Đến nội dung chính

Chương 59

admin 583 Chữ Cài Đặt

“Bởi vì vận chuyển và dùng phần Hoàng Thổ đã nứt nên bỏ mạng.”

“Phần Hoàng Thổ này lại có hình dạng giống như phần mặt trăng bị bóng tối ăn mất.”

“Bị ăn tức là nuốt vào bụng. Hoàng Thổ sinh ra từ đồi Khổng Lồ, phần bị nứt giống phần mặt trăng bị ăn.”

Tô Tĩnh Hi nhíu mày, từng mảnh thông tin rời rạc trong đầu cô dần khớp lại, rồi mắt cô loé lên hào quang giữa buổi sáng mùa đông trầm ỉu, ánh sáng này va thẳng vào cái nhìn đi qua cả trăm năm của cụ bà nhà trưởng xóm.

“Là cô gái này!” Bà cụ giật mình, vừa kinh ngạc, vừa như không dám tin vào một điều đã chờ đợi quá lâu.

Tô Tĩnh Hi mơ hồ không biết nên phát biểu hay không.

Bà cụ cũng chẳng dám động.

“Nếu đã là ý trời thì không cần chen vào. Còn có thể cải biến vận mệnh cả Thượng Đào hay không thì phải xem ý người, ý của nhiều người.” Bà cụ nghĩ rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh trưởng xóm, nhẹ hít một hơi dài, lông mày khô như lá dâu cũ giãn ra, như thể mùi mùa đông nay chẳng giống mùa đông xưa.
“Phỉ à!” Tô Tĩnh Hi gọi nhỏ Mạnh Phỉ, giọng dấu kỹ như sợ chính mình nghe thấy sẽ chùn bước:

“Chị thực sự muốn săn Hoàng Thổ sao?”

Mạnh Phỉ rất muốn trả lời là “không”. Nhưng ý nghĩ ấy vừa ló lên đã bị một viễn cảnh xinh đẹp đè xuống.

Nếu săn được Hoàng Thổ, Thượng Đào sẽ trở thành đệ nhất xưởng nhuộm. Xóm nghèo đổi vận, nhà nhà sung túc.

Cô là người lập công lớn, ai còn dám không nể mặt, ai còn dám nhiều lời về việc cô lấy ai, ai là vợ của cô.

“Chị muốn.” Mạnh Phỉ khoá chặt ánh mắt Tô Tĩnh Hi trong sự kiên định đến cố chấp.

Tại sao Mạnh Phỉ liều mạng như vậy, đương nhiên chẳng ai hiểu rõ bằng Tô Tĩnh Hi.

Cô nhìn người trước mặt thật lâu, rồi cuối cùng vẫn là người mềm lòng trước.

“Được rồi!” Tĩnh Hi đầu hàng, khẽ thở dài, như thể đã cân nhắc rất lâu trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
Tĩnh Hi ghé sát lại, hạ giọng, nói cho Mạnh Phỉ nghe điều mà mình vừa phát hiện ra.

Tâm trí Mạnh Phỉ được khai sáng, gương mặt phú quý hiện rõ vẻ kiêu ngạo vì trong tay còn có bảo vật vô giá hơn cả Hoàng Thổ.

Mạnh Phỉ liếc xung quanh, thấy không ai để ý liền ghé tai Tĩnh Hi thủ thỉ:

“Vợ của chị thông minh quá!”

Tĩnh Hi thẹn thùng thì ít mà lo lắng thì nhiều.

Thông minh hay là bị thông minh hại?

Chẳng ai biết rõ.

Chỉ biết là, khi Mạnh Phỉ đem điều mà Tĩnh Hi chỉ điểm nói cho trưởng xóm nghe thì mặt ông đanh lại, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua từng cư dân Thượng Đào.

Trong lòng trưởng xóm vừa mừng lại vừa lo.

Ấn đường ông nhíu chặt như đang cân đo đong đếm thật kỹ từng bước một, nghĩ xem nên dẫn đường thế nào cho đúng để Thượng Đào phát tài, chứ không phải biến một xóm nhỏ tuy còn nghèo nhưng đoàn kết thành một mớ hỗn độn vì tiền mà trở mặt thành thù.