Khi ở trong vườn, Từ Văn Lạc đang ngạc nhiên nhìn về phía một trùng cái lạ mặt đáng đứng cách đó không xa vì từ nãy tới giờ trùng cái đó cứ nhìn về phía họ.
Từ Văn Lạc kéo áo của Vinh Phát, “Anh Vinh Phát, hình như anh đó muốn chơi với chúng ta. Chúng ta qua đó chơi cùng anh ấy nhé?”
Từ nhỏ Từ Văn Lạc đã có khả năng cảm nhận cảm xúc của người khác khá mạnh mẽ và cậu tin vào trực giác của mình. Cậu không cảm nhận được ác ý từ trùng cái lạ mặt đó nên nghĩ rằng có lẽ anh ấy muốn chơi cùng họ.
Vinh Phát thấy trùng cái lạ mặt đứng cách đó không xa lập tức nhíu mày lại. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng nói với Từ Văn Lạc, “Tiểu điện hạ, ngài đứng đây đợi một lát được không? Để tôi qua hỏi anh ấy xem có muốn chơi cùng chúng ta không.”
Từ Văn Lạc khẽ gật đầu.
Sau khi đứng lên và quay lưng về phía Từ Văn Lạc, khuôn mặt hiền hòa của Vinh Phát ngay lập tức trở nên dữ tợn. Anh bước nhanh về phía trùng cái lạ mặt, định hỏi anh ta có ý đồ gì khi cứ nhìn tiểu điện hạ, nhưng chưa kịp đến gần trùng cái đó đã quay đầu bỏ đi.
Vinh Phát: “……”
Trùng cái này kỳ lạ thật, cứ như kẻ đi ăn trộm bị bắt gặp ấy.
Vì chuyện này liên quan đến sự an toàn của Di Lạ nên Vinh Phát lập tức báo cáo tình hình của trùng cái đó cho bộ phận bảo vệ của bệnh viện, nhưng khi bảo vệ đến, trùng cái đó đã chạy mất dạng.
Khi Lạc Duật đến, Vinh Phát kể lại sự việc cho anh.
Nghe xong, Lạc Duật không hài lòng, nhẹ nhàng véo cái má phúng phính của Từ Văn Lạc, “Nhóc con này, sao dám to gan như vậy hả. Sau này gặp những trùng cái lạ mặt khác em phải tránh xa ra, nghe chưa!”
“Em biết rồi, em sẽ không làm vậy nữa.” Từ Văn Lạc ngoan ngoãn đáp.
Lúc nãy khi Lạc Duật chưa đến, Vinh Phát cũng đã nhắc nhở Từ Văn Lạc về chuyện tương tự.
Thấy Từ Văn Lạc ngoan ngoãn nghe lời, Lạc Duật không nói thêm gì nữa mà chỉ dặn Vinh Phát gửi cho anh các đoạn ghi hình giám sát của bệnh viện để anh điều tra lai lịch của trùng cái đó.
Sau khi dặn dò xong, Lạc Duật bế Từ Văn Lạc đi về phía bãi đậu xe của bệnh viện.
Trên đường về nhà, những bức ảnh của Từ Văn Lạc bất ngờ bị tung lên mạng.
Sự việc bắt đầu từ trùng cái lạ mặt mà họ gặp trong vườn.
Trùng cái đó thực ra đã phát hiện ra Lạc Duật và Từ Văn Lạc từ khi họ vừa đến bệnh viện, thậm chí còn đi lướt qua họ. Vì vậy, anh ta đã dựa vào mùi hương của Từ Văn Lạc để phát hiện ra cậu là một trùng đực còn nhỏ.
Ban đầu, anh ta ngại sự hiện diện của Lạc Duật nên không dám nhìn nhiều. Nhưng sau đó, khi tình cờ gặp Từ Văn Lạc trong vườn, anh ta đã lén chụp ảnh và chia sẻ với bạn mình, nói rằng hôm nay mình thật may mắn khi gặp một trùng đực nhỏ tuổi đáng yêu vô cùng.
Trong bức ảnh, Từ Văn Lạc dường như phát hiện ra mình bị chụp lén, cậu cười tươi nhìn vào ống kính, hai má lộ ra lúm đồng tiền ngọt ngào. Dưới ánh nắng rực rỡ mái tóc vàng và đôi mắt xanh của cậu tỏa sáng như được phủ lên một lớp ánh sáng vàng rực rỡ hơn cả mặt trời.
Người bạn của anh ta thấy bức ảnh liền tò mò tìm kiếm thông tin về Từ Văn Lạc trên mạng, vì hầu như tất cả các trùng đực đều có thông tin riêng trên mạng. Nhưng lần này, anh ta không tìm thấy bất kỳ manh mối nào, điều này thật kỳ lạ.
Sự tò mò khiến anh ta lập tức hỏi bạn mình về thông tin của Từ Văn Lạc.
Sau khi biết rằng Từ Văn Lạc là trùng đực mà Lạc Duật đưa đến bệnh viện, anh ta nghĩ tới chuyện Lạc Duật chưa từng có tin tức kết hôn nên đã suy diễn rằng Từ Văn Lạc là con riêng của Lạc Duật và một trùng đực nào đó, và không ngần ngại chia sẻ giả thuyết giật gân này cùng với bức ảnh của Từ Văn Lạc lên mạng.