“Tách… tách.” Từng giọt nước mắt thấm ướt trang giấy đã cũ mèm.
Nàng đóng chặt quyển nhật ký bằng hết sức lực như thể muốn phong ấn tất cả ký ức bên trong. Nếu nói về sự bất hạnh, ít nhất nàng cũng có một tuổi thơ đầy đủ hơn cô. Nếu nói về sự lương thiện, nàng không chắc nếu đổi lại chính mình chịu đựng bấy nhiêu nghịch cảnh, liệu bản thân có còn giữ được tam quan hoàn chỉnh? Nàng lại càng không có tư cách yêu cầu cô rạch mở từng ấy vết thương ra cho mình xem. Rốt cuộc đã bao nhiêu lần nàng chưa từng kiên định quay đầu, nếu chỉ một lần nhìn lại, liệu kết quả có khác không?
Ý thức trở về từng chút một, chậm chạp như thể bị kéo ra từ một vũng lầy tối tăm. Mí mắt nặng trĩu, tứ chi truyền đến cảm giác đau nhức rã rời. Hơi lạnh truyền đến đột ngột, cả người không chút sức lực như thể bản thân chẳng còn là của mình.
Bỗng cơ thể truyền đến một hơi ấm khác biệt, trái tim đang đập thình thịch cũng cảm nhận được ngoại lực đè xuống. Ánh mắt dần lấy lại tiêu cự, mọi thứ thôi nhòe đi. Lúc này cô mới thấy rõ người trước mặt đang khóc như mưa trên người mình.
“Đừng khóc! Xấu.” Giọng cô khàn đặc.
Cảm nhận người trước mặt càng run rẩy mạnh hơn. Cuối cùng cả hai thiếp đi lúc nào chẳng hay.
…
“Cạch.” Cánh cửa phòng đóng lại, đã lâu lắm rồi Huỳnh Như mới thấy lại nụ cười từ tận đáy lòng trên môi cậu.
Hơn nửa tiếng trước, Hoàng Nhân nhận được cuộc gọi thông báo từ bác sĩ riêng của cô, hai người vội vã bỏ hết công việc mà chạy đến rồi bắt gặp cảnh này.
“Bây giờ tính sao?” Huỳnh Như dùng ánh mắt hơi ngượng nhìn cậu.
“Để họ có chút không gian riêng đi.” Nói đoạn, tay cậu đưa tới, cầm tay cô nàng rời đi.
Cả hai nhìn nhau cười ẩn ý, trong lòng mỗi người cũng chầm chậm gỡ đi một nút thắt.
…
Không biết qua bao lâu, mắt nàng hé mở, cảnh vật xung quanh tối đen như mực. Cuối phòng, tia sáng duy nhất hắt ra từ cửa nhà vệ sinh khiến nàng nhìn rõ một góc.
“Cạch.” Đèn phòng bị ai đó bật mở.
Nàng theo phản xạ nheo mắt lại rồi mở ra, lúc này mới để ý cạnh bàn ngủ có một túi chườm đá. Chắc là lúc nàng thiếp đi cô đã lấy cho nàng, nên ngoài việc đầu hơi đau thì mắt cũng không sưng lắm.
Cô tiến đến gần, bàn tay mang theo hơi lạnh đặt lên trán nàng, cảm giác dễ chịu vô cùng.
“Cũng may! Không sốt.” Giọng cô vẫn khàn, nhiều hơn là sự lo lắng.
Cánh tay vừa định rút lại đã bị nàng nắm chặt. Cô cũng không né tránh, chỉ ra hiệu cho nàng nhìn ly sữa nóng vừa đặt trên bàn.
“Xin lỗi! Vốn dĩ là tôi nên chăm sóc cậu mới đúng.”
“Lỗi gì chứ! Uống đi, đồ của cậu vẫn còn, lát nữa rồi tắm.”
Cô vẫn bình thường như thể một năm qua chưa từng có cuộc chia ly nào. Nàng nhìn thấy lại càng đau lòng hơn, cố gắng liên tưởng giữa cô của bây giờ và quá khứ.
Tắm rửa xong, nàng nhìn thấy cô đang ngồi ngay ngắn bên bàn thấp. Trên tay là quyển nhật ký lúc chiều, vẫn đang loay hoay gì đó.
Nàng tiến lại gần, chân trần mang theo hơi ẩm đạp lên nền gạch lạnh buốt. Cô nhích người qua, kéo ra một tấm đệm dày cho nàng, không quên đặt thêm một tấm phía trước.
“Sàn nhà lạnh. Đừng để cảm.” Cô nói, tay vẫn cẩn thận dán lại từng trang vở.
Nàng chậm rãi ngồi cạnh, đôi chân cọ qua lại, cảm nhận độ ấm từ tấm đệm bên dưới rồi mở lời: “Xin lỗi! Không xin phép đã tự ý xem, lại còn làm hỏng nhật ký của cậu.”
Cô không đáp, vẫn chăm chú dán lại. Đợi đến khi hoàn thành đã thấy nàng tựa đầu vào vai mình từ lúc nào. Khóe mắt vẫn đang ươn ướt như lại sắp khóc.
“Cậu đọc đến đâu rồi?”
Nói xong lại điều chỉnh tư thế để nàng ngồi hẳn vào lòng mình trong sự ngỡ ngàng của người kia. Nàng cũng thuận thế dựa vào người cô, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi hai người, tựa như sợi dây liên kết lại lần nữa xoắn vào nhau.
“Cậu không giận sao?” Nàng hỏi ra lời trong lòng.
“Những thứ này cậu cũng có quyền biết mà.” Nói đoạn, cô lật mở đúng trang bị nhàu nát.
Đến lúc này nàng cũng không còn kìm chế được nữa, một tay ngăn lại hành động đó, xoay người ôm chặt cô vào lòng.
“Không! Mình không xem nữa. Xin lỗi!” Tiếng nói kèm nức nở vang lên. Nàng không muốn vì mình mà cô lại phải lần nữa nhớ lại những thứ kinh khủng ấy.
Cô vỗ vỗ vai nàng, như an ủi cũng như tự lấy dũng khí cho bản thân. Rồi từng câu, từng câu, phân tích hết những thắc mắc trong lòng nàng.
“Cậu biết không, khi đám tang của mẹ tôi diễn ra, tôi đã không khóc. Lúc đó tôi nghĩ có lẽ thời gian bên cạnh bà quá ngắn nên tôi không cảm nhận được nhiều tình thân. Vậy mà khi bản thân đặt bút viết dòng này, tôi đã bật khóc đến mức ngất đi trên bàn học.”
Nói xong lại lật tiếp một trang: “Chỗ này này, cậu có thấy tôi vô lý không?”
“Ừm… May là nó tát tôi một cái, không thì thật sự nếm được vị thuốc trừ sâu rồi.”
“Chậc! Cái hoa này lần trước có nói với cậu này.”
“Cái này thì chắc bọn họ kể cho cậu rồi nhỉ? Dù sao bây giờ tay cũng không còn đau nữa.”
“Còn đây nữa… Ừm…”
Cô chưa dứt lời, đôi môi nhợt nhạt đã bị phủ lên một tầng mềm mại.
Lời chưa ra khỏi đã bị người kia nuốt vào, vị mặn lúc đầu bây giờ lại hóa ngọt ngào đến lạ.
Lời của tác giả:
“Chương sau có thịt á. Ai còn coi chấm tui cái nha! Mới làm lại á. Với lại có mấy chương mình để một trăm vàng thôi. Có thể bỏ qua vì không ảnh hưởng nhiều đến cốt truyện. Cảm ơn mọi người.”