Vân Chiêu khựng lại một chút rồi tay làm miệng nói, giọng rất tự nhiên:
“Chị với anh Đỗ à?”
“Hồi đó chị chỉ nghĩ, nếu sống cả đời với một người thì anh ấy không tệ.”
“Ở cạnh anh ấy chị thấy an toàn, thấy vui. Không cần giữ ý, không cần gồng mình.”
“Người khiến mình thấy như vậy thì chắc là yêu rồi.”
Tô Tĩnh Hi mím môi.
Thì ra, yêu là như vậy.
Nhưng hai cô gái có thể yêu nhau không? Tĩnh Hi không biết, càng không dám hỏi.
Nhưng nếu Mạnh Phỉ thật sự lấy ông chủ quầy thịt lợn thì sao?
Ngày ngày chị ấy cười nói với anh ta. Tối tối chị ấy tựa vào anh ta, rồi sinh con cho anh ta.
Mới chỉ nghĩ đến thôi, Tĩnh Hi đã thấy khó thở, mặt tái mét. Trông doạ người đến mức Vân Chiêu vừa nhìn sang đã lo sốt vó:
“Này, em sao thế, cảm lạnh à?”
“Em, em không sao đâu ạ.” Tĩnh Hi chợt tỉnh ngộ, cô biết mình cần làm gì, ngay bây giờ:
“Chị Chiêu, em muốn vào thành phố.”
“Em đi xe đạp vào thành phố nhé ạ. Chị và anh Đỗ có cần dùng xe không?”
“Hả?” Vân Chiêu sững sờ nửa giây rồi lập tức phản đối:
“Không được đâu.”
“Hình như em bị ốm rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đã.”
“Đợi Phỉ về rồi muốn đi đâu thì Phỉ chở em đi.”
Nhưng Tô Tĩnh Hi nhất quyết không chịu:
“Không ạ.”
“Đợi chị Phỉ về e là sẽ muộn mất.”
Vân Chiêu rối ren nghĩ: “Muộn cái gì cơ?” Thì đã thấy Tô Tĩnh Hi chạy về nhà mặc áo bông, đội mũ len đàng hoàng, bộ dạng rõ ràng là không đi không được.
“Trời ạ!”
“Rút cuộc xảy ra chuyện gì?” Vân Chiêu lẩm bẩm rồi cũng cuống quýt mặc áo ấm, quàng khăn và đi gang tay len rồi chạy ra sân chiếm lấy chiếc xe đạp trước Tô Tĩnh Hi.
“Chị biết đường.”
“Để chị trở em đi.”
“Nhanh trèo lên.”
Tô Tĩnh Hi cảm động “vâng” một tiếng rồi ngồi lên phía sau.
Chiếc Thống Nhất mới coong phóng bon bon trên đường quê còn ẩm sương. Vừa qua ngã ba thì thấy Mạnh Đỗ đi hái rau về, Vân Chiêu vội lớn tiếng, cũng không hề giảm tốc:
“Em đưa Tĩnh Hi vào thành phố, rau cải ráo nước thì anh cho vào làm dưa giúp em nhé.”
“Đi thành phố làm gì đấy?” Mạnh Đỗ gọi với theo nhưng không được đáp lại thì khó hiểu lẩm bẩm:
“Sao sáng sớm không đi cùng Phỉ luôn, giờ lại đạp xe cho vất?”
Vì chính Tô Tĩnh Hi cũng không ngờ được, Mạnh Phỉ vừa đi thì cô liền lo được lo mất.
“Chị Chiêu, em làm chị vất vả rồi đúng không ạ?” Tĩnh Hi tựa đầu vào lưng áo bông của Vân Chiêu và áy náy nói khiến người ngồi trước bật cười:
“Chị nói là đúng thì sao?” Vân Chiêu trêu đùa:
“Em chịu quay về à?”
Dù không biết cô gái trẻ phía sau gấp gáp điều gì nhưng Vân Chiêu vẫn lựa chọn đồng hành.
Nhưng rõ ràng, ngoài gia đình chị và người bố vô trách nhiệm kia thì Tĩnh Hi làm gì có người thân nào.
Chắc hẳn không tìm tới người bố kia, mà ông ta cũng đâu ở thành phố.
“Hay là tìm anh chàng quản đốc?”
“Không phải. Anh ta làm ở nhà máy dệt ngay gần Thượng Đào.”
“Vậy đi thành phố làm gì?”
“Chẳng lẽ là đi tìm em chồng?”
Vừa nghĩ tới đây, mắt Vân Chiêu liền sáng rỡ, chân đạp không thấy mỏi nhưng tâm trí thì rối tung.
“Tìm Phỉ làm gì? Muốn nhập thêm vải thì có thể đợi ngày mai mà?”
Rồi một lời giải đáp hoang đường nhưng không thể bình thường hơn vụt qua suy nghĩ của Vân Chiêu. Chị cắn môi, âm thầm hét lên:
“Không phải chứ?”