Đến nội dung chính

Chương 43

admin 784 Chữ Cài Đặt

Trong nhà có con gái sắp ba mươi mà chưa kết hôn giống như ôm quả bom nổ chậm.

Đáng nhẽ nghe tin nó gả chồng thì cả nhà phải ăn mừng hẳn một tuần.

Bên nhà bố mẹ Mạnh Phỉ thì không rõ.

Nhưng nhà riêng của Mạnh Phỉ lại trầm ỉu lạ thường.

Yên tĩnh đến mức hai con muỗi bay va vào nhau cũng nghe thấy rành rọt.

“Lạ nhỉ?” Mạnh Phỉ nằm trong chăn mãi mà không ngủ được.

Vài giây sau mới phát hiện là hoá ra thiếu “đồ gặm” là Tô Tĩnh Hi.

“Tĩnh Hi?” Mạnh Phỉ chống tay ngồi dậy gọi nhỏ, tóc dài rối tung:

“Sao em lại ngủ ở đó?”

“Từ giờ em ngủ bên này.” Tô Tĩnh Hi đáp gọn.

Mạnh Phỉ phàn nàn hỏi:

“Tại sao?”

“Tại sao cái gì?” Tĩnh Hi âm thầm mắng:

“Chị muốn ăn thịt lợn cả năm thì đi mà lấy ông chủ quầy thịt lợn. Em may được chăn bông của em rồi, có đệm của em rồi, không thèm ngủ cùng người thích ăn thịt lợn.”
Mạnh Phỉ không hề biết Tô Tĩnh Hi đang mắng mình ham ăn, cô chỉ biết là gặm bánh mì không thích bằng gặm má em ấy.

Tiếng chăn bông cũ bị lật ra.

Tiếng dép lê mòn gót loẹt xoẹt.

Màn của Tô Tĩnh Hi bị kéo lên.

Chõng tre kêu cọt kẹt vì vật thể ăn tốt, kiếm tiền giỏi vừa lăn vào.

“A!” Tĩnh Hị suýt bị người ta đè dẹp lép.

“Chị về giường của chị đi.”

“Không. Chị muốn ngủ cùng em.”

“Nhưng em không muốn.”

“Tại sao?” Lông mày màu hổ phách của Mạnh Phỉ cau lại, giọng cũng không hề lọt tai:

“Có phải em thích tên quản đốc kia nên không thèm quan tâm đến chị?”

“Chị cũng có ông chủ quầy thịt lợn rồi, cần gì em quan tâm nữa chứ.”

“Chị không có!”

Tô Tĩnh Hi không tin. Cô đẩy người đang muốn ôm mình ra, lạnh nhạt nói:

“Chị nói ngày mai đi hỏi anh ta để cưới còn gì. Chị đi ra. Đi mà cưới anh ta rồi tha hồ ăn thịt lợn.”
“?” Mạnh Phỉ nghẹn họng. Lúc tối cô nói đùa thôi, đâu phải thật.

“Chị không thích ăn thịt lợn đâu.”

Nhưng Tô Tĩnh Hi không thèm đáp.

Mạnh Phỉ cũng chẳng ngoan ngoan gì, cố tình chiếm chỗ, cố tình ôm, cố tình gặm cắn gò má của Tô Tĩnh Hi ngay cả khi còn tỉnh như sáo.

Sáng hôm sau, khi Mạnh Phỉ cùng chiếc Minsk đem quần áo vào chợ thành phố giao cho tiểu thương, Tô Tĩnh Hi cũng chẳng có tâm trạng may vá gì.

Cây phơi đồ và kệ để nồi mọi người đặt cũng đã làm xong, Tĩnh Hi liền sang giúp Vân Chiêu làm dưa chua.

Dưa chua Vân Chiêu làm bán chạy như tôm tươi.

Chưa nói đến cọng dưa vàng ươm, cắn một cái là giòn tan, chua mặn đủ độ, thì rau cải rửa sạch tinh là yếu tố ăn điểm cực mạnh.

Vì Mạnh Phỉ đào được giếng nước mạch đứng, nước giếng lúc nào cũng nhiều, ngọt thanh và trong veo, thứ vô cùng hiếm ở Thượng Đào.
Mùa đông, nước giếng múc lên không buốt lạnh. Kỳ diệu đến mức Vân Chiêu rửa xong cả một chậu rau cải cao có ngọn mà tay vẫn ấm như vừa chạm nắng.

Vừa thấy Tô Tĩnh Hi sang, Vân Chiêu đã cười hỏi:

“Sáng nay em không may đồ à? Phỉ đi chợ chưa?”

“Chiều em mới may ạ. Chị Phỉ đi từ sớm rồi ạ.” Giọng Tĩnh Hi vẫn nhẹ, nhưng ánh mắt lại trầm xuống.

Nhắc đến Mạnh Phỉ mà không vui ư? Vân Chiêu lập tức nhận ra điều lạ này từ Tô Tĩnh Hi nên dí dỏm hỏi:

“Em có tâm sự à? Hay là thấy Phỉ nói muốn lấy chồng thì buồn?”

“Em và anh chàng quản đốc kia thế nào? Anh ta có được không?”

Vân Chiêu vữa rải rau cải ra hong gió vừa trêu đùa:

“Hay là em và Phỉ cùng tổ chức lễ cưới một ngày đi. Nhà mình có hai cô dâu gả đi cùng lúc, chắn hẳn sẽ náo nhiệt lắm đấy.”

Ai ngờ, Tô Tĩnh Hi không hề có dáng vẻ của người đang yêu, mà giống như đã yêu rất sâu, sâu đến mức giờ chỉ còn lại một chút giận hờn âm ỉ, không biết trách ai.

Tĩnh Hi ngập ngừng một lát rồi hỏi:

“Chị Chiêu, hồi đó sao chị biết là chị yêu anh Đỗ vậy ạ?”