Bình minh thứ hai của tháng Sáu, những tia nắng như dát vàng lên từng ô cửa kính trong suốt của Trung tâm Chống Tội phạm có Tổ chức (CCTTO) tại Côn Minh, vẽ nên một bức tranh khởi đầu đầy hứa hẹn. Hương cà phê thoang thoảng quyện cùng mùi giấy mới và tiếng lách cách hối hả của những ngón tay trên bàn phím, tạo nên thứ âm thanh đặc trưng của một buổi sáng công sở tại thành phố được mệnh danh là “Xuân Thành” này. Nhưng giữa nhịp điệu quen thuộc ấy, một làn sóng khác biệt bỗng khuấy động, mang theo sự ngông nghênh và phóng khoáng đến lạ thường.
Thương Mặc Uyên, người với mật danh Lôi Ưng, xuất hiện tựa như một cơn gió lốc, cuốn theo ánh mắt và sự chú ý của mọi người. Anh khoác trên mình bộ quân phục cảnh sát màu xanh thẫm, nhưng lại cố tình bung hờ hai cúc áo đầu tiên, để lộ phần xương quai xanh nam tính và làn da rám nắng đầy sức sống. Mái tóc đen nhánh được vuốt ngược gọn gàng, tôn lên gương mặt điển trai như tạc, với đôi mắt phượng dài, sắc lẹm nhưng lại ánh lên vẻ đa tình, phong lưu. Khóe môi anh luôn giữ một nụ cười nửa vời, đủ để mê hoặc lòng người, đủ để che giấu những suy nghĩ sâu kín nhất. Anh tiến vào sảnh, bước chân khoan thai nhưng toát lên vẻ tự tin đến ngạo mạn.
Khi lướt qua văn phòng làm việc của đồng nghiệp tác chiến, phân tích không gian mạng thì bắt đầu hô: “Chào buổi sáng, các bông hoa xinh đẹp của CCTTO!” Giọng anh trầm ấm, mang theo chút lười biếng quyến rũ, như một điệu nhạc du dương vang vọng khắp sảnh.
“Hôm nay, vị tiểu thư nào nguyện ý được Thương Mặc Uyên này mời một ly cà phê, để ta có thể kể nàng nghe những câu chuyện phá án ly kỳ, hay những giai thoại về núi rừng hùng vĩ của Vân Nam này?”
Mấy nữ cảnh sát trẻ tuổi, vốn đang cúi đầu vào tài liệu, đều không hẹn mà cùng ngẩng lên, hai má lập tức ửng hồng. Một cô nàng e thẹn vội vàng ôm chồng hồ sơ, cúi chào rối rít rồi lách qua anh như chạy trốn. Tiếng cười khúc khích như chuông gió vang lên sau lưng anh, anh chỉ nhún vai, thích thú tận hưởng phản ứng ấy. Với Thương Mặc Uyên, việc tán tỉnh phụ nữ như một thói quen cố hữu, một tấm bình phong vững chắc che giấu con người thật, một cách để anh duy trì sự “bất cần” và tránh xa mọi ràng buộc cảm xúc.
Anh dạo bước đến khu vực phân tích dữ liệu, ánh mắt sắc bén lướt qua những chiếc màn hình đang nhấp nháy, rồi dừng lại ở một bóng lưng quen thuộc. Thời Tâm Kỳ, chuyên viên phân tích tác chiến không gian mạng, đang say sưa với những dòng mã và biểu đồ phức tạp. Cô mặc chiếc sơ mi trắng tinh tươm, mái tóc đen dài được búi cao gọn gàng, để lộ vầng trán thông minh và chiếc gáy thon thả. Vẻ ngoài của cô thanh thoát như đóa trà mùa xuân, nhưng lại ẩn chứa sự rụt rè cố hữu.
Thương Mặc Uyên khẽ khàng ghé sát, giọng điệu hạ thấp hơn, như lời thì thầm của gió núi, đầy ma mị: “Tiểu thư Tâm Kỳ, đêm qua ta có một giấc mộng lạ. Cô có muốn nghe không? Trong mộng ấy, tôi hóa thành một Thương Mặc Uyên trấn giữ bầu trời phía trên Côn Minh này, còn cô là một đóa lan nhã, mọc giữa vách đá cheo leo, chờ tôi tìm thấy và đưa về nơi ấm áp hơn?”
Thời Tâm Kỳ giật bắn mình, đôi tay đang gõ phím chợt khựng lại giữa không trung. Cô quay phắt lại, khuôn mặt vốn đã trắng ngần giờ đỏ bừng lên như gấc chín. Đôi mắt long lanh đảo liên tục, né tránh ánh nhìn như thiêu đốt của anh. Cô lắp bắp, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Thương… Thương Mặc Uyên! Anh… anh nói gì vậy? Đừng… đừng có nói bậy bạ ở đây!”
Thấy cô gái nhỏ thẹn thùng đến mức muốn chui xuống đất, Thương Mặc Uyên khẽ cười, nụ cười ẩn chứa sự hài lòng. “Sao lại là nói bậy? Chẳng lẽ tiểu thư Tâm Kỳ không muốn được tên này bảo vệ sao? Anh nghiêng đầu, ánh mắt trêu chọc không chút che giấu.