Đến nội dung chính

Chương 107: Kết Thúc

admin 1.345 Chữ Cài Đặt

Trước ngày giao thừa một tuần, tất cả những người liên quan đều được triệu tập đến tòa án.

Buổi sáng hôm đó, bầu trời bị mây xám che phủ, ánh nắng vẫn chưa kịp lọt vào.

Tòa án mở cửa từ rất sớm, hành lang chật kín phóng viên và nhà báo. Tiếng giày dép vang lên khô khốc, xen lẫn những lời thì thầm bàn tán cố tình bị nén nhỏ.

Nàng ngồi ở hàng ghế dự khán, bên cạnh là Hoàng Nhân cùng Huỳnh Như cũng bỏ hết công việc đến đây. Không bao lâu sau thì Ngọc Thùy và Thùy Vân cũng bước vào ngồi cách đó không xa.

Phiên tòa bắt đầu, hai cảnh sát áp giải bị cáo bước vào từ cửa hông.

Người đàn ông đầu trọc với đôi chân khập khiễng, thân hình gầy guộc thấy rõ. Bên cạnh là những tên đàn em tâm đắc của ông.

“Cộc… cộc.” Tiếng búa gỗ gõ xuống cắt ngang lời xì xào xung quanh.
“Người làm chứng tiếp theo.” Giọng thư ký vang lên đều đều.

Mọi ánh mắt đổ dồn lên người cô, có dò xét, có thán phục, nhiều nhất vẫn là tò mò.

“Người hợp tác điều tra, cung cấp chứng cứ quan trọng trong suốt quá trình chuyên án.”

“Đây là bản sao ghi âm trước đó đã nộp cho cảnh sát, đây là hợp đồng chuyển nhượng, đây là đoạn ghi hình kho vũ khí kèm một số tư liệu riêng của bị cáo…”

Cô đứng dậy, từng câu chữ rõ ràng, không kiêu ngạo cũng không sợ hãi.

Bên dưới, nắm tay nàng xiết chặt được Huỳnh Như nắm lấy. Cổ họng cả hai đều nghẹn cứng, chỉ còn lại Hoàng Nhân vẫn giữ nét mặt bình thản như từ đầu đến giờ cậu chưa từng đứng ngoài cuộc.

Lần lượt cả Thùy Vân và Ngọc Thùy đều được gọi tên, chứng cứ trên bàn lại dày thêm một phần.
Thẩm phán gật đầu nhưng cùng lúc luật sư bào chữa cũng đưa ra một số giám định tâm thần, mục đích là giảm nhẹ tội.

Bấy giờ, cửa phòng xử án lại mở ra, một chiếc xe lăn được người ta chầm chậm đẩy vào trước bao ánh mắt nóng rực của cánh nhà báo.

Lần này cuối cùng người đàn ông kia cũng phải ngẩng đầu, ánh mắt nhìn bà đầy oán độc.

“Khốn nạn! Mày còn sống… mày còn sống… Con trai tao đâu…” Ông Dương gào lên.

Cảnh sát hai bên đè chặt ông lại, thẩm phán yêu cầu giữ trật tự, nếu không sẽ tạm hoãn phiên tòa để ổn định.

Bà Bạch từ trên xe lăn đưa cho vị cảnh sát bên cạnh một tập hồ sơ khác, nhanh chóng được thẩm định rồi đưa đến trước mặt thẩm phán.

Đến cuối cùng khi chiếc búa gỗ lần nữa gõ xuống cũng là lúc phiên tòa kết thúc với bản án cao nhất mà tờ giấy chẩn đoán kia cũng không thể giảm nhẹ tội trạng. Ngày hành hình được tuyên bố, bị cáo bị kéo đi trong cơn điên dại, miệng gào thét tên con trai.
Bà nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, bỗng nhận ra rằng suốt bao lâu nay mình chờ đợi, hóa ra cũng chỉ là một bản án.

…

Tại tầng cao nhất tòa nhà của tập đoàn họ Bạch, cửa phòng họp mở toang nhưng chỉ vỏn vẹn vài người. Những cổ đông vừa rời đi trong đầu cũng đầy một đống dấu chấm hỏi.

Ngọc Thùy tiến lên trước, định cúi đầu xin lỗi bà nhưng bị bà ngăn lại.

“Chúng ta… hết nợ rồi.” Bà mỉm cười, dùng tay xoa đầu người trước mặt.

Nhận được lời chúc phúc từ bà, Thùy Vân dắt tay Ngọc Thùy rời đi trong nước mắt.

Đến khi trong phòng chỉ còn lại bốn người, nàng vừa đứng dậy đã bị cô kéo lại, ra hiệu đừng đi.

