Đến nội dung chính

Chương 41

admin 567 Chữ Cài Đặt

Cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua. Mạnh Phỉ lập tức nói với hai đồng chí công an xã:

“Vậy để Tô Tĩnh Hi nhập khẩu vào hộ của tôi đi ạ, tôi sống một mình, thu nhập khá, lý lịch trong sạch.”

Hai đồng chí công an xác nhận với trưởng xóm, rồi gật đầu nói:

“Được, vậy mọi người cứ yên tâm. Có tin tức mới, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho trưởng xóm.”

Ngay sau đó, Lưu Dực bị dẫn về trụ sở công an xã.

Gã thanh niên đi cùng ông ta chẳng có vẻ gì là sốt ruột, còn cố tình nói lớn:

“Chú Dực đừng lo, cháu sẽ giúp chú quản lý tài sản và chiếc xe cà tàng này, đảm bảo khi mãn hạn, chú vẫn dư dả đến chết.”

Anh ta cười ha hả, phả ra đầy khói thuốc lá.

Vì Lưu Dực mang tiếng là chú ruột của anh ta, nhưng luôn không coi người nhà ra gì ngoài việc đem về một đống tiếng xấu.
Anh ta chỉ tiếc vì không có pha ẩu đả nào xảy ra.

Mất vui.

Nhưng cô gái kia đẹp đấy, bảo sao Lưu Dực tiếc đến mất khôn.

“Phì!” Anh ta thổi bay đầu lọc thuốc lá rồi nổ máy chiếc xe cà tàng. Miệng lẩm nhẩm:

“Đẹp cũng không phải của mình, càng không thể ăn thay cơm. Cố ăn lại bị bắt đi cải tạo giống Lưu Dực, chả dại.”

Nhưng tiền của Lưu Dực thì có thể mượn tạm để buôn bán.

Ông ta đi càng lâu càng vui.

Anh ta cưỡi chiếc xe phóng ra đường lớn rồi mất hút.

Khói xe bị gió thổi bay tan tành, như thể chưa từng dừng lại ở Thượng Đào, như thể chẳng có gã tên Lưu Dực nào vừa náo loạn ở đây.

Kẻ xấu bị quét đi, không khí lập tức trong lành.

Chiếc máy nổ bỏng lại “đùng” một tiếng, những bông hoa ngô bay đầy sân nhà Mạnh Phỉ, trông y như vô số nhưng đám mây nhỏ.
“Nào nào, cẩn thận kẻo bỏng!”

Mẻ sau còn có thêm đường, ăn vô cùng ngon.

Bọn trẻ con đựng bỏng vào vạt áo, vừa chạy vừa ăn trông như những cái nấm nhỏ.

Người lớn thì tụm năm tụm ba bàn bạc xem cần thêm cái gì và bớt cái gì.

Cuối cùng, vì máy nổ do Mạnh Phỉ bỏ tiền, ý tưởng và cách làm do cô nghĩ ra, hoàn thiện bao bì là Tô Tĩnh Hi nên trưởng xóm để xuất:

“Hay là vậy đi, cháu có kinh nghiệm buôn bán lại có xe máy, Tĩnh Hi có mắt thẩm mỹ, vậy hai đứa thu mua ngô nổ giúp bà con rồi làm bắp rang bán.”

“Chúng ta bán ngô nổ cho cháu kiếm chút lời, cháu thấy giá bao nhiêu hợp thì trả cho mọi người, còn cháu bán bắp rang được bao nhiêu là tiền của cháu.”

“Thế nào?”

Mạnh Phỉ không từ chối.

Vì máy nổ này không chỉ làm bắp rang bơ, còn có thể nổ bỏng gạo, đi nổ thuê cũng kiếm được khối tiền.
Cho đến tận tối hôm đó, nhà Mạnh Phỉ vẫn chưa hết ồn ào.

Vì thầy giáo ở thành phố mới lên công tác dẫn mẹ của anh ta đến chơi.