“Không phải!”
“Không.” Lạc Duật và Đấu Địch ngay lập tức đồng thanh trả lời.
Mặc dù họ không ưa nhau, nhưng thực sự không ai trong số họ muốn lôi Từ Văn Lạc vào cuộc tranh chấp của những trùng cái đã trưởng thành.
Cách Nhĩ Tế, người luôn đứng quan sát ở bên cạnh nãy giờ bỗng cười cảm thán: “Tướng quân, phó tướng quân, hai người đáp lời thật ăn ý.”
Nghe câu này, cả Lạc Duật và Đấu Địch đều biến sắc, rõ ràng là bị lời nói của Cách Nhĩ Tế làm cho khó chịu.
Lạc Duật lườm phó tướng của mình một cái, ra hiệu cho anh ta im lặng, rồi quay sang Từ Văn Lạc: “Em muốn chơi bóng rổ phải không, anh sẽ chơi với em.”
Không cần cái kẻ mặt lạnh kia phải tỏ ra ân cần như vậy.
“Nhưng…” Từ Văn Lạc có vẻ do dự.
Thấy Từ Văn Lạc không lập tức đồng ý lời mời của mình, Lạc Duật nhíu mày: “Sao vậy, em không muốn chơi bóng rổ nữa à?”
Từ Văn Lạc lắc đầu: “Em vẫn muốn chơi, nhưng… là anh Đấu Địch nói trước với em là sẽ chơi cùng, em phải chơi xong với anh Đấu Địch trước rồi mới chơi với Anh Lạc Duật được.”
Nghe thấy mình bị xếp sau Đấu Địch, biểu cảm của Lạc Duật trở nên rất khó tả… Anh không ngờ mình lại bị Từ Văn Lạc từ chối, và là từ chối vì lý do như vậy.
Đấu Địch nãy giờ luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng cũng không khỏi mỉm cười khi nghe câu trả lời của Từ Văn Lạc, điều này làm anh ta cảm thấy vô cùng vui sướng. Anh nghĩ Từ Văn Lạc sẽ ngay lập tức đồng ý lời mời của Lạc Duật vì họ là anh em ruột, nhưng câu trả lời của Từ Văn Lạc đã khiến tâm trạng của anh ta tốt lên rất nhiều. Sự vui vẻ khiến đôi mắt lạnh lùng của anh ta trở nên dịu dàng hơn.
Đấu Địch nhìn Từ Văn Lạc, nhẹ nhàng nói: “Nếu tiểu điện hạ vẫn muốn chơi, vậy chúng ta chơi thêm một chút nữa.”
Để tên ngốc Lạc Duật đó chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn.
Từ Văn Lạc nhìn sang Lạc Duật với vẻ mặt u ám như bị tổn thương, rồi quay sang Đấu Địch: “Anh Đấu Địch, chúng ta có thể chơi cùng anh trai em không?”
Đấu Địch: “…Được, em hỏi anh của em xem anh ấy có muốn chơi cùng không.”
Đấu Địch thà để Từ Văn Lạc làm người truyền lời chứ cũng không muốn tự mình mời Lạc Duật.
Tuy nhiên, trước khi Từ Văn Lạc kịp hỏi, Lạc Duật đã lên tiếng: “Vậy cùng chơi đi.”
Đấu Địch nghe vậy trong ánh mắt thoáng hiện lên một chút tiếc nuối, anh thực sự hy vọng Lạc Duật sẽ từ chối.
Tuy nhiên, Từ Văn Lạc lại rất hài lòng với kết quả này: “Tuyệt quá, vậy anh sẽ chịu trách nhiệm đưa bóng cho em, còn anh Đấu Địch và em sẽ đảm nhiệm việc ném bóng!”
Lạc Duật: “…”
Có phải anh nghe nhầm không, sao anh lại cảm thấy mình như trở thành người đưa bóng cho Từ Văn Lạc và Đấu Địch vậy?
Lạc Duật lẩm bẩm: “Anh cũng muốn ném bóng.”
Quan trọng là phải ôm Từ Văn Lạc để cùng ném bóng.
Đấu Địch có gì, anh ta cũng phải có!
Từ Văn Lạc gật đầu: “Ừ, chúng ta sẽ luân phiên ném bóng, khi nào anh và anh Đấu Địch ném bóng thì em sẽ đưa bóng cho hai người.”
Lạc Duật, Đấu Địch và các quân nhân khác đều hiểu cách Từ Văn Lạc nói về việc ném bóng. Khi nghe Từ Văn Lạc nói sẽ để Lạc Duật và Đấu Địch cùng ném bóng thì tất cả mọi người đều rùng mình tưởng tượng ra cảnh tượng đó… Quá đẹp, đẹp đến mức không dám nhìn!
Đấu Địch cũng lập tức nói: “Từ Văn Lạc, em tự ném bóng là được rồi, anh và anh ấy luân phiên đưa bóng cho em.”
Đấu Địch biết nếu không để Lạc Duật hài lòng thì chắc chắn anh ta sẽ gây rắc rối, vì vậy anh chủ động nhượng bộ một bước.
Còn Lạc Duật, khi nghe Đấu Địch nói vậy, lần đầu tiên trong đời lập tức gật đầu đồng ý.