Đến nội dung chính

Chương 102: Càng Thiếu Càng Khoe Ra

admin 1.055 Chữ Cài Đặt

“Chị nghĩ xem một người như vậy có thể làm được điều gì xấu xa chứ?” Nói rồi cậu không để nàng trả lời mà tiếp tục.

“Em từng rất giận chị rời đi khiến chị ấy đau khổ, cũng từng nhiều lần khuyên nhủ chị ấy một là buông bỏ, hai là đối diện một lần nhưng chị biết câu trả lời là gì không?”

Ánh mắt nàng lóe lên tia phức tạp lẫn mong chờ.

“Chị ấy bảo rằng chị không có trách nhiệm phải thông cảm hay gánh vác một phần nào đó bất hạnh của chị ấy. Nếu có thể chỉ mong chị mãi mãi chẳng biết được những chuyện này, cũng mong chị sẽ bay thật cao, thật xa trên bầu trời của chính mình. Đó là lần đầu tiên em thấy vẻ ngưỡng mộ trên gương mặt đó, chị ấy bảo chị rất giỏi…”

Dừng lại một chút, cậu lại nghẹn ngào: “Chị à! Ngày bà ấy rời đi, bản thân em không có cảm giác hả hê như đã từng nghĩ. Thứ em muốn có lẽ chỉ là một lời giải thích, một lời xin lỗi từ bà. Em chơi vơi vô định hướng, còn chị ấy thì mất nhiều hơn em. Xung quanh lớp mây mù che phủ ấy chỉ khi có chị xuất hiện mới đem lại tia nắng duy nhất. Ngày chị đi, chị ấy đánh mất luôn mặt trời của bản thân rồi.”
Đến đây chính nàng cũng không ngờ đến, hóa ra bảo bọc một người không phải là lúc nào cũng đem gánh nặng trên vai trút hết ra để cả hai cùng chịu đựng. Hóa ra một người có thể ôm từng đó vết thương mà không một lời oán thán chỉ để người còn lại không phải gánh phần nào. Nếu đổi lại là nàng, liệu nàng có thể làm được như vậy không?

“Cậu ấy đang ở đâu.” Nàng hỏi. Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Trong lòng dâng lên từng cổ nghẹn đắng, sự tự trách không che giấu nỗi.

“Em không rõ. Thời gian qua chị ấy cũng không ở đây. Chỉ là mới quay về hôm nay rồi lại đi mất.”

Nàng trầm mặt một lát, bỏ lại câu cảm ơn, và cũng xin lỗi cậu rồi hướng về phía cổng mà đi mất.

Phía sau, Hoàng Nhân lau khóe mắt, nét mặt lại quay về vẻ nghiêm nghị, ngón tay thon dài lướt như bay trên bàn phím điện thoại.
…

Đã một tuần trôi qua, cô thì chẳng tìm được, ngược lại một người không ngờ tới đến tìm nàng.

Trong căn nhà thuê chật hẹp, bà Nhã ngồi vắt chân trên chiếc sofa duy nhất giữa căn nhà. Mày liễu cau lại, có chút khó chịu mà đánh giá xung quanh.

Nàng đặt một cốc nước trước mặt bà rồi thở dài ngồi xuống, thái độ cho người trước mặt cũng chẳng dễ chịu là bao.

“Con gái lớn rồi, không giữ được. Đi lâu như vậy vẫn ở căn nhà cũ kỹ này sao?” Bà Nhã nhấp môi một ngụm nước rồi cất giọng.

“Trước giờ vẫn vậy.” Nàng đáp gọn.

Dù trong thâm tâm nàng thật sự muốn chất vấn bà vì những lời gây hiểu lầm trước kia nhưng cuối cùng nàng vẫn không làm được. Dù thế nào cũng không thể phủ nhận, trước kia bà đúng là một người mẹ tốt. Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, cũng khó tránh con người ta thay đổi, cũng là chuyện hiển nhiên.
“Số tiền mẹ đưa không đủ để con đổi chỗ tốt hơn sao?”

Nàng không đáp, nhìn thẳng vào mắt bà như thể tìm kiếm một tia áy náy.

Tới đây thì bà cũng hiểu được rằng nàng đã không còn dễ thao túng như trước kia. Dù sao kẻ ngốc cũng nhìn ra bao năm nay bà bị người kia giam cầm thì làm sao mỗi tháng gửi tiền đều đặn cho nàng được. Chỉ có cô, kẻ liều lĩnh nhưng chưa từng nhận công. Chính bà còn biết bản thân nói dối đầy lỗ hổng nhưng vẫn cố thử thách giới hạn của nàng hết lần này đến lần khác.

Bà bật cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt: “Chậc! Cũng tốt. Mẹ thừa nhận bản thân vì tư thù mà cố tình chia rẽ nhưng con biết không? Nếu bản thân con đủ tỉnh táo, đủ tin tưởng thì chẳng ai có thể làm lung lay được. Tình yêu của chúng ta là thứ nhục dục bị cấm cản, dù không phạm luật cũng bị người đời chế giễu. Nếu con trách mẹ thì cũng phải nhìn nhận lại bản thân mình.”

Đến đây bà cũng không biết đang nói về chuyện của nàng hay đang hối hận về cuộc đời và lựa chọn của chính bản thân mình.

“Thật ra mẹ hận không phải con bé. Mà là bản thân mình. Lúc đầu mẹ hận bà ấy xuất hiện phá nát gia đình mình, xong dần dần lại nhận ra bản thân không thể sống thiếu người đó nhưng vẫn cố chấp không tha thứ. Thế rồi cái ngày nhận tin dữ, thế giới của mẹ đã sụp đổ hoàn toàn. Bấy giờ sự ân hận đó lại hóa vặn vẹo, cố tình nhắm vào đứa con mà bà ấy yêu thương nhất.”

“Yêu thương sao?” Nàng hỏi. Trong mắt là tia nghi ngờ không che giấu.

Như đoán được nàng muốn nói gì, bà Nhã tiếp lời ngay: “Nó là đứa duy nhất bà ấy tự tay nghiêm khắc đào tạo. Thứ mà nó chịu đựng thực chất là tấm nền vững chãi nhất mà nó buộc phải xây thành. Tài nguyên của nó luôn vượt trội hơn những đứa còn lại, thậm chí di chúc cũng để lại phần nhiều cho nó…”

“Nhưng bà ấy có bao giờ hỏi rằng cậu ấy có muốn hay không chưa?” Nàng buộc miệng cắt ngang.

Bà Nhã nhìn nàng thật sâu rồi mỉm cười: “Đó là điều mà tới chết bà ấy vẫn luôn hối hận.”

Thời gian trôi nhanh không biết qua bao lâu, cánh cửa đóng sầm lại kéo nàng về thực tại.

Không khí vẫn văng vẳng câu nói:

“Đứa trẻ không có thứ gì càng cố gắng khoe ra thứ đó, nó thiếu tình thương nên trước mặt con nó luôn tỏ ra bản thân mình hạnh phúc.”