên cũng không chắc bản thân có thể làm một người bà tốt. Huyết thống đối với bà không quan trọng, chỉ mong hai người có được tình yêu đủ lớn để bao dung…”
“Không phải người mẹ nào cũng có thể thấu hiểu như bà.” Nàng cảm thán.
“Vậy nên Quân đã làm đúng với di nguyện của bà, đưa người trong lòng đi hết những nơi muốn đến. Cuối cùng, ngày cậu ấy đưa anh tôi về lại thì bất ngờ gặp tai nạn. Camera giám sát ghi lại khoảnh khắc cậu ấy ôm hũ tro cốt lao ra đường kéo một học sinh khỏi chiếc xe tải mất lái. Tài xế sau đó đã chạy mất, đứa trẻ cũng sợ hãi vừa hét vừa bỏ chạy. Lẽ ra cậu ấy vẫn có thể tự gọi cấp cứu, nhưng khi màn hình điện thoại sáng lên một lúc, cậu vẫn không bấm gọi, tay vẫn vuốt ve hũ tro cốt trong lòng…”
Nói đến đây cô nghẹn ngào, nàng cũng lặng đi. Cả hai đều hiểu, với một người như Quân, có lẽ sống tiếp mới là lựa chọn dằn vặt nhất.
“Trước kia cậu ấy từng ký giấy hiến tạng. Cậu ấy sẽ vẫn sống, sống rực rỡ nhất như cách bản thân mình cho đi.” Lời này nói ra cũng như tự an ủi chính bản thân cô.