Bà Bạch nhìn hai người, trong lòng dâng lên tia áy náy, nửa định mở lời nhưng cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

“Mẹ.”

Một chữ duy nhất đại diện cho sự buông bỏ phát ra từ miệng cô lại khiến cả căn phòng chìm trong nước mắt.

Hóa ra từ khi bà Bạch rơi xuống vực đã bị thương rất nặng, tác dụng phụ của những loại thuốc mà Ngọc Thùy lén đưa khiến bà mất trí nhớ, Tuấn Kiệt cũng cùng bà trôi dạt đến tận biên giới. Gương mặt cậu bị mảnh đá cắt rất thảm, trên người chằng chịt vết thương, lại không tìm thấy giấy tờ trên người. Cũng may nhờ cảnh sát địa phương liên hệ đại sứ quán nhờ giúp đỡ thì sau hơn tám tháng từ lúc được tìm thấy đến khi cậu tỉnh lại, hai người cũng được đưa trở về.

“Lúc ta đến đón, thần trí bà ấy vẫn chưa rõ ràng.” Bà Nhã tiếp lời.

Cô im lặng không đáp, nàng cũng hiểu lý do vì sao hôm đó mẹ lại đến tìm mình.

“Xin lỗi.” Bà Bạch không còn biết nói thêm gì.

“Người mẹ nên nói câu đó không phải con.” Cô đáp, ánh mắt dời sang cánh cửa phòng họp đang khép hờ.

Bên ngoài, Hoàng Nhân đứng đó như một pho tượng, ánh mắt cậu hoe đỏ nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện cảm xúc gì. Tay cậu nắm chặt tay Huỳnh Như, cô nàng cũng chỉ lặng yên đứng đó cùng cậu.

“Nhờ con chuyển lời với nó giúp ta… Ta… không có tư cách đối diện với nó.” Dứt lời, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dần xa, cuối cùng im bặt.

Cô lắc đầu cười khổ: “Em ấy chưa từng thật sự hận mẹ.”

Bởi cô biết, từ đầu đến cuối, đứa trẻ to xác ấy chỉ cần một cái ôm, một lời giải thích, một… hơi ấm của mẹ mà thôi.

…

Bên dưới tập đoàn, cô bắt gặp một bóng lưng cao gầy đứng trong một góc khuất, dù không quay đầu nhưng cô vẫn nhận ra người đó. Nàng đứng cạnh, vỗ vỗ bàn tay đang nắm, ánh mắt thấu hiểu nhìn cô. Cô gật đầu, buông tay, từng bước dài đến trước mặt người đối diện.

Như cảm nhận được gì đó, Tuấn Kiệt quay đầu, ánh mắt chạm phải khuôn mặt quen thuộc.

“Lâu rồi… không gặp.” Giọng cậu khàn khàn.

“Ừm!” Cô nhíu mày, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đầy sẹo loang lổ đó.

“Không sao! Đã lâu không còn đau nữa rồi, cũng không cần xin lỗi. Những thứ này là do anh thay ông ấy trả cho em và dì.” Tuấn Kiệt tiếp lời, không để cô phải khó xử.

“Sau này anh có dự định gì?”

“Giúp anh một việc nhé?” Ánh mắt cậu thành khẩn.

Cô yên lặng chờ cậu nói tiếp.

“Có thể để… anh ôm em một lần được không?”

Có lẽ không ngờ tới câu hỏi này, ánh mắt cô lập tức theo phản xạ mà nhìn sang chỗ nàng.

“Phì…” Tuấn Kiệt bật cười. Bao lâu rồi cô vẫn vậy, chỉ cần không phải nàng thì dù một ánh mắt cũng lười chia cho người khác.

“Được rồi! Anh không đùa em nữa. Giúp anh thu lại số cổ phần này được không?” Nói rồi lại đưa ra một bản thỏa thuận soạn sẵn.

Cô nghi hoặc cầm lấy, nhìn con số trên đó định từ chối thì đã bị cậu chặn lời.

“Em cũng không muốn những thứ này rơi vào tay người khác đúng không? Giá này không rẻ đâu, cứ coi như phần còn lại anh làm quà cưới cho hai người. Dù sao thì anh cũng cần tiền đi vòng quanh thế giới, còn trùng tu nhan sắc để lấy vợ mà! Ha ha.”

Cô đặt bút ký vào, mỉm cười chúc anh lên đường bình an. Hai người cứ vậy lướt qua nhau, cô hướng về phía nàng đang chờ, còn cậu thì nhìn theo bóng lưng cô dần xa, cuối cùng vẫn không kìm được nước mắt.

Có những người không bước vào bóng tối để làm anh hùng. Chỉ lặng lẽ đứng ở rìa vực thẳm… rồi kéo người khác trở về…

Hoàn chính văn.