Đến nội dung chính

Chương 42

admin 798 Chữ Cài Đặt

Mẹ của thầy giáo trẻ vừa thấy Mạnh Phỉ đã vô cùng hài lòng.

Con gái có da có thịt mới tốt. Bà càng nhìn Mạnh Phỉ thì càng thích.

Tướng mạo phú quý. Phong cách tuỳ ý nhưng lại không hề thô thiển. Nhà cửa gọn gàng.

Rất tốt.

Nhưng Tô Tĩnh Hi thấy không tốt chút nào.

Cô tỏ ra đảm đang pha trà rót nước, nhưng thực chất là đóng vai một chiếc bóng đèn to bự, ngồi xuống ngay cạnh Mạnh Phỉ và nghe trộm một cách công khai.

“Đây là em gái của cháu à?” Mẹ thầy giáo lại thêm một phen bất ngờ vì cô gái trẻ này cũng xinh xắn đáo để.

Nhưng quá yếu ớt. Đặt cạnh Mạnh Phỉ giống như cọng hành lá và củ khoai tây.

Vẫn là Mạnh Phỉ đầy đặn mới tốt, khoẻ mạnh, dễ sinh em bé.

Thầy giáo thì không lạ gì Tô Tĩnh Hi. Tuy chưa từng nói chuyện nhưng đã gặp qua khi cô ấy đến trường học lấy số đo cho các đồng nghiệp nữ.
“Đây là em họ của cháu, tên là Tĩnh Hi ạ.” Mạnh Phỉ đáp.

“Vậy hả?” Mẹ thầy giáo ngập ngừng:

“Tĩnh Hi đã có người trong lòng chưa?”

Bà thật muốn hỏi cưới ngay Mạnh Phỉ cho con trai, và hỏi cưới Tĩnh Hi cho cháu trai, vẹn cả đôi đường.

Ai ngờ, bà chưa kịp ngỏ lời thì Tô Tĩnh Hi đã lễ phép đáp:

“Cháu có người mình thích rồi ạ.” Dù Tĩnh Hi chẳng biết đó là ai, nhưng cứ có người muốn giới thiệu ai đó là cô lập tức nói như vậy.

Mạnh Phỉ: “?”

Mẹ thầy giáo hụt hẫng.

Thầy giáo thì lấy hết can đảm hỏi người mình thích:

“Vậy Phỉ thì sao, em thích người thế nào?”

Chuyện dẫn mẹ đến nhà người khác giới chơi, có nghĩ bằng ngón chân cũng biết là không bình thường.

Thầy giáo rất đẹp trai, nghe nói nhà có điều kiện, lại ở thành phố, nghề nghiệp ổn định nhưng Mạnh Phỉ chưa từng yêu thích.
Cô liền vô thức nói ra đặc điểm của người khiến mình hễ xa là nhớ:

“Em thích người thơm mềm, nhỏ nhắn, biết nấu ăn, thỉnh thoảng giận dỗi, chăm ngoan, thông minh, không chê em béo.”

Mọi người: “?”

Đó là một chàng trai hay cô gái?

Ngay cả Tô Tĩnh Hi cũng không rõ.

Thầy giáo thì tuyệt vọng. Vì đương nhiên, anh không cơ bắp nhưng chẳng hề thơm mềm, càng không nhỏ nhắn.

Không bao lâu sau, hai mẹ con thầy giáo ra về cùng tiếc nuối sâu thẳm.

Mẹ Mạnh Phỉ thì phàn nàn:

“Người ta là thấy giáo từ thành phố về, đẹp trai, kinh tế ổn như vậy mà con còn chê?”

“Con muốn lấy ai mới được hả?”

“Chắc Phỉ muốn tìm người như con đấy mẹ.” Mạnh Đỗ vừa nhai bắp rang bơ vừa kiêu ngạo nháy mắt với vợ của anh:

“Mẹ xem, con không đẹp trai bằng thầy giáo, bụng cũng nhiều mỡ hơn nhưng con phúc hậu, chịu khó lại mềm tan và chiều vợ nhất thế giới.”
Bố anh nghẹn họng.

Vân Chiêu thì không dám nhận chồng.

Mẹ anh thì không nể nang nói:

“Con là miếng thịt kho tàu à mà mềm tan? Mềm tan cái gì? Ăn nhiều sắp lăn đến nơi rồi đấy.”

Mạnh Đỗ liền phản bác:

“Con sắp lăn thì Phỉ nó cũng là quả bóng bay cỡ lớn mà mẹ. Sao mẹ không chê nó ạ?”

Mẹ anh bất lực ôm trán.

Vẫn là Tô Tĩnh Hi vừa không mềm tan vừa hiểu chuyện. Bà liền quay sang Tĩnh Hi:

“Tĩnh Hi, cháu thì sao? Bá nghe nói anh chàng gì đó làm quản đốc nhà máy dệt đang theo đuổi cháu à?”

“Thế nào rồi?”

Mạnh Phỉ nhíu mày nghĩ:

“Chẳng lẽ lúc nãy Tĩnh Hi nói đã có người thích là thật?”

Cô bỗng chẳng thấy vui, liền cáu kỉnh phàn nàn:

“Anh chàng quản đốc nào hả mẹ?”

“Bây giờ thời buổi nhộn nhạo, quản đốc chưa chắc đã tốt đẹp đâu.”

“Con thì biết cái gì?” Mẹ Mạnh Phỉ bực bội:

“Chẳng lẽ chủ quầy thịt lợn to nhất chợ thành phố mới tốt đẹp à? Con thích cậu ta thì lấy luôn đi. Về tha hồ mà ăn thịt.”

“Vâng!” Mạnh Phỉ tỉnh bơ đáp:

“Vậy để sáng mai đi giao quần áo, con rẽ vào hỏi anh ta.”

“Cả nhà cứ chuẩn bị ăn thịt cả năm đi ạ.”

Cả nhà nghẹn họng.

Tô Tĩnh Hi thì giận dỗi bỏ vào trong.

Cả nhà khó hiểu nhìn nhau, không hẹn mà cùng thắc mắc:

“Tĩnh Hi sao thế nhỉ?”