Đến nội dung chính

Chương 40

admin 730 Chữ Cài Đặt

Gương mặt Lạc Duật lập tức căng thẳng lại, anh nghiêm túc gật đầu, “Tôi nhớ rồi.”

Nhìn vẻ lo lắng của Lạc Duật, Vưu Khang tốt bụng an ủi: “Cậu không cần phải căng thẳng như vậy.Chuyện não bộ hoạt động quá mức này không có hại cho cậu bé mà còn cho thấy cậu bé rất thông minh, là một đứa trẻ rất tài năng.”

Biết Vưu Khang là bác sĩ hàng đầu của trùng tộc nên Lạc Duật nghe ông nói vậy cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Lạc Duật yêu cầu lấy toàn bộ kết quả kiểm tra của Từ Văn Lạc từ Vưu Khang và lần lượt xem xét, hỏi han.

Sau khi xem xong, Lạc Duật chuẩn bị đứng dậy rời đi tìm Từ Văn Lạc.

Đúng lúc này Vưu Khang đột nhiên hỏi: “Đã đến đây rồi, cậu có muốn làm kiểm tra sức khỏe luôn để xem tình trạng của mình có cải thiện hơn chút nào không?”

Lạc Duật hơi thiếu kiên nhẫn, từ nhỏ đến lớn anh đã làm những kiểm tra tương tự vô số lần và kết quả của chúng đều rất tệ. Các chỉ số vượt quá tiêu chuẩn và luôn cao chót vót, chúng đều nói lên rằng tương lai của anh chỉ là một đường thẳng ngắn ngủi.
Phản ứng này của Lạc Duật không làm Vưu Khang ngạc nhiên, vì cả bốn anh em nhà anh đều phản đối những cuộc kiểm tra này.

Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục khuyên nhủ: “Chỉ là một cuộc kiểm tra thôi, không tốn nhiều thời gian của cậu. Biết đâu lại có thay đổi tích cực.”

Từ cửa sổ văn phòng Vưu Khang có thể nhìn thấy toàn cảnh khu vườn bên dưới, nơi Từ Văn Lạc đang vui đùa cùng Vinh Phát. Trong ánh nắng, nụ cười rạng rỡ của Từ Văn Lạc như phát sáng. Lạc Duật lặng lẽ ngắm Từ Văn Lạc một lúc rồi mới rời mắt đi.

Anh bước ra khỏi văn phòng, không quay đầu lại nói: “Muốn kiểm tra thì nhanh lên, đừng lề mề nữa.”

Vưu Khang mỉm cười nhìn theo bóng lưng anh rồi cũng vội bước theo.

Cuộc kiểm tra nhanh chóng kết thúc.

Cầm kết quả kiểm tra của Lạc Duật, Vưu Khang chăm chú xem xét.
Lạc Duật đứng bên cạnh lạnh lùng hừ một tiếng, “Sao? Kết quả cũng giống trước đây chứ gì. Tôi đã nói cuộc kiểm tra này không cần thiết mà.”

“Không, tình hình dường như đã có chút thay đổi!” Vưu Khang cắt ngang lời Lạc Duật, đưa kết quả kiểm tra cho anh, “Mặc dù các chỉ số khác không thay đổi nhưng hãy nhìn vào những con số này, chúng đã cải thiện đôi chút.”

Lạc Duật thắc mắc: “Vậy thì sao? Những con số này thay đổi có ý nghĩa gì không?”

Vưu Khang suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Tôi chưa chắc chắn, nhưng tôi nghĩ đây có thể là dấu hiệu tốt.”

Lạc Duật cười nhạo: “Ông định nói rằng căn bệnh di truyền đã làm khổ gia đình tôi qua bao thế hệ có thể chữa khỏi sao? Đừng đùa, ai mà tin được chuyện đó chứ?”

Vưu Khang im lặng.

Thực tế, nếu không phải vì xem kết quả kiểm tra của Từ Văn Lạc rồi thì ông sẽ không yêu cầu Lạc Duật kiểm tra lại.
Nhưng bây giờ, sự thay đổi trong kết quả kiểm tra của Lạc Duật dường như xác nhận một suy đoán táo bạo của ông. Mặc dù sự thay đổi đó nhỏ không hề đáng kể nhưng nó cho ông thấy một tia hy vọng mờ mịt trong bóng tối.

Tuy nhiên, ông vẫn chưa thể chắc chắn và cần thêm thời gian để kiểm chứng. Vì vậy, ông chỉ nhắc nhở: “Nhớ mang tiểu hoàng tử đến kiểm tra định kỳ ba tháng một lần, đừng quên điều đó.”

Lạc Duật: “…Trí nhớ của tôi chưa kém đến mức cần ông nhắc đi nhắc lại hai lần.”

“Được rồi, không còn việc gì nữa đâu hãy đưa tiểu hoàng tử về đi.” Vưu Khang nói xong, liền cầm kết quả kiểm tra của Lạc Duật và tự mình rời đi.

Lạc Duật định nhắc ông quên đưa kết quả kiểm tra cho mình, nhưng nghĩ lại thấy đó chỉ là một đống giấy vô nghĩa cho nên không gọi Vưu Khang lại mà quay đầu đi xuống khu vườn.