Điều này lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ cộng đồng mạng.
Khi Lạc Duật đến trước cửa nhà, vừa bế Từ Văn Lạc xuống xe thì quang não của anh nhận được cuộc gọi từ Cách Nhĩ Tế.
Cuộc gọi vừa kết nối, giọng nói gấp gáp của Cách Nhĩ Tế vang lên, “Tướng quân, ảnh của tiểu điện hạ đã bị tung lên mạng rồi, bây giờ mọi người trên mạng đều đang bàn tán về ngài và tiểu điện hạ!”
Lạc Duật dừng bước, “Họ nói gì?”
Cách Nhĩ Tế: “……Họ vừa thương xót ngài chưa kết hôn đã mang thai nhưng lại bị trùng đực bỏ rơi, vừa ghen tị vì ngài có một đứa con là trùng đực đáng yêu như tiểu điện hạ.”
Cách Nhĩ Tế nói với giọng vô cùng phức tạp. Anh thực sự không hiểu nổi logic của đám cư dân mạng lần này, không hiểu sao họ lại đưa ra suy đoán kỳ quặc như vậy.
Lạc Duật nghe xong cũng im lặng một lúc, rồi nghiêm túc hỏi, “Họ bị mù hay bị ngớ ngẩn?”
Cách Nhĩ Tế không nhịn được bật cười, rồi hỏi, “Tướng quân, bây giờ chúng ta nên làm gì?”
Lạc Duật nghĩ một chút, nói, “Tôi sẽ liên lạc với Lạc Thừa Vũ và bảo anh ta gọi bộ phận tuyên truyền của hoàng tộc tổ chức một buổi họp báo trực tiếp, chính thức công bố sự tồn tại của Từ Văn Lạc.”
Cách Nhĩ Tế nghe vậy, gật đầu, “Điều này đúng thật là nên để phía bên hoàng thất ra mặt.”
Dù cho đến giờ chưa ai biết được cha của Từ Văn Lạc là ai, nhưng việc Từ Văn Lạc mang dòng máu hoàng thất là việc không thể chối cãi. Việc hoàng thất thông báo sự tồn tại của Từ Văn Lạc cũng là một cách tỏ thái độ chính thức.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Cách Nhĩ Tế, nhận thấy Từ Văn Lạc đang chớp mắt nhìn mình, Lạc Duật xoa đầu cậu, “Đừng để ý chuyện này, bảo anh trai cả của em báo bộ phận tuyên truyền tổ chức buổi họp báo là xong.”
Từ Văn Lạc nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ ngưỡng mộ, “Anh cả thật giỏi!”
Lạc Duật ngay lập tức không hài lòng, “Còn anh thì không giỏi sao?”
Sao lại chỉ khen Lạc Thừa Vũ chứ.
“Anh cũng rất giỏi!”
Lạc Duật: “Vậy em nghĩ ai giỏi hơn, anh hay anh cả?”
Từ Văn Lạc: “……Anh ơi, em hơi buồn ngủ rồi, muốn ngủ một chút.”
Nói xong, Từ Văn Lạc ngáp một cái rồi dựa đầu vào vai Lạc Duật, nhắm mắt lại, tỏ vẻ muốn ngủ.
Lạc Duật bật cười, nhéo má Từ Văn Lạc, “Nhóc con, lanh lợi quá đấy nhỉ!”
Từ Văn Lạc né tránh tay Lạc Duật, vùi mặt vào vai anh và cười khúc khích.
Lạc Duật cũng không khỏi mỉm cười, bế Từ Văn Lạc vào nhà rồi đặt cậu ở phòng đồ chơi trên tầng hai bảo cậu tự chơi đồ chơi trước, anh sẽ quay lại sau khi xong việc.
Sau khi thu xếp cho Từ Văn Lạc, Lạc Duật trở về phòng mình và liên lạc với anh trai lớn Lạc Thừa Vũ.
Lúc này, trên mạng đã náo loạn vì sự xuất hiện của Từ Văn Lạc.
【Không thể tìm thấy thông tin của tiểu điện hạ trên mạng, mười phần chắc chắn là con của Lạc Duật rồi】
【Thật không ngờ được, trước đây tôi còn tưởng Lạc Duật ghét trùng đực cơ, hóa ra anh ấy lại yêu sâu đậm đến mức có bị bỏ rơi mà vẫn sinh con cho trùng đực đó】
【Thế mới nói, yêu mù quáng là không tốt. Một trùng đực thật lòng yêu anh sao lại để anh chưa kết hôn mà đã mang thai rồi đối mặt với đủ loại lời đồn thổi chứ.】
【Thật xấu hổ, anh ấy là thành viên hoàng thất lại còn lãnh đạo cả một quân đoàn, mà lại dính vào chuyện đáng xấu hổ như vậy】
【Nếu nói đến xấu hổ, thì trùng đực bỏ rơi Lạc Duật và tiểu điện hạ mới đáng xấu hổ! Nếu không phải vì hắn, Lạc Duật đâu có mang thai mà không kết hôn? Lỗi của Lạc Duật chỉ là chọn nhầm người yêu thôi!】
【Thực ra tôi hơi ghen tị với Lạc Duật, các bạn không thấy không có trùng đực cũng khá ổn sao, hơn nữa Lạc Duật còn có một tiểu điện hạ đáng yêu như vậy. Nhìn thấy cậu nhóc ấy tim tôi gần như tan chảy rồi. Nếu tôi được như Lạc Duật, tôi chắc chắn sẽ cười kể cả trong mơ】
【Tôi cũng vậy! Nhưng tiểu điện hạ dễ thương như vậy mà trùng đực của anh ấy lại nỡ bỏ rơi sao? Nếu tôi có một đứa con trùng đực tinh tế dễ thương như vậy, tôi chắc chắn sẽ nâng niu nó trong lòng bàn tay, sợ nó xước một tí da.】