“Không! Không có!” Thời Tâm Kỳ luống cuốngiệt tình vậy chứ! đứng phắt dậy, vội vàng ôm khư khư tập tài liệu trên bàn như thể đó là phao cứu sinh.
“Em… em có việc gấp, phải đi họp ngay! Anh… anh cứ từ từ thưởng thức giấc mộng của mình đi!” Nói rồi, cô gần như chạy biến, mang theo cả làn gió nhẹ lướt qua, bỏ lại sau lưng tiếng cười sảng khoái và tự mãn của Thương Mặc Uyên. Anh chỉ nhún vai, đáy mắt vẫn vương nét bất cần.
Bất chợt, một luồng khí lạnh lướt qua vai anh, nhẹ nhàng nhưng sắc buốt như lưỡi dao, khiến không khí xung quanh dường như ngưng đọng trong giây lát. Anh không cần quay đầu cũng biết đó là ai. Sở Tịnh Nhan – ‘cô gái bánh mật’ lặng lẽ bước vào phòng.
Cô mặc bộ quân phục cảnh sát một cách hoàn hảo, không một nếp nhăn, từng đường kim mũi chỉ đều thẳng tắp. Mái tóc đen nhánh được búi cao gọn gàng, để lộ vầng trán thanh tú và khuôn mặt không tỳ vết, nhưng ánh mắt lại như băng tuyết ngàn năm không tan, sâu thẳm và vô cảm. Mọi biểu cảm trên gương mặt cô đều bị giấu kín, không một gợn sóng, như thể thế giới xung quanh không thể tác động đến tâm hồn cô. Cô lướt qua Thương Mặc Uyên như không khí, không một cái liếc mắt, không một lời chào, không một âm thanh thừa thãi.
Đồng nghiệp nhờ cô qua đây lấy bản phân tích thông tin tội phạm, khẩn thiết nhờ vả cô giúp anh ta lấy xong rồi thì nhập giữ liệu lên trang mật, anh ta phải đến bệnh viện một chuyến, vợ anh ta đã được người nhà đưa đến sinh…
Thương Mặc Uyên khẽ cong môi, nụ cười phảng phất nét thích thú. “Sở Tịnh Nhan…Tôi gọi đúng chứ? Cô luôn vội vã như thế. Chẳng lẽ ta không đáng để cô dừng chân một giây, hỏi han một tiếng sao? Hay là cô sợ bị ánh hào quang của Thương Mặc Uyên này thiêu cháy?” Lời anh nói ra như gió thoảng, không mong cầu sự đáp lại, nhưng lại mang theo chút thăm dò.
Quả nhiên, Sở Tịnh Nhan vẫn tiếp tục bước đi, không hề quay đầu, không hề dừng lại. Bóng lưng cô thẳng tắp, lạnh lùng đến mức khiến người khác hụt hẫng.
“Cô ấy đúng là tảng băng di động mà!” Trần Cương, một đồng nghiệp nam khác, người vẫn thường đi cùng Thương Mặc Uyên trong các nhiệm vụ, nói với vẻ cảm thán.
Trần Cương có vóc người trung bình, tính cách hòa đồng, nhưng lại khá sợ hãi sự lạnh lùng của Sở Tịnh Nhan.
“Thương Mặc Uyên, ngay cả anh cũng không lay chuyển nổi cô ấy sao? Tôi thấy cô ấy còn lạnh lùng hơn cả mấy dòng mã trong phòng máy tính của Thời Tâm Kỳ ấy.”
Thương Mặc Uyên cười khẩy, ánh mắt dõi theo bóng lưng Sở Tịnh Nhan cho đến khi cô khuất dạng.
“Ai nói là ta muốn lay chuyển? Chẳng qua là muốn nhìn xem, khối băng đó có thể giữ được bao lâu thôi. Gì mà thiếu nhiệt tình vậy chứ!” Anh nói, nhưng sâu trong đáy mắt lại ánh lên một tia tò mò.