Sau khi Cách Nhĩ Tế chứng kiến toàn bộ quá trình đã thầm giơ ngón cái trong lòng… Kỹ năng cân bằng mọi thứ của Từ Văn Lạc dường như đạt đến trình độ bậc thầy? Có thể khiến Lạc Duật và Đấu Địch, hai kẻ thù không đội trời chung hòa hợp với nhau, điều này là một nhiệm vụ mà không ai trong quân đoàn có thể hoàn thành.
Trước đây, mỗi khi hai người họ gặp nhau các quân nhân trong quân đoàn đều phải đau đầu suy nghĩ cách cân bằng mọi thứ mà không gây rắc rối.
Hôm nay, tiểu điện hạ Từ Văn Lạc đã cho họ một bài học.
Sau khi chơi bóng rổ xong, Lạc Duật ôm Từ Văn Lạc mệt mỏi trở về phòng bệnh. Trước khi rời đi, anh còn đắc ý liếc nhìn Đấu Địch như thể đang khoe khoang rằng mình mới là anh trai thân thiết nhất của Từ Văn Lạc.
Đấu Địch: “…”
Tâm trạng cực kỳ không thoải mái, tay còn cảm thấy hơi ngứa.
Từ Văn Lạc trở về phòng bệnh, sau khi rửa mặt xong liền ngủ một giấc. Khi cậu tỉnh dậy được nghe Lạc Duật nói quân hạm sắp hạ cánh xuống thủ đô hành tinh, cậu liền hưng phấn nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh lạ lẫm.
Bầu trời xanh trong, những tòa nhà chọc trời, những chiếc cầu vượt đan xen nhau, những chiếc xe bay tốc độ cao… Tất cả đều là những cảnh tượng mà Từ Văn Lạc chưa từng thấy, đôi mắt đẹp của cậu tràn ngập sự tò mò và vui sướng.
Lạc Duật đứng bên cạnh cậu không nói gì phá vỡ sự quan sát của Từ Văn Lạc cả, chỉ khi quân hạm bay qua một con đường anh mới chỉ vào một ngôi nhà mái xám bên dưới và nhắc nhở: “Con đường đó có ngôi nhà mái xám, đó là nhà của chúng ta.”
Từ Văn Lạc lập tức nhìn theo hướng Lạc Duật chỉ, từ trên cao nhìn xuống, ngôi nhà trông như một mô hình nhỏ chỉ có thể nhìn thấy hình dáng đại khái, nhưng Từ Văn Lạc lại hào hứng: “Nó trông thật đẹp!”
Lạc Duật có chút tự hào gật đầu, giả vờ như không quan trọng lắm nói: “Tất cả đồ trang trí trong ngôi nhà đó đều do anh tự tay thiết kế.”
Từ Văn Lạc nhìn Lạc Duật với ánh mắt đầy ngưỡng mộ: “Anh Lạc Duật giỏi quá!”
Dù rõ ràng là anh muốn nghe câu nói này, nhưng Lạc Duật vẫn giả vờ bình tĩnh: “Không có gì, anh biết nhiều thứ lắm. Nếu em quan tâm thì sau này anh sẽ dạy em.”
Từ Văn Lạc lập tức vui vẻ gật đầu.
Quân hạm nhanh chóng hạ cánh xuống cảng quân sự.
Sau mấy ngày ở cùng nhau, các quân nhân trên tàu đã quen thuộc với Từ Văn Lạc, ai nấy đều không nỡ rời xa cậu. Dù sao, một khi chia tay, họ cũng không biết khi nào mới có cơ hội gặp lại Từ Văn Lạc.
Khi một quân nhân đầu tiên thử yêu cầu chụp ảnh cùng Từ Văn Lạc và ngay lập tức được cậu đồng ý, những quân nhân khác lập tức hào hứng, và Từ Văn Lạc cũng không từ chối ai.
Nếu mỗi quân nhân đều muốn chụp một bức thì Từ Văn Lạc chắc chắn sẽ mệt mỏi kiệt sức. Lạc Duật tất nhiên không muốn Từ Văn Lạc mệt mỏi như vậy nên anh liền vung tay, cho phép tất cả các quân nhân muốn chụp ảnh với Từ Văn Lạc tới cùng một lần, mọi người cùng chụp một bức ảnh tập thể với nhau, kết quả là toàn bộ quân nhân trên tàu đều đến.
Lạc Duật: “…”
Đám người này! Bình thường huấn luyện không thấy nhiệt tình như vậy, bây giờ nói đến chụp ảnh thôi mà có phải nhiệt tình hơi quá rồi không?
Dù có chút bất lực với biểu hiện của đám thuộc hạ nhưng Lạc Duật không nói gì mà để mọi người vui vẻ chụp ảnh tập thể. Chỉ sau khi chụp xong, anh ra lệnh cho các quân nhân tạm thời không được lan truyền bức ảnh này, cũng không được nhắc đến sự tồn tại của Từ Văn Lạc.
Dù sao việc công khai sự tồn tại của Từ Văn Lạc cũng cần phải bàn bạc với hoàng đế đương nhiệm, cũng là anh cả của họ, Lạc Thừa Vũ.
Các quân nhân khi gia nhập quân đội đều đã ký thỏa thuận bảo mật, họ đảm bảo tuyệt đối giữ kín bí mật, sẽ không tiết lộ bất cứ thứ gì, họ cũng không muốn gây rắc rối cho Từ Văn Lạc.
Sau khi xuống khỏi quân hạm, Lạc Duật lái xe bay của mình trực tiếp đưa Từ Văn Lạc về nhà.
Anh đã cố tình chọn một nơi ở gần quân doanh, nên chỉ mất một lúc lái xe là đến được cửa nhà.
Biệt thự của Lạc Duật nằm trong khu dân cư quyền quý của thủ đô, nơi này cơ bản đều là nơi ở của những người có quyền thế trong trùng tộc. Khoảng cách giữa các biệt thự rất rộng rãi để đảm bảo tốt sự riêng tư của từng nhà.
Mỗi biệt thự đều có một khu vườn. So với những khu vườn được trang trí rất lộng lẫy khác, khu vườn trước nhà của Lạc Duật lại đặc biệt đơn giản chỉ có một bãi cỏ mềm mại mà thôi.