Đến nội dung chính

Chương 35

admin 736 Chữ Cài Đặt

Trước đây, Lạc Duật không cảm thấy điều này có gì không tốt, dù sao ngôi nhà này cũng chỉ có mình anh sống nên cần gì phải trang trí vườn hoa cho đẹp, thật lãng phí thời gian. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy khu vườn nhà mình xa xa không bằng khu vườn nhà hàng xóm, anh đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu.

Lạc Duật đỗ xe trong gara sau đó bế Từ Văn Lạc xuống xe. Anh nắm tay Từ Văn Lạc bước vào biệt thự, cúi đầu hỏi Từ Văn Lạc: “Chúng ta có nên trồng một ít hoa trong vườn không nhỉ?”

“Được ạ!” Từ Văn Lạc hào hứng với đề nghị này: “Anh Lạc Duật, chúng ta trồng hoa Tú Mộc được không? Hoa của nó trắng trắng, nhỏ nhỏ, rất xinh đẹp! Trước đây ở Phi Nguyệt Tinh, em rất thích hái nhiều hoa Tú Mộc mang về nhà.”

Lạc Duật tất nhiên sẽ không từ chối ý kiến của Từ Văn Lạc, “Anh sẽ đặt hàng trên mạng ngay bây giờ để người bán gửi hạt giống đến.”
Mặc dù vườn của các nhà xung quanh đều trồng những loại hoa quý hiếm và khó chăm sóc, còn hoa Tú Mộc mà Từ Văn Lạc nói có lẽ chỉ là loại hoa dại không tên, nhưng mục đích duy nhất của Lạc Duật khi trang trí khu vườn này là để Từ Văn Lạc vui vẻ, nên tất nhiên sẽ lấy sở thích của Từ Văn Lạc làm chuẩn.

“Trừ hoa Tú Mộc ra, anh còn muốn trồng loài hoa nào khác không?” Từ Văn Lạc hỏi Lạc Duật.

Lạc Duật: “Trồng hoa em thích là được.”

Từ Văn Lạc không đồng ý, bĩu môi: “Nhưng đây là vườn của chúng ta. Ngoài những loài hoa em thích thì cũng nên có những loài hoa anh thích chứ.”

Lạc Duật nghe vậy thì ngạc nhiên một lúc, sau đó anh đột nhiên cúi xuống bế Từ Văn Lạc lên, hôn mạnh một cái vào trán cậu.

“Nhóc con này…” Có cần đáng yêu như vậy không!

Lúc này, trái tim cứng rắn như chiến binh Lạc Duật đã tan chảy, ngọt ngào như đang ngâm mình trong mật ong.
Từ Văn Lạc không hiểu tại sao Lạc Duật lại phản ứng mạnh như vậy, cậu hơi chê bai lau trán, sau đó tự mình đếm trên đầu ngón tay: “Ngoài những loài hoa mà anh thích, chúng ta còn phải trồng những loài hoa mà anh cả,anh hai, anh ba thích nữa.”

Lạc Duật: “…”

Anh dường như quên không nói với Từ Văn Lạc rằng thực tế anh em họ không sống cùng nhau.

Nhìn Từ Văn Lạc đã hiểu lầm sâu sắc, Lạc Duật cảm thấy đau đầu không biết phải giải thích thế nào với cậu.

Lạc Duật dẫn Từ Văn Lạc vào biệt thự, thấy biệt thự rất yên tĩnh, Từ Văn Lạc ngẩng đầu nhìn Lạc Duật nghi ngờ: “Anh, các anh khác bây giờ không ở nhà ạ?”

Lạc Duật: “…”

Thôi nào, đã nói thì phải nói cho rõ.

Lạc Duật hít một hơi thật sâu sau đó bế Từ Văn Lạc lên đặt cậu ngồi lên chiếc ghế sofa mềm mại, rồi quỳ một chân xuống nhìn Từ Văn Lạc đã ngang tầm mắt với mình: “Thật ra… ba anh trai khác của em không sống cùng chúng ta, bốn người bọn anh hiện tại đều ở riêng.”
“Ồ, em biết rồi, hóa ra em hiểu lầm.”

Lạc Duật tưởng Từ Văn Lạc khi nghe tin này sẽ rất thất vọng, nhưng không ngờ phản ứng của Từ Văn Lạc lại bình tĩnh và thản nhiên như vậy.

Lạc Duật: “Em nghe thấy thế này không thấy thất vọng à?”

“Có hơi thất vọng… nhưng em cũng hiểu mà, anh em lớn rồi thì phải tách ra sống. Trước đây ở Phi Nguyệt Tinh em cũng thấy tình huống như vậy rồi, ông nội bảo em rằng điều đó rất bình thường, giống như cây lớn thì phải phân nhánh.”

Tách ra sống?

“Thôi được, em muốn hiểu thành như vậy cũng được.”

Mặc dù trước đây bốn anh em họ sống trong hoàng cung, có lẽ trong lòng họ cũng không coi cung điện rộng lớn đó là nhà của mình, cũng không coi nhau là người thân, nếu không sẽ không vội vàng chuyển đi ngay khi trưởng thành, cuối cùng chỉ còn lại Lạc Thừa Vũ bị buộc vào ngai vàng.