Đến nội dung chính

Chương 38

admin 785 Chữ Cài Đặt

Đến bên ngoài phòng kiểm tra Lạc Duật liền nhẹ nhàng đặt Từ Văn Lạc xuống đất.

Lúc này có một vị bác sĩ già tóc bạc phơ với gương mặt hiền từ đang đứng chờ bọn họ ở bên ngoài phòng kiểm tra.

Bác sĩ già tên là Vưu Khang, là viện trưởng Bệnh viện hàng đầu của Hoàng tộc, đồng thời cũng là bác sĩ riêng của hoàng thất.

Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi Lạc Duật có vấn đề gì về sức khỏe thì đều do ông ấy phụ trách điều trị, vì thế cũng không ít lần anh phải chịu đau đớn dưới tay ông. Vì vậy, khi Lạc Duật nhìn thấy Vưu Khang, mặc dù Vưu Khang có gương mặt hiền từ thế nào đi chăng nữa thì Lạc Duật vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, bởi vì từ nhỏ anh đã rất nghịch ngợm, có thể coi là người thường xuyên gặp Vưu Khang nhất trong bốn anh em.

Sau khi chào hỏi Lạc Duật, Vưu Khang mỉm cười nhìn Từ Văn Lạc và nhẹ nhàng hỏi: “Tiểu hoàng tử, con có biết chúng ta sẽ làm gì không?”
Từ Văn Lạc gật đầu, “Con biết, anh con nói là sẽ kiểm tra sức khỏe.”

Vưu Khang cười và nhẹ nhàng vuốt tóc Từ Văn Lạc, “Đúng vậy, kiểm tra này rất đơn giản, tiểu hoàng tử không cần lo lắng nhé, con cứ thả lỏng là được.”

Từ Văn Lạc tuy không hiểu tại sao Lạc Duật và Vưu Khang lại quan tâm đến cuộc kiểm tra này như vậy, nhưng cậu vẫn mỉm cười và nói với Vưu Khang: “Bác sĩ ơi, con đã sẵn sàng rồi, ông yên tâm con sẽ không lo lắng đâu.”

Sự hợp tác ngoan ngoãn của Từ Văn Lạc khiến trong mắt Vưu Khang lóe lên một chút ngạc nhiên, nhưng nụ cười trên mặt ông càng trở nên sâu sắc hơn.

Lạc Duật cũng muốn vào theo, nhưng lão viện trưởng già Vưu Khang lại mỉm cười ngăn anh ở ngoài.

Chỉ có thể bị buộc phải chờ đợi bên ngoài phòng kiểm tra, điều này khiến Lạc Duật càng ngày càng lo lắng đứng ngồi cũng không yên, gương mặt anh vẫn luôn căng thẳng. Rõ ràng Từ Văn Lạc chỉ vừa mới vào nhưng anh cảm thấy thời gian như đã trôi qua rất lâu.
Cuối cùng, khi cửa phòng kiểm tra được mở ra từ bên trong Lạc Duật ngay lập tức đứng dậy.

Từ Văn Lạc vui vẻ chạy ra từ phòng kiểm tra với gương mặt không chút lo lắng và chạy đến bên cạnh Lạc Duật.

Giọng cậu phấn khởi như đang tự hào trước Lạc Duật: “Anh, em đã hoàn thành hết tất cả các kiểm tra rồi!”

Nghe vậy, Lạc Duật chỉ xoa đầu cậu rồi ánh mắt anh nhìn về phía bác sĩ Vưu Khang đang đi ra sau Từ Văn Lạc.

Vưu Khang cầm một tập báo cáo và nói với Lạc Duật: “Hãy vào văn phòng của tôi nói chuyện.”

Lạc Duật mím môi thành một đường thẳng, ôm Từ Văn Lạc và lặng lẽ đi theo sau bác sĩ Vưu Khang.

Khi đến bên ngoài văn phòng viện trưởng, Vưu Khang bảo với trợ lý đang ngồi ngoài văn phòng: “Vinh Phát, hãy dẫn tiểu hoàng tử xuống vườn chơi một lúc nhé.”

Là trợ lý của Vưu Khang nên Vinh Phát cũng đã biết về sự tồn tại của Từ Văn Lạc, khuôn mặt thanh tú của anh ta lập tức giãn ra, đứng dậy ngay lập tức khi nghe vậy: “Vâng, thưa viện trưởng.”
Lạc Duật cũng cúi xuống nhìn Từ Văn Lạc và dặn dò: “Đừng chạy xa quá, anh sẽ ra ngay.”

Từ Văn Lạc ngoan ngoãn gật đầu.

Trước khi bước vào văn phòng Vưu Khang, Lạc Duật lặng lẽ hít một hơi sâu. Khi bước vào văn phòng anh quay lại đóng cửa lại, hoàn toàn cách biệt âm thanh bên trong với bên ngoài.

Khi thấy Lạc Duật và Vưu Khang đã khuất khỏi tầm mắt, Từ Văn Lạc mới quay sang nhìn Vinh Phát đang đứng bên cạnh: “Anh Vinh Phát, chúng ta đi chơi trong vườn nhé?”

Nghe tên mình từ miệng Từ Văn Lạc, mặt Vinh Phát đỏ lên vì kích động: “Vâng, tiểu hoàng tử.”

Từ Văn Lạc chủ động đưa tay về phía Vinh Phát, nụ cười trên mặt rực rỡ như ánh nắng mặt trời: “Chúng ta đi thôi, anh Vinh Phát.”

Nhìn bàn tay nhỏ xíu trước mặt, Vinh Phát ngẩn ra một lúc, sau khi phản ứng lại rồi anh mới lo lắng nhẹ nhàng nắm tay Từ Văn Lạc, lực nắm rất nhẹ như sợ mình làm hỏng một báu vật quý giá dễ vỡ.