Đến nội dung chính

Chương 39

admin 731 Chữ Cài Đặt

Từ Văn Lạc không nhận ra sự kích động và lo lắng của Vinh Phát, cậu vừa đi vừa vui vẻ đung đưa tay nắm của hai người.

Từ Văn Lạc tự nhiên không nhận ra mình đã tạo ra sự kinh ngạc lớn đến mức nào cho người xung quanh.

Nhìn Từ Văn Lạc với biểu cảm sống động và nụ cười rạng rỡ, Vinh Phát chỉ cảm thấy Từ Văn Lạc dễ thương đến mức phạm quy.

Anh làm việc ở Bệnh viện Hoàng gia này rất lâu, đối với người bình thường thì trùng đực vô cùng khó có thể gặp được nhưng đối với anh thì đó là điều quen thuộc, nhưng trước đây anh chưa từng thấy trùng đực điện hạ nào dễ thương như Từ Văn Lạc.

Anh không cần đoán cũng biết rằng khi sự tồn tại của Từ Văn Lạc được công khai, chắc chắn sẽ gây chấn động toàn bộ trùng tộc. Anh không tin rằng có ai có thể cưỡng lại sự quyến rũ đáng yêu của Từ Văn Lạc.
Trong khi đó, bầu không khí trong văn phòng viện trưởng không hề nhẹ nhàng như ở bên ngoài.

Lạc Duật với vẻ mặt nghiêm nghị ngồi đối diện Vưu Khang: “Tình hình sức khỏe của Từ Văn Lạc thế nào?”

“Phải nói sao nhỉ, có chút bất ngờ.”

Lạc Duật thở gấp, ánh mắt lập tức dán chặt vào Vưu Khang.

Vưu Khang lấy ra một tờ giấy xét nghiệm trong tập báo cáo trước mặt và đưa cho Lạc Duật: “Cậu tự xem đi.”

Lạc Duật lập tức đưa tay nhận kết quả kiểm tra, nhưng sau khi nhìn thấy nội dung thì biểu cảm trên mặt anh trở nên phức tạp. Anh ngước lên nhìn Vưu Khang đối diện với vẻ không hài lòng.

“Sao nào? Tình trạng suy dinh dưỡng này chẳng lẽ còn không được coi là đặc biệt sao? Bao nhiêu năm nay cậu có nghe nói về trùng đực nào của hoàng tộc bị suy dinh dưỡng như tiểu hoàng tử không?”
Lạc Duật: “…Tôi đã biết chuyện Từ Văn Lạc bị suy dinh dưỡng khi còn ở trên chiến hạm rồi. Ông nghĩ tôi đến bệnh viện chỉ để kiểm tra điều này sao?”

“Được rồi, đừng bực bội như vậy.” Vưu Khang mỉm cười vui vẻ, “Mặc dù hiện tại chưa biết nguyên nhân là gì, nhưng căn bệnh di truyền mà cậu lo lắng không xuất hiện trên người cậu bé.”

Nghe vậy, Lạc Duật thở phào nhẹ nhõm, biểu cảm trên gương mặt cũng thấy thư giãn hơn.

Toàn bộ trùng tộc đều biết rằng bất kỳ ai mang dòng máu hoàng tộc đều mắc phải một căn bệnh di truyền bí ẩn. Căn bệnh này vừa mang lại cho các thành viên hoàng tộc trí tuệ và thể lực vượt trội lại vừa khiến họ hiếm khi sống qua tuổi 50. Càng tài năng thì tuổi thọ của họ càng ngắn, có người thậm chí qua đời ở tuổi ngoài ba mươi vì căn bệnh này.
Trùng tộc được biết đến là loài sống lâu trong vũ trụ, tuổi thọ trung bình hiện tại là 345 năm. Nói cách khác, tuổi thọ của các thành viên hoàng tộc không bằng một phần sáu so với người bình thường.

Mặc dù trong nhiều năm qua công nghệ không ngừng phát triển nhưng chưa ai có thể giải quyết căn bệnh di truyền bí ẩn của hoàng tộc. Vị hoàng đế tiền nhiệm cũng qua đời sớm vì căn bệnh này.

Chết sớm dường như là số phận định sẵn của từng thế hệ hoàng tộc.

Lạc Duật từ nhỏ đã chuẩn bị tâm lý cho điều này, anh coi đó là số phận không thể thay đổi. Nhưng khi Từ Văn Lạc xuất hiện, anh không thể chấp nhận số phận nực cười này cũng áp đặt lên cậu bé.

May mắn thay, kết quả kiểm tra hiện tại là một tin tốt ngoài mong đợi.

Vưu Khang nhìn Lạc Duật và mỉm cười nói: “Tuy nhiên, có một điều cần lưu ý là hiện tại hoạt động não bộ của tiểu hoàng tử so với những đứa trẻ cùng tuổi có vẻ quá mức sôi động. Hiện tại thì điều này chưa gây ảnh hưởng xấu gì cho cậu bé, nhưng chúng ta cần kiểm tra định kỳ mỗi ba tháng để phòng ngừa trường hợp tệ nhất xảy ra.”