Quả nhiên, vừa vào tới thành phố, Tô Tĩnh Hi liền nói đi tới chợ, cụ thể là đến quầy thịt lợn to nhất chợ.
Vân Chiêu hoang mang nghĩ:
“Quầy thịt lợn ư?”
“Quầy thịt lợn và Phỉ thì liên quan gì đến nhau?”
Nhưng chỉ hai giây sau, Vân Chiêu thầm mắng mình đãng trí.
Vì vừa mới tối qua, Phỉ nhà chị nói là sáng nay đến hỏi ông chủ quầy thịt lợn xem anh ta có đồng ý cưới hay không.
“Trời đất ơi!”
“Chuyện đó có lẽ là thật rồi.” Vân Chiêu âm thầm kết luận rồi cẩn thận đạp xe đến chợ.
Chẳng mấy chốc, quầy thịt lợn kia đã hiện ra trước mắt cả hai.
Cùng lúc đó, Mạnh Phỉ vừa giao xong quần áo mà Tĩnh Hi may cho các tiểu thương đặt trước và nhận tiền không thiếu một đồng.
Tiếp đến là giao bắp rang bơ. Rồi đi nhập thêm cho Tĩnh Hi chút đồ nghề may vá. Cuối cùng định ghé qua quầy thịt lợn, là ghé qua mua thịt chứ không phải hỏi cưới ông chủ quầy thịt như tối qua cô nói.
Nhưng vừa nhớ tới Tĩnh Hi nói không ăn thịt lợn nên Mạnh Phỉ liền đổi ý.
Đáng tiếc, cô chưa kịp xoay người thì ông chủ quầy thịt lợn to nhất chợ đã lớn tiếng gọi:
“Mạnh Phỉ!”
“Mạnh Phỉ ơi!”
“Lại anh bảo cái này.”
Giọng anh ta vang khoẻ, cộng thêm kích động vì thấy người mình thích nên trong bán kính một cây số thì ai cũng có thể nghe thấy.
Tô Tĩnh Hi và Vân Chiêu cũng không ngoại lệ.
Chưa cần đợi Mạnh Phỉ đi đến quá gần quầy thịt lợn, Tĩnh Hi đã nhanh nhẹn kéo tay Vân Chiêu tới đứng chắn ngay ở giữa.
“Chị dâu!”
“Tĩnh Hi!”
“Sao hai người lại ở đây?” Mạnh Phỉ khó tin hỏi.
“Sao bọn em lại không thể ở đây?” Tô Tĩnh Hi tỉnh bơ hỏi lại khiến Vân Chiêu suýt sặc không khí, Mạnh Phỉ thì nghẹn họng, không tự nhiên đáp:
“Không phải vậy.”
“Ý chị là nếu mọi người cũng đến đây sao không đi cùng chị luôn cho tiện.”
“Vậy em và chị Chiêu đi bằng gì đấy? Đón xe hàng à?”
“Chị Chiêu chở em bằng xe đạp.”
“Hả?” Mạnh Phỉ vội nhìn Vân Chiêu như muốn xác nhận.
Sau khi thấy chị dâu của mình bất lực gật đầu thì định phàn nàn nhưng không kịp, vì ông chủ quầy thịt lợn nói chen vào:
“Hôm nay thịt lợn ngon lắm, em mang chỗ này về ăn nhé, chỉ cần xào cùng chút hành lá là ăn hết bay nồi cơm đấy.”
Anh ta đưa sang một tảng thịt ba chỉ to bự, nặng muốn đứt cả dây lạt, gương mặt căng bóng tươi rói:
“Anh biếu em và chú dì, không tính tiền đâu.”
Mạnh Phỉ đang nghĩ cách từ chối sao cho khéo thì Tô Tĩnh Hi đã làm thay:
“Cảm ơn anh, nhưng chị Phỉ nhà em không ăn thịt lợn đâu ạ.”
Ông chủ quầy thịt lợn: “?”
Vân Chiêu nén cười.
Mạnh Phỉ thì tròn mắt.
Tô Tĩnh Hi tiếp tục nói giọng ngọt như mía lùi, mắt cười thì trong veo tới mức vô hại:
“Thật đấy ạ!”
“Chị Phỉ nhà em dị ứng thịt lợn ạ.”
Ông chủ quầy thịt nghe vậy thì cười ha hả:
“Em đùa à?” Anh ta hất cằm nói chắc nịch:
“Mạnh Phỉ là khách quen của nhà anh đấy.”
“Phỉ không ăn được thịt lợn, chẳng lẽ mua về để ngắm sao?”
Lại còn là khách quen nữa.
Tĩnh Hi giận dỗi hạ quyết tâm từ giờ không cho Mạnh Phỉ ăn thịt lợn.
Cô nhìn anh chàng béo đang xách tảng thịt lợn, không chịu thua nói:
“Chị ấy mua giúp hàng xóm đấy ạ.”
“?” Anh chàng kia nhíu mày hỏi Mạnh Phỉ:
“Cô gái này nói thật không đấy?”
“Em không ăn thịt lợn thật à?”
Mạnh Phỉ cũng nhìn Tô Tĩnh Hi thì lập tức thấy mấy vết cô gặm trên má em ấy thật đáng yêu.
“Thôi được rồi. Không ăn thịt lợn vẫn dễ chấp nhận hơn là không được gặm cắn người ta.” Mạnh Phỉ lưu manh nghĩ rồi gật đầu với ông chủ quầy thịt lợn.
“Trời ạ! Món ngon như vậy mà em lại không ăn, thật đáng tiếc.” Anh ta phàn nàn rồi lại bận rộn bán thịt lợn.
Nhưng phút chốc lại liếc Mạnh Phỉ và thở dài tiếc nuối.
Nhà bán thịt lợn mà người mình thích lại không ăn thịt lợn.
Vậy sao có thể yên ả ở cùng?