Đến nội dung chính

Chương 9: Cô gái lạnh lùng

admin 618 Chữ Cài Đặt

“Tôi chỉ nghĩ đến việc hoàn thành nhiệm vụ.” Cô đáp gọn lỏn, không ngẩng đầu.

Anh dứt khoát đứng dậy đến bên bàn cô đang làm việc, hiện tại đang là 6 giờ sáng, 6 giờ 30 phút mới là giờ hành chính làm việc của bọn họ, hiện tại trong phòng chỉ có hai người. Anh tựa hẳn vào bàn cô, nghiêng người nhìn thẳng vào mắt cô, buộc cô phải ngẩng lên. “Tôi biết mà, sâu trong mỗi người đều có một trái tim nóng bỏng. Cô cũng vậy, đúng không? Chẳng qua cô giấu kỹ quá thôi.”

Cô hơi giật mình nhưng đôi mắt băng giá của cô cuối cùng cũng nhìn thẳng vào anh. “Thương Mặc Uyên, anh có thôi nói những lời vô nghĩa được không? Tôi không có thời gian cho những thứ đó. Đừng chào hỏi nhau theo cách này được không.”

“Vô nghĩa sao, hay chào nhau bằng cái liếc mắt như cô hả?” Anh bật cười sảng khoái.
Thương Mặc Uyên vẫn nói không ngừng: “Đối với tôi, cuộc sống không có những lời vô nghĩa ấy, chẳng khác nào một cuốn tiểu thuyết hình sự không có tình tiết yêu đương, chỉ toàn những vụ án khô khan. Cô thấy đó, tôi và cô, hai chúng ta cùng một đội, sao không thử tìm hiểu nhau kỹ hơn một chút? Biết đâu, chúng ta lại là định mệnh của nhau thì sao?”

Sở Tịnh Nhan khẽ nhíu mày, biểu cảm duy nhất trên gương mặt cô. “Anh lại nói linh tinh cái gì vậy, có phải hôm qua tùy tiện uống nhầm thuốc rồi không, trở về chỗ của anh đi.”

Thương Mặc Uyên bỗng trở nên nghiêm túc hơn một chút, dù vẫn giữ nụ cười nửa miệng: “Vậy Cô Sở nói xem, tại sao giữa hàng triệu người, tôi và cô lại được sắp xếp thành một cặp? Lại còn là một cặp “ăn ý” đến thế trong nhiệm vụ biên giới vừa rồi?”
Cô quay lại với màn hình máy tính, cố gắng phớt lờ anh: “Đó là sự sắp xếp của tổ chức. Không hơn không kém.”

“Sắp xếp của tổ chức…” Anh lẩm bẩm, rồi lại bật cười. “Vậy thì, tôi sẽ biến sự sắp xếp của tổ chức này thành một câu chuyện định mệnh. Cô chờ xem.”

Cô không đáp, chỉ khẽ nhíu mày, tập trung vào công việc. Cô không muốn lãng phí thêm một giây nào cho những lời trêu chọc vô nghĩa của anh. Trong đầu cô, chỉ có nhiệm vụ và những con số. Những cảm xúc phù phiếm như tình yêu, sự lãng mạn, đã bị cô vứt bỏ từ rất lâu rồi, cùng với ký ức về gia đình tan vỡ của mình.

Thương Mặc Uyên nhìn bóng lưng cô, nụ cười trên môi dần dịu lại. Anh biết, để phá vỡ lớp vỏ bọc băng giá này, sẽ cần nhiều hơn là những lời trêu ghẹo. Anh cần kiên nhẫn. Và anh, kẻ tài hoa, lại là kẻ không bao giờ thiếu kiên nhẫn khi đứng trước một thử thách thú vị, đặc biệt là khi thử thách đó mang tên Sở Tịnh Nhan.
Ngoài cửa sổ kính, ánh nắng của ngày mới đang dần lấp ló sau những đám mây xanh, cây xanh hai bên đường đang khẽ lay động trong gió, dòng xe tấp tập chạy tới chạy lui trên đường. Cảm giác bình yên và ấm áp hiếm hoi đang len lủi trong người anh, những chỉ chốc lát cảm giác ấy gần như biến mất, trên cùng một quả địa cầu này, chẳng biết cách đây vài km đang có điều gì đen tối khủng khiếp đang xảy ra…