Hai đồng chí công an xã kiểm tra giấy tờ tuỳ thân của Lưu Dực rồi cúi đầu trao đổi nhỏ với nhau vài câu.
Sau đó, một người ngẩng lên, giọng nói rõ ràng, vang dội giữa sân:
“Ông xâm nhập gia cư bất hợp pháp, gây rối trật tự công cộng và có hành vi đưa hối lộ cán bộ Nhà nước.”
“Chúng tôi yêu cầu ông, ngay sau đây theo chúng tôi về trụ sở công an xã để làm rõ sự việc.”
“Còn chuyện ông vừa trình báo, chúng tôi cần xác minh.”
Đồng chí này nói với Lưu Dực xong thì nhìn trưởng xóm và Mạnh Phỉ.
“Trưởng xóm, cô Phỉ là cư dân ở Thượng Đào do ông quản lý, ông có nắm được việc cô Phỉ cho người khác ở cùng nhà không?”
“Có, thưa đồng chí.” Trưởng xóm nghiêm túc đáp:
“Đúng là Mạnh Phỉ đang có người ở cùng, nhưng cô Phỉ đã trình báo và làm giấy tạm trú cho người đó đúng quy định của uỷ ban xã.”
Trưởng xóm dừng một nhịp, tức giận nhìn Lưu Dực rồi quay sang hai đồng chí công an xã:
“Còn chuyện bắt cóc cũng là do ông ta nói dối.”
“Cô gái mà ông ta gọi là vợ sắp cưới hoàn toàn không tự nguyện gả cho ông ta, càng chưa đăng ký kết hôn, chưa tổ chức lễ cưới, mà bị bố đẻ và mẹ kế của cô ấy ép bán cho Lưu Dực.”
“Là ép bán, là mua bán người bất hợp pháp đấy, thưa đồng chí.” Trưởng xóm cố tình lớn tiếng nhấn mạnh:
“Ông ta nổi tiếng trong vùng là vũ phu, bạo hành vợ cũ đến chết, thay phụ nữ như thay áo.”
“Cô gái ấy sợ hãi, thương thân mình nên đã dũng cảm chạy trốn khỏi nhà. May sao trên đường gặp đoàn của Mạnh Phỉ nên mới được cứu về đây.”
Cả xóm Thượng Đào nổ tung.
Ai cũng không ngờ lại có chuyện đáng sợ như vậy.
Hai đồng chí công an cũng không tin nổi.
“Bán con ư? Chuyện này là phạm pháp.”
Một đồng chí hắng giọng rồi nói:
“Vậy cô gái ấy đâu? Chúng tôi cần cô ấy đích thân trình báo. Chúng tôi sẽ liên hệ với địa phương để xác minh ngay và xử lý đúng pháp luật.”
Cách một bờ rào cây xanh, Vân Chiêu siết chặt tay Tô Tĩnh Hi:
“Đi nào!”
“Đi tiêu diệt kẻ xấu.”
“Từ giờ em không cần sợ hắn ta nữa.”
Tô Tĩnh Hi hít sâu một hơi rồi gật đầu. Đêm đó cô đã dũng cảm thay đổi vận mệnh thì bây giờ có gì phải sợ.
Cả xóm Thượng Đào lại mắt tròn mắt dẹt.
“Là Mạnh Hi mà?”
“Hoá ra Mạnh Hi tên thật là Tô Tĩnh Hi à?”
Lời xì xào nổi lên, không phải dè bỉu mà là tức giận thay cho cô gái trẻ.
Có con gái xinh đẹp lại giỏi giang như vậy, họ mong còn chưa được mà ông bố nào kia lại cam tâm bán đi để kiếm tiền.
Lưu Dực vừa nhìn thấy Tô Tĩnh Hi ở khoảng cách gần thì thèm nhỏ dãi, bộ dạng kinh tởm đến nỗi ai cũng muốn đánh cho một trận nhớ đời.
“Đừng sợ!” Mạnh Phỉ đón Tô Tĩnh Hi từ tay Vân Chiêu, chắn luôn tầm nhìn ô uế của Lưu Dực.
Rất nhanh, Tĩnh Hi đã trình báo chi tiết toàn bộ sự việc, bao gồm cả chuyện cô trộm nửa số tiền bán chính mình.
Đồng chí công an kiểm đếm và tạm thu giữ số tiền mà Tô Tĩnh Hi dấu diếm suốt mấy ngày qua và không khỏi thầm khen ngợi Tĩnh Hi:
“Rất thông minh!”
Ngay sau đó, đồng chí bên cạnh nhỏ giọng:
“Vậy Tô Tĩnh Hi, cô có muốn cắt khẩu về Thượng Đào không? Đây là trường hợp đặc biệt, nếu cô muốn, chúng tôi có thể tạo điều kiện.”
Mạnh Phỉ và trưởng xóm vừa nghe được thì mừng như mở hội.
Được vậy thì còn gì bằng.
Tô Tĩnh Hi cũng vui, nhưng cô sợ Mạnh Phỉ không thích nên ngập ngừng nhìn lên hỏi:
“Chị Phỉ?”