Đến nội dung chính

Chương 8: Hài hước giả tạo

admin 788 Chữ Cài Đặt

Thương Mặc Uyên khẽ cong môi, nụ cười phảng phất nét thích thú. Anh bước theo cô, sải chân dài đuổi kịp bóng hình lạnh lùng kia trên hành lang dẫn đến khu vực làm việc của đội Cảnh Sát Phòng Tác chiến Chống Ma túy Xuyên Quốc gia.

“Cô Sở à, cô vội gì chứ, dù sao cũng đâu có báo động khẩn.” Anh cất tiếng, giọng điệu vẫn mang vẻ cợt nhả thường thấy, nhưng thấp hơn một chút, đủ để chỉ hai người họ nghe thấy.

“Hay chúng ta đi uống chút trà ấm đi, có một quán trà gần cục chúng ta đó, mùi vị trà của quán đó cũng không tệ, đi nhé? Tôi sẽ ‘chịu trách nhiệm’ với cô nếu chúng ta bị phát hiện trốn việc…” Anh thao thao bất tuyệt, nói không ngừng bên cạnh cô.

Sở Tịnh Nhan vẫn tiếp tục bước đi, bóng lưng thẳng tắp. Cô không hề quay đầu, không hề dừng lại, như thể những lời nói của anh chỉ là gió thoảng bên tai.
“Thương Mặc Uyên, chúng ta còn nhiệm vụ. Giờ làm việc, không phải lúc để anh đùa cợt.” Giọng cô lạnh lẽo, đều đều, không chút cảm xúc, tựa như một cỗ máy đã được lập trình sẵn.

Anh không hề nản lòng, ngược lại còn thấy thú vị.

“Ôi, Tịnh Nhan của tôi, cô sao lại khô khan đến vậy? Phàm là người, thì phải có chút cảm xúc chứ. Cô cứ thế này, sợ rằng đến lúc về hưu cũng chẳng có ai dám mời cô một bữa cơm đoàn viên đâu.”

Cô cuối cùng cũng dừng lại, nhưng chỉ là để mở cửa phòng làm việc của họ. Đôi mắt lạnh như băng liếc qua anh một cái, sắc lẹm.

“Tùy anh. Tôi không quan tâm.” Nói rồi, cô đẩy cửa bước vào, không thèm đợi anh.

Thương Mặc Uyên bật cười thành tiếng, anh bước theo vào căn phòng làm việc chung của tổ đặc nhiệm. Căn phòng tương đối rộng rãi, với vài chiếc bàn làm việc và màn hình máy tính lớn, thể hiện tính chất chuyên biệt của Phòng Tác chiến Chống Ma túy Xuyên Quốc gia. Dù là phòng làm việc chung, nhưng mỗi đặc vụ đều có một không gian riêng tư được sắp xếp khoa học.
Anh ung dung bước đến bàn làm việc của mình, đặt tập tài liệu xuống, rồi quay sang nhìn cô. Sở Tịnh Nhan đã yên vị tại chiếc ghế, khởi động máy tính, ánh mắt đã dán chặt vào màn hình, như thể mọi sự chú ý của cô chỉ dành cho những con số và dữ liệu khô khan.

“Cô Sở, có biết không?” Thương Mặc Uyên dựa lưng vào mép bàn, khoanh tay nhìn cô, khóe môi vẫn giữ nụ cười.

“Hôm nay, tôi thấy Thời Tâm Kỳ đã đỏ mặt đến tận mang tai khi ta trêu ghẹo cô ấy. Cô là người con gái đầu tiên trong đơn vị này, cũng không đúng, phải là người con gái đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời tôi tại căn phòng khô khan này, mà tôi ‘câu dẫn’ đến thế mà vẫn trơ như gỗ đá đấy. Cô Sở có bí quyết gì để giữ được cái tâm bất động giữa hồng trần không?”

Sở Tịnh Nhan gõ phím lạch cạch, không hề ngẩng đầu. “Đó là vấn đề của anh. Tôi không có bí quyết.”
“Ôi chao, cô thật là…” Anh thở dài thườn thượt một cách khoa trương.

“Cô có thấy những bông hoa tươi đẹp ngoài kia không? Chúng khoe sắc, chúng tỏa hương, chúng mời gọi ong bướm. Cô thì sao? Cô như một đóa tuyết liên nở trên đỉnh núi tuyết, đẹp đấy, nhưng ai dám lại gần mà thưởng thức?”

“Tôi không phải hoa. Tôi là cảnh sát.” Giọng cô vẫn lạnh tanh, không chút dao động. Thành thật mà nói cô chuyển đến đây làm việc chưa bao lâu, cứ nghĩ rằng mọi thứ sẽ yên bình như chỗ làm việc cũ, không nghĩ đến sẽ gặp một đồng nghiệp mới ‘niềm nở và nhiệt tình’ với mình đến vậy. Bản thân từ trước đến nay luôn là người ít nói, gặp phải trường hợp này cô có chút hoang mang, nó giống như cảm giác ‘mất trâu phải lấy chó đi cày vậy’, khiến Sở Tịnh Nhan có chút khó chịu.

“Đúng là cảnh sát. Nhưng cũng là nữ cảnh sát chứ?” Thương Mặc Uyên tiếp tục tấn công: “Cô có nghĩ đến việc… à, sau này nhiệm vụ kết thúc, cô sẽ làm gì không? Có tìm một ai đó để nương tựa không? Hay cứ mãi là “Vệ Ảnh” lạnh lùng như vậy?”