Cậu nghiêng đầu nhìn tôi, mái tóc cậu hơi ướt bởi nước mưa, cậu nhẹ nói:
– Em chỉ đoán thôi đó… mà đúng luôn! Chị thấy em tài không?
– Hả… Tôi ngẩng ra, vừa khó hiểu mà vừa nghi hoặc. Liếc nhìn cây hoa mười giờ, thật quái lạ là nó vẫn đang nở rộ, đẹp đến nỗi, tôi cứ mãi hoài nghi, phải chăng đóa hoa đó là giả?
Tôi và cậu chia tay nhau ở giữa làng, cậu nói nhà cậu ở cuối làng, còn nhà tôi lại khá xa nơi đó. Đêm đó, tôi bước chân về giữa muôn ngàn ánh sáng lấp lánh, đồng ruộng bao la đã vào mùa cấy, soi chiếu rõ những ánh sao như một ngân hà lưu chuyển dưới mặt đất. Tôi trở về căn nhà đã im ắng từ lâu, cha mẹ tôi đã ngủ hết.
Tôi nhìn quanh nhà rồi rúc mình vào chiếc chăn ấm áp. Tối đó, một giấc mộng với vô vàn tiếng la hét thất thanh trong một ngôi nhà cũ kĩ, chai rượu chất đầy đống trên ghế sô pha và rải rác khắp sàn nhà, tiếng mưa vẫn rơi ngoài trời cùng tiếng sét, tiếng còi xe cảnh sát vang lên khiến tôi bừng tỉnh.
Mới 5h30 sáng, trời còn lờ mờ chưa sáng hẳn, tôi xếp chăn gọn ghẽ rồi bước ra khỏi nhà đi đến con đập đầu làng. Tôi biết trong lòng đang mong chờ gì, nhưng khi nhìn thấy cậu thanh niên áo trắng tay cầm bó hoa đỏ trong tay, tôi vẫn chẳng tài nào kiềm được bước chân mình mà rảo bước nhanh hơn.
– Chị, sao hôm nay dậy sớm vậy?
Cậu bước về phía tôi, mùi hương hoa cứ vương vấn trên người cậu khiến tôi không thể không chú ý đến loài hoa mà cậu cầm. Dường như nhận thấy ánh mắt tôi, cậu khẽ đưa bó hoa lên rồi nói:
– Hoa lily đỏ đó. Hôm qua em thấy chị cứ nhìn hoa mười giờ mãi, nên em đoán chắc chị thích hoa… sáng nay tiện đường, mang cho chị luôn.
Nói rồi cậu đặt bó hoa vào lòng tôi, mùi hương hoa lily, cùng ánh mặt trời vào lúc bình minh chẳng hiểu sao khiến tôi vui vẻ đến lạ. Tôi nhìn ánh đỏ trên cánh hoa lại nhìn ánh bình minh vừa ló rạng, trong đầu lại vang lên bài hát nọ của một ca sĩ nào đó:
Nếu một ngày mặt trời không còn
Hãy để em nắm lấy nó
Như cuộc đời em
Như một đóa hướng dương
Tự tìm cho mình ánh sáng
– Cảm ơn cậu!
Tôi nhìn vào mắt cậu rồi nở một nụ cười từ tận đáy lòng. Thật ra xưa nay tôi chẳng mấy khi thích cười, kể từ khi lên thành phố làm việc, trí nhớ tôi về những ngày thơ ấu tựa như mất đi rất nhiều, rất nhiều áp lực khiến tôi dường như quên mất cách cười.
Cậu cũng nhìn tôi, nụ cười của cậu sáng như ánh mặt trời mùa đông, không chói chang, nóng bức mà khiến người ta cảm nhận được ấm áp và sự dịu dàng.